Súng trái phép vận chuyển qua đường hàng không

Phát hiện có nghi vấn, hải quan sân bay tiến hành kiểm tra và phát hiện trong túi hành lý của hành khách ngoại quốc có 4 khẩu súng ngắn. Chiều 1/12, Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết vừa chặn đứng vụ mang vũ khí qua đường hàng không.

Giáng chức một cán bộ CSGT

Tối 5-12, thượng tá Nguyễn Kim Hải, Phó trưởng Phòng Hướng dẫn đăng ký và Quản lý phương tiện - Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt (Bộ Công an), cho biết ông Nguyễn Hoài Nam, nguyên đội trưởng Đội Tin học thuộc Phòng Tham mưu của Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt đã bị giáng chức, giáng cấp từ thiếu tá xuống đại úy

Khởi tố 4 đối tượng trong vụ làm đăng ký xe ôtô giả

Ngày 5/12, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 đối tượng về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan nhà nước.

Phát hiện hơn 400 vụ buôn lậu tại cửa khẩu Lạng Sơn

Theo Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn cho biết, qua 11 tháng đấu tranh chống buôn lậu, lực lượng Hải quan tỉnh này đã phát hiện 431 vụ buôn lậu. Số hàng lậu bị tịch thu và xử lý trị giá hơn 4,5 tỉ đồng.

Giám đốc lừa ngân hàng gần 1 tỷ đồng chơi chứng khoán

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND TP đề nghị truy tố Nguyễn Mạnh Tiến, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Tiến Hà về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tiến đã vay ngân hàng gần 1 tỷ đồng để mua 3 ôtô, sau đó "lừa" ngân hàng mang xe đi cầm cố để lấy tiền chơi cờ bạc.

Công an thành phố Hoà Bình làm rõ ổ nhóm trộm cắp xe máy

(HBĐT) - Trong khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11/2010, trên địa bàn thành phố Hoà Bình liên tục xảy ra các vụ mất trộm xe máy, gây bức xúc trong nhân dân. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an thành phố quyết định thành lập ban chuyên án đấu tranh do Thượng tá Trần Mạnh Hải – Phó trưởng Công an thành phố làm trưởng ban, quyết tâm làm rõ ổ nhóm tội phạm này.

Điều tra viên kể chuyện:
Chiếc điện thoại di động và bộ đồ vứt bên suối

(HBĐT) - Một đêm tháng 5, một nhóm thanh niên xóm Đồng Thành, xã Tân Thành (Kim Bôi) đi chơi thấy bên đường có chiếc xe taxi 4 chỗ, tò mò họ soi đèn pin đến gần thấy rõ BKS 20K-8008 mà chẳng thấy ai lên tiếng. Tiến sát và soi vào trong xe, người cầm đèn nhảy lùi và suýt ngã ngửa, miệng lắp bắp chẳng lên lời:

Bảo vệ hàng hóa ở chợ Phương Lâm còn nhiều sơ hở để tội phạm gây án

(HBĐT) - Trung tuần tháng 11, Báo Hoà Bình nhận được đơn của bà Bùi Thị Hà và các chủ kiốt quần áo ở tầng 2, chợ Phương Lâm phản ánh về việc mất trộm hàng hoá gây nhiều bức xúc.

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 209.000 lượt người

(HBĐT) - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân, ngành Tư pháp đã phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể triển khai hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, biện pháp như: lồng ghép tại các hội nghị, thi tìm hiểu pháp luật, phổ biến pháp luật trong trường học, tờ gấp pháp luật và qua các phương tiện thông tin đại chúng…

Cuối năm, đau đầu vì hàng giả

Càng đến gần Tết, tình hình sản xuất hàng giả, hàng nhái ngày càng phức tạp. Mặc dù thời gian vừa qua, các cơ quan Nhà nước đã liên tục đưa ra những biện pháp xử lý, cũng như chính sách để ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng nhái trên thị trường. Tuy nhiên, “căn bệnh” này nghe chừng chưa giảm mà số lượng vụ việc vi phạm với các mặt hàng làm giả tinh vi vẫn gia tăng khiến người tiêu dùng, nhà sản xuất, cơ quan quản lý đều khổ.

Giả danh con nuôi lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí để lừa

Trong quá trình chuyện trò với chị Hoa, Hải"bật mí" là con nuôi của Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, có khả năng xin cho mọi người vào làm việc của tập đoàn và ra giá 100 triệu đồng để xin việc cho chị Hoa.

"Góa phụ" lừa đảo ôm tiền tỉ bỏ trốn

Chồng chết, sống cô đơn buồn tủi khiến cho hàng xóm thương cảm. Lợi dụng điều này, Hải tìm cách vay mượn tiền của nhiều người với số tiền lên đến hàng tỉ đồng rồi tìm cách bỏ trốn khỏi địa phương.

