Sau hai tháng tranh nhau mua đất Ba Vì, đến thời điểm này, đất được rao bán nhan nhản nhưng không có khách mua. Sự "rút chạy" muộn màng đang làm nhiều nhà đầu tư mệt mỏi, chán nản và không ít người phải đối diện với những khoản nợ nần vì gom đất...

Phiên tòa đặc biệt

Học luật, hiểu luật và vận dụng luật thành thạo nhưng không vượt qua được sự cám dỗ của đồng tiền, anh ta đã trở thành tội phạm...“Tôi bị oan! Mọi việc là do ông T.V.H vu khống, bịa đặt”. Bị cáo lặp đi lặp lại nhiều lần câu nói ấy, từ khi bắt đầu nêu lý do kháng cáo cho đến phần tranh luận và cả ở lời nói sau cùng mặc những lời buộc tội đanh thép của vị công tố và những bằng chứng mà HĐXX đưa ra.

Những kỳ án vùng cao

Vùng rừng núi phía Bắc nước ta vốn lắm chuyện lạ. Tại đây đã xảy những vụ án mà kể ra có thể người dưới xuôi sẽ cho là "bịa", song lại là thật 100%. PV Chuyên đề ANTG vừa có một thời gian dài lặn lội với lực lượng công an các tỉnh miền núi phía Bắc để thông tin tới bạn đọc những vụ án vào loại "độc nhất vô nhị".

Chỉ 1 lần buông xuôi theo chồng

Chồng nghiện, hai con nhỏ nheo nhóc, thấy chồng tham gia bán lẻ ma túy, Ngọc cũng chấp nhận buông cuộc đời mình theo lợi nhuận của cái chết trắng.

Vì sao nhiều người mắc bẫy tiến sỹ "lừa" Trương Thị Bích Hà?

Một người bạn lâu năm của nhà tâm lý Trương Thị Bích Hà cho biết, sau khi biết chuyện nữ tiến sỹ tâm lý bị bắt giữ, họ không bất ngờ vì bản thân bà Hà đã gây ra tai tiếng rất nhiều năm vì chuyện vay nợ không trả. Tuy nhiên, do có tài ăn nói nên bà Hà đã "xoa dịu" được nhiều chủ nợ. Mặt khác, do bà ta vẫn đều đặn "lên sóng" nhà đài nên nhiều người vẫn đặt niềm tin đối với "nữ chúa Chổm" này.

Giám đốc Công an Hà Nội: “Bỏ những gì không có lợi cho giao thông”

“Người ta có thể làm, có thể phá bỏ và đó là chuyện bình thường trong giao thông”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an Hà Nội trao đổi với PV Dân trí xung quanh việc dỡ bỏ nút chặn tại các ngã tư.

Công an tỉnh: Tổng kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự

(HBĐT) - Công an tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự và sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2010.

“Nhiều bài học từ vụ án giết người tại chung cư G4”

Hai tuần sau khi vụ án được khám phá, PV Chuyên đề ANTG đã trở lại ngôi nhà số 7 Thiền Quang, trò chuyện cùng Đại tá Nguyễn Đức Chung về những điều còn chưa nói tới ở đằng sau vụ án giết người đặc biệt man rợ này...

Kết thúc điều tra vụ án buôn bán 120 bánh heroin

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma tuý, Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, chuyển Viện KSND tối cao hồ sơ vụ án, đề nghị truy tố các bị can trong vụ án buôn bán 120 bánh heroin.

Dùng tài khoản ảo, lừa lấy máy tính

Sau khi liên hệ và thoả thuận mua 2 máy tính với giá 26,6 triệu đồng, Tiên ra ngân hàng in số dư tiền trong tài khoản sau đó cạo sửa thêm số và photo lại fax qua Công ty CMC. Sau khi giao hàng, kiểm tra lại, công ty mới tá hỏa phát hiện trong tài khoản chỉ có 600.000 đồng.

Nhiều chiêu ăn cắp nước sạch

Một số hộ đã lắp thiết bị phụ vào trước mặt đồng hồ làm đồng hồ ngừng hoặc quay chậm lại, hay không dùng nước qua đồng hồ mà trích một đường trước đồng hồ vào nhà để sử dụng. Khó phát hiện nhất là “chiêu” đục ống nước dưới đất, thanh tra ngành nước muốn bắt quả tang thì phải theo dõi trong một thời gian dài.

Kiều nữ lái xe bằng chân có thể bị phạt trên 6 triệu đồng

Kiều nữ lái xe máy bằng chân, quay video clip rồi tung lên mạng internet gây xôn xao dư luận được Công an huyện Gia Lâm phối hợp với Đội CSGT số 5 - Công an TP Hà Nội xác định là Kiều Lan Anh (SN 1989, ngụ tại tổ Thành Chung, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm).

Triển khai thực hiện Đề án TTPBPL cho người lao động và sử dụng lao động cho các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2009-2012

(HBĐT) - Sáng 4/6, tại Sở LĐTB&XH, Ban điều hành Đề án đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện giai đoạn I Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 2009 -2012.

