(HBĐT) - Nhờ làm tốt công tác chủ động phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội, sự phối hợp tích cực của các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, tình hình hình AN-TT trên địa bàn xã Lỗ Sơn luôn được giữ vững. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được nhân dân hưởng ứng sôi nổi, đạt hiệu quả thiết thực.

Tai nạn giao thông là thảm họa ngang với… sóng thần

“11.929 người chết, 9.290 người bị thương mỗi năm vì tai nạn giao thông. So sánh với thảm hoạ sóng thần tại Nhật Bản, số người chết bằng 75%, số người bị thương bằng 156%” – Bộ trưởng Đinh La Thăng thừa nhận, đây là thảm họa, là quốc nạn cần kiên quyết giảm thiểu.

Quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội): Xây dựng tốt khu vực phòng thủ từ sức mạnh tổng hợp toàn dân

Trong 2 ngày 20 và 21-11, Quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên 1 cấp trên bản đồ và thực địa có một phần thực binh. Thiếu tướng Phí Quốc Tuấn, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã đến dự và chỉ đạo diễn tập. Tham gia diễn tập có hơn 300 người, đại diện cho lực lượng dân quân tự vệ, đoàn thanh niên, trung tâm y tế, công an, cùng một số đơn vị khác của quận Hoàn Kiếm.

Khởi tố phu nhân nguyên Viện trưởng Viện KSND

Ngày 20/1, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, căn cứ vào đơn tố cáo của công dân đối với bà Nguyễn Thị Sạnh (51 tuổi, ngụ khu phố 3, thị trấn Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) và kết quả tài liệu căn cứ thu thập được, Đại tá Hoàng Văn Huệ, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước vừa ký quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành.

Tịch thu, xử lý vi phạm gian lận về đo lường tại xã Pà Cò

(HBĐT) - Ngày 20/11, thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, thể theo công văn đề nghị của UBND xã Pà Cò, đoàn kiểm tra liên ngành Chi cục QLTT, Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh đã phối hợp với đội QLTT số 7 huyện Mai Châu kiểm tra việc sử dụng cân thông dụng trong thương mại hàng hóa tại chợ xã Pà Cò và một số điểm kinh doanh bán lẻ trên địa bàn.

Gửi 927 thông báo vi phạm TTATGT đến nơi công tác, học tập, lao động của người vi phạm

(HBĐT) - Từ đầu năm đến tháng 11/2011, qua công tác tuần tra, kiểm soát lực lượng CSGT (Công an tỉnh) đã phát hiện và lập biên bản 27.939 trường hợp vi phạm TTATGT (5.958 trường hợp không đội mũ bảo hiểm), phạt tiền 23.351 trường hợp với trên 6 tỉ đồng, tạm giữ 3.278 phương tiện các loại, tước 395 giấy phép lái xe. Lực lượng đã gửi 927 thông báo vi phạm TTATGT đến nơi công tác, học tập, lao động của người vi phạm.

Hình sự hoá vụ án dân sự gây oan sai người vô tội ở Kỳ Sơn

(HBĐT) - Hơn 1 năm 10 tháng trôi qua nhưng chị Nguyễn Thị Lạc và Nguyễn Thị Nguyệt ở xóm Nút, xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) vẫn bàng hoàng, thảng thốt mỗi khi nhớ lại ngày bị cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn thi hành lệnh bắt tạm giam trước sự ngỡ ngàng của anh em trong dòng họ và bà con hàng xóm. Bởi ngày 6/1/2010 đúng là ngày giỗ bố chồng của họ, hai người nghe đọc lệnh bắt và bị tạm giam 14 ngày tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

Phấn đấu giảm tỷ lệ tái nghiện ma túy xuống dưới 65%

(HBĐT) - Đây là chỉ tiêu mà ngành LĐ-TB&XH tỉnh đang nỗ lực vươn tới để đạt được vào tháng cuối cùng của năm 2011.

Nhóm thiếu niên "xưng danh" đàn em Lê Văn Luyện

Nhóm thiếu niên từ 14-16 tuổi xưng danh là đàn em của Lê Văn Luyện đã cầm cố điện thoại để lấy 600 ngàn đồng mua máy mài, sắt trắng, ốc vít chế 5 mã tấu, 3 ống tuýp sắt và khắc chữ "Sống về đêm" với mục đích làm hung khí, sau đó chụp hình tung lên mạng.

