Hình ảnh được cho là hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: CNN)

Ít nhất sáu người chết, trong đó có Đại sứ Na Uy, Đại sứ Philippines và phu nhân Đại sứ các nước Malaysia và Indonesia, khi một máy bay trực thăng của Pakistan chở theo các nhà ngoại giao bị rơi ở thung lũng Naltar, thuộc khu vực Gilgit, miền bắc Pakistan sáng 8-5, quân đội Pakistan cho biết.

Mỹ nối lại các tuyến phà và đường bay thẳng tới Cuba

Chính quyền Mỹ ngày 5-5 đã cấp phép cho một số công ty nối lại các tuyến phà giữa Mỹ và Cuba lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ, mở ra con đường vận chuyển mới cho hàng trăm nghìn hành khách và hàng hóa trị giá hàng trăm triệu USD qua lại giữa Florida và Havana mỗi năm

Nê-pan tiếp tục cứu hộ tại vùng nông thôn

Theo AP và TTXVN, Chính phủ Nê-pan thông báo, số người chết trong trận động đất mạnh 7,8 độ rích-te ngày 25-4 vừa qua đã tăng lên 7.276 người và 14.267 người bị thương. Cảnh sát Du lịch Nê-pan cho biết, ít nhất 57 người nước ngoài chết trong thảm họa động đất ở nước này và 109 người vẫn còn mất tích, trong đó có 12 người Nga và chín người Mỹ.

Nepal: Tìm thấy khoảng 100 thi thể trong đống đổ nát ở làng Langtang

Ngày 4-5, giới chức cho biết Nepal cho biết, cảnh sát Nepal và các tình nguyện viên địa phương đã tìm thấy thi thể của khoảng 100 người leo núi và người dân bị chôn vùi ở làng Langtang trong trận lở tuyết do động đất gây ra hồi tháng trước. Các lực lượng này đang đào bới băng tuyết để tìm kiếm hàng chục người mất tích khác.

Bra-xin nỗ lực vực dậy kinh tế

Bra-xin vừa trải qua những tháng đầu năm không mấy suôn sẻ, khi liên tiếp đón nhận thông tin dự báo tăng trưởng kinh tế chững lại trong năm 2015. Tuy nhiên, giới lãnh đạo của nền kinh tế lớn thứ bảy thế giới khẳng định, một cuộc khủng hoảng, nếu xảy ra, cũng không đủ sức khiến quốc gia Nam Mỹ này "tê liệt".

Cuba tiến hành bầu cử cấp địa phương

Ngày 19-4, hơn tám triệu cử tri Cuba đã đi bỏ phiếu bầu ra các đại biểu đại diện cho 168 hội đồng nhân dân địa phương trên toàn quốc.

Indonesia: Máy bay hạ cánh khẩn cấp do đe dọa có bom

Bộ Giao thông Indonesia sáng nay thông báo, một máy bay của hãng hàng không Batik, Indonesia chở theo 122 người đã vừa phải hạ cánh khẩn cấp tại Makassar ở Nam Sulawesi sau khi nhận được đe dọa có bom trên máy bay.

Cháy rừng tại Nga tiếp tục dữ dội, lan sang cả Trung Quốc

Các đám cháy rừng dữ dội tại vùng Trans-Baikal, thuộc khu vực Siberia của Nga đã mở rộng gấp tám lần trong vòng 24 giờ, lan qua biên giới của Nga vào khu tự trị Nội Mông, phía bắc Trung Quốc, cơ quan lâm nghiệp vùng Trans-Baikal thông báo.

LHQ kêu gọi 111 triệu USD cho hoạt động nhân đạo tại CHDCND Triều Tiên

Liên hợp quốc (LHQ) ngày 8-4 đã kêu gọi khoản ngân sách khẩn cấp trị giá 111 triệu USD để cấp cho các hoạt động nhân đạo của cơ quan này tại CHDCND Triều Tiên trong năm 2015.

Papua New Guinea: Động đất mạnh gây cảnh báo sóng thần

Một trận động đất mạnh 7,7 richte đã làm rung chuyển Papua New Guinea vào sáng nay, và gây ra cảnh báo sóng thần ngay sau đó.

Cơ phó không đủ điều kiện bay hôm xảy ra tai nạn

Ngày 27-3, giới chức trách Đức thông báo, Andreas Lubitz, cơ phó và nghi can chính gây ra vụ tai nạn chuyến bay mang mã hiệu 4U 9525 của hãng hàng không Lufthansa, đã che giấu tình trạng sức khỏe không ổn định với đơn vị chủ quản. Theo kết quả khám sức khỏe gần nhất, viên cơ phó này phải nghỉ làm bắt đầu từ hôm xảy ra vụ tai nạn máy bay, 24-3.

20 người chết trong vụ tấn công bảo tàng ở Tunisia

Ít nhất có 20 người chết trong vụ các tay súng tấn công bảo tàng quốc gia Bardo ở thủ đô Tunis ngày 18-3. Các tay súng đã bắt giữ khách du lịch làm con tin trong vòng ba giờ. Bảo tàng quốc gia Bardo là một trong những địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch nhất ở Tunisia.

