Cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát trật tự - Công an tỉnh xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. (Ảnh: PV)

(HBĐT) - Đà Bắc là huyện vùng cao, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, trình độ nhận thức còn nhiều hạn chế, đặc biệt là hiểu biết về pháp luật. Do vậy, để thực hiện tốt Đề án 212 về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, cũng như người dân hểu biết về pháp luật, ngoài các biện pháp tuyên truyền như tổ chức tư vấn pháp luật, tuyên truyền qua các cuộc họp dân, Tòa án Nhân dân huyện Đà Bắc đã lấy công tác xét xử lưu động để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

Hôm nay, khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 67

Hôm nay (19/12), Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 67 khai mạc tại Hà Nội. Trong hai ngày làm việc, hội nghị sẽ đánh giá toàn diện các mặt công tác Công an năm 2011, chỉ rõ những thành tựu, bài học kinh nghiệm cũng như các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục, trên cơ sở đó đề ra mục tiêu, định hướng công tác lớn trong năm 2012 cũng như các vấn đề có tính sách lược và chiến lược quan trọng khác.

Chiêu cuỗm xe Mercedes của hai siêu trộm

Đột nhập vào nhà gia chủ giàu có, thấy chiếc xe Mercedes để ngoài sân vẫn cắm chìa khóa, tên trộm tiếc của liền gọi đồng bọn biết lái xe đến đưa xế hộp trị giá 1,5 tỷ đồng ra ngoài.

Phát hiện vụ vận chuyển 15kg vàng trái phép

Chiều 18-12, nguồn tin từ Hải quan tỉnh An Giang cho biết sau nhiều ngày theo dõi, lực lượng chống buôn lậu đã chặn, kiểm tra một xe khách chạy tuyến Châu Đốc - TP.HCM, phát hiện trên xe một ruột tượng chứa 15kg vàng loại 24K.

Công an huyện Cao Phong kiên quyết tấn công tội phạm ma tuý

(HBĐT) - Là địa bàn trọng yếu của tỉnh, tiếp giáp với thành phố, huyện Cao Phong có những điều kiện thuận lợi để phát triển KT-XH, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, theo thượng tá Bùi Xuân Diệu, Trưởng Công an huyện Cao Phong, đây cũng là điều kiện để bọn tội phạm lợi dụng hoạt động chống phá, gây mất ổn định ANCT-TTXH.

Vụ cháy tòa nhà cao tầng của EVN: 18/29 nạn nhân đã được xuất viện

Chiều 16-12, một ngày sau vụ cháy khủng khiếp xảy ra tại tòa nhà 33 tầng đang trong quá trình hoàn thiện của EVN, bác sĩ Nguyễn Thống, Trưởng khoa Bỏng, Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, trong số 29 bệnh nhân là nạn nhân trong vụ cháy này được đưa tới cấp cứu đã có 18 người được ra viện. Số nạn nhân còn lại vẫn phải tiếp tục theo dõi do có biểu hiện đau ngực, nhức đầu, ho khạc đờm nên không loại trừ nguy cơ bị bỏng đường hô hấp, đây là một thể bỏng khá nguy hiểm.

Nghệ An: Tội phạm hình sự nguy hiểm đã sa lưới pháp luật

Sau một thời gian củng cố hồ sơ, mật phục theo dõi, cùng với nguồn tin do nhân dân cung cấp, trưa 16.12, cơ quan điều tra công an tỉnh đã khẩn cấp bắt đối tượng tội phạm nguy hiểm Nguyễn Văn Hiếu (SN 1981) thường trú xã Nghi Đức, TP Vinh với nhiều tang vật, hung khí thu được tại nhà riêng của y.

Phá ổ lô, đề lớn nhất từ trước đến nay ở Nam Định

Sáng nay, 16-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Nam Định) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với tám đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề theo điều 248 BLHS.

Mở cao điểm tiến công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán

Ngày 16-12, thực hiện Ðiện số 582/HT của Bộ Công an về mở đợt cao điểm tiến công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã công bố mở cao điểm phòng, chống tội phạm trong cả nước.

Lương Sơn tổ chức ra quân chấn áp tội phạm

(HBĐT) - Ngày 16/12, Công an huyện Lương Sơn, đã tổ chức lễ ra quân trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.

Phòng - chống ma tuý rất cần sự chung tay của cả cộng đồng

(HBĐT) - Với đặc điểm là địa bàn cửa ngõ vùng Tây Bắc lại tiếp giáp với thủ đô Hà Nội và các tỉnh vùng đồng bằng, trong những năm qua, tỉnh ta đã trở thành địa bàn trung chuyển ma túy từ khu vực Tây Bắc về thủ đô Hà Nội và các tỉnh vùng đồng bằng. Cùng với đó, tình hình buôn bán lẻ ma túy và sử dụng ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn ra khá phức tạp.

Chiến sĩ công an kể chuyện: “Các anh đã vì nhân dân phục vụ”

(HBĐT) - Trong thư gửi Giám đốc Công an tỉnh, ông Trần Thế Đạt, SN 1959 ở phường Đồng Tiến (TPHB) đã xúc động bày tỏ lòng biết ơn tới các chiến sỹ Đội Cảnh sát hình sự (Công an TPHB) không quản ngại khó khăn, vất vả, giúp gia đình ông tìm lại tài sản bị mất.

Cháy tòa nhà 33 tầng ở Hà Nội

Vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 15-12, tại tòa nhà 33 tầng (chưa tính 3 tầng hầm) của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam tại 11 phố Cửa Bắc, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội đã xảy ra một vụ cháy lớn, làm nhiều người hoảng loạn và mắc kẹt ở đó.

Phát hiện "kho" vũ khí nóng tại nhà hung thủ xả súng trên phố

Theo nguồn tin từ Công an TP HCM, cơ quan công an đã tiến hành khám xét nhà Tạ Chí Hoàng và phát hiện ra một kho hàng "nóng" gồm rất nhiều súng, đạn, dao, kiếm... Hoàng khai số hàng “nóng” trên do hắn sưu tầm mà có chứ không phải tàng trữ để mua bán.

Hà Nội: Phá động “lắc” tại quán karaoke đường Hoàng Quốc Việt

Vào 3h sáng nay (16/12), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - CA TP Hà Nội phối hợp với CA quận Cầu Giấy bất ngờ đột kích “động lắc” tại quán karaokie Dyramid (207 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội).

Triệt phá khoảng 40m2 cây thuốc phiện

(HBĐT) - Nhằm xóa bỏ việc trồng cây thuốc phiện và tái trồng cây có chất ma túy trên địa bàn. Thực hiện theo sự chỉ đạo của tỉnh, năm qua, Trung tâm Khuyến nông (Sở NN&PTNT) đã tổ chức hội thảo tại bản Pà Háng lớn, xã Pà Cò và bản Thung Ẳng, Thung Mặn, xã Hang Kia-Mai Châu (là địa bàn có nghiều nguy cơ tái trồng cây thuốc phiện) mô hình cải tạo đàn lợn bản địa theo hướng lợn rừng và ở bản Pà Côm, xã Hang Kia về mô hình trồng cây xoan lai.

Đang thụ án tù lại nhận thêm án mới

Phan Xuân Trường bị TAND TP Hải Phòng tuyên phạt 7 năm tù giam về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Mới chấp hành án phạt được một thời gian ngắn, Trường bị trích xuất vào Nghệ An để xét xử một vụ án mua bán trái phéo chất ma túy khác.

Kết luận điều tra vụ đổ keo 502 tại Thanh Hóa

Cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự mà chuyển xử lý hành vi của A Vương bằng hình thức khác.

Tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài: Còn nhiều sai phạm

(HBĐT) - “Việc tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ta chưa được thực hiện nghiêm túc, chưa đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam”. Đó là kết luận chính thức của Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Sở LĐ -TB &XH, Công an tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp sau khi tiến hành kiểm tra 8 DN có lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn toàn tỉnh.

Nâng cao chất lượng công tác phân cấp đăng ký xe mô tô cho công an các huyện

(HBĐT) - Ngày 13/12, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện phân cấp công tác đăng ký xe mô tô cho công an các huyện.

Pháo lậu tuồn liên tục vào lúc nửa đêm

Pháo lậu thường được vận chuyển vào lúc nhá nhem tối và được giấu trong các bao tải xác rắn, trong các thùng carton. Khi bị phát hiện, các đối tượng bỏ trốn, vứt lại tang vật và phương tiện gây án hoặc chống đối quyết liệt…

30 đêm trắng truy bắt băng giang hồ Hiệp "đầu bạc"

Diện mạo của Hiệp làm mọi người liên tưởng đến trùm giang hồ Năm Cam, từng một thời làm mưa làm gió. "Khi chúng tôi vây bắt Hiệp “đầu bạc" và đồng bọn, chúng và người nhà chống đối quyết liệt. Thậm chí, hàng xóm còn cho là Công an đã bắt nhầm người”.

Bán ma tuý như rau ngoài chợ

Vào thời điểm cao trào, trên đỉnh núi các xã Châu Kim, Tri Lễ, Mường Nọc (huyện Quế Phong)… các đối tượng buôn bán ma túy ngang nhiên dựng lên hàng chục lán trại trong rừng. Chúng tổ chức cho con nghiện tiêm chích, hút hít và cả buôn bán như… bán mớ rau con cá ngoài chợ.

Phát hiện, xử lý 689 trường hợp vi phạm pháp luật giao thông

(HBĐT) - Ngày 2/11/2011, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Quyết định 2093/QĐ-CAT-PX13 về việc thành lập Tổ kiểm tra đặc biệt gồm lực lượng CSGT, CSHS, CSCĐ nhằm thực hiện nhiệm vụ tổ chức tuần tra, kiểm soát đản bảo TTATXH và TTATGT trên các tuyến và địa bàn trọng điểm.  

Nơi cơn bão tín dụng đen tràn qua

Sự giàu có giả tạo tại thị trấn Phùng (Đan Phượng, Hà Nội) đã qua đi, sau "cơn bão" tín dụng đen mang tên "Quang Quyên" với sự đổ bể của khoản tín dụng đen lên tới vài trăm tỷ đồng. Nỗi đau ấy càng nhân lên gấp bội khi nhiều gia đình vì nợ nần đành phải "tan đàn xẻ nghé"…