Kết quả một cuộc thăm dò mới được hãng ABC News và tờ Washington Post công bố ngày 7/7 cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Trump đã tăng lên mức cao nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.
Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon đã bày tỏ lấy làm tiếc, đồng thời lên tiếng xin lỗi về vụ một phụ nữ Việt Nam bị người chồng Hàn Quốc bạo hành trong vụ việc gây xôn xao dư luận tuần qua.
Bộ trưởng Quốc phòng Iran tuyên bố việc Anh bắt giữ tàu dầu nước này ngoài khơi Gibraltar là không thể chấp nhận được và chẳng khác gì "cướp biển".
Chiến tranh thương mại khiến người Mỹ mua ít hàng hóa Trung Quốc hơn. Song, thay vì dựa vào các nhà sản xuất trong nước, họ chuyển sang nhập khẩu nhiều hơn từ những nơi khác ở châu Á.
Nga và Mỹ đang tổ chức các cuộc tham vấn khẩn cấp sau lần chạm trán giữa tàu ngầm hai nước gần Alaska mới đây.
Nga không muốn bị lôi kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang mới, nhưng Moskva phải đảm bảo an ninh của mình.
Viện Nghiên cứu không gian vũ trụ Brazil (INPE) vừa cảnh báo diện tích rừng Amazon bị chặt phá tại nước này trong tháng 6 vừa qua đã lên tới mức báo động (hơn 762 km2), tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái (488 km2) và lớn gấp 2 lần diện tích của thị trấn Belo Horizonte (Bê-lu Ô-ri-xôn-ti).
Quan hệ Trung Quốc – châu Âu trong 5 năm tới sẽ như thế nào một khi Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen được lựa chọn là ứng viên đảm nhận chức Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC).
Chính phủ Ấn Độ cho biết tính đến chiều 3/7 đã tìm thấy thi thể 6 người thiệt mạng trong vụ vỡ đập nước do mưa to cách đó một ngày tại bang Maharashtra, song vẫn còn ít nhất 18 người mất tích.
Thủ tướng Thái-lan Prayut Chan-ocha hôm nay, 2-7, cho biết, chính phủ mới của nước này sẽ tuyên thệ vào giữa tháng 7 này. Đây là điều cần thiết trong bối cảnh Thái-lan đang giữ chức Chủ tịch ASEAN năm 2019.
Trưởng Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong đã kịch liệt lên án hành vi vi phạm pháp luật của một bộ phận người biểu tình và cho biết Chính quyền Hong Kong sẽ truy cứu trách nhiệm đến cùng.
Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres ngày 30-6 (giờ New York) đã hoan nghênh tuyên bố về việc Triều Tiên và Mỹ nối lại đối thoại cấp làm việc. Tuyên bố này được đưa ra tại cuộc gặp cấp cao lần ba giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại nhà Tự do ở Khu vực phi quân sự (DMZ) bên phía Hàn Quốc diễn ra chiều ngày 30-6 (giờ Seoul).
Nhà chức trách bang Texas (Mỹ) cho biết, toàn bộ 10 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay nhỏ ở sân bay Addison Municipal, ở ngoại ô phía bắc Dallas, Texas ngày 30-6.
Chiều 30/6, tại Hà Nội, Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã ký kết Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA). Truyền thông quốc tế, trong đó có các tờ báo và hãng tin lớn, đã nhanh chóng đưa tin về sự kiện này.
Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 26-6, Tổng Thư ký NATO G.Xtôn-ten-bớc thông báo, các Bộ trưởng Quốc phòng NATO nhất trí sẽ phản ứng nếu Nga không trở lại tuân thủ Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF). NATO sẽ xem xét tiến hành các cuộc tập trận, hoạt động tình báo, giám sát và trinh sát, cũng như các biện pháp phòng không nếu INF đổ vỡ. NATO cũng không loại trừ khả năng điều chỉnh hệ thống lá chắn phòng thủ tên lửa, nhằm đối phó những mối đe dọa tiềm tàng từ hệ thống tên lửa mới của Nga.
Châu Phi được Liên hợp quốc (LHQ) đánh giá đi đầu trong công tác cứu trợ nhân đạo và là tấm gương tích cực cho nhiều nơi khác trên thế giới bởi nhiều nước ở "lục địa đen” đã có những chính sách rất cởi mở đối với người tị nạn. Nhất là trong các chiến dịch giải cứu người di cư.
Các nhà lãnh đạo của 28 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) không thể đạt được nhất trí về người sẽ kế nhiệm Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker.
Trợ lý tổng thống Nga về chính sách đối ngoại Yury Ushakov cho biết lãnh đạo Nga và Mỹ dự kiến thảo luận các vấn đề liên quan tới sự "ổn định chiến lược" và Ukraine.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/6 cho biết ông sẽ không gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến đi Nhật Bản dự Hội nghị G20.
Rodong Sinmun đã kêu gọi người dân nước này sử dụng các sản phẩm sản xuất trong nước thay vì hàng nhập khẩu để xây dựng một "nền kinh tế tự lực" trước các lệnh trừng phạt quốc tế.
Ngày 25-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết, quyết định của Mỹ áp đặt trừng phạt nhằm vào Lãnh đạo tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei và các quan chức cấp cao khác của nước này sẽ vĩnh viễn đóng lại con đường ngoại giao giữa Washington và Tehran.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích truyên bố của Tổng thống Gruzia Salome Zourabichvili, trong đó cáo buộc Moskva "gây mất ổn định tình hình tại nước này."
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng ngày 25/6 cho biết Bắc Kinh hy vọng cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào cuối tuần này sẽ giúp xây dựng lòng tin và giải quyết "các vấn đề tồn đọng” giữa hai bên.
Bộ trưởng tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết ngoài lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei của Iran bị trừng phạt, Mỹ cũng đưa 8 chỉ huy lực lượng Vệ binh cách mạng Iran vào danh sách đen và phong tỏa hàng tỉ USD tài sản của nước này.
Trong bối cảnh Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới chống Iran, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 24/6 đã kêu gọi đối thoại và tiến hành các biện pháp giúp chấm dứt căng thẳng tại vùng Vịnh.