Sáng sớm nay (3/5), Đoàn Thị Hương đã được nhà chức trách Malaysia trả tự do sau hơn hai năm bị xét xử do liên quan tới vụ một công dân Triều Tiên bị sát hại ở sân bay Kuala Lumpur.

Tạm giữ 5 đối tượng đua xe trái phép ở Bình Dương

Tối ngày 2/5, Công an thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết, lực lượng cảnh sát giao thông của đơn vị vừa tạm giữ một số thanh niên tham gia đua xe trái phép cùng những chiếc xe mô tô đã được thay đổi kết cấu, hình dáng.

Nhìn lại những vụ án lừa chạy việc hàng tỷ đồng: Câu chuyện về những chiếc “bánh vẽ”

(HBĐT) - Liên tiếp những vụ lừa chạy việc với số tiền lên đến hàng tỷ đồng được Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh đưa ra xét xử trong thời gian qua. Từ đây, những câu chuyện về chiếc "bánh vẽ” dần được tiết lộ ngay tại chốn công đường...

96 người chết do tai nạn giao thông trong năm ngày nghỉ lễ

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ngày 1-5, trong năm ngày nghỉ lễ (27-4 đến 1-5), cả nước xảy ra 137 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 96 người, bị thương 96 người.

Bắt 3 nghi phạm truy nã trong đường dây tín dụng đen Nam Long

Mở rộng điều tra hoạt động "tín dụng đen” của Công ty tài chính Nam Long, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt thêm 3 nhân viên của công ty này, vừa bị truy nã trước đó, để điều tra vụ án.

“Bát nước nghĩa tình” ấm áp tình quân dân

(HBĐT) - Mong muốn được san sẻ phần nào những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sỹ, học viên trường Sĩ quan Lục quân 1 khi hành quân dã ngoại qua địa bàn xã Dân Hòa (Kỳ Sơn), Đoàn Thanh niên xã phối hợp với Ban CHQS xã tổ chức thực hiện "Bát nước nghĩa tình”. Đây là năm thứ 2 hoạt động này được thực hiện và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ đông đảo nhân dân, cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), học sinh trên địa bàn xã.

Xã Hữu Lợi: Còn nhiều khó khăn trong đảm bảo an ninh trật tự

(HBĐT) - Năm 2018, tình hình ANTT trên địa bàn xã Hữu Lợi (Yên Thủy) diễn biến phức tạp, khó lường, toàn xã xảy ra 7 vụ mất ANTT, Công an xã lập hồ sơ quản lý 11 đối tượng nghiện ma túy đá. Trong quý I/2019, trên địa bàn xã xảy ra 6 vụ vi phạm về ANTT. Trước thực tế trên, cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảm bảo ANTT, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Lạc Sơn: Quý I xảy ra và phát hiện 12 vụ việc về trật tự xã hội

(HBĐT) - Trong quý I/2019, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Lạc Sơn tương đối ổn định. Toàn huyện đã xảy ra và phát hiện 12 vụ việc về trật tự xã hội, tăng 4 vụ so với cùng kỳ năm 2018, hậu quả làm 1 người chết, 12 người bị thương. Phát hiện, bắt 4 vụ, 4 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,29 g ma túy đá và 7,65g ma túy tổng hợp.

Giảm 4 vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ

(HBĐT) - Quý I năm 2019, Công an tỉnh đã tổ chức 147 hội nghị, buổi tuyên truyền pháp luật phòng- chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho 31.940 lượt người tham dự, phối hợp xây dựng 4 thông báo, 42 tin, bài tuyên truyền thủ đoạn hoạt động, phòng ngừa các loại tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

Tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

(HBĐT) - Những ngày này, giữa tiết trời nắng nóng, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh cùng các lực lượng chức năng căng mình đảm bảo TTATGT trên mọi tuyến đường. Các đơn vị cùng đặt ra quyết tâm giữ cho giao thông an toàn, thông suốt, đặc biệt là trong các ngày nghỉ lễ nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân.

Đường dây đánh bạc cực lớn 30.000 tỷ: Khởi tố 24 đối tượng

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc đối với 24 người thông qua trang web Fxx88.com.

Him Lam - trận đánh mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ

(HBĐT) - Him Lam - căn cứ trọng yếu kiên cố của tiểu đoàn lê dương 3/13 DBLE - "đơn vị thần thoại chưa bao giờ bị thua một trận nào” bị tiêu diệt chỉ trong vòng 1 ngày đã khiến Bộ chỉ huy quân đội Pháp tại Điện Biên Phủ hoang mang cực độ.

Xác minh dấu hiệu tội phạm trong vụ gian lận điểm thi

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có văn bản giao Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh việc gian lận điểm thi thể hiện dấu hiệu hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ.

