Theo Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, năm 2011 toàn quốc phát hiện 1.385 vụ xâm hại trẻ em do 1.548 đối tượng gây ra. Hiện tượng bạo lực, xâm hại trẻ em ngày càng đa dạng, phức tạp, mức độ xâm hại đáng lo ngại, báo động về sự xuống cấp của một bộ phận dân cư trong xã hội.

Ở nơi thắp lên ân tình hướng thiện

(HBĐT) - Ông Nguyễn Quốc Triệu, Giám đốc Trung tâm CB - GDLĐXH Lạc Sơn cho biết: Hiện, Trung tâm đang quản lý 169 học viên cai nghiện ma túy. Trong những ngày tết vừa qua, ngoài thời gian chữa trị, Trung tâm cũng đã tổ chức các học viên thi đấu thể thao, văn nghệ... để chào đón năm mới.

Mai Châu thi hành án dân sự đạt 97%

(HBĐT) - (HBĐT) - Mai Châu là huyện vùng cao có tình hình buôn bán, sử dụng ma túy phức tạp, các vụ việc thi hành án dân sự (THADS) đương sự có liên quan đến các vụ án ma túy chiếm tỷ lệ cao, 80% số việc dân sự trong hình sự có số tiền phạt lớn, hầu hết đương sự lại đang thụ hình tại các trại cải tạo, do đó, công tác thi hành án dân sự gặp nhiều khó khăn.

Bắt đối tượng tấn công website của Bkav

Ngày 7.2, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Bkav tìm ra thủ phạm tấn công website của Bkav.

Phú Yên: Khởi tố, bắt giữ 10 bị can tham gia một tổ chức phản động

Sáng ngày 6-2, Công an tỉnh Phú Yên tổ chức họp báo, thông báo chính thức việc khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 10 bị can, đã được Viện KSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm hại lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân (theo Điều 258 Bộ luật hình sự).

Chủ động phòng cháy – chữa cháy đối với ô tô, xe máy

(HBĐT) - Thời gian qua, tình hình cháy, nổ ô tô, xe máy trên cả nước diễn biến phức tạp, nhất là từ sau vụ cháy xe máy Honda Dream vào tháng 12/2011 tại Bắc Ninh làm 2 người chết đã gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho nhân dân.

Những bài học đắt giá

Tại TPHCM những năm qua, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã khởi tố điều tra và đưa ra xét xử hàng trăm vụ án lớn nhỏ liên quan đến các tội danh tham nhũng. Riêng năm 2011 đã phát hiện, xử lý 29 vụ với hơn 100 cán bộ, đảng viên bị khởi tố, lãnh án tù về các tội danh này. Trong số đó đáng chú ý có 10 vụ phát hiện mới với tính chất và mức độ phức tạp cả về hành vi, thiệt hại lẫn phương thức, thủ đoạn phạm tội. Từ những vụ án này đã đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ.

Hai sinh viên trường Y cầm đầu băng trộm xe máy

Nguyễn Văn Vị và Nguyễn Ngọc Luyện, sinh viên năm cuối của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh thường mượn xe mô tô của bạn mình sau đó ra thợ cắt thêm một chiếc chìa khóa. Sau đó theo dõi khi "con mồi" mất cảnh giác, các đối tượng ra tay lấy xe.

Năm 2011 xảy ra 485 vụ tội phạm về trật tự xã hội

(HBĐT) - Năm 2011, toàn tỉnh xảy ra 485 vụ tội phạm về TTXH, giảm 1,82% so với năm 2010. Trong đó, một số loại án tăng là: cướp giật 34 vụ, hủy hoại tài sản 22 vụ, cưỡng đoạt 9 vụ, trộm tài sản 233 vụ. Đáng lưu ý, đối tượng gây án phần lớn lưu động từ bên ngoài vào, hoạt động theo ổ nhóm.

Chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra hình sự được nâng cao

(HBĐT) - Theo báo cáo của ngành Kiểm sát tỉnh, năm 2011, mặc dù số lượng vụ việc tăng 17% so với cùng kỳ năm 2010, nhưng chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra của toàn ngành vẫn đảm bảo và được nâng cao.

Đảm bảo ATGT đường thuỷ vùng hồ Hòa Bình trong mùa lễ hội:
Tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức của người tham gia giao thông

(HBĐT) - “Từ việc tăng cường tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền Luật giao thông đường thuỷ (GTĐT) nên thời gian qua, người tham gia giao thông trên tuyến đường thuỷ vùng lòng hồ sông Đà đã có những chuyển biến tích cực từ ý thức đến hành động. Điều đó đã góp phần đảm bảo ATGT, không để xảy ra TNGT đường thủy trong nhiều năm qua, nhất là trong mùa lễ hội”, Đại úy Phạm Vũ Hà Minh, Đội Trưởng đội CSGT đường thuỷ - Công an tỉnh nhấn mạnh.

Công nhận 196 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và huyện

(HBĐT) - Thực hiện Quyết định số 1927/QĐ- UBND ngày 6/10/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án “Củng cố, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước”, Sở Tư pháp đã tham mưu, thúc đẩy việc công nhận và cấp thẻ  cho các báo cáo viên pháp luật.

 

Đảng viên trẻ gắn bó mật thiết với dân bản Lai Châu

Chúng tôi gặp Trung úy Mùa A Dũng, cán bộ người dân tộc Mông, công tác tại Phòng An ninh xã hội Công an tỉnh Lai Châu khi anh vừa từ địa bàn xã Pu Sam Cáp, huyện Sìn Hồ trở về. Người cán bộ - đảng viên trẻ cho biết, dịp trước và trong Tết vừa qua, cũng như nhiều cán bộ, chiến sỹ khác, anh đã gác lại công việc riêng tư cùng xuống ăn Tết tại bản, làm tốt công tác đảm bảo ANTT để đồng bào các dân tộc đón Tết trong bình yên.

Thêm hậu quả đau lòng từ việc vỡ nợ

Những ngày qua, dư luận đang quan tâm đến vụ ông Đỗ Mạnh Hoan, 52 tuổi, trú phòng 204, B11 tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân treo cổ chết ngay tại nhà chủ nợ ở 81, ngõ 98 Thái Hà, phường Trung Liệt (Đống Đa) giáp Tết Nguyên đán.

Khắc tinh của tội phạm đất Cảng

27 năm gắn bó với nghiệp trinh sát, Trung tá Nguyễn Sinh Viên (PC45 - Công an TP Hải Phòng) luôn là một tấm gương cho đồng đội về tinh thần dũng cảm trong trấn áp tội phạm, tận tụy, hết mình vì công việc…

Vượt hàng ngày km bắt đối tượng truy nã

(HBĐT) - Những ngày giáp Tết Nhâm Thìn, thông tin phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52 - Công an tỉnh) liên tiếp bắt và vận động nhiều đối tượng có lệnh truy nã, gây tâm lý phấn chấn trong toàn lực lượng công an tỉnh. Từ khi phát lệnh tấn công tội phạm đến nay, PC52 đã bắt, vận động 6 đối tượng có lệnh truy nã, vượt chỉ tiêu 3 đối tượng.

Điều chỉnh giờ học, giờ làm, CSGT phải trực nhiều hơn

Thay vì bắt đầu trực giờ cao điểm từ 6h30 - 8h30 sáng, và 17h - 19h tối, nay CSGT các quận huyện thuộc Hà Nội bắt đầu ngày chốt trực giờ cao điểm từ 6h đến 9h sáng, chiều từ 16h30 - 19h30. Như vậy, mỗi ngày lực lượng CSGT Thủ đô phải tham gia hướng dẫn phân luồng thêm 2 giờ...

