Đu bám xe là nguy cơ cao gây tai nạn trên đường

(HBĐT) - Trong tháng 2 và đầu tuần tháng 3/2010, LLCSGT tỉnh đã lập biên bản xử lý 4.045 trường hộ vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Trong đó có 1.017 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Tạm giữ 482 xe mô tô và 8 xe ô tô. Phạt tiền trên 600 triệu đồng nộp vào ngân sách Nhà nước.

10 năm tù cho kẻ lừa đảo XKLĐ

TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ở Văn phòng Đào tạo lao động xuất khẩu Hantech (Hà Nội) do Phạm Xuân Hùng, 31 tuổi, trú tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, giữ vai trò phụ trách, Hùng bị tuyên án phạt 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giấu 4kg vàng trong bụng chuyển qua biên giới

21h25' ngày 12/3, Trạm Biên phòng cửa khẩu Lào Cai đã bắt Chu Văn Doanh, 17 tuổi, trú tại xã Đồng Hóa (Kim Bảng, Hà Nam) khi đang vận chuyển trái phép 4kg vàng qua biên giới vào Việt Nam.

Lừa đảo trên Internet làm thiệt hại nửa tỷ USD

Ngày 13/3, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết các vụ lừa đảo trên Internet trong năm 2009 đã tăng lên gấp đôi và làm thiệt hại khoảng 560 triệu USD.

Hội nghị chuyên đề về phòng chống tham nhũng: Án tham nhũng chưa đủ sức răn đe

Ngày 12-3, ngày thứ hai của hội nghị chuyên đề về phòng chống tham nhũng do Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tổ chức tại thành phố Cần Thơ, một số đại biểu các tỉnh, thành phố cho rằng thực tế phòng chống tham nhũng tại địa phương vẫn còn nhiều cản ngại.

Taxi húc văng bé gái 10 tuổi vào nồi nước sôi

Hàng chục thực khách bị một phen hú vía khi chiếc taxi của hãng Vinasun “bỏ qua” đèn đỏ, đến giữa giao lộ thì va chạm với một chiếc taxi cùng hãng rồi lao thẳng vào quán ăn gần đó, húc văng một bé gái 10 tuổi vào nồi nước sôi.

Xét xử sơ thẩm 35 "sưa tặc" gây xôn xao dư luận

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, trong ba ngày (từ 29-31/3) sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 35 "sưa tặc" đã chặt phá hàng loạt cây sưa quý, gây xôn xao dư luận Thủ đô trong thời gian qua.

Vụ cháy làm 7 người chết ở Bình Dương: Hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án

Chiều 12-3, tại cuộc họp khẩn về vụ cháy khủng khiếp làm 7 người chết trong một gia đình, đại tá Võ Thành Đức, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo lập hồ sơ khởi tố vụ án để điều tra các sai phạm liên quan và xem xét ai chịu trách nhiệm liên đới hình sự.

Cô giáo nhận án kỷ luật vì dùng dao chém chồng

(HBĐT) - Đầu tháng 3 vừa qua, dưới sự chủ trì của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Hội đồng kỷ luật huyện Yên Thuỷ đã thống nhất quyết định hình thức kỷ luật đối với cô giáo Bùi Thị Việt Hà, giáo viên trường THCS Ngọc Lương với hình thức “Cảnh cáo thông báo toàn ngành, đình chỉ việc đứng lớp không thời hạn, chuyển sang làm công việc khác trong ngành”.

Phá đường dây ma tuý xuyên quốc gia

Chiều 11.3, Cơ quan CSĐT - CA huyện Bình Chánh đã triệt phá đường dây ma tuý xuyên quốc gia. Băng nhóm này vận chuyển ma tuý, thuốc lắc từ Campuchia về tiêu thụ tại TPHCM với số lượng lớn.

Nóng bỏng buôn lậu qua Tân Sơn Nhất

Không chỉ buôn lậu, vận chuyển trái phép ngoại tệ mà còn cả ma túy, vũ khí...

Cuộc truy bắt băng nhóm đồng tính buôn thuốc lắc

Để “phục vụ” các con nghiện đồng tính tại “ổ” của mình và các điểm ăn chơi trong thành phố, Nguyễn Tấn Thành vờ sang Campuchia đánh bài rồi mua hàng đá và thuốc lắc mang về giao đàn em đi bán.

Phạt 500 triệu đồng vì sao chép sách trái phép

UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa phạt vi phạm hành chính 500 triệu đồng đối với Công ty TNHH Phát hành sách Sài Gòn, trụ sở chính tại 104-106/P204 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1 về hành vi vi phạm "Sao chép tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả" với hàng hóa bị sao chép có giá trị 1,7 tỷ đồng. Toàn bộ số sách vi phạm bị tịch thu và tiêu hủy.