Điểm sáng văn hóa giữa lòng Thủ đô

Đoàn Tiếp nhận cung ứng 15 (Bộ Tham mưu, Tổng cục Kỹ thuật) đóng quân phân tán trên nhiều quận, huyện của Thủ đô Hà Nội, với chức năng tiếp nhận vật tư, trang thiết bị kỹ thuật quân sự; xuất nhập khẩu, thông quan hàng quân sự; quản lý vật tư, trang bị kỹ thuật thuộc dự trữ quốc gia, dự trữ quốc phòng và làm nhiệm vụ cung ứng các mặt hàng khác cho các đơn vị quân đội, phục vụ xây dựng công trình quốc phòng, sản xuất quốc phòng.

Độc chiêu lừa giữa phố

Tung tin cháy xe trên xa lộ để sửa chữa với giá cắt cổ, giả làm thợ điện đi bán máy khoan, dàn cảnh cầu xin lòng thương hại của người đi đường... là những chiêu lừa khiến nhiều người mắc bẫy.

Phát động Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2011

(HBĐT) - Ngày 19/11, tại Nhà văn hóa thành phố Hòa Bình, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Trung tâm phòng, chống HIV tỉnh và Dự án phòng chống HIV Châu Á (RAAHP) tổ chức phát động tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2011 trong cán bộ CNVC - LĐ tỉnh. Tới dự lễ phát động có đồng chí Trần Đăng Ninh, UVTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và đoàn viên công đoàn cơ sở của 15 đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Mô hình dòng họ, ổ nhà tiêu biểu trong phong trào bảo vệ ANTT của hội người cao tuổi xã Vũ Lâm

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Chếch, Hội Người cao tuổi xã Vũ Lâm (Lạc Sơn) cho biết: Dòng họ, ổ nhà của ông có 37 hộ gia đình với 185 người, trong đó 25 người là đảng viên, 8 người là cán bộ hưu trí, một số con cháu tham gia công tác ở xã, huyện, LLVT và đang học ở một số trường đại học, còn lại chủ yếu là sản xuất nông nghiệp.

Phụ nữ Công an không ngừng phấn đấu “giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Qua tổng kết Kế hoạch hành động vì sự nghiệp tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2006-2010, các chỉ tiêu đặt ra trong kế hoạch cơ bản đã đạt được, trong đó, đội ngũ lãnh đạo nữ các cấp chiếm 6,13% trong tổng số cán bộ nữ toàn lực lượng. Tỷ lệ cấp ủy là nữ đạt 3,5% (trong tổng số phụ nữ); 8,2% (trong tổng số cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Công an TW).

Dựng vụ cướp để đưa vợ... vào tù

Tuy có được "bảo bối" là bản tường trình vụ đi với 1 nam giới vào đồi thông hai mộ trên hồ Than Thở nhưng Cường vẫn không khống chế được vợ mình mà vẫn bị chị Tâm ngăn cản, không cho cưới vợ khác nên Cường đã bàn với Minh tố cáo hành vi cướp tài sản của Tâm đến Công an TP Đà Lạt...

"Cò casino" hoạt động công khai

"Đến hẹn lại lên", cứ mỗi dịp cuối năm thì khu vực cửa khẩu Mộc Bài (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) lại rộn ràng lên bởi số lượng người mua sắm, kẻ thử vận đỏ đen. Nắm bắt được nhu cầu của khách, "cò casino" hoạt động trắng trợn lôi kéo khách giữa ban ngày. Đối với lực lượng chức năng mặc đồng phục, bọn chúng ngụy trang rất tinh vi bởi nhiều "vai diễn" như chủ giữ xe, tài xế xe ôm hay người bán bánh tráng dạo…

Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng CSGT đường thủy

(HBĐT) - Ngày 18/11, Công an tỉnh đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng CSGT đường thủy.

