Phụ nữ Afghanistan sẽ bị cấm chơi thể thao dưới thời chính phủ mới của Taliban, theo một quan chức của lực lượng này.

COVID-19 tới 6 giờ 9/9: Thế giới trên 4,6 triệu ca tử vong; WHO xác định sống chung với dịch bệnh

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 518.532 trường hợp mắc COVID-19 và 8.941 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 223 triệu ca bệnh, trong đó trên 4,6 triệu người không qua khỏi.

Xét xử nghi can trong các vụ khủng bố tại Paris năm 2015

Chiều 8/9, tòa án Pháp đã mở phiên tòa lớn nhất trong lịch sử hiện đại nước này và dự kiến kéo dài trong 9 tháng, xét xử 20 nghi can bị cáo buộc liên quan đến các vụ tấn công khủng bố hồi tháng 11/2015 tại thủ đô Paris khiến 130 người thiệt mạng.

Việt Nam, Pháp hợp tác thử nghiệm sản xuất thuốc điều trị COVID-19

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn vừa chủ trì cuộc làm việc trực tuyến với Công ty Xenothera (Pháp) về hợp tác thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 và chuyển giao cho Việt Nam công nghệ sản xuất kháng thể đa dòng XAV-19, điều trị COVID-19 do Công ty này nghiên cứu và phát triển.

COVID-19 tới 6h sáng 8/9: Thêm 7.700 ca tử vong; Mỹ tung chiến lược mới chống biến thể Delta

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 448.000 ca mắc COVID-19 và 7.771 ca tử vong, nâng tổng người chết từ đầu đại dịch lên gần 4,6 triệu người. Mỹ dẫn đầu thế giới về ca nhiễm mới và chuẩn bị áp dụng chiến lược mới chống biến thể Delta.

Chủ tịch Quốc hội làm việc với lãnh đạo công ty Aone Deutsland AG và công ty Strabag

Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 tại Cộng hòa Áo, ngày 6/9 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Vienna, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với ông Alexander Redeker - Giám đốc điều hành (CEO) của công ty Aone Deutsland AG và 5 thành viên Ban lãnh đạo của công ty Strabag.

COVID-19 tới 6h sáng 7/9: Thế giới thêm 6.160 ca tử vong; Số ca mắc mới ở Anh cao nhất

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 377.000 ca bệnh COVID-19 và 6.160 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã là gần 222 triệu ca, trong đó trên 4,58 triệu ca tử vong.

Chuyên gia y tế Malaysia cảnh báo về biến thể Mu

Ngày 6/9, giới chuyên gia y tế Malaysia cảnh báo cần theo dõi chặt chẽ biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có tên "Mu" vì biến thể này có khả năng lây nhiễm cao hơn, độc lực mạnh hơn và có thể vô hiệu hóa vaccine ngừa COVID-19.

COVID-19 tới 6 giờ 6/9: Thế giới trên 221 triệu ca bệnh; Ca mắc mới/ngày tại Nga cao nhất

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 415.383 trường hợp mắc COVID-19 và 6.391 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 221,5 triệu ca bệnh, trong đó trên 4,58 triệu người không qua khỏi.

Hơn 2/3 dân số Campuchia đã tiêm vaccine Covid-19

Theo thống kê của Bộ Y tế Campuchia, tính đến ngày 4/9, đã có 11.193.354 dân thường và quân nhân được tiêm vaccine Covid-19, tương đương với 69,96% tổng dân số 16 triệu người.

Tướng Mỹ cảnh báo nguy cơ nội chiến ở Afghanistan

Ngày 5/9, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley nhận định Afghanistan "có khả năng" sẽ nổ ra nội chiến, đồng thời cảnh báo rằng những điều kiện đó có thể chứng kiến sự trỗi dậy của các nhóm khủng bố ở quốc gia Tây Nam Á này.

Việt Nam và Nga ưu tiên hợp tác phòng, chống dịch

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường tại Việt Nam và trên thế giới do biến thể Delta hoành hành, Đại sứ LB Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko đánh giá cao tính kịp thời và cấp bách của Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch Covid-19 mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới toàn thể đồng bào Việt Nam. Đại sứ khẳng định, chung tay đẩy lùi đại dịch là ưu tiên của Nga và Việt Nam.

Tiếp tục có hàng trăm người Việt Nam tại Malaysia được tiêm vaccine ngừa COVID-19

Trân trọng tình cảm mà chính phủ Malaysia dành cho, Tham tán Nguyễn Hồng Sơn, người thứ 2 của Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia căn dặn bà con lao động sau khi tiêm ngừa COVID-19 giữ gìn sức khoẻ, tiếp tục tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch, luật pháp sở tại, đóng góp nhiều hơn cho nỗ lực tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước.

