Ngày 11-6, tại TP Móng Cái (Quảng Ninh), Tòa án Nhân dân TP Móng Cái đã xét xử sơ thẩm hình sự đối với các bị cáo Vũ Văn Quân (SN 1964), Vũ Văn Quyền (SN 1984) về tội "Cố ý gây thương tích"; Doãn Thị Nhân (SN 1965) (vợ của Quân) về tội "Chống người thi hành công vụ", các bị cáo trên đều trú tại Tổ 3, khu Hồng Hà, phường Ninh Dương, TP Móng Cái.

Gái bia ôm buôn bán 30 trẻ sơ sinh

Làm gái bia ôm, sinh ra con và bán cho người khác lấy tiền. Thấy món lợi, Hiền đứng ra thiết lập đường dây buôn bán trẻ sơ sinh. Gần 2 năm thiết lập đường dây mua bán trẻ em, Hiền và “chồng hờ” tên Hay mua bán trót lọt từ 25 đến 30 đứa trẻ thu lợi bất chính.

Cứu 18 ngư dân bị tàu lạ đâm

Lúc 14 giờ ngày 12-6, 18 ngư dân trên tàu QNg 96193TS do ông Võ Xuân Tiền (xã An Hải, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng đã được tàu tuần tra kiểm ngư của Chi cục Khai thác-bảo vệ nguồn lợi thủy sản Bình Định đưa vào cảng Quy Nhơn an toàn.

Nữ buôn người bị tóm tại sân bay

Các đối tượng bị phát hiện khi tổ chức đưa 3 cô gái ra sân bay Tân Sơn Nhất bay ra Hà Nội để đưa sang Trung Quốc bán cho người khác làm vợ.

Triệt phá hệ thống thầu đề quy mô lớn

Ngày 11-6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá một hệ thống cờ bạc dưới hình thức số đề quy mô lớn.

Đề nghị truy tố 2 nguyên cán bộ BIDV

Ngày 11-6, Công an Hà Nội đã có kết luận điều tra, đề nghị VKSND TP truy tố Đoàn Tiến Dũng, nguyên phó tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư - Phát triển VN (BIDV) và Trần Thị Thanh Bình, nguyên phó giám đốc Chi nhánh BIDV Hải Phòng, về hành vi nhận hối lộ 7 tỉ đồng.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về chống tội phạm

Ngày 11/6, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học xây dựng Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Mũ bảo hiểm trên đường làng

(HBĐT) - Đã gần 3 năm chiếc mũ bảo hiểm đi vào cuộc sống của người dân. Có thể thấy rõ số ca tử vong và chấn thương nặng trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ đã giảm đi rõ rệt. Tuy nhiên, có nhiều người dân vẫn chưa thực sự hiểu rõ điều đó và chưa có ý thức chấp hành luật giao thông để bảo vệ chính mình. Trên những cung đường, nhất là ở khu vực nông thôn, việc đội mũ bảo hiểm vẫn chỉ là hình thức.

Mỹ nhân" lên mạng lừa tình

Ngày 10-6, CSĐT công an H.Bình Chánh (TP.HCM) đã quyết định bắt giữ 2 đối tượng Phan Ngọc Kim Chi và Nguyễn Đình Long để làm rõ hành vi “cướp tài sản”.

Hối lộ quan chức hay "cho vay sửa nhà"?

Nguyên Bí thư Quận ủy Gò Vấp thừa nhận có nhận 800 triệu đồng từ Lê Minh Châu (nguyên Giám đốc Công ty Địa ốc Gò Môn) vào thời điểm "nhạy cảm" (đang điều tra về Công ty Gò Môn) đưa nhưng đó là tiền bị cáo "mượn" để sửa nhà chứ không phải là tiền nhận hối lộ như cáo trạng nêu.

Làm gì khi hợp đồng lao động mới không thuận lợi cho người lao động?

Hỏi: Trong đơn khiếu nại gởi Báo SGGP, ông L.Q.K. và bà N.T.T.H. (Viện Cơ học và Tin học ứng dụng TPHCM) thắc mắc: “Chúng tôi làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn nhưng cơ quan ký lại theo HĐLĐ có thời hạn là đúng hay sai? Việc điều chuyển người lao động làm công việc trái với chuyên môn đã ký trong HĐLĐ có đúng theo quy định?”.

Trong hơn ba năm, đã xét xử 1.070 vụ, 2.506 bị cáo phạm các tội tham nhũng

Hôm qua 10-6, tại Hà Nội, Văn phòng Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.

 Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 10 bánh heroin

(HBĐT) - Vào hồi 6h00, ngày 08/06, tại km 104 + 200 QL6 tại địa phận xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc, Phòng PC47 (công an tỉnh) phối hợp với Công an huyện Tân Lạc bắt quả tang đối tượng Sồng A Tánh, sinh năm 1985, trú tại xóm Cò Chàm, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La vận chuyển trái phép 10 bánh heroin (có trọng lượng bằng 3429,8 gam).

Thanh tra sở GTVT: Xử phạt 40 trường hợp vi phạm

(HBĐT) - Theo báo cáo của đội Thanh tra Sở GTVT, từ ngày 1/4 đến 16/ 5, lực lượng thanh tra đã lập 30 biên bản vi phạm hành chính đối với các chủ phương tiện kinh doanh vận tải khách vi phạm TTATGT; kiểm tra xe quá khổ, quá tải và lập biên bản vi phạm 3 trường hợp.