Công an tỉnh bắt 15 vụ, 17 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy trong tháng 4

(HBĐT) - Ngày 26/4, Công an tỉnh tổ chức hội nghị giao ban tháng 4/2019 về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. 

Huyện Đà Bắc tiếp sức cho tiền tuyến

(HBĐT) - Trong hồi tưởng của ông Vũ Hữu Sỹ, hiện là Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Đà Bắc, chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam là một huyền thoại ghi đậm bao chiến công lừng lẫy.

“Tinh thần 30/4” là nền tảng để xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh

(HBĐT) - LTS: Chiến thắng lịch sử 30/4/1975 đã trôi qua 44 năm. Tiếp bước truyền thống, những năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn phát huy "tinh thần 30/4”, xây dựng LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh, đủ sức đáp ứng và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhân dịp kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), phóng viên Báo Hòa Bình đã trao đổi với đại tá Hà Tất Đạt, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh về việc phát huy "tinh thần 30/4” trong xây dựng LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh. 

Phòng tránh nguy cơ cháy, nổ do nhu cầu dùng điện tăng cao

(HBĐT) - Từ đầu mùa hè đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số đợt nắng nóng, nhiệt độ lên đến 39 - 400C. Đó là nhiệt độ trong lều khí tượng, ở ngoài trời có thể cao hơn vài độ. Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, đợt nắng nóng hiện nay có khả năng kéo dài đến ngày 25 - 26/4. Thời gian có nhiệt độ trên 350C từ 11-16 giờ. Trong mùa hè có thể sẽ xảy ra những đợt nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt.

Bắt tạm giam Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông

Chiều 25-4, Viện trưởng KSND tỉnh Phú Thọ Đỗ Đình Chữ xác nhận đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Đặng Anh Tuấn, Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông liên quan đến giai đoạn hai vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng internet.

Vừa mãn hạn tù về thực hiện ngay hành vi đồi bại với cháu họ

(HBĐT)-Ngày 25/4, TAND tỉnh mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lý Văn Thành (SN 1970) trú tại xóm Nà Bó, xã Tân Mai (Mai Châu) về tội "hiếp dâm người dưới 16 tuổi” được quy định tại Điều 142, Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).  

Bộ CHQS tỉnh: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 689 và hiệp đồng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019

(HBĐT) - Ngày 25/4, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn (CHCN) đến năm 2020 và những năm tiếp theo.  5 năm qua (2015-2019), Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp tốt với các lực lượng đóng quân trên địa bàn huy động 6.513 lượt cán bộ, chiến sỹ (CB, CS); 1.200 phương tiện các loại tham gia các hoạt động CHCN giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai...

Khởi tố, bắt thầy giáo bị tố xâm hại nữ sinh lớp 8 đến mang thai

Công an huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai chiều 25-4 cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với thầy giáo bị tố xâm hại nữ sinh lớp 8 đến mang thai.

Kẻ sát hại ba bà cháu nghiện ma túy và có lai lịch bất hảo

Chiều 25-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: Liên quan đến vụ sát hại ba người cùng gia đình, thủ phạm nghiện ma túy và là hàng xóm của gia đình nạn nhân. Cách đây hơn nửa tháng, đối tượng từng làm công nhân và bị đuổi việc, vì lười biếng làm việc, quậy phá công ty.

Triệt phá một "xưởng" sản xuất ma túy tổng hợp

Ngày 24/4, Công an tỉnh Nam Định cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp cùng Công an huyện Ý Yên, Phòng Phòng chống ma túy Bộ tư lệnh cảnh sát biển mới đây đã triệt phá thành công một "xưởng” sản xuất, mua bán trái phép ma túy tổng hợp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Hoãn phiên toà xét xử 8 nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh lập khống hồ sơ trục lợi tiền BHXH

(HBĐT) - Ngày 24/4, Tòa án nhân dân TP Hoà Bình đã mở phiên toà sơ thẩm hình sự xét xử đối với các bị cáo Tô Thanh Huyền (SN 1963), nguyên phó trưởng khoa Nội tổng hợp; Nguyễn Thị Thanh Hải (SN 1971), nguyên Trưởng khoa Sơ sinh; Nguyễn Thanh Hường (SN 1980), nguyên phó trưởng khoa Sơ sinh; Trần Thị Lan Anh (SN 1980), nguyên điều dưỡng trưởng; Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 1984), nguyên là điều dưỡng viên; Phạm Thị Bắc (SN 1984), Bùi Thị Diệu Thuần (SN 1985) và Đồng Thu Hoài (SN 1989) cùng là điều dưỡng viên khoa Nội tổng hợp BVĐK tỉnh về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ được quy định tại điều 281 - Bộ Luật hình sự năm 1999 nay là điều 356 - Bộ Luật hình sự năm 2015.