Công an Thành phố: Bắt 4 vụ, 6 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý

(HBĐT) - Hưởng ứng “Tháng hành động phòng chống ma tuý năm 2010”, trong những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6 năm 2010, Công an thành phố Hoà Bình đã chỉ đạo các lực lượng tấn công trấn áp mạnh các điểm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

“Săn” gỗ lậu giữa rừng phòng hộ đầu nguồn

Khe Nét thuộc rừng phòng hộ Tuyên Hóa (Quảng Bình) đã được Thủ tướng đưa vào quy hoạch thành lập khu bảo tồn thiên nhiên. Thế nhưng tốc độ phá rừng ở đây vẫn diễn ra chóng mặt. Báo chí đã len vào một đường dây lâm tặc để tìm câu trả lời.

Thượng tướng Lê Thế Tiệm thăm, động viên 3 cán bộ Công an bị thương trong chiến đấu chống tội phạm ma túy

Thượng tướng Lê Thế Tiệm nhẹ tay lật lớp áo người chiến sỹ. Nhìn những vết băng còn hơi rớm máu, ông không khỏi xúc động. Như một người cha đối với con mình, ông ân cần hỏi Đại úy Cường xem anh thấy trong người thế nào, có đau nhiều không, có ăn được không?... Đáp lại sự ân cần của Thượng tướng, anh Cường đã thưa qua về sức khỏe của mình, anh nói khẽ: "Báo cáo Thủ trưởng, cháu khỏe rồi,cháu sắp ra trận được rồi…".

Xin đi nhờ để cướp xe máy

Bọn chúng phân công ba "nữ tặc" đứng giả vờ làm công nhân đi làm ca về khuya xin đi nhờ xe để "đánh" vào "lòng thương hại" của những người đi đường. Khi có người (chủ yếu là nam) “sập bẫy”, các đối tượng còn lại sẽ nấp trong bụi rậm nhào ra đánh người đi đường để cướp tài sản.

Sứ giả bình yên cho lối phố

(HBĐT) - Ở đâu có xích mích, cãi cọ, tranh giành là ở đó có bà, với vai trò là người trung gian hòa giải. Với bà điều đáng quý nhất là gìn giữ được sự bình yên cho khối phố, mọi người mọi nhà đều được sống trong tình đoàn kết yên vui. Bà là Tạ Thị Toán- tổ trưởng tổ hòa giải số 21, phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình.

Cả gia đình lừa người ra nước ngoài làm thuê

Bỏ nhà sang Trung Quốc sinh sống, Toán đã gọi điện về nhà điều khiển anh trai, em gái và cháu “tuyển” thanh niên đi lao động ở nước ngoài, thực chất là bóc lột sức lao động của những thanh niên khỏe mạnh, ép họ phải lao động cực nhọc như thời trung cổ...

Người đàn bà ném con xuống giếng lĩnh án 12 năm tù

Ném đứa con trai 3 tháng tuổi xuống dòng nước lạnh lúc nửa đêm, Nguyễn Thị Nụ (23 tuổi, Thạch Thất, Hà Nội) đã bị tuyên phạm tội giết người.

Một người tâm thần bị đánh nằm liệt giường

Chiều 29-4, anh Phạm Tuấn Hưng (trú xã Bình Trung, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) nhặt được một chiếc điện thoại di động tại vườn, nơi anh đang làm thuê. Anh Hưng để chiếc điện thoại vào yên xe đạp rồi tiếp tục làm việc. Xong việc nhìn lại thì chiếc điện thoại đã bị lấy mất, chỉ còn lại cục pin.

Truy bắt ổ nhóm dùng súng giải quyết mâu thuẫn

Ngày 2-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội ra quyết định bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thảo Nguyên (tức Nguyên "síu"; SN 1975, ở số 5 Lương Khánh Thiện, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi giết người; tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng.

Phòng cảnh sát PCCC: Diễn tập chữa cháy bảo vệ công trình trọng điểm

(HBĐT) - Lực lượng cán bộ, chiến sỹ Phòng cảnh sát PCCC (Công an tỉnh) đang tổ chức đợt diễn tập quy mô nhằm Bảo vệ các công trình trọng điểm và chuẩn bị cho “Hội thao nghiệp vụ chữa cháy trong Đại hội khoẻ vì an ninh tổ quốc toàn quốc lần thứ VI năm 2010”.

Lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo công tác tại các địa phương

Sáng 1/6, đoàn công tác của lãnh đạo Bộ Công an do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an dẫn đầu đã kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03/CT-BCA-X11 của Bộ trưởng Bộ Công an về xây dựng toàn diện Công an cấp huyện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới tại Công an tỉnh Bến Tre.

Bắt nhanh 6 tên cướp trên đường Hồ Chí Minh

6 đối tượng gây 5 vụ cướp trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua Hà Tĩnh đã bị Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) khởi tố.