Việc bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp là một điều chỉnh hợp lý, đúng đắn để đáp ứng yêu cầu thực tế cũng như giảm chứng chỉ, bằng cấp "không cần thiết”.

Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi tỉnh năm 2021

(HBĐT) - Ngày 31/3, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội thi Bí thư chi đoàn giỏi cấp tỉnh năm 2021.

Huyện Cao Phong: Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Thanh niên

(HBĐT) - Cùng với tuổi trẻ trong tỉnh, những ngày tháng 3, tuổi trẻ huyện Cao Phong sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Thanh niên (TTN) năm 2021, lập thành tích chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).

Huyện Tân Lạc: Lan tỏa những việc làm nhân đạo, từ thiện 

(HBĐT) - Cho đến lúc dọn về ngôi nhà mới, chị Bùi Thị Tươm (SN 1978) ở khu Mường Khến, thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) vẫn chưa dám tin có ngày mẹ con chị được sống trong mái ấm khang trang, vững chãi. Chị Tươm xúc động chia sẻ: Trước đó, tôi chỉ dám mơ vì lâu nay gia cảnh nghèo khó, làm mẹ đơn thân, không nghĩ đến việc xây được nhà khi trong tay chỉ có vỏn vẹn 1 triệu đồng. Cuối năm 2020, được chị em trong Hội Phụ nữ thị trấn, chi hội phụ nữ khu Mường Khến động viên, thuyết phục, tôi mới dám đón nhận sự giúp đỡ, hỗ trợ lớn lao, ý nghĩa này.               

Thành Đoàn Hòa Bình: Sổi nổi Tháng Thanh niên

(HBĐT) - "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” - thấm nhuần lời dạy của Bác, cùng với khí thế thi đua sôi nổi của tuổi trẻ toàn tỉnh, tuổi trẻ TP Hòa Bình đã, đang triển khai những hoạt động thiết thực trong Tháng Thanh niên (TTN) năm 2021. Mỗi công trình, việc làm ý nghĩa thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương.

Phát động cuộc thi “Thách thức sáng kiến kinh doanh” trong thanh niên năm 2021

(HBĐT) - Ngày 29/3, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh phối hợp với Tổ chức Aide et Action (AEA) và Trung tâm Hợp tác Phát triển Tây Bắc (NWD) phát động cuộc thi "Thách thức sáng kiến kinh doanh”.

Cơ sở cai nghiện ma tuý số 1: Nơi chăm sóc, giáo dục học viên hoà nhập cộng đồng

(HBĐT) - Cùng với các học viên đang chữa bệnh tại Cơ sở cai nghiện ma tuý số 1 (TP Hoà Bình), anh Bùi Văn Th. (Cao Phong) được quan tâm điều trị theo phác đồ, truyền thông, tư vấn,  giáo dục sức khoẻ. Bên cạnh đó, anh được tham gia các hoạt động sinh hoạt mang tính tập thể, lao động trị liệu… giúp xoá mặc cảm, tự ti, cởi mở hơn, có ý thức vươn lên tái hoà nhập cộng đồng.

Đồng hành cùng phụ nữ huyện Kim Bôi thoát nghèo

(HBĐT) - Hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, luôn được các cấp Hội LHPN huyện Kim Bôi quan tâm, triển khai thực hiện với những cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. Từ đó, giúp hội viên phụ nữ từng bước ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cần bảo vệ trẻ em trước những nội dung xấu, độc trên môi trường mạng

(HBĐT) - Những ngày vừa qua, dư luận xã hội, đặc biệt là các bậc phụ huynh rất bức xúc về trường hợp Youtuber Thơ Nguyễn, người sở hữu kênh youtube trên 8 triệu lượt theo dõi đăng clip xin "vía” học giỏi. Mặc dù sau khi được Sở TT&TT Bình Dương mời lên làm việc và xử phạt hành chính, Thơ Nguyễn đã ẩn hết video, đăng tải video xin lỗi, nhưng những hệ quả của những video có nội dung xấu, độc vẫn còn đó, ảnh hưởng lớn đến tâm lý trẻ nhỏ. 

Thực hiện các chính sách dân tộc - đòn bẩy phát triển

(HBĐT) - Hiện nay, đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 74,3% dân số toàn tỉnh. Thực hiện Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg, ngày 12/11/ 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025, tỉnh có 145/151 xã, phường, thị trấn thuộc vùng DTTS&MN, trong đó, 60 xã khu vực III, 12 xã khu vực II, 73 xã khu vực I và 82 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn (ĐBKK).

260 lượt người nước ngoài đến du lịch, làm việc trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, số lượng người nước ngoài đến thăm quan, làm việc trên địa bàn tỉnh đã giảm mạnh so với trước. Theo thống kê của lực lượng chức năng, tính từ đầu năm đến ngày 15/3/2021, trên địa bàn tỉnh đã có 260 lượt người nước ngoài đến thăm quan, làm việc trên địa bàn tỉnh.

Bộ CHQS tỉnh: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Ngày 25/3, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)

Thành Đoàn Hòa Bình kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Ngày 25/3, Thành Đoàn Hòa Bình tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021). Dự chương trình có các đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn Hoà Bình, Thành ủy Hòa Bình; các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ Thành Đoàn qua các thời kỳ, đại diện các đơn vị, cơ sở Đoàn trực thuộc.

Trăn trở Suối Hoa

(HBĐT) - Cách trung tâm huyện Tân Lạc 17 km, xã Suối Hoa thuộc vùng 135, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Tính đến hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm 50,1%. Trong xây dựng nông thôn mới, xã mới hoàn thành 11/19 tiêu chí. Cả hệ thống chính trị và Nhân dân đang trăn trở tìm hướng thoát nghèo, nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH.

Đoàn xã Ngọc Sơn: Đa dạng hoạt động thu hút đoàn viên, thanh niên

(HBĐT) - Trong những năm qua, Đoàn xã Ngọc Sơn (Lạc Sơn) đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tham gia phát triển KT-XH địa phương.

Huyện Lương Sơn: Người cao tuổi “sống vui, sống khỏe, sống có ích"

(HBĐT) - Với tổng số 12.039 hội viên, sinh hoạt tại 146 chi hội, những năm qua, các cấp Hội Người cao tuổi (NCT) trên địa bàn huyện Lương Sơn đã có nhiều hoạt động thiết thực trong chăm sóc, phát huy vai trò NCT. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, lớp NCT tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, uy tín trong các lĩnh vực đời sống xã hội.

Còn phải “nhịn” tăng lương đến bao giờ nữa?!

Một trong hai phương án tăng lương, trợ cấp xã hội Bộ LĐTBXH đang lấy ý kiến có thời điểm bắt đầu là 1.1.2022. Nếu được chấp nhận, nó đồng nghĩa với việc lương không tăng suốt 2 năm 2020 và 2021.

Các doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm T.Ư ký giao ước thi đua

(HBĐT) - Chiều 24/3, Khối thi đua các doanh nghiệp (DN) ngân hàng - bảo hiểm T.Ư tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2021.

Thành Đoàn Hoà Bình: Khánh thành công trình Thanh niên năm 2021

(HBĐT) - Ngày 23/3, tại xã Mông Hoá (TP Hoà Bình), Thành Đoàn Hòa Bình, Đoàn Thanh niên công an thành phố và Đoàn xã Mông Hoá phối hợp tổ chức lễ khánh thành Công trình thanh niên năm 2021 và bàn giao Nhà "khăn quàng đỏ” cho học sinh nghèo vượt khó.

Hội Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy: Xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp

(HBĐT) - Trở về cuộc sống đời thường, các hội viên cựu chiến binh (CCB) huyện Lạc Thủy vẫn âm thầm cống hiến, góp sức trong các phong trào, hoạt động thiết thực nhằm xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Những việc làm ý nghĩa của hội viên CCB đã tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng xã hội. Đồng thời, chung sức cùng cả hệ thống chính trị hoàn thành tiêu chí số 17 trong xây dựng nông thôn mới

Các bộ, ngành trả lời kiến nghị của cử tri về dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: Đề nghị Chính phủ quan tâm bố trí kinh phí đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, phục vụ mục tiêu thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, tạo điều kiện phát triển KT-XH cho địa phương.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác gia đình

(HBĐT) - UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 53/KH- BCĐGĐ, ngày 9/3/3021 thực hiện công tác gia đình tỉnh Hòa Bình năm 2021.

Huyện Đoàn Tân Lạc: Tổ chức hội thi Bí thư chi đoàn giỏi cấp huyện

(HBĐT) - Thiết thực hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2021, hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021). Ngày 22/3, Huyện Đoàn Tân Lạc tổ chức hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi cấp huyện. Tham gia hội thi có 20 thí sinh là Bí thư các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc trong toàn huyện. 

Xã Tú Lý: Gia tăng tỷ lệ sinh con thứ 3

(HBĐT) - Thời gian qua, mặc dù các cấp chính quyền xã Tú Lý (Đà Bắc) đã quan tâm chỉ đạo, các hội, đoàn thể phối hợp tích cực tuyên truyền về dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), nhưng trường hợp sinh con thứ 3 và tảo hôn trên địa bàn vẫn xảy ra và có chiều hướng gia tăng.