Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, TVTU, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng lễ kỷ niệm.

(HBĐT) - Sáng 19/8, UBND huyện Yên Thuỷ đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015)và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005 - 19/8/2015). Tới dự có Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, TVTU, Giám đốc CA tỉnh; lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn.

LLVT tỉnh:
Trưởng thành từ nhân dân

(HBĐT) - Từ những “hạt giống đỏ” của lớp huấn luyện quân sự đầu tiên được tổ chức ở chiến khu cách mạng Hiền Lương - Tu Lý (Đà Bắc), LLVT cách mạng của tỉnh đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, trở thành lực lượng nòng cốt, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh vũ trang giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và BVTQ hiện nay...

Kẻ gian cạy cửa 5 phòng làm việc lấy đi 40 triệu đồng

(HBĐT) - Theo thông tin từ lực lượng chức năng, ngày 11/8 Công an huyện Lương Sơn nhận được tin báo về việc buổi sáng cùng ngày một số cán bộ đang công tác tại UBND huyện Lương Sơn khi đến làm việc đã phát hiện kẻ gian cạy phá khóa cửa 5 phòng làm việc của phòng Tài nguyên - môi trường và phòng Lao động thương binh & xã hội huyện để trộm cắp tài sản.

70 năm truyền thống CAND - Những tiếng nói tâm huyết từ cơ sở

(HBĐT) - Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015), 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015) đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị và thu hút sự quan tâm của nhiều ngành, giới, lứa tuổi. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình điện tử đăng tải những tâm huyết của cán bộ, chiến sĩ đã, đang công tác trong lực lượng công an và đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Qua đó thêm khẳng định niềm tin, cũng như quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó của lực lượng CAND Hòa Bình.

Phát hiện xe vô chủ chứa 1,6 tỷ đồng dựng bên đường

(HBĐT) - Ngày 19/8, đồng chí Bạch Chí Điền, Trưởng công an huyện Lương Sơn cho biết: vào ngày 16/8 trong quá trình đi tuần tra, kiểm soát lực lượng Công an huyện đã phát hiện một chiếc xe máy mang BKS 29L1-279.61 dựng tại lề đường trên địa phận xã Lâm Sơn.

Yên Thủy:
Tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”

(HBĐT) - Vừa qua, tại xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy đã tổ chức điểm kỷ niệm 10 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” (19/8/1945-19/8/2015).

LLVT huyện Đà Bắc: Xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương

(HBĐT) - Trung tá Lường Xuân Trường, Chính trị viên Ban CHQS huyện Đà Bắc chia sẻ: Những năm qua, với tinh thần chủ động vượt khó, LLVT huyện đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, trở thành lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện.

Các trường hợp hoãn thi hành án dân sự

Bà Ngyễn Thị Hải (Lạc Thuỷ) hỏi: Đề nghị cho biết việc hoãn thi hành án dân sự được thực hiện trong những trường hợp nào?

 

Xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị

Ông Vũ Tiến Đạt (TPHB) hỏi: Đề nghị cho biết trong trường hợp công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng đô thị sẽ bị xử lý như thế nào?

Lạc Thuỷ:
Phát hiện sai phạm trên 63 triệu đồng qua thanh tra

(HBDDT) - Từ đầu năm đến nay, huyện Lạc Thủy đã triển khai 4 cuộc thanh tra, gồm 2 cuộc thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Hưng Thi, Trưởng Phòng TN-MT trong quản lý nhà nước, quản lý KT-XH và PCTN (giai đoạn 2013-2014), 2 cuộc thanh tra việc quản lý, đầu tư xây dựng (1 cuộc thanh tra chương trình 135 do Ban QLDA 134-135 huyện thực hiện, 1 cuộc do Ban quản lý xây dựng cơ sở hạ tầng huyện làm chủ đầu tư).

Công an huyện Mai Châu: Giữ cho “đào hồng, ban trắng”

(HBĐT) - Một trong những điểm nhấn nổi bật về công tác giữ gìn ANTT ở Mai Châu đó là tình hình TTATXH, tội phạm luôn được kiềm chế, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong đấu tranh, tấn công truy quét tội phạm.

Phòng An ninh điều tra: Những chiến công thầm lặng

(HBĐT) - Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng An ninh điều tra (ANĐT) luôn chủ động phòng ngừa và đấu tranh quyết liệt với các thế lực thù địch, bọn phản động để bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH, đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc.

Một tuần xảy ra 2 vụ TNGT, 1 người chết, 1 người bị thương

(HBĐT) - Theo thông tin từ lực lượng chức năng, trong 1 tuần từ ngày 6 – 13/8, trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ TNGT làm 1 người chết, 1 người bị thương đều trên địa bàn xã Hòa Sơn (Lương Sơn).

Tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh

(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh (16/8/1947 - 16/8/2015), phóng viên Báo Hoà Bình đã trao đổi với đại tá Hà Tất Đạt, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh về quá trình xây dựng và trưởng thành cũng như vai trò và những đóng góp của LLVT tỉnh trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng và BVTQ hiện nay.

