Không khí hùng tráng ngập tràn Quảng trường Đỏ ở thủ đô Mátxcơva ngày 9-5 khi lễ diễu binh kỷ niệm 66 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức được tổ chức trọng thể
Ngày 9/5, Nhà Trắng tuyên bố sẽ không "xin lỗi" về cuộc tấn công hạ sát thủ lĩnh mạng lưới Al-Qaeda Osama bin-Laden trên lãnh thổ Pakistan.
Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, gần 14 triệu người Nga đã tham gia các hoạt động tại nhiều địa phương trong cả nước nhân kỷ niệm lần thứ 66 Ngày Chiến thắng 9-5.
Ngày 8-5, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 18, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các nhà lãnh đạo ASEAN đã có phiên họp thảo luận về Cấp cao Đông Á mở rộng, các biện pháp tăng cường quan hệ đối ngoại của ASEAN, nâng cao vai trò quốc tế của ASEAN…
Cái tên Đội Đặc nhiệm số 6 Lực lượng Đặc nhiệm của Hải quân Mỹ (SEAL Team 6) trong ít ngày qua đã lần đầu tiên xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông quốc tế sau cuộc đột kích bất ngờ vào thị trấn biên giới của Pakistan, tiêu diệt kẻ thù số 1 của nước Mỹ: Osama bin Laden. Vậy, SEAL và Team 6 là gì và tầm hoạt động của nó ra sao?
Theo TTXVN, sáng 8-5, bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 18 tại thủ đô Jakarta, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp xúc song phương với Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono
Mạng khủng bố Al-Qaeda vừa phát đi tuyên bố cho rằng, cái chết của Bin Laden là một "tai ương đối với nước Mỹ" và đe dọa sẽ tấn công Mỹ.
Hôm qua (6.5), Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã có quyết định bất ngờ khi yêu cầu đóng cửa một trong những nhà máy điện hạt nhân gây tranh cãi nhất ở nước này bởi lo ngại một trận động đất khác có thể gây nên cuộc khủng hoảng mới.
Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva nói về những vấn đề nóng: Từ xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia, ổn định tình hình Thái Lan cho đến cơ chế giải quyết tranh chấp trên biển Đông và việc xây dựng Nhà máy thuỷ điện Xayaburi tại Lào.
Chưa bao giờ quan hệ Pakistan với Mỹ lại cay đắng như lúc này. Hôm 4-5, báo Dawn của Pakistan cho biết Bộ trưởng thông tin Pakistan Firdous Ashiq Awan đã phải ra trước thượng viện nước này và phát biểu: “Loại chiến dịch như đã diễn ra tại Abbottabad không thể được tái diễn một lần nào nữa”.
Việc Mỹ tuyên bố đã tiêu diệt thủ lĩnh An Kê-đa Ô-xa-ma Bin La-đen hôm 1-5 vừa qua được dư luận thế giới quan tâm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến của giới chuyên gia cho rằng sau cái chết của Bin La-đen, cuộc chiến chống khủng bố phải được tiếp tục, với nỗ lực chung của cả thế giới.
Tổng thống Barack Obama, quân đội và tình báo Mỹ đã nhận được những lời khen ngợi cho chiến dịch nhằm tiêu diệt thủ lĩnh al-Qaeda tại Pakistan. Nhưng trong 48 giờ qua, chính quyền Mỹ đã vấp phải những sai lầm sau cái chết của Osama bin Laden.
Hàn Quốc ngày 3/5 đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật kéo dài hai giờ tại hai đảo tiền tiêu Diơnpiêng (Yeonpyeong) và Baênhniêng (Baengnyeong) gần biên giới tranh chấp với CHDCND Triều Tiên trên biển Hoàng Hải.
Một nhân chứng cho biết đã nhìn thấy một đoàn gồm 30 xe tăng Vệ binh Cộng hòa và có đến 70 xe tải chở theo binh sĩ ngày 4/5 đang di chuyển trên quốc lộ xung quanh Damascus.
Libya đang sở hữu loại tên lửa mà chính phủ Mỹ gọi là "một trong những vũ khí chết người nhất". Đó là siêu tên lửa xách tay hiện đại được thiết kế để bắn hạ các máy bay trên trời.
Theo thông tin từ Nhà Trắng, cuộc đột kích vào khu nhà của thủ lĩnh al-Qaeda tại Pakistan diễn ra hết sức gay cấn đến nghẹt thở.
Một cột nước khổng lồ mà thực chất là cơn lốc xoáy nước hiếm gặp đã xuất hiện trên vùng biển gần sân bay Honolulu ở Hawaii, Mỹ.
Chiến dịch tấn công và tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden có lẽ là khoảnh khắc định nghĩa nhiệm kỳ tổng thống của Barack Obama.
Quyết định không từ chức của Tổng thống Ali Abdullah Saleh đang khiến cho tình hình chính trị ở Yemen càng thêm phức tạp.
Đám đông giận dữ đã tấn công các đại sứ quán phương Tây và một văn phòng của Liên hợp quốc ở thủ đô của Libya sau khi NATO oanh kích dinh thự của nhà lãnh đạo Gadhafi, làm một người con trai và 3 cháu nội từ 6 tháng đến 2 tuổi thiệt mạng.
Binh sĩ Thái Lan và Campuchia lại tiếp tục đấu súng ở khu vực biên giới tranh chấp trong ngày thứ 10 liên tiếp, bất chấp việc trước đó hai bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn
Tính đến chiều 29/4, siêu bão và lốc xoáy đã quét qua 7 bang miền Nam nước Mỹ làm hơn 300 người thiệt mạng và gây thiệt hại hàng tỷ USD. Đây được coi là một trong những thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Trong khi nhiều nước trên thế giới hiện vẫn đang đau đầu để tìm ra cách xử lý chất thải hạt nhân, thì Thụy Điển đang lên kế hoạch đối phó đầy triển vọng của mình nhờ sự hợp tác tích cực từ phía người dân.
Theo AFP, sau 6 tháng theo dõi, cảnh sát Đức ngày 1-5 cho biết đã bắt giữ 3 nghi can khủng bố thuộc mạng lưới Al Qaeda. Cảnh sát cũng đã phát hiện nhiều thiết bị thử nghiệm nổ. Cảnh sát đã mở chiến dịch truy quét hôm 29-4 tại thành phố Bochum và Dusseldorf. Theo cảnh sát, âm mưu khủng bố này do Al-Qaeda chỉ đạo nhưng bọn khủng bố vẫn còn trong giai đoạn chuẩn bị, chưa có mục tiêu cụ thể.
Tình hình Trung Đông - Bắc Phi, như thường thấy, lại nóng nhất vào mỗi ngày thứ Sáu: biểu tình đẫm máu ở Syria làm 62 người thiệt mạng, xung đột Libya tràn sang Tunisia, Tổng thống Yemen hôm nay sẽ ký thoả thuận chuyển giao quyền lực.