Đại diện BCĐ 142 huyện Đà Bắc trao quyết định chi trả chế độ theo quyêt định 142 cho các đối tượng

(HBĐT) - Ngày 12/10, Ban Chỉ đạo 142 huyện Đà Bắc tổ chức chi trả chế độ trợ cấp 1 lần đợt 3 cho 201 đối tượng thuộc diện hưởng chế độ chính sách theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Giới trẻ hủy diệt tương lai khi sử dụng ma túy tổng hợp

Xuất hiện ở nước ta chưa lâu, nhưng ma túy tổng hợp (MTTH) đang được một bộ phận không nhỏ giới trẻ lao vào sử dụng. Họ lầm tưởng rằng, sử dụng MTTH không gây nghiện, thích thì dùng, không thích có thể bỏ được ngay, song trên thực tế, loại ma túy này đang gây ra những hậu quả khôn lường.

Lực lượng Công an đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại lễ

Những ngày qua, người dân cả nước, nhiều đoàn khách quốc tế đến Hà Nội để dự ngày lễ trọng đại của Thủ đô 1000 tuổi - "Thành phố Vì hòa bình" rạng danh thế giới. Hà Nội đã thành công trong việc tổ chức các sự kiện, các chương trình văn hoá nghệ thuật chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Hòa trong niềm vui chung, các chiến sỹ lực lượng Công an ra quân với quyết tâm đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại lễ.

Nhờ “các chú Công an”, nhiều trẻ lạc tìm được người thân

Trong dịp Đại lễ, nhiều cháu bé theo người thân đi chơi bị lạc. Đông người, lạ đường, lạ lẫm với tất cả mọi người xung quanh khiến nhiều cháu hoảng loạn, khóc mếu. Có cháu 5 tuổi mà không nhớ nổi tên bố mẹ. Trong lúc làm nhiệm vụ, nhiều chiến sỹ Công an Hà Nội che chở, tìm kiếm thông tin, trao trả các cháu cho người thân.

Truy tố 15 kẻ trong đường dây buôn heroin từ Sơn La về Hà Nội 

Ngày 11-10, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng vụ án mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy do Nguyễn Phương Nga (SN 1976, trú tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) cầm đầu.

Khơi dậy ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ về giữ gìn TTATGT

(HBĐT) - Hiện nay, tai nạn giao thông đang là một vấn đề bức xúc của toàn xã hội, gây thiệt hại lớn về tài sản và tính mạng con người mà nguyên nhân chủ yếu là do ý thức của người tham gia giao thông. Trong số các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn phần lớn chiếm ở lứa tuổi thanh niên. Chính vì vậy, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT cho đối tượng ĐVTN đã được tổ chức Đoàn xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của phong trào thanh niên.

Chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật cho nông dân

(HBĐT) - HND huyện Yên Thuỷ có 13 cơ sở Hội Nông dân. Trong những năm qua, phát huy vai trò trung tâm nòng cốt, là chỗ dựa tin cậy, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên, công tác hội và phong trào nông dân phát triển rộng khắp trên tất cả các mặt hoạt động. Trong đó, Hội chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật cho nông dân.

Tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho 110 cán bộ làm công tác phòng, chống TNXH tuyến tỉnh, huyện

(HBĐT) - Trong 2 ngày 6 – 7/10, Chi cục Phòng, chống TNXH tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho 110 cán bộ làm công tác phòng, chống TNXH tuyến tỉnh, huyện, trong đó có 90 tình nguyện viên các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Bé gái ba tuổi bị bạo hành

Căn cứ vào giấy khai sinh, tính đến nay bé Trang chưa tròn ba tuổi. Do mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng nên lúc Trang được 11 tháng tuổi thì bà Loan (mẹ bé Trang) gửi bé lại cho ông bà nội để sống với người khác

Siêu trộm điện thoại của khách xem đại lễ bị bắt

Lợi dụng lúc hàng nghìn người chen chân đứng xem ca nhạc trước tượng đài Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội), nhóm hành nghề "hai ngón" nhanh tay móc trộm điện thoại di động, ví tiền.

Hướng dẫn triển khai khảo sát đối tượng làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tham gia chiến tranh BVTQ sau ngày 30/4/1975

(HBĐT) - Ngày 7/9, tại Bộ CHQS tỉnh, UBND tỉnh, BCĐ 142 tỉnh đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai khảo sát đối tượng làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh BVTQ ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và làm nhiệm vụ giúp nước bạn Lào sau ngày 30/4/1975 theo Thông báo 183-TB/TW ngày 03/9/2008 của Bộ Chính trị.

Phường Tân Thịnh: Xây dựng lực lượng nòng cốt giữ gìn ANTT từ cơ sở

(HBĐT) - Nằm ở bờ trái sông Đà, Phường Tân Thịnh là một trong những phường trung tâm của thành phố Hòa Bình có địa bàn bình thường, địa bàn phức tạp, địa bàn khu vực miền núi, địa bàn khu vực sông nước, khu vực chung cư, cao tầng và cũng là địa bàn tập trung nhiều cơ quan, trường học, doanh nghiệp, trong đó có cả những mục tiêu quan trọng.

