Các đại biểu của Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo huyện Kỳ Sơn đã đánh giá cao phần thi trình bày món ăn của các đội tham dự hội thi.

(HBĐT) - Ngày 25/7, tại xã xóm Mon, xã Phúc Tiến, UBND huyện Kỳ Sơn đã tổ chức hội thi “Văn hóa ẩm thực dân tộc” lần thứ I/2011 của ngành hậu cần lực lượng vũ trang huyện và sơ kết kinh nghiệm bước đầu xây dựng làng văn hóa - quốc phòng ở xóm Mon.

Bắt cha con giám đốc công ty dạy nghề làm giấy tờ giả

Ngày 23-7, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp ông Nguyễn Thành Trung - giám đốc Công ty TNHH dạy nghề và cung ứng lao động B-Hoa II (Long Bình, Biên Hòa) - về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đà Nẵng: Chồng đốt vợ và 3 con nhỏ trong đêm

Chúng tôi đã có mặt tại khoa bỏng - Bệnh viện Đà Nẵng lúc 9g30 sáng 24-7, nơi cả gia đình ông Phạm Phú Lên (34 tuổi) và vợ Nguyễn Thị Yến (31 tuổi) cùng hai con nhỏ Phạm Diễm Ngân (10 tuổi), Phạm Diễm Quỳnh (11 tuổi) đều trú tổ 2, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đang bị bỏng nặng được các bác sĩ chăm sóc.

Ba teen nữ xịt hơi cay cướp túi xách

Ba cô gái áp sát một phụ nữ, xịt hơi cay vào mặt người này để cướp chiếc túi xách. Hai thanh niên đi đường chứng kiến sự việc đã truy đuổi các teen nữ.

Kiến nghị thu hồi 5,9 tỷ đồng nộp NSNN

(HBĐT) - Thực hiện công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, trong 6 tháng đầu năm 2011, ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 135 cuộc thanh tra về kinh tế, xã hội. Trong đó tập trung thanh tra vào các nội dung như công tác quản lý tài chính, điều hành và sử dụng ngân sách, quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản...

Kỳ Sơn nâng cao ý thức pháp luật qua xét xử lưu động

(HBĐT) - Vì một phút không làm chủ, Nguyễn Đức Thuần, sinh năm 1988 ở xóm Quốc xã, Phú Minh đã phải trả giá với 36 tháng tù giam vì tội trộm cắp tài sản. Vụ án của Thuần được TAND huyện Kỳ Sơn xét xử lưu động tại nơi Thuần đang sinh sống và làm việc. Vụ án của Thuần được nhân dân trong xã quan tâm. Ngày xét xử, từ hành lang đến phía trong nhà văn hóa của xóm đều chặt ních vì người dân đến xem. Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Bí thư Đảng ủy xã Phú Minh cho biết: Khi có kế hoạch xét xử vụ án, xã đã thông báo đến từng xóm về thời gian, địa điểm. Thông qua việc cấp ủy chính quyền xã muốn nhân dân nhìn vào đó rút ra bài học và có những hành vi đúng pháp luật.

TP Hòa Bình tổng kết 8 năm triển khai thực hiện Chỉ thị về công tác đảm bảo TTATGT

(HBĐT) - Ngày 22/7, TP Hòa Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết 8 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW ngày 24/02/2003 của Ban Bí thư TW Đảng (Khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT”.

Thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm - nhiều người “quên”

(HBĐT) - Theo Nghị quyết 32/CP của Chính phủ, từ ngày 15/12/2007, mọi người ngồi trên môtô, xe máy bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm (MBH) khi tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ. Sau gần 4 năm triển khai thực hiện, qua tuyên truyền, vận động cũng như tăng cuờng kiểm tra của lực lượng cảnh sát giao thông, ý thức đội MBH của người dân được nâng lên rõ rệt, thể hiện ở tỷ lệ người chấp hành đã tăng lên đáng kể so với trước thời điểm 15/12/2007. Tuy nhiên, thời gian gần đây lại thấy hiện tượng nhiều người khi đi xe máy không đội MBH.

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

(HBĐT) - Cử tri huyện Kim Bôi: Đề nghị tỉnh tăng kinh phí hoạt động của KDC từ 3 - 5 triệu đồng/năm đối với vùng 2 và mức từ 5 - 7 triệu đồng/năm đối với vùng 135 theo Thông tư số 160 ngày 19/10/2010 của Bộ Tài chính.

Tân Lạc: Xây dựng địa bàn không có ma tuý

(HBĐT) - Tân Lạc có một vị trí quan trọng trên tuyến đường vận chuyển ma tuý lớn nhất từ Tây Bắc về xuôi. Tại ngã ba thị trấn Mường Khến, theo quốc lộ 6 hoặc quốc lộ 12, ma tuý toả đi khắp cả nước. Do đó, ngoài phối hợp bắt giữ các đối tượng vận chuyển ma tuý đi qua địa bàn, huyện Tân Lạc đặc biệt chú trọng việc xây dựng “Địa bàn huyện không có ma tuý”.