Mô hình tiêu biểu về ANTT khu vực giáp ranh

(HBĐT) - Vào thời điểm năm 1990, tình hình ANTT khu vực giáp ranh giữa 3 huyện Yên Thủy - Lạc Thủy (Hòa Bình) - Nho Quan (Ninh Bình) diễn ra khá phức tạp. Trước thực trạng đó, CA huyện Yên Thủy đã chủ trì phối hợp với CA 2 huyện Lạc Thủy, Nho Quan tham mưu cho UBND 3 huyện chỉ đạo các lực lượng CA, cấp ủy, chính quyền cơ sở tiến hành khảo sát, đánh giá và triển khai các biện pháp xây dựng mô hình cụm an toàn về ANTT khu vực giáp ranh Yên Thủy - Lạc Thủy - Nho Quan.

Mô hình “Làng Mán tự quản”: Mỗi người dân là một chiến sỹ an ninh

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Mạnh Thắng, Trưởng công an xã Hưng Thi (Lạc Thủy) cho biết: Mô hình “Làng Mán tự quản” được triển khai thực hiện từ năm 2003, đến nay tiếp tục phát huy tác dụng trong đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Tiếng kẻng - giữ bình yên thôn, xóm

(HBĐT) - Suốt từ những năm kháng chiến chống Mỹ (1964) cho đến nay, tiếng kẻng vẫn luôn đồng hành và giữ bình yên cho người dân xóm Nam Hòa, xã Xuất Hóa (Lạc Sơn).

Không khoan nhượng trước cuộc chiến chống tội phạm ma tuý

(HBĐT) - Với vị trí cửa ngõ của Thủ đô Hà Nội, có tuyến QL 6A nối liền các tỉnh Tây Bắc, đặc biệt là giáp ranh với huyện Mộc Châu (Sơn La) và biên giới Việt - Lào, tỉnh ta là điểm nóng về trung chuyển ma túy. Do đó, những năm qua, lực lượng cảnh sát phòng - chống ma túy (CA tỉnh) không quản ngại khó khăn, gian khổ, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng, luôn sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đã triệt phá nhiều đường dây tội phạm ma túy lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, thu giữ hàng nghìn bánh hêrôin và nhiều tang vật liên quan. Chính điều này đã góp phần rèn luyện phẩm chất người chiến sỹ CAND.

5 đối tượng được miễn gọi nhập ngũ

(HBĐT) - Theo Luật nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 thì miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền phòng, chống tội phạm trong nông dân

(HBĐT) - Với phương châm lấy tuyên truyền, vận động, giáo dục, cảm hoá làm trọng tâm, thời gian qua, công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm trong các cấp Hội Nông dân được đẩy mạnh. Hội viên nông dân tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn. Những kết quả đạt được trong phong trào đã nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân về phòng, chống tội phạm, cách phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Phát hiện, bắt 139 kiện hàng thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc

(HBĐT) - Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vừa qua lực lượng chức năng Công an tỉnh đã phối hợp cùng với Đội Quản lý thị trường số 1 - thành phố Hòa Bình kiểm tra tại Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Sao Mai có địa chỉ tại xóm Ngọc xã Trung Minh (thành phố Hòa Bình).

Triển khai công tác chuẩn bị diễn tập đội điều trị Dự bị động viên 100 giường

(HBĐT) - Ngày 12/8, tại Bộ CHQS tỉnh, Cục Hậu Cần - BTL Quân khu 3 đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ chuẩn bị diễn tập Đội điều trị Dự bị động viên (DBĐV) 100 giường năm 2015. Tham gia hội nghị, có các đồng chí đại diện Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Cục Hậu cần - BTL Quân khu 3, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh và các ngành có liên quan.

Tái diễn đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm

(HBĐT) - Sau đợt cao điểm về kiểm tra, xử lý đối với người đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm thì tình trạng không đội mũ trên địa bàn thành phố Hòa Bình nói riêng và trên địa bàn toàn tỉnh nói chung tái diễn.

Cao Phong: Khắc phục thiếu sót trong việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công

(HBĐT) - Trong tháng 6 vừa qua, ông Nguyễn Quyết Thành, thương binh hạng ¾, trú tại khu 8, thị trấn Cao Phong- huyện Cao Phong đã có đơn gửi đến một số cơ quan chức năng và cơ quan truyền thông (Báo Hòa Bình) phản ánh sự việc: Cán bộ Phòng Lao động - Thương binh& Xã hội huyện thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chi trả chế độ, chính sách cho đối tượng người có công với cách mạng.

Kỳ Sơn: Bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4 năm 2015

(HBĐT) - Ngày 11/8, Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) huyện Kỳ Sơn đã mở lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN đối tượng 4 cho 63 đồng chí của 3 xã là Độc Lập, Dân Hạ và Thị trấn Kỳ Sơn.