Sớm nay 30/9, hai trận động đất rất mạnh xảy ra liên tiếp ở vùng biển ngoài khơi phía đông Indonesia đã làm nhiều vùng ở nước này rung chuyển và khiến các quan chức đưa ra cảnh báo về sóng thần.
Giới truyền thông Iran đưa tin, nhà chức trách nước này hôm 28/9 đã cho trình làng 3 đội thủy phi cơ mới có khả năng tránh sự phát hiện của radar.
Hôm nay (30.9), lần đầu tiên sau 2 năm, Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ ngồi lại với nhau trong buổi hội đàm quân sự cấp cao nhằm xoa dịu những căng thẳng ngày một leo thang trên bán đảo Triều Tiên trong thời gian qua.
Ngày 29/9, một loạt cuộc tuần hành, biểu tình rầm rộ của người lao động đã diễn ra tại nhiều nước châu Âu, nhằm phản đối những biện pháp “thắt lưng buộc bụng” mà chính phủ các nước trong Liên minh châu Âu (EU) đang tiến hành với mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách, đối phó với hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và nợ công.
Thủ tướng Nhật Bản không có kế hoạch gặp gỡ người đồng nhiệm Trung Quốc tại một hội nghị thượng đỉnh Á - Âu (ASEM) vào tuần tới.
Một trận lở đất kinh hoàng tại bang miền nam Oaxaca của Mexico hôm qua chôn vùi khoảng 300 ngôi nhà và giới chức e rằng 1.000 người có thể đã thiệt mạng. Theo AFP, trận lở đất xảy ra lúc 3 giờ sáng (giờ địa phương) khi cả một dãy đồi đổ ập xuống khu dân cư tại thị trấn Santa Maria Tlahuitoltepec.
Ngày 28.9, Mỹ đã cử đặc sứ về Trung Đông George Mitchell gấp rút tới khu vực này để cứu vãn đàm phán hòa bình đang đứng trước nguy cơ sụp đổ.
Nhằm xúc tiến các cuộc đàm phán hòa bình với lực lượng Taliban, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai ngày 28/9 cho biết ông đã chỉ định các thành viên tham gia Hội đồng Hòa bình tối cao.
Theo AFP, nhân chuyến thăm của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tới Trung Quốc, ngày 27-9, Nga và Trung Quốc đã khánh thành đường ống dẫn dầu xuyên biên giới hai nước, một biểu hiện tăng cường hợp tác giữa 2 nền kinh tế lớn trên thế giới, đặc biệt là về năng lượng.
Nhật Bản bắt đầu đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục để nâng cao chất lượng học tập và giảng dạy
Hàng nghìn người dân Vê-nê-xu-ê-la đã xuống đường mừng thắng lợi của Ðảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Vê-nê-xu-ê-la (PSUV) cầm quyền tại cuộc bầu cử QH ngày 26-9. Hội đồng bầu cử quốc gia Vê-nê-xu-ê-la công bố kết quả cuộc bầu cử QH nước này, theo đó, PSUV giành được ít nhất 90 ghế trong tổng số 165 ghế QH, tiếp tục lãnh đạo đất nước.
Toàn bộ hành khách tại ga tàu điện đông đúc nhất Paris đã bị sơ tán khẩn cấp hôm qua, sau một cú điện thoại dọa có bom.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il đã phong quân hàm cấp tướng 4 sao cho con trai út Kim Jong Un, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên sớm nay cho hay.
Một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama gây sức ép với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo về vấn đề giá đồng nhân dân tệ (NDT), Ủy ban Tài chính và thuế vụ Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật cho phép Washington trừng phạt thương mại Bắc Kinh.
Tổng thống (TT) Palestine Mahmoud Abbas đã tuyên bố dứt khoát rằng Israel phải “chọn lựa giữa hòa bình và khu định cư” trước khi lệnh tạm ngưng xây dựng khu định cư Do Thái trong 10 tháng qua tại Bờ Tây hết hạn vào nửa đêm 26-9.
Ít nhất 44 người, hầu hết là sinh viên, đã bị thương sau vụ nổ lớn gần Đại học De La Salle ở thủ đô Manila của Philippines chiều qua - báo chí trong nước đưa tin.
Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan hôm qua tuyên bố ông không có ý định xin lỗi Trung Quốc về vụ bắt giữ thuyền trưởng tàu đánh cá Trung Quốc, đồng thời khẳng định quần đảo Senkaku (mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) “là một phần của lãnh thổ Nhật Bản”.
Ngày 23.9, Cảnh sát trưởng quốc gia Pháp Frederic Pechenard đã lên tiếng cảnh báo, Pháp đang đối mặt với nguy cơ khủng bố ở mức đỉnh điểm. Chính quyền Pháp nghi ngờ các nhóm khủng bố al-Qaeda ở Bắc Phi đang lên kế hoạch đánh bom các mục tiêu ở Paris.
Lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc cố gắng làm giảm căng thẳng nhưng vẫn giữ nguyên lập trường về những vấn đề gây bất đồng lâu nay.
Sam Rainsy, thủ lĩnh đảng đối lập mang tên ông ở Campuchia, đã bị tòa án nước này tuyên phạt 10 năm tù với tội danh làm giả, phát tán tài liệu và bản đồ giả với mưu toan cản trở công tác phân giới cắm mốc của chính phủ Campuchia với Việt Nam.
Báo Mỹ dẫn nhiều nguồn tin cho rằng Trung Quốc đã cấm xuất khẩu kim loại hiếm – thứ hàng hóa cực kỳ quan trọng với Nhật Bản, sang Nhật “nhằm trả đũa Tokyo còn giữ thuyền trưởng tàu cá của Trung Quốc”. Tuy nhiên, quan chức Trung Quốc đã bác bỏ tin này.
Nga sẽ không chuyển cho Iran các tên lửa phòng không S-300 theo như kế hoạch, vì hoạt động này vi phạm các lệnh cấm của LHQ, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga, Tướng Nikolai Makarov hôm qua tuyên bố.
Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo kêu gọi Nhật Bản trả tự do “lập tức và vô điều kiện” cho thuyền trưởng Trung Quốc trong cuộc tiếp xúc với cộng đồng người gốc Hoa tại New York vào tối 21-9.
Vùng đất lạnh giá Bắc cực sẽ nóng lên nhanh chóng cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen chỉ trong vài năm tới. Liệu hội thảo quốc tế về Bắc cực tại Matxcơva (Nga) có ngăn được Bắc cực không trở thành một “chiến trường” tranh chấp về dầu khí?
Hàng trăm người Indonesia hôm qua bao vây tư gia Đại sứ Malaysia tại Jakarta để lên án nạn bạo hành đối với người giúp việc nước này. Những người này yêu cầu Đại sứ Syed Munshe Afdzaruddin rời khỏi Indonesia trong vòng 2 ngày. Nhóm biểu tình bằng xe gắn máy này còn nói với AFP họ sẽ kéo đến Đại sứ quán Malaysia và đi vào các khu mua sắm tìm người Malaysia đuổi về nước.