Huyện Kỳ Sơn: Bắt nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp

(HBĐT) - Khoảng 11h30' ngày 9/3, trực ban Công an huyện Kỳ Sơn nhận được tin báo: Tại cổng trường THPT Kỳ Sơn xảy ra vụ xô sát giữa một nhóm thanh niên với học sinh của trường. Đáng chú ý, số đối tượng lạ mặt kia có mang theo 01 khẩu súng thể thao, đang có hành vi đe doạ, uy hiếp học sinh nhà trường.

Xét xử vụ bắn người trên đường Nghi Tàm (Hà Nội)

Ngày 9/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ bắn người gây thương tích trên đường Nghi Tàm, Hà Nội.

Đến với bà con bằng cả tấm lòng

Trong năm 2009, Công an Đắk Lắk đã triển khai hàng loạt những chương trình, phần việc xã hội, đến thăm hỏi, tìm hiểu đời sống của bà con ở các buôn làng trong tỉnh, chia sẻ với bà con những khó khăn vất vả, tổ chức nhiều hoạt động xã hội tình nghĩa - từ thiện đậm chất nhân văn.

Tây tráo tiền giả, cướp tiền thật

Hai đối tượng người nước ngoài vờ mua hàng, đưa tiền mệnh giá 500.000 đồng để người bán hàng phải trả lại rồi ra hiệu chỉ trỏ và nhanh tay rút lõi.

Phá vụ bắt cóc giết người do Phương "Linh Hột" cầm đầu

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa cho biết, liên quan đến vụ án mạng tại khu vực biên giới Việt - Trung, thuộc khu vực thôn Lục Chắn, xã Hải Sơn, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vào ngày 30/5/2009, đến nay, đã khởi tố 11 bị can về các tội danh "giết người", "bắt giữ người trái pháp luật", "che giấu tội phạm" và "không tố giác tội phạm".

Báo Hòa Bình: Triển khai 6 nhiệm vụ tăng cường đảm bảo ANTT

(HBĐT) - Báo Hòa Bình vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác An ninh trật tự năm 2010. Tới dự có Đại tá Bùi Đức Sòn, UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình

Kết quả điều tra bước đầu vụ bắn nhau trên đường Láng - Hòa Lạc

Cơ quan CSĐT Công an TP đã xác định được nguyên nhân của vụ án là từ mâu thuẫn tức thời của 2 nhóm bạn bè chơi thân với nhau, từ việc cho vay tiền và từ việc cầm cố ôtô cho vay tiền. Quá trình vay nợ cầm cố có hành vi, xử sự với nhau không đúng mức, dẫn đến hành vi phạm tội

“Xử” nhầm, em rể đánh chết anh vợ

Ngày 9-3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã xét xử và tuyên tạm hoãn phiên tòa đối với bị cáo Bùi Văn Lưỡng (SN 1976, ngụ Đồng Tháp) về tội “Giết người”.

7 trường hợp không vi phạm quy định sinh 1 hoặc 2 con

Thủ tướng vừa ký Nghị định số 20/2010/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số.

TP HCM: Bắt năm đối tượng trong vụ đánh nhau ở quận 1

Chiều 9-3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng công an quận 1 đã bắt giữ được năm nghi can của hai băng nhóm tham gia vào vụ đánh nhau trong đêm 8-3, tại khu vực giao lộ Đại lộ Đông Tây – Hồ Hảo Hớn (phường Cô Giang, quận 1).

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại - tố cáo

(HBĐT) - Trong năm qua, tình hình KN-TC trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, công tác tiếp công dân, giải quyết KN-TC được quan tâm. Các vụ việc xảy ra được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị kịp thời chỉ đạo giải quyết ngay tại địa phương, cơ sở. Việc tiếp công dân được thực hiện theo quy định, đơn KN-TC được xem xét, giải quyết đảm bảo nguyên tắc, giải quyết “thấu tình đạt lý”, góp phần giảm tình hình KN-TC.

"Giải phẫu" hành vi tội phạm vì ghen

Theo Ths - BS Đào Trần Thái, Chủ nhiệm Bộ môn Tâm thần - Đại học Y dược TP HCM: "Nhiều người vì quá yêu vợ - hoặc chồng, nên hay tưởng tượng, dẫn đến chứng hoang tưởng ghen tuông, không làm chủ được ý nghĩ và hành vi của mình. Đây là một dạng "bạo lực tinh thần" vì người này luôn cho rằng mình có quyền sở hữu đối với người kia, dẫn đến hiện tượng cấm đoán mọi chuyện trong lúc người kia lại tin rằng vì quá yêu mình nên mới... ghen!".