Hội thi tuyên truyền viên giỏi về pháp luật KN-TC góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho tuyên truyền viên.

(HBĐT) - Trong năm qua, ngành Thanh tra đã phối hợp tổ chức tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN-TC cho trên 1.200 lượt đối tượng cán bộ lãnh đạo cấp huyện, xã và ban thanh tra nhân dân, tổ hoà giải cơ sở; tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho 1.652 lượt cán bộ làm công tác tiếp công dân và giải quyết KN-TC cấp xã, kỹ năng tiếp công dân và giải quyết KN-TC cho 2.214 lượt cán bộ MTTQ và Hội nông dân các cấp; tuyên truyền pháp luật về KN-TC đến gần 200.000 lượt nhân dân ở xã, phương, thị trấn.

Toàn tỉnh xây dựng được 35 nhóm nòng cốt về PBGDPL ở khu dân cư

(HBĐT) - Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong nhân dân, chú trọng xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân chấp hành pháp luật tại địa bàn dân cư, toàn tỉnh đã thành lập được 35 nhóm nòng cốt về vận động chấp hành pháp luật ở hầu hết các huyện, thành phố. 1.395 khu dân cư duy trì định kỳ lồng ghép hoạt độngt uyên tuyền pháp luật trong các buổi sinh hoạt. 1.094 khu dân cư xây dựng được bảng tin thực hiện tuyên truyền pháp luật.

"Cuộc chiến" chống pháo lậu chưa có hồi kết

Mỗi dàn pháo nhỏ gọn mua vào với giá 40 nghìn đồng tại biên giới, khi vận chuyển vào các tỉnh nội địa có thể tăng lên gấp 3 đến 5 lần nên những người vận chuyển thuê bất chấp nguy hiểm vận chuyển cho các chủ hàng.

Kiên trì, dũng cảm, giữ bình yên cuộc sống

Lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm toàn quốc trên mọi miền Tổ quốc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn về địa hình, giao thông đi lại, vượt qua cái giá rét khắc nghiệt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vượt 104% so với 15 ngày trước khi mở đợt cao điểm.

Mất mạng, giảm trí nhớ vì rượu giả

Theo thông tin từ các trung tâm chống độc và các bệnh viện điều trị tâm thần, rượu giả, rượu kém chất lượng đang tạo ra những cú sốc quá lớn đối với sức khỏe thể chất, trí tuệ và tâm thần của người uống. Trong vài năm trở lại đây, tình trạng ngộ độc rượu ngày càng trở nên trầm trọng. Các rối loạn tâm thần do rượu kém chất lượng gây nên đã vượt quá tưởng tượng của các nhà chuyên môn.

Toàn tỉnh có 565 tủ sách pháp luật

(HBĐT) - Thực hiện xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật, đến nay, tỉnh ta có 565 tủ sách pháp luật (tăng 297 tủ so với năm 2009), trong đó có 210 tủ sách pháp luật đặt tại UBND các xã, phường, thị trấn

Chặn đứng "dòng chảy" của ma túy cỏ

Gần đây, trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An) xuất hiện nhiều dạng ma tuý mới, được "dân chơi" và các đối tượng buôn bán tuồn về như ma túy dạng đá, ma túy cỏ. Trong đó ma túy cỏ (là cần sa thảo mộc xay nhỏ) được nhiều người "ưa chuộng", nhất là giới học sinh, sinh viên.

Xử phạt việc cho mượn thẻ nhà báo

Ngày 17-1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xuất bản, báo chí.

Miễn trách nhiệm hình sự 2 người trong vụ tượng đài Điện Biên Phủ

Các ông Nguyễn Văn Chính và Nguyễn Trọng Hạnh được tuyên miễn trách nhiệm hình sự trong vụ bị cáo buộc là "rút ruột" tượng đài Điện Biên Phủ. Ông Lê Huyên (cựu hiệu trưởng ĐH Mỹ Thuật công nghiệp) bị phạt cảnh cáo.

Hợp tác phòng, chống ma túy và tội phạm

Sáng 17-1, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính, Tổng cục Hậu cần kỹ thuật và Tổng cục An ninh phối hợp Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của LHQ tại Việt Nam (UNODC) tổ chức Hội nghị hợp tác phòng, chống ma túy và tội phạm.

Bộ CHQS tỉnh:
Tập huấn cán bộ và phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2011.

(HBĐT)- Ngày 17/1, Bộ CHQS tỉnh đã khai mạc lớp tập huấn cán bộ và phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2011. Đại diện các ban thuộc Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo, cán bộ Ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố dự tập huấn.

Những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng

(HBĐT)- Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa tỉnh xác định là trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành. Trước hết, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã được quan tâm, chú trọng.

Lực lượng Cảnh sát kinh tế bắt nhiều vụ buôn lậu trước Tết

Rạng sáng 12/1, trong cái rét buốt thấu xương, tại vùng biên giới Móng Cái, Quảng Ninh, tổ công tác chống buôn lậu, hàng cấm của Phòng 7 và Phòng 11 thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về TTQLKT và CV (gọi tắt là Cục Cảnh sát kinh tế C46) vẫn tiếp tục bí mật bao vây ngôi nhà ở khu 3, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái.

Sắp xét xử nhóm đinh tặc trên đại lộ Bình Dương

Ngày 17/1, Tòa án Nhân dân thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương sẽ đưa ra xét xử nhóm đinh tặc thứ hai rải đinh trên đại lộ Bình Dương.

Đắc Nông:
Vàng tặc phá nát rừng Đắc G’long

Ít nhất 3 tiểu khu rừng thuộc các xã Đắc Ha, Quảng Hòa, Quảng Sơn đang bị hàng trăm người cùng phương tiện cơ giới tàn phá để khai thác vàng, trước sự bất lực của các đơn vị quản lý rừng. Trong khi đó, việc truy quét, đẩy đuổi của lực lượng chức năng chỉ có tác dụng... “bắt cóc bỏ đĩa”.

Hà Tĩnh:
Khởi tố 3 thanh niên tông xe chết người rồi bỏ trốn

Hôm qua 16/1, Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gây tai nạn chết người trong đêm rồi bỏ trốn.

Công an tỉnh thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND là học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người

(HBĐT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ chí Minh với mỗi ngành, giới, mỗi loại hình công việc Người đều có lời dạy hết sức vắn tắt nhưng súc tích, đầy đủ. Với CAND, trong bức thư đề ngày 11/3/1948 gửi Công an khu 12 người dạy:

10 sự kiện đáng chú ý trong công tác an ninh trật tự - năm 2010

(HBĐT) - 1/ Là năm Phong trào thi đua Vì ANTQ và thi đua bảo vệ ANTQ trong toàn tỉnh được lãnh đạo Đảng, Chính quyền, UB MTTQ VN và chuyên môn từ Trung ương đến địa phương, đơn vị chức năng quan tâm chỉ đạo thực hiện;

Cảnh sát toàn cầu - những dấu ấn năm 2010

Năm 2010 là năm để lại nhiều dấu ấn đặc biệt. Nhân dịp bước sang năm mới, mời bạn đọc cùng CSTC điểm lại những dấu ấn nổi bật về tình hình An ninh - Trật tự trong nước và trên thế giới.

Nhiều thực phẩm không rõ nguồn gốc trên thị trường

Cả nước đã thành lập 12 Đoàn kiểm tra liên ngành về VSATTP, riêng Hà Nội có 6 đoàn kiểm tra liên ngành từ thành phố đến quận, huyện, xã. Trong khi các đoàn kiểm tra liên ngành đang tiến hành kiểm tra, trên thị trường vẫn xuất hiện nhiều thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm các quy định về VSATTP.

Nhiều trò lừa mới

Giả mạo công an thông báo đã bắt được kẻ trộm cắp rồi gợi ý bồi dưỡng; lừa chạy án, cho phép gặp mặt bị can để vòi tiền... Đó là những chiêu thức lừa mới của bọn tội phạm

Huyện Lạc Thuỷ: tỷ lệ phá án đạt 91,7%

(HBĐT) - Nhằm nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị về đảm bảo an ninh trật tự năm 2010 của Huyện uỷ Lạc Thuỷ phát huy những mô hình hay cách làm tốt, mang lại hiệu quả cao như: cụm giáp ranh, đội an ninh xung kích ở xã Yên Bồng và 8 cụm liên kết vùng giáp ranh

Cuộc chiến với tội phạm ma túy ở vùng biên

Khác với các địa bàn đồng bằng, vùng xuôi, vùng cao với đặc điểm đường biên trải dài, cuộc chiến chống tội phạm ma túy ở những nơi này luôn cam go và vất vả. Các đối tượng sử dụng những thủ đoạn không tưởng nhằm đối phó lại lực lượng chức năng. Thế nhưng… như một quy luật: "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", các vi phạm vẫn bị phát hiện.

Xử lý đối tượng lừa nhắn tin trúng thưởng

Chiều 11/1, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng chuyên sử dụng tin nhắn có nội dung: bạn đã trúng thưởng… để chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Cả nhà tiêu thụ mì chính giả

Hà đóng gói mì chính tại kiôt ngoài chợ rồi chia cho các con gái đi bỏ mối cho các đại lý. Khoảng 7h40’ ngày 12/1, các trinh sát Đội Chống hàng giả, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC46) Công an Hà Nội làm nhiệm vụ tại địa phận thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội, phát hiện xe máy do một phụ nữ điều khiển có biểu hiện nghi vấn đã kiểm tra hành chính, thu giữ trên xe máy 20 gói mì chính nhãn hiệu Ajinomoto nghi giả mạo.