(HBĐT) - Là địa bàn cửa ngõ của tỉnh, tiếp giáp với phía tây Hà Nội nên nhiệm vụ bảo vệ ANCT - TTATXH luôn được cấp ủy, chính quyền huyện Kỳ Sơn quan tâm, đặt lên hàng đầu. Đặc biệt, trong lĩnh vực xây dựng lực lượng, tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ chuyên sâu, vững mạnh đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ.

Phá ổ thuốc lá lậu lớn nhất từ trước đến nay

Ngày 15/5, Đội chống buôn lậu (PC46), Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa triệt phá được đường dây vận chuyển, buôn bán thuốc lá ngoại với số lượng lớn nhất từ trước đến nay.

Hội thi “Lái xe mô tô giỏi, và an toàn năm 2011”

(HBĐT)- Ngày 14/5, tại Cung Văn hóa tỉnh, Ban ATGT tỉnh phối hợp với Công ty TNHH dịch vụ vận tải Hòa Bình, Công ty CP thương mại Hòa Bình, Công ty Honda Việt Nam tổ chức Hội thi “Lái xe mô tô giỏi và an toàn” năm 2011.

Mỹ Hòa: Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị gắn với huấn luyện SSCĐ

(HBĐT) - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Mỹ Hòa (Tân Lạc), Bùi Văn Thường cho biết: Năm 2011 là năm đầu tiên bắt đầu tổ chức thực hiện huấn luyện (HL) LLVT theo Luật DQTV mới. Trong đó có nhiều điểm mới so với việc tổ chức HL theo Pháp lệnh DQTV. Theo đó, thời gian HL diễn ra dài ngày hơn so với trước đây. Đối với chiến sỹ dân quân năm thứ nhất, thời gian HL trước đây là 7 ngày, nay được tổ chức trong 15 ngày; HL lực lượngđân quân cơ động năm thứ 2 trở lên sẽ được tổ chức trong thời gian 12 ngày...

Huyện Kỳ Sơn: Thi tìm hiểu pháp luật về dân quân tự vệ và công tác dân quân tự vệ năm 2011

(HBĐT) - Huyện Kỳ Sơn vừa tổ chức hội thi tìm hiểu về Luật Dân quân tự vệ và công tác dân quân tự vệ năm 2011. Đây là lần đâu tiên trong tỉnh tổ chức cuộc thi, tham dự hội thi có 10 chỉ huy trưởng ban CHQS các xã, thị trấn.

“Thích” trộm xe máy Exciter bán sang Trung Quốc

Nhóm đạo chích trộm cắp được 19 chiếc xe máy Exciter có trị giá tương đương khoảng gần 500 triệu đồng. Tuy nhiên, mỗi chiếc xe trộm cắp được bọn chúng bán sang Trung Quốc chỉ với giá khoảng 2 đến 5 triệu đồng...

Bắt quả tang 56 đối tượng người nước ngoài sử dụng công nghệ cao lừa đảo

15 giờ ngày 13-5, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng cục An ninh I (Bộ Công an) kiểm tra hành chính và bắt quả tang 56 người nước ngoài (chủ yếu là người châu Á) đang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mạo danh cán bộ ngân hàng để lừa đảo

Ngày 13-5, đại tá Phạm Văn Mành, Trưởng Công an huyện Tân Hưng tỉnh Long An cho biết, Công an huyện vừa ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Phạm Hoàng Phương (SN 1982), ngụ khu phố Rọc Chanh thị trấn Tân Hưng về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cướp giật lộng hành ở Sài Gòn

Không chỉ ở những tuyến phố đông đúc mà ở cả trong trung tâm thương mại hay khuôn viên nhà hàng sang trọng, người dân vẫn có thể là nạn nhân của những tên cướp táo bạo.

Tập huấn phòng, chống vũ khí sinh học, thiên tai thảm họa cho đội điều trị dự bị động viên 100 giường.

(HBĐT) - Ngày 12/5, tại Sở Y tế, Ban Quân y - Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế tổ chức lớp tập huấn về chuyên môn phòng, chống vũ khí sinh học, thiên tai thảm họa cho đội điều trị dự bị động viên 100 giường. Tham dự lớp tập huấn có 81 học viên là lực lượng dự bị động viên đơn vị chuyên môn dự bị trực thuộc ngành y tế.

Giọt nước mắt muộn màng của bốn "phù thủy" gây mê

Cuộc sống tha hóa của bốn phù thủy gây mê - những người đàn bà kiếm tiền bất chính bằng cách dùng thuốc mê cướp tài sản của người tình - kéo dài không được bao lâu, giờ đây phải đổi lấy bằng những năm tháng còn lại đằng đẵng trong tù và ê chề, nhục nhã hơn đó là sự khinh rẻ của người đời, của xã hội và của cả người thân của mình

Xử án chậm - thiệt các bên

Xử nhanh là mong mỏi của hầu hết những người dân phải vô phúc đáo tụng đình. Có bị cáo ra tòa than: “Xử chậm, bị cáo không được xét giảm án”. Tuy nhiên thực tế hiện nay cho thấy tình trạng xử án chậm vẫn diễn ra.