Công an huyện Lạc Thuỷ: Chấp hành nghiêm điều lệnh, vì nhân dân phục vụ

(HBĐT) - Công an huyện Lạc Thủy có 73 CBCS, bố trí tại 8 đội nghiệp vụ. Xác định CVĐ “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ” là đợt chỉnh quân, chỉnh huấn trong công tác xây dựng lực lượng.

Tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động cho 100 người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp

(HBĐT) - Chiều 18/11, tại trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình, Ban điều hành tiểu đề án 4 – Sở Công Thương đã tổ chức khai giảng lớp Tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động năm 2011 cho 100 lãnh đạo quản lý và cán bộ các doanh nghiệp dân doanh và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng ý thức nhường đường

Có vạch sơn chỉ đường giành cho người đi bộ và cả đèn tín hiệu nhưng người điều khiển phương tiện giao thông vẫn phóng vù vù, mặc người đi bộ chấp chới ngay trên phần đường của mình dù đi đúng nhịp đèn xanh. Nếu mỗi người tham gia giao thông không tôn trọng quyền của người đi bộ và Luật Giao thông đường bộ sẽ không hạn chế được nguy cơ mất an toàn cho chính bản thân họ và cho cả những người khách bộ hành.

Hai gã "tây" vờ hỏi đường để giật tiền

Khi lực lượng tuần tra giao thông đang xử lý ôtô 4 chỗ hiệu Daewoo Centra 4 chỗ BKS 51A-00.096 do 2 người nước ngoài điều khiển chạy lùi với tốc độ cao trên quốc lộ 1A thì một số nhân chứng chứng kiến vụ việc đã phát giác 2 người nước ngoài này có nhân dạng giống với hai kẻ đã từng lừa đảo bằng cách giả hỏi đường rồi lấy mất tiền của họ.

Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11): Một người thầy mẫu mực

Cách đây trên hai chục năm tôi được chuyển công tác từ Sở Văn hóa - Thông tin Hà Tây về Nhà xuất bản Công an nhân dân. Từ dân sự sang làm việc ở một đơn vị vũ trang trong công tác sáng tác xuất bản tôi có nhiều bỡ ngỡ. Nhưng cũng thật vui khi thủ trưởng trực tiếp của mình lúc ấy là Giám đốc Phan Văn Thẩm. Cấp trên của anh Thẩm là đồng chí Phạm Văn Dần, người thầy giáo cũ của tôi.

Hướng tới đa dạng hoá hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các loại hình doanh nghiệp

(HBĐT) - Thực hiện Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 24/3/2010 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án TTPBGDPL cho người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2009-2012, thời gian qua, công tác tuyên truyền đã được triển khai nghiêm túc và đạt được những kết quả nhất định. Phóng viên Báo Hòa Bình đã trao đổi với đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, Trưởng ban điều hành Đề án TTPBGDPL cho NLĐ và NSDLĐ trong các loại hình doanh nghiệp tỉnh để hiểu rõ hơn những thuận lợi, khó khăn, những định hướng cụ thể nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Vụ thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột bị xâm hại - Văn phòng luật sư đã gửi thư cho công ty ở Trung Quốc

Ngày 16-11, luật sư Phạm Vũ Khánh Toàn (Trưởng văn phòng luật sư Phạm và Liên danh – đơn vị được tỉnh Đắc Lắc thuê đứng chủ đơn khởi kiện hủy bỏ 2 nhãn hiệu cà phê Buôn Ma Thuột bị đăng ký tại Trung Quốc) cho biết đã nhờ một văn phòng luật sư thân thiết ở Trung Quốc gửi thư cho Công ty TNHH cà phê Buôn Ma Thuột Quảng Châu (địa chỉ tại số 1903 - 1905 Quảng trường Hợp Nhuận, đường Đại Nam, TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) đề nghị hủy bỏ 2 nhãn hiệu cà phê Buôn Ma Thuột họ đăng ký tại Trung Quốc.

Đà Nẵng: "Xã hội đen" hỗn chiến, một người chết tại chỗ

Vì mâu thuẫn giữa hai băng nhóm xã hội đen nên xảy ra cuộc hỗn chiến khiến một “đàn anh” của nhóm này bị các đối tượng nhóm kia chém tử vong ngay tại chỗ.