Biến thể Mu xuất hiện tại 43 quốc gia và vùng lãnh thổ, báo động tỷ lệ trẻ em tử vong do COVID-19 ở Indonesia

 Đến sáng 4/9, thế giới có trên 220,4 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 4,56 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Cảnh báo khi các nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á nới lỏng các biện pháp phòng dịch

Khi Indonesia và Thái Lan bắt đầu nới lỏng các biện pháp phòng dịch Covid-19 sau khi số ca nhiễm giảm, các chuyên gia y tế cảnh báo số ca nhiễm mới có thể tăng trở lại vì tỷ lệ tiêm phòng vaccine vẫn còn thấp.

Indonesia đạt mục tiêu tiêm chủng của WHO

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi mới đây tuyên bố, nước này đã đạt mục tiêu tiêm chủng ngừa Covid-19 do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đề ra.

Liên hợp quốc họp định kỳ về vấn đề vũ khí hoá học tại Syria

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), ngày 2/9, Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã họp trao đổi về việc triển khai Nghị quyết 2118 (2013) liên quan tới giải quyết vấn đề vũ khí hoá học tại Syria.

Pfizer chỉ cung cấp vaccine COVID-19 cho các chính phủ vì an toàn cho người sử dụng

Những ngày qua, dư luận "nóng” lên với các thông tin về việc một doanh nghiệp ở phía Nam chuẩn bị nhập về 15 triệu liều vaccine COVID-19 của hãng Pfizer.

Các quốc gia cần tuân thủ nghiêm túc các điều ước quốc tế mà mình là thành viên

Các quốc gia cần tuân thủ nghiêm túc các điều ước quốc tế mà mình là thành viên, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) - khuôn khổ pháp lý cho mọi hoạt động trên biển và đại dương, khi ban hành các văn bản nội luật liên quan đến biển.

ECDC kết luận tiêm liều vaccine thứ ba là không cần thiết

Phóng viên TTXVN tại Brussels ngày 1/9 dẫn kết luận của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC) dựa trên một báo cáo kỹ thuật cho biết, việc tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 thứ ba cho người trưởng thành đã được tiêm phòng đủ 2 liều là không cần thiết.

Australia khuyến cáo người dân về việc tiêm trộn vaccine COVID-19

Giới chức y tế Australia đã khuyến nghị người dân nên tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 cùng loại thay vì trộn lẫn. 

Những điều cần biết về biến thể mới ở Nam Phi đang khiến thế giới lo ngại

Các nhà khoa học Nam Phi đã xác định được một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có những đột biến khác với chủng virus SARS-CoV-2 gốc được phát hiện ở tỉnh Vũ Hán (Trung Quốc).

Truyền cảm hứng tiêm vắc-xin Covid-19

Cụ Dholi Devi, 121 tuổi ở Ấn Độ, là người già nhất thế giới đã hoàn thành hai mũi vắc-xin Covid-19, trở thành nguồn cảm hứng khích lệ nhiều thế hệ tin tưởng vào hiệu quả của vắc-xin trong ngăn chặn đại dịch. Theo TTXVN, cuối tháng 8 vừa qua, khi cụ được tiêm liều thứ hai tại nhà riêng ở ngôi làng Gar Katiyas hẻo lánh thuộc tỉnh Udhampur, bang Jammu & Kashmir (Ấn Độ), người dân trong làng bày tỏ ngưỡng mộ trước quyết tâm của cụ. Giới chức y tế địa phương cho biết, chính cụ đã gợi cảm hứng cho cả làng để chiến dịch tiêm phòng Covid-19 đạt thành công lớn.

WHO: Mũi tiêm thứ ba là cần thiết cho nhóm dễ bị tổn thương

 Tổ chức Y tế Thế giới đã nhiều lần kêu gọi các quốc gia giàu có ngừng tiêm mũi vaccine tăng cường cho đến khi người dân các quốc gia nghèo hơn có thể tiêm liều đầu tiên.

Australia nhấn mạnh tiêm chủng là chìa khóa để hạn chế tử vong

Ngày 31/8, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm vaccine ngừa COVID-19, theo đó chỉ ra sự khác biệt rõ rệt về tỷ lệ tử trong đợt bùng phát lớn nhất ở bang Victoria vào năm 2020 và làn sóng biến thể Delta hiện đang tấn công bang New South Wales (NSW).