Cán bộ VP Interpol trao trả đối tượng (X) người Hàn Quốc về nước.

Đối với những tên tội phạm cứng đầu trong nước, việc vận động, kêu gọi chúng ra đầu thú đã khó, huống hồ vận động những tên tội phạm nước ngoài đang lẩn trốn tại Việt Nam? Nhưng, với trí thông minh, sự ứng biến nhanh nhạy trong mọi tình huống, các chiến sỹ Công an Việt Nam, đặc biệt là các cán bộ Văn phòng Interpol phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã kêu gọi được nhiều đối tượng phạm tội người nước ngoài ra đầu thú và trao trả về nước an toàn.

Nhập viện tâm thần vì nghiện game online

Được nghỉ hè, đêm nào T. cũng trốn ra ngoài chơi game, sáng ra mới về. Thực đơn của T. chỉ là mì tôm và nước. Đến một ngày cận cảnh cậu con trai với thân hình gầy như xác ve, da mặt sần sùi toàn mụn, chân tay bong tróc do thiếu chất, tinh thần và sức lực suy sụp hoàn toàn, vợ chồng ông Niềm hãi quá gọi mấy anh con trai đến "cưỡng chế" cho T. vào Viện sức khoẻ tâm thần, BV Bạch Mai.

Bộ Công an biểu dương thành tích xuất sắc của Công an tỉnh

(HBĐT) - Đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an vừa có Công điện gửi tới đồng chí Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, khen ngợi về việc thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy 6 tháng đầu năm 2010.

Giữ an ninh trật tự từ cơ sở

(HBĐT) - Những năm gần đây, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã Lập Chiệng, huyện Kim Bôi luôn được đảm bảo. Có được kết quả đó, một phần nhờ những nỗ lực của Ban Công an xã đã luôn chủ động, kịp thời triển khai các lực lượng ngăn chặn các vụ việc gây rối tại cơ sở, hành vi gây mất an ninh trật tự…

Thủ đoạn lừa đảo mới trong hoạt động XKLĐ

Dù đã có nhiều kinh nghiệm trong việc ký kết các hợp đồng cung ứng lao động với môi giới nước ngoài nhưng trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin và sự tiện dụng của Internet, một số người đứng đầu doanh nghiệp XKLĐ trong nước đã mắc phải những"cú lừa" ngoạn mục của đối tác nước ngoài mà không biết tỏ cùng ai...

Ép thiếu nữ dùng ma túy để cướp tài sản

Lừa được H. vào nhà nghỉ, Mạnh cùng đồng bọn ép cô phải dùng ma túy rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, chúng bắt H. phải viết giấy vay nợ rồi mang xe máy của H. đi cầm.

Hình ảnh đẹp về người CSGT trong lòng dân

Liêm khiết, nhiều lần không nhận hối lộ, Trung úy CSGT Dư Xương Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người Cảnh sát trong ánh mắt người dân.

Trộm cáp viễn thông để mua thuốc phiện

Các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp viễn thông và 3 vụ cắt dây điện 3 pha trên địa bàn huyện Bát Xát (Lào Cai). Toàn bộ số dây cáp lấy được, chúng đem đốt lấy lõi đồng sau đó mang đi tiêu thụ, lấy tiền mua thuốc phiện.

Cẩn trọng với đạo chích mùa tốt nghiệp

Đang vui mừng vì được điểm cao tại buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp, khi tìm lại túi xách để lấy tiền đi khao bạn bè, K., quê ở Hải Dương, bỗng giật mình vì số tiền hơn 2 triệu đồng cất trong túi đã không cánh mà bay.

Tuyên truyền pháp luật cho gần 200 học viên tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

(HBĐT) - Ngày 21/6, tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh, Toà án nhân dân thành phố đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các học viên đang trong thời gian chữa trị, cai nghiện bắt buộc tại đây.

Tăng cường công tác đảm bảo ATGT trong mùa mưa bão

(HBĐT) - Bước vào mùa mưa lũ, giao thông đường thuỷ nội địa luôn tiềm ẩn những nguy cơ tai nạn bất ngờ. Do vậy, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với người tham gia giao thông trên tuyến đường thuỷ vùng lòng hồ sông Đà luôn được Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thuỷ đặt lên hàng đầu trong nhiệm vụ kềm chế TNGT.

Cùng nông dân xuất ngoại đánh bài

Nhiều nông dân bỏ ruộng, bỏ chuyện làm ăn để đi theo tiếng gọi "đổi đời" ở bên kia biên giới. Để rồi từ các casino vùng biên trở về, họ bán ruộng, bán đất, gia đình tan nát.

Làm giả hồ sơ để hưởng bảo hiểm xã hội

Qua "môi giới" của Tính, Đức đã nhận tiền rồi làm hồ sơ giả cho Hoàng Thị Yến để làm thủ tục hưởng chế độ mất sức lao động.