Ban chỉ đạo thi hành án huyện “có vấn đề”

Án đã có hiệu lực pháp luật. Cơ quan thi hành án đã tiến hành đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật để thực thi bản án. Bỗng ban chỉ đạo thi hành án của huyện “không đồng tình” vì những lý do vô căn cứ; thế là việc thi hành án bất thành, bị kéo dài, gây muôn nỗi khó khăn cho người được thi hành án.

Một giám đốc bị bắt vì làm giả con dấu của Sở Xây dựng

Phú đón một người về Hải Phòng để làm cho mình con dấu giả của Sở Tài nguyên - môi trường, Sở Xây dựng...

Đảm bảo TTATGT phục vụ bầu cử

(HBĐT) - Nhằm đảm bảo ANTT-ATGT phục vụ tốt cuộc bầu cử QH khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016, cuối tháng 3, Phòng CSGT CA tỉnh đã xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm TTATGT và triển khai trong toàn lực lượng.

Thành phố Hòa Bình: Xử phạt 32 cơ sở vi phạm quy định về VSATTP

(HBĐT) - Thực hiện “Tháng hành động vì chất lượng VSATTP” năm 2011. Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP thành phố Hòa Bình đã thành lập 15 tổ kiểm tra liên ngành tại các phường, xã trên địa bàn và 1 đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố.

Đoạn QL đường sông số 9: triển khai công tác PCLB - tìm kiến cứu nạn năm 2011

(HBĐT) - Ngày 12/5, Đoạn QL đường sông số 9 đã tổ chức hội nghị triển khai công tác PCLB - TKCN và công tác phối hợp liên ngành đường sông khu vực trọng điểm thượng - hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình năm 2011

Kẻ khóc voi đã giết voi?

Trước khi voi Beckham bị sát hại, bà Phan Thị Hoa, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch sinh thái Nam Qua, đã ký giấy bán Beckham cho em trai là Phan Đắc Mậu Đại và Nguyễn Ngọc Thuận với số tiền 150 triệu đồng

Ném mìn vào nhà cán bộ Khu bảo tồn thiên nhiên

Ông Nguyễn Châu Quang, Phó ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, đang ngồi hóng gió tại hiên nhà thì bất ngờ phát hiện đối tượng lạ mặt ném mìn vào nhà mình. Quả mìn tự tạo đã được kẻ xấu đốt dây cháy chậm hòng gây nổ, nhưng rất may nó đã không phát nổ do phần kíp và phần quả mìn bị bong ra.

Lực lượng quản lý thị trường: Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

(HBĐT) - Thực hiện chức năng QLNN và tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, ngay từ những ngày đầu năm 2011, Chi cục QLTT đã chủ động tham mưu cho BCĐ 127 tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn như: ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các ngành, các địa phương.

TNGT nghiêm trọng

(HBĐT) - Hồi 13h30' ngày 1/5, trên đường 12B địa phận xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi) xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô khách BKS 33H-7177 do Bùi Văn Long, SN 1985, trú tại xã Sào Báy điều khiển với xe mô tô BKS 28F8-5222 đi cùng chiều (vượt bên phải) do Hoàng Trung Kiên, SN 1991 điều khiển, chở sau Phạm Anh Tuấn, SN 1992 (cả 2 đều trú tại TT Cao Phong). Hậu quả là Tuấn tử vong; Kiên bị thương, sau đó chết khi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Cả gia đình bị phạt tù

Họ là vợ - chồng, mẹ - con và chị - em ruột trong gia đình, là những người hiểu biết pháp luật nhưng lại cố tình phạm các tội như: mua trẻ em rồi bắt bán dâm, sản xuất thực phẩm giả bán ra thị trường, nhằm kiếm tiền bất chính. Phạm tội đương nhiên bị xử lý theo luật định, đó là cái giá họ phải trả.

“Phù thủy’’ gây mê lại ra tòa

Thiếu cảnh giác, dễ dãi trong các mối quan hệ xã hội, nhiều người đàn ông trở thành nạn nhân của nhóm “phù thủy” này

100 cảnh sát vây ráp nhóm giang hồ Sài Gòn

Nhóm thanh niên lao lên xe Mercedes phóng chạy bất chấp tiếng súng chỉ thiên cùng chiếc xe Jeep của cảnh sát truy đuổi. Hơn 100 cảnh sát trang bị vũ khí đã được huy động để vây bắt 15 tên giang hồ từ TP HCM.

Quy định về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân

Nhiều bạn đọc gởi thư đến Báo SGGP đề nghị giải đáp thắc mắc liên quan đến thủ tục, hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2010. Bà Trần Thị Lệ Nga, Trưởng phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ Cục Thuế TPHCM, đã giải đáp những vấn đề bạn đọc quan tâm.