Iran sẽ phóng tàu con thoi có người lái đầu tiên lên vũ trụ vào năm 2019; Phát hiện ngôi mộ tập thể chứa ít nhất 38 thi thể ở Mexico; 16 người thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng máy bay do thám của Mỹ ở tây bắc Pakistan...

Tương lai nào chờ Kyrgyzstan?

Cuối tháng 6, chính quyền lâm thời ở Kyrgyzstan đã tiến hành trưng cầu dân ý về Hiến pháp mới. 90% cử tri đã nhất trí áp dụng thể chế cộng hoà nghị viện ở quốc gia Trung Á này.

Nổ chiến đấu cơ ở Canada

Một chiếc máy bay chiến đấu CF-18 Hornet thuộc không quân Canada đã phát nổ và vỡ vào 12g15 hôm qua 23-7 (giờ địa phương) tại miền tây tỉnh Alberta, Canada.

Nga sẵn sàng nối lại quan hệ quân sự với NATO

Các hãng tin Nga đưa tin, ngày 23/7 Nga tuyên bố sẵn sàng khôi phục quan hệ hợp tác quân sự với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gần hai năm sau khi các mối quan hệ bị đóng băng do cuộc xung đột ở Gruzia năm 2008.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân tập trận Mỹ-Hàn

Triều Tiên tuyên bố sẽ sử dụng lực lượng răn đe hạt nhân để đáp trả cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ diễn ra vào cuối tuần này, hãng thống tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin.

“Lệ làng” ở Ấn Độ: Ly dị hay là chết

Năm ngoái, riêng tại bang Haryana đã có hơn 100 vụ án mạng xảy ra do cô dâu và chú rể không chịu kết hôn theo “lệ làng”-theo thống kê của chính phủ Ấn Độ.

TT Mỹ ban hành luật cải cách tài chính

Đây là thắng lợi to lớn của Tổng thống Barack Obama và Đảng Dân chủ, thế nhưng nó bị phản đối kịch liệtTổng thống (TT) Barack Obama đã khởi đầu một kỷ nguyên mới trong mối quan hệ giữa Washington và thế giới tài chính khi ông đặt bút ký ban hành luật cải cách tài chính của nước Mỹ vào ngày 21-7. Theo báo The Washington Post, TT Mỹ tuyên bố ông hành động để bảo vệ người tiêu dùng bình thường và để kiềm chế Phố Wall vốn đã đẩy nền kinh tế Mỹ đến bờ vực sụp đổ.

Động đất mạnh rung chuyển Philippines

Sáng nay, một trận động đất mạnh 7,3 độ richter đã xảy ra ở khu vực miền Nam Philippines, nhưng chưa có thông báo về con số thiệt hại cũng như cảnh báo sóng thần nào được đưa ra.

Hội nghị Diễn đàn ASEAN 17 ra Tuyên bố Chủ tịch

Ngày 23/7, Hội nghị Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 17, hội nghị cuối cùng trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan đã diễn ra tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm.

Bão Chanthu đổ bộ vào Trung Quốc

Hãng tin Xinhua cho hay, cơn bão tên gọi Chanthu đã đổ bộ vào khu vực ven biển của thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc vào 1h45 chiều giờ địa phương ngày 22/7, với sức gió gần tâm bão lên tới 126km/h.

Dân Nhật cho rằng thủ tướng Kan không cần từ chức

Theo cuộc thăm dò dư luận của nhật báo Asahi, đa số người dân Nhật Bản đều cho rằng Thủ tướng Naoto Kan không cần phải từ chức sau thất bại của đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền trong cuộc bầu cử Thượng viện.

TT Mỹ ban hành luật cải cách tài chính

Đây là thắng lợi to lớn của Tổng thống Barack Obama và Đảng Dân chủ, thế nhưng nó bị phản đối kịch liệt

Afghanistan sẽ tự đảm trách an ninh từ cuối năm 2014

Hội nghị quốc tế lần thứ 9 về Afghanistan (lớn nhất kể từ năm 1970) đã kết thúc sau 2 ngày nhóm họp (từ 19 đến 20/7) với nhiều tuyên bố, cam kết được đưa ra. Tổng thống Hamid Karzai tuyên bố, trước cuối năm 2014, Afghanistan có thể tự đảm trách an ninh đất nước và sẽ hợp tác cùng NATO và các quốc gia khác trong giai đoạn chuyển giao.