'Tài xế đã cố vượt tàu hỏa, bất chấp còi báo hiệu'

"Đến Dốc Trùm, cả bảy người trên xe Innova reo lên sắp được về nhà, ai ngờ tài xế rồ ga cố băng qua đường sắt gây nên thảm cảnh", nằm thở yếu ớt ở Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, Lê Văn Tiến nhớ lại.

Xã Pù Bin nâng cao hiệu quả tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở

(HBĐT) - Hộ gia đình ông Khà Văn Thia và Hà Công Điện ở xóm Nà Phặt, xã Pù Bin (Mai Châu) ở gần nhau. Do nhà ông Điện ở phía sau nhà ông Thia nhưng ông Thia lại không muốn cho hộ ông Điện đi qua nhà mình dẫn đến mâu thuẫn nảy sinh. Nắm bắt được tình tiết vụ việc, tổ hòa giải xóm đã gặp gỡ hai gia đình để tuyên truyền, vận động, giải thích. Vụ việc được hòa giải thành, hai gia đình đã cùng sử dụng lối đi chung.

Truy thu và xử phạt trên 28 tỉ đồng tiền thuế

(HBĐT) - Trong năm 2011, ngành thuế đã kiểm tra pháp luật thuế tại trụ sở của người nộp thuế được 134 DN, truy thu và phạt 16,6 tỷ đồng, trong đó, truy thu 14 tỷ đồng và phạt 2 tỷ đồng. Qua kiểm tra đã xác định giảm lỗ của các DN 16,3 tỷ đồng, giảm thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 0,57 tỷ đồng. Tại cơ quan thuế kiểm tra 29.917 hồ sơ khai thuế, trong đó, chấp nhận 29.801 hồ sơ, yêu cầu điều chỉnh 72 hồ sơ tương ứng với số thuế điều chỉnh tăng 1,1 tỷ đồng.

100% xã, phường, thị trấn thành lập được BCĐ phòng, chống bạo lực gia đình

(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 16/2008/-CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai, thi hành Luật Phòng - chống bạo lực gia đình, tỉnh đã tổ chức đưa Luật vào cuộc sống dưới nhiều hình thức. Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn đã thành lập được BCĐ phòng - chống bạo lực gia đình.

Công an thành phố Hòa Bình: Xây dựng nếp sống văn hoá “vì nhân dân phục vụ”

(HBĐT) - Thượng tá Bùi Trung Việt, Trưởng CA TPHB cho biết: Đảng ủy, lãnh đạo CATP xác định CVĐ “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng lực lượng vững mạnh và được thực hiện với phương châm làm chuyển biến từ bên trên, bên trong hướng tới mục tiêu xây dựng văn hóa phục vụ cho CBCS.

Tuyên truyền 208 đợt phòng - chống tham nhũng

(HBĐT) - Theo thống kê của Thanh tra tỉnh, trong năm 2011, các cấp, ngành trong tỉnh đã tổ chức 208 đợt tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng lồng ghép với phổ biến các quy định của pháp luật về KN -TC với sự tham gia của 10.832 lượt người.

8 người chết vì TNGT trong dịp Tết Nhâm Thìn

(HBĐT) - Theo số liệu thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong dịp Tết Nguyên đán năm 2012 (từ ngày 14/1 đến ngày 27/1) toàn tỉnh xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông đường bộ (giảm 4 vụ so với Tết Nguyên đán năm 2011), làm chết 8 người (giảm 4 người so với Tết Nguyên đán năm 2011), 5 người bị thương (giảm 1 người so với Tết Nguyên đán năm 2011).

Dẹp "giặc lửa" trong ngày Tết

Cả năm ứng trực 24h/24h song Tết vẫn là thời điểm lính cứu hỏa phải trực chiến 100% quân số. Mùng 5 Tết xông đất Cảnh sát PCCC Hà Nội, chúng tôi càng thấy rõ tính "nhanh như lửa" trong công việc của người lính cứu hỏa.