Hải Phòng: Đánh sập “siêu thị ma túy”

7h20' ngày 20/6, các mũi trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý - Công an TP Hải Phòng phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã bất ngờ tập kích, đánh "sập" một... "xóm" ma túy đặc biệt nguy hiểm nằm trên QL5 với 7 "ki-ốt" bán lẻ.

Nuôi con... ảo

Để được mua thêm nền đất tái định cư, hai vợ chồng bàn nhau ly dị giả và nuôi con... ảo. Nhưng hậu quả người trong cuộc phải gánh chịu lại không lường...

Công an TP.Hòa Bình: bắt gọn đối tượng cướp giật trên đường

(HBĐT) - Trong những ngày đầu tháng 6/2010, Công an thành phố Hòa Bình đã bắt giữ một nhóm đối tượng chuyên cướp giật giữa ban ngày tại địa bàn Phường Đồng Tíên, Phương Lâm.

Nỗi buồn sơn nữ "xuống tóc"

Nền kinh tế thị trường cùng hệ lụy của nó đã làm xáo trộn cuộc sống và văn hoá nhiều bản làng vùng cao, rất nhiều phụ nữ dân tộc đã từ bỏ "cái góc con người", đáng buồn là hầu hết họ chấp nhận "xuống tóc" vì gánh nặng cơm áo gạo tiền. Nghiêm trọng hơn, có chị em đã bị đánh cắp và cướp đi mái tóc của mình.

Tóm gọn nữ quái lắp camera để bán ma túy

Yến lắp đặt hệ thống camera hồng ngoại và trang bị 3 màn hình lớn để theo dõi mọi hoạt động diễn ra xung quanh. Chiều 16/6, Phòng PC 47 đã tung lưới bắt "con cá lớn" khi có thời cơ thuận lợi: Mất điện, camera ngừng hoạt động.

Khám phá tội ác từ lòng đất

Từ khi các công nhân hút cát của Công ty TNHH Ngọc Hà phát hiện ra bộ xương của anh Phan Văn Thu ở dưới lòng sông Phó Đáy, không biết bao nhiêu lần Thượng tá Nguyễn Văn Việt, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Vĩnh Phúc cùng các đồng sự của mình đi lại trên hai bờ cát ven sông Phó Đáy, đoạn phát hiện bộ xương.

Người tạm trú có được cấp hộ chiếu tại Hà Nội?

Cùng với việc mở rộng địa giới hành chính, thời gian qua, số người tạm trú trên địa bàn Hà Nội ngày một gia tăng. Việc xét, cấp hộ chiếu phổ thông cho các đối tượng này là một trong những biện pháp cải cách thủ tục hành chính, thực hiện Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Mượn ôtô rồi đem bán

Không có tiền trả nợ, Hoàn đem ôtô mượn của chị Bình đi bán. Đòi xe không được, chị Bình làm đơn tố cáo lên cơ quan Công an…

Nữ kiểm sát viên 'bán mình' vì tiền

Bà Vi Thị Hồng Nhung nhận 25 triệu đồng tiền 'chạy án' của gia đình bị can, hướng dẫn các bên đương sự ghi không đúng bản chất sự thật của vụ án để có lý do đình chỉ điều tra đối với bị can.

Sẽ xử tù tài xế xe bồn bóp còi quá to gây tai nạn thương tâm

Dư luận hết sức bất bình về tình trạng nhiều phương tiện giao thông tự trang bị còi hơi, bấm còi vô tội vạ gây kinh hoàng cho người đi đường. Người đi đường yếu tâm lý dễ bị lạc tay lái dẫn đến tai nạn bởi lý do không đáng có.

Xử lý nghiêm nạn trộm cắp ở huyện Mộ Ðức

Từ sau Tết Nguyên đán Canh Dần đến nay, trên địa bàn huyện Mộ Ðức, Quảng Ngãi, đã liên tiếp xảy ra hàng chục vụ trộm cắp cây cảnh và hàng loạt vụ trấn lột ngay giữa "thanh thiên bạch nhật". Tuy nhiên, điều đáng nói là trong khi người dân rất lo lắng, thì các ngành chức năng vào cuộc quá chậm.

Trung tâm DN&VL (Bộ CHQS tỉnh): Tư vấn việc làm cho hơn 1.100 lượt bộ đội xuất ngũ

(HBĐT) - Thực hiện chức năng tư vấn, giới thiệu việc làm, góp phần giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ, đối tượng chính sách, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức của tỉnh, Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm - Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức được 12 lớp dạy nghề cho 358 học viên, gồm 8 lớp dạy nghề sửa chữa xe máy, 2 lớp hàn điện, 2 lớp tin học văn phòng, 2 lớp nhân viên bảo vệ.