Mỹ, Hàn tiến hành 10 cuộc tập trận hải quân chung

Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành 10 cuộc tập trận hải quân trong những tháng tới, bắt đầu với cuộc diễn tập ngày 25/7 “như một phần của nỗ lực ngăn chặn Triều Tiên”, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố cùng ngày Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến thăm.

Trung Quốc: Dầu loang khắp 400km2 mặt biển từ vụ nổ đường ống

Vụ cháy nổ đường ống dẫn dầu vào thứ sáu tuần trước ở Trung Quốc đã khiến dầu loang từ một trong những hải cảng lớn nhất nước này rộng tới 430km2, buộc các bãi biển phải đóng cửa, đe dọa nghiêm trọng tới đời sống biển và chất lượng nước.

Israel sẽ có lá chắn tên lửa

Bộ Quốc phòng Israel mới đây khẳng định đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome (Vòm sắt) và sẽ chính thức đưa hệ thống này vào hoạt động trong tháng 11-2010. “Đây là cột mốc quan trọng cho hệ thống an ninh Israel” - CNN dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak.

Diễn biến lãi suất từ cuối năm 2009 đến nay

Kết quả cuộc thăm dò mới nhất cho thấy số người Mỹ ủng hộ Tổng thống Barack Obama đang ở mức thấp nhất kể từ khi ông nhậm chức.

Lần đầu tiên xuất hiện vũ khí laser bắn hạ máy bay

Công ty Raytheon của Mỹ vừa giới thiệu vũ khí laser có thể bắn rơi máy bay tại cuộc triển lãm hàng không Farnborough ở Hampshire, Anh.

Nga chi 800 triệu USD xây sân bay vũ trụ mới

Thủ tướng Nga Putin vừa tuyên bố nước này sẽ đầu tư 800 triệu USD để xây dựng một sân bay vũ trụ mới ở vùng Viễn Đông Nga.

Trung Quốc phủ nhận “mác” tiêu thụ năng lượng số 1 thế giới

Trung Quốc ngày hôm qua đã phủ nhận một đánh giá của Cơ quan năng lượng quốc tế cho rằng nước này đã vượt qua Mỹ, trở thành nước tiêu thụ năng lượng hàng đầu thế giới. Trung Quốc gọi dữ liệu đưa ra là “không tin cậy”.

Campuchia khẳng định quản lý đền Preah Vihear

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Hợp tác Campuchia, ông Koy Kuong ngày 20/7 cho biết, Campuchia sẽ trình bày Kế hoạch quản lý khu đền Preah Vihear tại cuộc họp của Ủy ban Di sản Thế giới (WHC), dự kiến diễn ra tại Brazil từ ngày 25/7-3/8 tới.

Mỹ 'đọc' khả năng của Trung Quốc từ vụ bắn vệ tinh

Lần thứ hai trong vòng 3 năm, Trung Quốc bắn hạ một trong những vệ tinh đã hỏng bằng tên lửa, tạp chí Foreign Policy có trụ sở tại Mỹ cho biết trong số ra mới nhất.

Ấn Độ: Xe lửa đâm nhau, 61 người chết

Sáng sớm 19-7, một xe lửa tốc hành đã lao vào một xe lửa hành khách đang đậu tại nhà ga ở miền Đông Ấn Độ, khiến 61 người tử vong và 125 người bị thương.

Thái bác kiến nghị cho 1 thủ lĩnh "áo đỏ" tại ngoại

Tòa án Hình sự Thái Lan ngày 19/7 đã bác bỏ kiến nghị cho thủ lĩnh "áo đỏ" Korkaew Pikulthong nộp tiền bảo lãnh để được tại ngoại và tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử cuối tuần này.

Mỹ muốn đưa phái viên tới Bình Nhưỡng

Hàn Quốc đang lo ngại trước thông tin Mỹ có thể gửi một quan chức cao cấp tới CHDCND Triều Tiên.