(HBĐT) - Đầu năm 2009, cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp nhận hồ sơ do cơ quan điều tra hình sự, Bộ tư lệnh Công binh chuyển đến về một vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản công dân xảy ra trên địa bàn huyện Kim Bôi. Ban đầu xác minh đã thấy đủ điều kiện để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với nữ can phạm Lê Hoài Anh (H.A), SN 1973, trú ở Ngọc Hà, Đội Cấn, Hà Nội.

Phát động hưởng ứng “Năm an toàn giao thông 2012”

(HBĐT) - Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-BATGT ngày 17/12/2011 của Ban ATGT tỉnh về tổ chức hoạt động tháng cao điểm “Năm An toàn giao thông 2012”, ngày 3/1, Ban ATGT tỉnh đã phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức lễ phát động hưởng ứng “ Năm an toàn giao thông 2012”.

Triển khai đợt cao điểm bảo đảm ATGT dịp Tết Nhâm Thìn

(HBĐT) - Ban ATGT tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 83, ngày 17/12/2011 về tố chức tháng hoạt động cao điểm năm ATGT 2012. Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch được đặt ra là: Thực hiện sự quyết tâm của hệ thống chính trị trong việc triển khai có hiệu quả “Năm ATGT 2012”.

Giải toả hành lang an toàn giao thông phường Đồng Tiến (TPHB)

(HBĐT) - Ngày 3/1, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng công trình 222 phối hợp với Thanh tra Cục Đường bộ, Thanh tra đô thị thành phố Hoà Bình, phường Đồng Tiến, Công an tỉnh tiến hành giải toả hành lang giao thông quốc lộ 6 từ km 68 đến km 73.

10 sự kiện nổi bật về an ninh - trật tự năm 2011

Bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trọng đại; tổ chức thành công kỳ họp lần thứ 80 Đại hội đồng Interpol, siết chặt an ninh tài chính, tiền tệ… là những dấu ấn tích cực nổi bật về an ninh năm 2011.Về trật tự xã hội, những vụ trọng án bức xúc dư luận, các vụ tai nạn thương tâm, scandal hành vi sa đọa, phạm pháp của một số công chức miền Tây Nam Bộ… cũng gây sốc và đứng top vào nhất về mảng tối đời sống xã hội năm qua.

Cuối năm, hàng lậu đổ về thành phố lớn

Càng cận Tết, lượng hàng hóa tập trung về chuẩn bị cho đợt mua sắm lớn nhất trong năm càng nhiều thì hàng lậu cũng xuất hiện nhiều hơn. Theo thống kê của lực lượng QLTT Hà Nội, riêng những vụ vi phạm tiêu biểu của 20 ngày đầu tháng 12/2011 đã bằng 1/6 tổng số vụ của cả năm.

Tổ quốc nơi đầu sóng

Vượt nghìn trùng sóng nước, chúng tôi đến đảo Đá Lát, một đảo chìm nằm phía Tây đảo Trường Sa Lớn thuộc quần đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa). Nơi đảo xa, bên cạnh nỗ lực vượt khó bám biển khẳng định chủ quyền lãnh hải của người lính hải quân, chúng tôi còn đặc biệt ấn tượng trước loài ốc biển khổng lồ có tên gọi “ngao biển”.

Phòng, chống tội phạm ma tuý - Chiến công nối tiếp chiến công

(HBĐT) - Quốc lộ 6, huyết mạnh giao thông quan trọng nối liền thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ với vùng Tây Bắc của Tổ quốc. Cùng với vị trí quan trọng phục vụ vận chuyển lưu thông hàng hóa trong phát triển KT -XH, củng cố QP -AN, đấu tranh phòng - chống tội phạm ma túy trên quốc lộ 6 là cuộc chiến vô cùng cam go, phức tạp.