Tổng kết Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm trong các cơ quan, DN

Nhìn lại 12 năm thực hiện Nghị quyết 09/CP, Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm địa bàn các cơ quan, doanh nghiệp, Phó Thủ Trương Vĩnh Trọng yêu cầu: Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an, nhất là lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đổi mới phương pháp hoạt động nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị và mối quan hệ với các bộ, ngành, doanh nghiệp trong phòng, chống tội phạm.

Một sinh viên cầm đầu nhóm cướp "3 vạch"

"Thủ lĩnh" của nhóm cướp này là một sinh viên Trường Trung cấp kỹ thuật công nghiệp Hà Nội. Chúng quy ước những tên tham gia vào nhóm đều cắt tóc cua sát đầu, phía bên trái cạo 3 vạch trắng để làm ký hiệu và tổ chức "ăn thề".

Luật bảo vệ người tiêu dùng: Hàng rong lỏng “cửa” quản lý

“Hàng ngày tôi vẫn đi chợ, giả sử tôi mua mớ rau của người bán hàng rong bị nhiễm thuốc trừ sâu, ăn ngộ độc thì tôi tìm người bán hàng ở đâu để đòi quyền lợi” - đại biểu QH lo ngại khi bàn Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chiều 8/6.

Toàn tỉnh xảy ra 193 vụ tội phạm về TTXH

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, tình hình tội phạm về TTXH trên địa bàn tỉnh vẫn còn có diễn biến phức tạp. Toàn tỉnh đã xảy ra 193 vụ, làm 11 người chết, 89 người bị thương, gây thiệt hại về tài sản ước tính 6,44 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2009, giảm 17,5% (193/234 vụ).

Đà Bắc: 4.200 phụ nữ được tuyên truyền Luật Phong chống bạo lực gia đình

(HBĐT) - Thực hiện nhiệm vụ giúp phụ nữ tham gia xây dựng phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện luật pháp và chính sách về bình đẳng giới, 5 tháng qua, Hội Phụ nữ huyện Đà Bắc đã phối hợp với ngành Tư pháp đẩy mạnh việc tuyên truyền, tư vấn một số luật pháp, chính sách có liên quan đến quyền lợi và lợi ích của phụ nữ và trẻ em.

Vụ xác chết không đầu ở chung cư: Hung thủ xin lãnh án tử hình

Mới đây, sau khi nhận được kết luận điều tra của cơ quan công an, Nguyễn Đức Nghĩa (26 tuổi, ngụ huyện Kiến An, Hải Phòng) đã xin được nhận mức án tử hình về tội lỗi do mình gây ra.

Bắt Cường “nghiện”, đệ tử cũ Năm Cam

Ngày 8-6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45B, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an) cho biết, cơ quan này vừa phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng Tây Ninh, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia bắt giữ Đào Quang Cường (tức Cường “nghiện”, Cường “Hải Phòng”, SN 1963, trú tại quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) theo lệnh truy nã toàn quốc năm 2007 về tội danh tổ chức đánh bạc.

Trường Quân sự tỉnh: Nâng cao chất lượng công tác giáo dục QPAN gắn với việc xây dựng Đảng bộ TSVM

(HBĐT) - Với chức năng, nhiệm vụ là trung tâm bồi dưỡng lý luận QPAN, QSĐP cho cán bộ trưởng, phó phòng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo chủ chốt các xã, phường, thị trấn; Đào tạo CHT quân sự xã, phường, thị trấn và giảng dạy bộ môn giáo dục QPAN cho trường Cao đẳng, THCN & DN và thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch được giao.

Yên Thuỷ: Thành lập và duy trì 157 tổ an ninh bảo vệ thôn xóm

(HBĐT) - Thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ”, đến nay, huyện Yên Thuỷ đã thành lập và duy trì 157 tổ an ninh bảo vệ thôn xóm, 157 tổ hoà giải, 749 tổ liên gia tự quản và 125 hòm thư tố giác tội phạm.

Thu phí bảo trì đường bộ: Xe chạy dầu phải lắp thiết bị tính phí

Tại dự thảo Tờ trình Chính phủ, Bộ GTVT đề xuất lựa chọn phương án thu phí bảo trì đường bộ khi phương tiện mua xăng là 1.000 đồng/ lít. Riêng với các phương tiện chạy dầu, Bộ GTVT cho rằng, phí sử dụng đường bộ sẽ được thu trực tiếp theo đầu phương tiện, với mức phí là 100 - 800 đồng/km xe lăn bánh (tùy thuộc vào từng loại xe).

Nhà thuốc bệnh viện thoải mái "chém" bệnh nhân

Xét về mặt thuận lợi thì nhà thuốc bệnh viện hiện nay được quá nhiều ưu đãi: Không phải tốn chi phí thuê mặt bằng, thuê dược sĩ, các chi phí của nhà thuốc được bệnh viện chi trả. Các chi phí trên không bao giờ tính vào kinh doanh… Đáng ra giá thuốc trong bệnh viện phải thấp hơn bên ngoài mới đúng nhưng thực tế có loại thuốc bán cao hơn 50% so với bên ngoài.