Theo Công ty Điện lực Kon Tum, từ đầu tháng 11/2024 đến nay, đơn vị liên tục nhận được phản ánh của người dân ở nhiều địa phương về tình trạng các đối tượng gọi đến tự xưng là nhân viên điện lực và thông báo khách hàng chưa nộp tiền điện; yêu cầu phải cung cấp thông tin và thanh toán tiền nợ nếu không sẽ cắt điện.
Ngày 2/12/2024, trong quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn thị trấn Lương Sơn, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông - trật tự - cơ động, Công an huyện Lương Sơn phát hiện một nhóm học sinh (HS), thanh thiếu niên (TTN) điều khiển xe mô tô tham gia giao thông có dấu hiệu vi phạm. Khi tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, nhóm TTN đã điều khiển phương tiện với tốc độ cao để bỏ chạy.
Ngày 16/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Võ Thu Hiền, Nguyễn Thị Thu Trang và Trần Đức Sinh để điều tra về các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.
Sáng 16/12, thông tin từ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Ma túy, Công an thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) cho biết, hưởng ứng đợt cao điểm ra quân phòng, chống tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép một bộ da hổ.
Thời gian qua, tình hình tội phạm nói chung, tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe và tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng. Đặc biệt, tình trạng thanh thiếu niên (TTN), người dưới 18 tuổi điều khiển phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), mang theo hung khí nguy hiểm gây mất trật tự công cộng (TTCC) đang ở mức báo động.
Công an thành phố Hoà Bình cho biết, đơn vị vừa liên tiếp bắt giữ 3 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý với 4 đối tượng chỉ trong một ngày.
Ngày 13/12, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Bùi Văn Lích, nguyên Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng; Đinh Thanh Bình, nguyên chuyên viên kiêm thủ quỹ phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lạc Sơn về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ”.
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản thông báo về việc kháng cáo của các bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB).
Sáng 12/12, Công an tỉnh tổ chức Lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 09 tỉnh và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 09 tỉnh.
Theo kết quả điều tra bước đầu cũng như đánh giá của các đơn vị chức năng Công an tỉnh, một phần nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông (TNGT) thương tâm làm 6 thanh, thiếu niên tử vong tại huyện Tân Lạc vừa qua chính là hậu quả từ việc giao xe cho người không đủ điều kiện và không chấp hành quy định khi tham gia giao thông.
Quỹ phòng, chống tội phạm (PCTP) tỉnh Hòa Bình được thành lập theo Quyết định số 807/QĐ-UBND, ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh. Nguồn quỹ được sử dụng để chi thưởng đột xuất cho các cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác PCTP; hỗ trợ đền bù, trợ cấp đột xuất đối với gia đình và người trực tiếp tham gia PCTP và phòng, chống ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản.
Ngày 10/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Duy Thức, công chứng viên (sinh năm 1972, ngụ ở thành phố Thủ Đức) để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong những năm qua, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh. Nhờ đó, hoạt động giao thông vận tải đường thủy được thiết lập ổn định; các tuyến, luồng giao thông đường thủy được công bố hoạt động đảm bảo thông thoáng, phục vụ tốt nhu cầu vận chuyển hàng hoá, giảm tải cho vận tải đường bộ; ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông đường thủy nội địa có nhiều chuyển biến tích cực.
Thời gian qua, các cơ quan chức năng trong tỉnh đã phát hiện, điều tra, bắt giữ nhiều đối tượng, xử lý nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) gây thiệt hại ngân sách nhà nước (NSNN) hàng trăm tỷ đồng.
Điện Biên là tỉnh miền núi nghèo, có đường biên giới tiếp giáp hai nước Lào và Trung Quốc, với 19 dân tộc cùng sinh sống. Do trình độ dân trí không đồng đều, lợi dụng những đặc điểm này, thời gian qua, tại Điện Biên, các đối tượng xấu thực hiện hành vi mua bán người với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.