Không ngừng chăm lo xây dựng LLVT tỉnh có sức mạnh tổng hợp

(HBĐT) - Với cách làm mới, sáng tạo, năm 2011, LLVT tỉnh tạo được bước đột phá trong thực hiện nhiệm vụ QP - QSĐP. Nổi bật là thực hiện nghiêm nề nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; củng cố thế trận QPTD gắn với thế trận ANND ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững ANCT - TTATXH, thúc đẩy phát triển KT -XH của tỉnh.

Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh điều tra và Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra

(HBĐT) - Sáng ngày 30/12, Công an tỉnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh điều tra và Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra. Lãnh đạo Văn phòng cơ quan CSĐT Bộ Công an, lãnh đạo các cơ quan trong khối nội chính của tỉnh đã đến dự và chúc mừng buổi lễ.

Lực lượng an ninh điều tra và Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh:
Khách quan, thận trọng, không làm oan người ngay, không để lọt tội phạm

(HBĐT) - Ngày 31/12/1951, Bộ Công an đã ra nghị quyết về việc xây dựng mô hình tổ chức mới của ngành, trong đó, lực lượng làm công tác điều tra được tổ chức thành một bộ phận riêng gọi là lực lượng chấp pháp. Đây là tổ chức điều tra chuyên trách đầu tiên của ngành công an, có nhiệm vụ điều tra các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia và TTATXH. Vì vậy, ngày 31/12/1951 được xác định là ngày truyền thống lực lượng an ninh điều tra (ANĐT) và Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (VPĐT). Trải qua 60 năm chiến đấu, trưởng thành, bộ máy tổ chức của lực lượng ANĐT và VPĐT đã từng bước được kiện toàn từ T.ư đến địa phương.

Tổng kết 10 năm công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại (2001 - 2011)

(HBĐT) - Ngày 30/12, Ban chỉ đạo 127/ĐP tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại (2001 - 2011); triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012. Đồng chí Trần Đăng Ninh – Phó Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ 127/ĐP tỉnh chủ trì hội nghị.

Tăng cường công tác đảm bảo trật tự giao thông trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 16/12/2011, Ban ATGT tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 82/KH-BATGT về đảm bảo trật tự năm an toàn giao thông năm 2012 với chủ đề trọng tâm là “Thiết lập trật tự kỷ cương giao thông trên địa bàn tỉnh”.

Giao lưu truyền thông “60 năm - Tự hào tiếp bước”
Tuổi trẻ quân đội thắp lửa niềm tin

“Thật vui mừng và ý nghĩa biết bao, tại mảnh đất chiến khu lẫy lừng với bao chiến công lịch sử, chúng tôi được gặp lại những thế hệ cán bộ Đoàn, những gương mặt tuổi trẻ quân đội hôm nay. Tôi nghĩ, cuộc giao lưu này là cuộc gặp gỡ giữa lịch sử và hiện tại, của khát vọng niềm tin và lý tưởng của thanh niên” – Đại tá Vũ Hồ, nguyên cán bộ Phòng thanh niên (Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị) thốt lên như vậy trong đêm giao lưu “60 năm – Tự hào tiếp bước” do Tổng cục Chính trị chỉ đạo tổ chức tại Trung đoàn 246, Sư đoàn 346 (Quân khu I). Nơi đây, tròn 60 năm về trước đã ra đời chi đoàn cứu quốc đầu tiên trong quân đội.

Lộ diện đường dây buôn thuốc lá lậu cực lớn

Từ lời khai của người vận chuyển 400 bao thuốc lá hiệu 555, cảnh sát kinh tế đã lần ra đường dây cung cấp thuốc lá lậu với số lượng cực lớn vào nội thành Hà Nội.

“Ngày pháp luật”góp phần nâng cao dân trí pháp lý

(HBĐT) - Ngày 21/2/2011, UBND tỉnh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 201/KH-UBND về việc thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn tỉnh. Sau gần 1 năm triển khai, thực hiện đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận: 20 sở, ban, ngành của tỉnh; 126 phòng, ban chuyên môn và các đơn vị trên địa bàn cấp huyện; 131 xã, phường, thị trấn đã tổ chức triển khai, thực hiện được “Ngày pháp luật”.

