Nhà cách mạng Cuba Fidel thừa nhận, ông từng “suýt chết” và buộc phải rút khỏi chính trường cách đây bốn năm.

Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc đồng loạt 'ép' Triều Tiên

Trung Quốc kêu gọi nối lại đàm phán 6 bên, Mỹ tăng cường trừng phạt, còn Hàn Quốc "chặn" tài khoản Twitter, Youtube của Triều Tiên.

Kinh tế châu Âu sẽ “theo chân” châu Á và Mỹ

Theo ông Olli Rehn, Cao ủy Liên minh châu Âu (EU) về các vấn đề kinh tế và tiền tệ, ngoài yếu tố châu Á ở trên, thì việc kinh tế Mỹ phục hồi trì trệ cũng như cú sốc trên các thị trường nợ cũng có thể gây ra những lo lắng ở châu Âu.

Nội các Hàn Quốc chưa ổn định

Thủ tướng và hai bộ trưởng được Tổng thống Lee Myung-bak bổ nhiệm đã tuyên bố rút lui. Ông Kim Tae-ho – người được Tổng thống (TT) Hàn Quốc Lee Myung-bak bổ nhiệm vào chức vụ thủ tướng – và hai người khác được dự kiến đứng đầu Bộ Tri thức kinh tế và Bộ Văn hóa đã rút lui hôm 29-8 sau khi các nghị sĩ đối lập phản đối lựa chọn này, đặt nghi vấn về tham nhũng và trốn thuế.

Hàng nghìn người Indonesia sơ tán vì núi lửa

Hàng nghìn người Indonesia ngày 29.8 đã phải sơ tán và ngủ đêm trong những túp lều tạm sau khi ngọn núi lửa ngừng hoạt động 400 năm bất ngờ phun trào ở đảo Sumatra.

Đầu tư 295 tỉ USD cho hạ tầng ASEAN

Bộ trưởng kinh tế của 16 nước, bao gồm ASEAN, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc, New Zealand và Ấn Độ, đã nhất trí về một kế hoạch trị giá 25.000 tỉ yen (295,5 tỉ USD) để phát triển hạ tầng ở riêng khu vực ASEAN. Báo Yomiuri của Nhật Bản cho biết thỏa thuận sơ bộ đã đạt được vào ngày 28-8.

Trung Quốc sắp tập trận bắn đạn thật tại biển Hoàng Hải

Hạm đội Bắc Hải thuộc lực lượng hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sẽ tiến hành tập trận bắn đạn thật trên biển Hoàng Hải trong tuần này , Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua thông báo.

Cuba: Thêm nhiều biện pháp cải cách kinh tế

Sau nhiều biện pháp cải cách kinh tế quan trọng về đội ngũ lao động và doanh nghiệp tư nhân, Chính phủ Cuba ngày 27-8 tiếp tục công bố các sắc lệnh về cải cách chính sách đất đai và nông phẩm.

Chiến tranh Iraq kết thúc trong 2 ngày nữa

Sau 7 năm và hàng nghìn lính Mỹ tử trận, Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 28/8 tuyên bố trong bài phát biểu hàng tuần trên đài phát thanh và Internet rằng cuộc chiến Iraq đến hồi kết thúc.

Mỹ tìm ra nguyên nhân khiến trứng gà nhiễm khuẩn sammonella

Cơ quan Quản lý Thực-Dược phẩm liên bang Mỹ (FDA) vừa tuyên bố chính thực phẩm nuôi gà ở 2 trang trại tại Iowa có dính líu tới dịch bệnh sammonella mới đây

Triều Tiên sẵn sàng nối lại đàm phán 6 bên

Thông điệp mà CHDCND Triều Tiên phát đi đã nhận được sự ủng hộ của nhiều quốc gia bởi trước đó, nhiều lần Mỹ đã bày tỏ hy vọng rằng, khả năng tái khởi động đàm phán 6 bên vào tháng 9 tới.

Hàng nghìn người Philippines mất nhà vì hỏa hoạn

Giới chức Philippines ngày 27/8 cho biết, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra một ngày trước đó tại hai ngôi làng ở vùng duyên hải phía Bắc thủ đô Manila đã làm hai người thiệt mạng và hàng nghìn người lâm vào cảnh mất nhà ở.

Thủ tướng Putin lái xe 2.000 km xuyên nước Nga

Thủ tướng Nga Vladimir Putin không chỉ có những màn trình diễn ngoạn mục với cá heo mà hôm 27.8 ông đã có một quyết định táo bạo hơn: lái xe chiếc xe Lada màu vàng yến trên quãng đường 2.000 km dọc nước Nga.

Chile: Tín hiệu tốt từ 33 thợ mỏ bị kẹt dưới hầm

Truyền hình Chile ngày hôm qua công chiếu một đoạn băng ghi hình dài 5 phút trong tổng số 45 phút về cảnh sinh hoạt của 33 thợ mỏ bị kẹt dưới hầm ở độ sâu 700m. Thiết bị ghi hình được đưa xuống phía dưới qua lỗ thông hơi để các thợ mỏ tự ghi hình. Hầu hết các thợ mỏ đều không mặc áo do nhiệt độ và độ ẩm dưới hầm ở mức cao.

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter tới CHDCND Triều Tiên

Ngày hôm qua, cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đã dành ngày thứ 2 tại CHDCND Triều Tiên với sứ mệnh là đàm phán để đưa Aijalon Gomes, người đàn ông vùng Boston đang bị giam ở nước này từ hồi tháng 1 về nước.

CIA bị cáo buộc tài trợ các quan chức Áp-ga-ni-xtan

Theo tờ Bưu điện Oa-sinh-tơn số ra ngày 27-8, Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) đang trả tiền cho một số đáng kể các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Áp-ga-ni-xtan H.Ca-dai.

Bom nổ giữa trung tâm Bangkok

Một người bị thương nặng khi một quả bom phát nổ tại trung tâm Bangkok. Vụ nổ xảy ra vào 11h đêm qua (26/8), tại quần thể mua sắm miễn thuế King Power trên đường Rangnam.

Trung Quốc diễn tập chống khủng bố

Lực lượng cảnh sát có vũ trang đã tham gia cuộc tập trận chống khủng bố ở Trừ Châu, tỉnh An Huy, Trung Quốc, hôm 23/8.

Tiết lộ mới nhất của WikiLeaks: Không “sốc” như công bố

Ngày 25-8, 1 tháng sau khi WikiLeaks công bố 91.000 tài liệu liên quan đến cuộc chiến tranh của Mỹ tại Afghanistan, website này đã tiếp tục đăng tải một tài liệu mật của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Tuy nhiên, tài liệu trên được đánh giá không phải là một quả bom như WikiLeaks tuyên bố trước đó.

Hàn Quốc đề xuất viện trợ khẩn cấp cho Triều Tiên

Hội Chữ thập Đỏ của Hàn Quốc ngày 26/8 cho biết đã gửi một thông điệp tới Triều Tiên đề xuất viện trợ khẩn cấp giúp khắc phục hậu quả lũ lụt.

Lực lượng Ta-li-ban tăng cường các cuộc tiến công ở miền bắc Áp-ga-ni-xtan

Theo Roi-tơ, ngày 26-8, lực lượng Ta-li-ban ở tỉnh Cun-dút, miền bắc Áp-ga-ni-xtan tiến công đồn cảnh sát tại đây, làm tám cảnh sát chết và một cảnh sát bị thương

Nguy cơ suy thoái kép gia tăng ở Mỹ và châu Âu

Theo Bloomberg, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) khu vực Chicago, Charle Evans ngày 25-8 cho rằng nguy cơ về việc nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái kép đã tăng lên trong 6 tháng qua.

Pháp dọa phong tỏa Rumani tham gia Hiệp ước Senghen

Ngày 25/8, Pháp đề nghị Ủy ban châu Âu (EC) gây sức ép buộc Rumani ngăn chặn người dân nước này di cư sang Pháp, đồng thời dọa sẽ phong tỏa các nỗ lực của Bucarét (Bucharest) gia nhập khu vực miễn thị thực Senghen (Schengen) nếu không đáp ứng yêu cầu của Pari (Paris).

Lãnh đạo Triều Tiên gặp cựu Tổng thống Mỹ Carter

Ngày 25.8, ông Kim Yong Nam, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên đã có cuộc gặp với cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter.

Iran phát hiện nhiều tầng tài nguyên có chứa urani

Hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran dẫn phát biểu ngày 25/8 của người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử nước này, Phó Thủ tướng Ali-Akbar Salehi cho biết Iran vừa phát hiện thêm nhiều tầng tài nguyên có khả năng chứa urani.