Cháy xe ô tô Huyndai chở 15 tấn giấy

(HBĐT) - Vào hồi 23 giờ 40 phút ngày 4/10, trên Quốc lộ 6 tại km 129 + 200 thuộc địa phận xóm Đậu, xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu, chiếc xe ô tô Huyndai BKS 16H – 7435 chở 15 tấn giấy do lái xe Nguyễn Hữu Tuệ, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng điều khiển từ Nhà máy giấy Vạn Mai (Mai Châu) theo hướng TP Hoà Bình đột nhiên bị bốc cháy.

Học sinh đi xe đạp điện đến trường - tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

(HBĐT) - Bước vào năm học mới 2010-2011, tình trạng học sinh đến trường bằng xe gắn máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm tiếp tục diễn ra khá phổ biến trên các tuyến phố của TP Hòa Bình. Vào những giờ tan trường, hình ảnh các cô cậu học sinh phóng xe chạy bạt mạng, hoặc dàn hàng hai, hàng ba trên đường trở thành nỗi lo sợ của những người tham gia giao thông.

Xã Nam Thượng đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

(HBĐT) - Xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi là xã nằm trong Chương trình 229, cách trung tâm huyện gần 10 km. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân trong xã tích cực phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, giữ vững ổn định ANCT-TTATXH trên địa bàn. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ) được triển khai sâu rộng đạt hiệu quả thiết thực.

Hà Nội không có trọng án trong 5 ngày đầu đại lễ

Theo Công an Hà Nội, 5 ngày đầu diễn ra đại lễ, thành phố không để xảy ra sự cố nào về trật tự giao thông. Án hình sự giảm mạnh, không có trọng án. Trật tự đô thị ở các trục chính được đảm bảo.

Triệt phá nhóm cướp đập gậy trên QL18A

Nửa cuối tháng 9, trên Quốc lộ 18A thuộc TP Hạ Long, thị xã Uông Bí và huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh liên tiếp xẩy ra các vụ cướp xe máy của người tham gia giao thông. Lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với Công an các địa phương nói trên đã khẩn trương vào cuộc và đã làm rõ, bắt gọn một ổ nhóm 7 đối tượng gây ra 13 vụ cướp táo tợn trên tuyến giao thông huyết mạch này.

Đề nghị truy tố Giám đốc và Kế toán gây thất thoát trên 2 tỷ đồng

Ngày 4-10, Cơ quan điều tra, công an TP Hà Nội đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát nhân dân TP đề nghị truy tố Phạm Văn Hải, SN 1959; Nguyễn Văn Phòng, SN 1953, nguyên Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 872, thuộc Cienco 8, Bộ Giao thông - Vận tải về tội “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 165 Bộ Luật hình sự.

Mai Châu: Cam go, quyết liệt cuộc chiến chống tội phạm và tệ nạn ma tuý

(HBĐT) - Những năm gần đây, tình hình tội phạm và tệ nạn ma tuý trên địa bàn huyện Mai Châu ngày càng diễn biến phức tạp. Hiện, số đối tượng nghiện ma tuý có hồ sơ quản lý tại Công an huyện là 226 người và 78 đối tượng có biểu hiện hoạt động buôn bán, tàng trữ, vận chuyển ma tuý trái phép.

Cướp “nhầm” đúng người quen

Do thiếu tiền tiêu 3 đối tượng Phương, Đồng, Mạnh đã dùng vũ khí uy hiếp chủ nhà cướp đi 1 xe máy Jupiter và 1 điện thoại, nhưng chỉ vài giờ sau chúng trở lại để trả tài sản cho nạn nhân trước sự ngỡ ngàng của bị hại.

Xử điểm 3 vụ chống người thi hành công vụ

Cơ quan tố tụng quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết sẽ đưa ra xử điểm 3 vụ chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng do cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm thụ lý.

Mang kim tiêm xông vào buồng ATM để cướp

Triết đã cầm ống kim tiêm lao vào buồng máy ATM, uy hiếp một phụ nữ để cướp thì bị quần chúng vây bắt.

Đòi nợ, bắt người trái pháp luật

Ngày 4-10, Cơ quan CSĐT Công an quận 3-TPHCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng vì đã có hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

(HBĐT) - Nhân Ngày toàn dân PCCC 4/10, đồng chí Bùi Văn Minh, Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã có cuộc trao đổi với phóng viên HBĐT về những kết quả nổi bật trogn công tác PCCC của tỉnh và những nhiệm vụ trogn tâm trong thời gian tới.

Cao Phong: Mất 20 ha rừng do bị cháy

(HBĐT) - Trong 9 tháng năm 2010, trên địa bàn huyện Cao Phong đã xảy ra 8 vụ cháy rừng với tổng diện tích 20 ha. Trong đó có 1,15 ha bị cháy hoàn toàn, còn lại là diện tích rừng trồng bị cháy lướt có khả năng phục hồi.