Trong 3 ngày, bắt 2 đối tượng truy nã

(HBĐT) - Ngày 27/12, trao đổi với thượng tá Bùi Hải Đường – Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an tỉnh), ngay sau khi Giám đốc Công an tỉnh phát lệnh tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, chỉ trong 3 ngày, các trinh sát phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã lập chiến công xuất sắc, bắt giữ 2 đối tượng có lệnh truy nã.

Sự thật vụ thôi miên cướp 4,83 cây vàng và nhiều USD tại Đà Nẵng

Sau kỳ án dựng chuyện “thôi miên cướp tiệm vàng” gây xôn xao dư luận vào ngày 21/10/2011 vừa qua tại Quảng Ngãi, thì những ngày cuối tháng 12 này, một kỳ án “thôi miên cướp vàng” ly kỳ không kém đã được các điều tra viên CA quận Liên Chiểu sau 3 ngày tích cực phá án đã cho “hạ màn”.

CSCĐ không nhận 17 triệu đồng và 300 USD hối lộ

Trong quá trình dẫn giải, hai đối tượng tàng trữ heroin, súng bút đã hối lộ tổ công tác Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội hơn 17 triệu đồng và 300 USD xin tha, bị lập biên bản cảnh cáo.

Khống chế kẻ dùng súng đe dọa người thân

"Khi đó, tôi luôn nghĩ: Mình là người chỉ huy trận đánh phải “thổi lửa”cho anh em. Nếu tôi nhụt chí, lùi lại phía sau thì tinh thần của anh em sẽ hoang mang. Sau khoảng nửa giờ, tôi và đồng đội đã khống chế thành công Huy, thu giữ được các công cụ gây án đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người." - Thượng tá Nguyễn Ngọc Thảo, Phó trưởng Công an huyện Đan Phượng kể lại.

Gần Tết, hàng ngoại rởm, thực phẩm bẩn gia tăng

Càng cận Tết, thực phẩm không nguồn gốc, không có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đổ về Hà Nội càng nhiều, từ hàng đắt tiền như rượu ngoại đến phụ gia thực phẩm. Nhiều tiểu thương vì lợi nhuận đã không từ bất cứ thủ đoạn nào để đưa hàng hóa này vào bày bán công khai dưới những nhãn mác “ngoại nhập”.

Tổng kết phong trào thi đua khối Nội chính tỉnh năm 2011

(HBĐT) - Ngày 27/12/2011, tại Sở Tư pháp đã diễn ra hội nghị tổng kết phong trào thi đua khối Nội chính tỉnh năm 2011 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua năm 2012.

Xã Mai Hịch tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT

(HBĐT) - Để việc lưu thông, đi lại của nhân dân trong những dịp Tết được an toàn, phòng ngừa tai nạn giao thông, lực lượng công an xã Mai Hịch (Mai Châu) đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã, xóm tuyên truyền, phổ biến Luật an toàn giao thông đường bộ tới nhân dân, kịp thời triển khai kế hoạch công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội năm 2012. Trong đó, công tác đảm bảo trật tự ATGT được đặc biệt chú trọng, nhất là thời điểm diễn ra lễ, tết.

Công an tỉnh 2 năm liên tục được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc

(HBĐT) - Từ đầu năm 2011 đến nay, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tổ chức phát động nhiều đợt thi đua “vì an ninh tổ quốc” gắn với các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của ngành. Trong đó, chú trọng đổi mới hình thức, biện pháp phát động thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tiễn của từng đơn vị, yêu cầu từng thời điểm. Lồng ghép có hiệu quả CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” gắn CVĐ “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ với phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 kiểm tra, kiểm soát thị trường huyện Kỳ Sơn

(HBĐT) - Trong 2 ngày (26 – 27/12), đoàn kiểm tra liên ngành số 1 gồm các lực lượng: QLTT, KH & CN, Y tế, Tài chính, Nông nghiệp & PTNT, Công an tỉnh đã phối hợp với đội QLTT huyện Kỳ Sơn kiểm tra, kiểm soát thị trường tại địa bàn.