Điểm thời sự
Nhật Bản "gồng mình" tái thiết sau thảm họa kép

Ngày 11-3-2015 đánh dấu kỷ niệm bốn năm ngày xảy ra trận động đất mạnh 9 độ rích-te kéo theo sóng thần ở Nhật Bản cướp đi sinh mạng của khoảng 19 nghìn người và phá hủy khu vực đông bắc nước này. Bằng sự đoàn kết và ý chí kiên cường, bằng những nỗ lực không mệt mỏi, người dân Nhật Bản đang từng bước hồi sinh những "vùng đất chết", dù công cuộc tái thiết là quá trình lâu dài và gian khó.

Thụy Sĩ là nước đầu tiên đệ trình bản cam kết về khí hậu

Thụy Sĩ cho biết, nước này sẽ cắt giảm 50% khí nhà kính vào năm 2030. Đây là đóng góp của Thụy Sĩ cho thỏa thuận về biến đổi khí hậu toàn cầu sẽ được thông qua tại Paris vào cuối năm nay.

Thái-lan xúc tiến hợp pháp hóa cho lao động Việt Nam

Ngày 24-2, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái-lan ra thông báo cho biết chính phủ Thái-lan đang tiến hành các bước chuẩn bị cần thiết để tiến hành việc đăng ký, cấp giấy phép lao động cho lao động Việt Nam tại Thái-lan.

Tặng quà Tết bà con Việt kiều nghèo tại Campuchia

Ngày 13-2, tại thành phố Daun Kaev (tỉnh Takeo, Campuchia), đại diện Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam và Công ty Viettel Cambodia đã trao quà tặng 200 gia đình Việt kiều nghèo nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Mùi.

Chile tìm thấy xác chiếc máy bay mất tích hơn 50 năm

Đoàn leo núi người Chile vừa tìm thấy xác của chiếc máy bay gặp nạn năm 1961 trên núi Andes và xương của các hành khách xấu số.

Hàn Quốc đề xuất dỡ bỏ cấm vận kinh tế nếu Triều Tiên đàm phán

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-jae hôm nay cho biết, Hàn Quốc có thể dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt với CHDCND Triều Tiên nếu đàm phán liên Triều được nối lại.

Việt Nam – Lào tăng cường hợp tác về lĩnh vực truyền hình

Chiều 30-1, tại Đài Truyền hình Quốc gia Lào, Thủ đô Viêng Chăn, đã diễn ra lễ trao tặng gói thiết bị kỹ thuật của Đài THVN cho Đài THQG Lào. Gói thiết bị này bao gồm ba bộ máy quay chất lượng cao HDV cùng phụ kiện đồng bộ và một bộ thiết bị đọc thẳng với tổng giá trị 100.000 USD. Cùng với việc bàn giao thiết bị, Đài THVN sẽ có chương trình đào tạo, hướng dẫn vận hành, sử dụng cho nhân viên của Đài THQG Lào.

Những kỳ vọng về kinh tế thế giới năm 2015

Những kỳ vọng về sự tăng trưởng của kinh tế thế giới đang đặt vào việc giá dầu giảm và một số "điểm sáng" kinh tế như Mỹ, Ấn Độ và một số nền kinh tế khác... Các chuyên gia kinh tế đánh giá, kinh tế thế giới có triển vọng sáng sủa hơn trong năm nay sau khi trải qua năm 2014 với những mảng mầu sáng-tối đan xen.

Hy Lạp tổng tuyển cử trước thời hạn

Theo Roi-tơ, ngày 25-1, khoảng 9,8 triệu cử tri Hy Lạp đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn. Theo đó, trong trường hợp đảng cánh tả Syriza đối lập do ông A.Xi-prát lãnh đạo giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này, A-ten có thể tiến hành đàm phán lại các điều khoản thắt lưng buộc bụng trong gói cứu trợ trị giá 300 tỷ USD với bộ ba chủ nợ quốc tế, gồm Liên hiệp châu Âu (EU), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB). Thậm chí, Hy Lạp có thể từ bỏ Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Chìm tàu tại Trung Quốc, hơn 20 người mất tích

Hơn 20 người mất tích, trong đó có một số người nước ngoài, sau khi một con tàu kéo bị chìm trên sông Trường Giang, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc trong lúc chạy thử nghiệm, Tân Hoa xã dẫn lời giới chức địa phương cho biết sáng 16-1.

Campuchia kỷ niệm 36 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Khmer Đỏ

Ngày 7-1, tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia), đã diễn ra lễ mít tinh kỷ niệm 36 năm Ngày đánh đổ chế độ Khmer Đỏ, giải phóng đất nước Campuchia khỏi hoạ diệt chủng.

Tỷ lệ thất nghiệp ở Tây Ban Nha giảm nhưng vẫn ở mức cao ở châu Âu

Các con số thống kê do Bộ Lao động Tây Ban Nha công bố ngày 5-1 cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này đã giảm 253.627 người so với năm 2013. Đây cũng là năm thứ hai tỷ lệ thất nghiệp ở Tây Ban Nha giảm kể từ năm 2006 trước khi diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính, kinh tế toàn cầu.

940 xe ô-tô bị đốt trong đêm giao thừa ở Pháp

Bộ Nội vụ Pháp hôm qua cho biết, trong đêm giao thừa vừa qua trên cả nước xảy ra 940 vụ đốt xe ô-tô, so với năm ngoái là 1.067 vụ, giảm 12%.