Những bác sỹ đặc biệt ở trại giam

Không giống như những bệnh nhân ngoài xã hội, những bệnh nhân ở trong trại giam là những phạm nhân nên có những trường hợp rất bướng bỉnh. Có trường hợp một phạm nhân có HIV chán đời đã rạch tay cho chảy máu để… dọa các y, bác sỹ, không cho khám chữa bệnh…

Giải thoát 2 cháu gái bị chủ tiệm vải bạo hành

Bức xúc trước việc một chủ tiệm vải hành hạ người giúp việc một cách tàn nhẫn ngày 1/12, một số tiểu thương chợ Tam Kỳ đưa hai em Võ Thị Ngọc và Võ Thị Chung (16 tuổi) đến Công an phường Phước Hòa, Tam Kỳ, Quảng Nam trình báo…

Hội thảo khoa học “Các giải pháp phòng ngừa, nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”

(HBĐT) - Chiều ngày 2/12, tại hội trường UBND tỉnh, Ban chỉ đạo về phòng - chống tham tham nhũng tỉnh đã tổ chức hội thảo khoa học “Các giải pháp phòng ngừa, nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”. Tham gia hội thảo có đại diện UBMTTQ tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các ban, ngành khối nội chính.

Diễn tập phương án PCCC tại siêu thị Vì Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 2/12, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh) phối hợp với Công ty CP Thương mại Định Nhuận tổ chức diễn tập phương án PCCC tại siêu thị Vì Hòa Bình.

Giữ ổn định cửa ngõ Tây bắc

(HBĐT) - Địa bàn giáp ranh giữa các huyện Mai Châu (Hoà Bình), Mộc Châu (Sơn La) và Bá Thước, Quan Hoá, Mường Lát (Thanh Hoá) nằm trong khu vực cửa ngõ của Tây Bắc. Nơi đây được đánh giá là địa bàn tiềm ẩn phức tạp về tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tội phạm ma tuý. Trong những năm gần đây, tội phạm ma tuý tại khu vực này có dấu hiệu gia tăng và diễn biến phức tạp đã gây ra những bất ổn trong đời sống của nhân dân.

Tăng cường thanh, kiểm tra hoạt động khai thác thuỷ sản

(HBĐT) - Trên địa bàn tỉnh, hoạt động khai thác thuỷ sản chủ yếu tập trung trên hồ sông Đà. Theo số liệu thống kê, phương tiện khai thác gồm: thuyền các loại (gỗ, nan, sắt) 1.245 chiếc; lưới 3 lớp 1.339 tấm; vó đèn 486 cái. Đối tượng khai thác chủ yếu là cá tạp và tôm sông; sản lượng năm 2010 ước đạt 1.250 tấn.

Các anh đã quên mình như thế

Ngày 27/11, trong khi di chuyển đến hiện trường làm nhiệm vụ chữa cháy, Thượng sỹ Nguyễn Quý Dương (chiến sỹ Đội chữa cháy chuyên nghiệp, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn, Công an tỉnh Hòa Bình) đã hy sinh. Có 3 đồng đội của anh cũng bị thương trong vụ tai nạn ấy.

Những người dũng cảm ở làng phong Quả Cảm

Lấy sự giúp đỡ cho người bệnh phong ở trại phong Quả Cảm là niềm hạnh phúc của đời mình, thế nhưng, với biết bao điều bà Xuân đã làm cho bệnh nhân, bà vẫn chỉ coi đó là hạt cát trên sa mạc. Bà bảo, ở đời vẫn còn nhiều người tốt hơn. Mong muốn lớn nhất của xơ Xuân là những bệnh nhân phong sẽ nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa. Nhất là từ phía gia đình, người thân của họ.

Kẻ trộm “khoắng” cổ vật trong lăng Khải Định

Khoảng 2h30 sáng 1/12, lăng Khải Định (thuộc Quần thể di tích cố đô Huế - Di sản văn hóa Thế giới, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy) đã bị kẻ trộm đột nhập, lấy đi một số đồ vật có giá trị văn hóa.

Cuộc vây ráp truy quét hàng chục tên xã hội đen

Đường phố Cà Mau náo loạn bởi những tiếng còi xe cảnh sát. Chín mũi giáp công đồng loạt áp sát, bắt nóng hàng chục tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.

Việc giải quyết chế độ cho nạn nhân chất độc da cam - cần công bằng, chính xác, kịp thời

(HBĐT) - Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, những năm qua, tỉnh ta đã tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách, đối tượng, điều kiện người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng chế độ ưu đãi. Các cấp, ngành đã thực hiện khá nghiêm túc lập hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong xác định tình trạng dị dạng, dị tật đối với con người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Công tác giám sát về thủ tục hành chính trong lập hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học ngày càng chặt chẽ hơn.

Cuộc rượt đuổi cướp ngoạn mục trên đại lộ Võ Văn Kiệt

13h30 trưa nay (30/11), một vụ rượt đuổi hơn 3km trên đại lộ Võ Văn Kiệt giữa xe 7 chỗ và xe tay ga mang nhiều kịch tính. Kết thúc cuộc đua trên, xe 7 chỗ bị lật nghiêng bên lề đường và xe tay ga bị ép văng vào lề.

Phòng, chống tham nhũng chỉ thành công khi biết dựa vào dân

Theo Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, lối sống "cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư"… MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên có vai trò quan trọng động viên các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát, phát hiện các hành vi tham nhũng, cũng như thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng… tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.