Chủ tịch nước ký quyết định về đặc xá năm 2011

Ngày 19/7, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ký Quyết định số 1123/2011/QĐ-CTN về đặc xá năm 2011 cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Lưu Danh Thắng vào trại giam - Những lá thư “đánh gục” giang hồ đất Cảng

Hải Phòng vốn nổi tiếng là mảnh đất của những anh chị giang hồ. Tội phạm tại đây thường manh động, liều lĩnh và khi vướng vào tội ác thì sẵn sàng cố thủ, hoặc tìm cách "lặn một hơi dài" vô tăm, biệt tích. Tuy nhiên, thời gian gần đây, rất nhiều những đối tượng lưu manh cộm cán ở mảnh đất chuyên cho ra lò những tay giang hồ khét tiếng ấy bỗng dưng "quay đầu lại là bờ", đầu thú trước cơ quan pháp luật. Chuyện khó tin nhưng có thật này bắt nguồn từ một bức tâm thư…

Trung úy Lê Thanh Tâm trong lòng bạn bè, đồng chí

Sự ra đi của đồng chí Trung úy Lê Thanh Tâm để lại sự tiếc thương vô hạn cho những người thân... Khi ngã xuống, trên gương mặt anh vẫn phảng phất nụ cười. Còn đồng đội, đồng chí phải nén tiếng khóc, tiếc thương đồng đội hy sinh tuổi mới 25.

Những khối đá khẳng định chủ quyền biển đảo

Ngắm nhìn từng hòn đá được Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam trao tặng từ Trường Sa cho Nghệ An, đâu đây vẫn phảng phất vị mặn mòi của biển cả, của đất trời nước Nam ngàn năm xây dựng và gìn giữ. Thành kính, thiêng liêng biết nhường nào khi trong tầng sâu thẳm chứa chất bên ngoài vẻ sần sùi của đá biển lại tiềm ẩn trong đó cả máu xương của các Anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống khi giành giật nó với kẻ thù.

Hội thi Tìm hiểu pháp luật về DQTV và công tác DQTV năm 2011

(HBĐT) - Trong 2 ngày 21 - 22/7, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức Hội thi Tìm hiểu pháp luật về DQTV và công tác DQTV năm 2011.

Làm rõ nhóm đối tượng gây ra 17 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TPHB

(HBĐT) - Ngày 17/7, thượng tá Trần Mạnh Hải, Phó cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hòa Bình cho biết: toàn bộ hồ sơ vụ án và nhóm đối tượng gây ra 17 vụ trộm cắp xe máy được Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) bàn giao cho Công an thành phố Hòa Bình để thụ lý, giải quyết.

Khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản

Liên quan đến vụ băng cướp bắn chết chiến sĩ Lê Thanh Tâm, ngày 20-7 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho hay hai đối tượng Trần Quốc Tuấn (đã bị tiêu diệt khi bắn chết thượng sĩ Lê Thanh Tâm, 26 tuổi, học viên Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân II) và Bùi Thanh Trung (bị bắt) đều nằm trong một băng cướp nguy hiểm.

Bắt đối tượng dùng xích treo vợ để tra tấn

Chiều 20.7, tin từ Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã ra lệnh bắt đối tượng Lưu Nguyễn Tân (SN 1963, ở ngõ 105 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình) về hành vi cố ý gây thương tích.

Vụ vận chuyển ma túy qua đường hàng không:
Thu giữ thêm 4 kg chất nghi là ma túy tổng hợp

Ngày 20.7, một nguồn tin cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã tiến hành khám xét, bắt khẩn cấp đối tượng Huỳnh Ngọc Lợi (SN 1989) ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM.

Tiếp tục rà soát, giải quyết chế đội với quan nhân theo Quyết định 142

(HBĐT) - Ngày 20/7, Ban Chỉ đạo 142 tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.

Người làm thuê chiếm đoạt tài sản của gia chủ

(HBĐT) - Vốn là người làm thuê cho Nhà hàng Cửu Long Sơn Trang của anh Nguyễn Quốc Long ở thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) Dương Văn Thức, sinh năm 1992, trú tại xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang) có tính tắt mắt, thường hay để ý đến những tài sản có giá trị của gia chủ. Ngày 19/6, trong một lần được anh Long giao chuyển hàng cho khách, Nguyễn Văn Thức đã chiếm đoạt chiếc xe YAMAHA NOVO, BKS 30N-5784, trị giá 38 triệu đồng, sau đó, trốn thoát.

Thu hồi trên 5.000 khẩu súng các loại

(HBĐT) - Thực hiện Đề án 1801, của UBND tỉnh về vận động, thu hồi vũ khí- vật liệu nổ- công cụ hỗ trợ, 6 tháng qua, toàn tỉnh đã thu hồi 413 khẩu súng các loại, 24 nòng súng, 140 viên đạn, 3 quả lựu đạn, 62 kíp mìn, 10kg đạn chì và 21 công cụ hỗ trợ. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hồi được trên 5.000 khẩu súng các loại.

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

(HBĐT) - Cử tri thị trấn Lương Sơn đề nghị UBND tỉnh cho biết Dự án Trung tâm thương mại và nhà ở của Công ty CP Đông Dương được đầu tư xây dựng có đúng với đồ án quy hoạch thị trấn Lương Sơn theo Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 30/11/2009 của UBND tỉnh?

Nguyên chủ tịch UBND quận Gò Vấp bị 30 năm tù

Ngày 19/7, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm đối với Trần Kim Long, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp (Thành phố Hồ Chí Minh) sau khi Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cáo tại Thành phố Hồ Chí Minh hủy án phần quyết định của bản án sơ thẩm liên quan đến bị cáo Long để xét xử lại.

Trộm cắp thiết bị điều khiển thang máy

Bị đuổi việc, 3 thợ chuyên lắp đặt cầu thang máy quay lại quận Hà Đông, trộm cắp các thiết bị điều khiển cầu thang máy với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng