Lực lượng CSGT tăng cường việc tuần tra, kiểm soát các thuyền chở khách du lịch, lễ hội tại bến cảng Bích Hạ (xã Thái Thịnh, thành phố Hoà Bình).

(HBĐT) - Tích cực hưởng ứng “Năm An toàn giao thông 2012”, đặc biệt là đợt cao điểm bảo đảm ATGT dịp tết Nhâm Thìn, thành phố Hoà Bình đang triển khai nhiều hoạt động đảm bảo trật tự ATGT, trật tự đô thị để người dân có thể yên tâm đón một cái tết an toàn.

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ nhân dân đón Tết, vui xuân

(HBĐT) - Những ngày giáp Tết Nhâm Thìn, không khí của các phòng nghiệp vụ và CA các huyện, thành phố càng thêm hối hả, tất bật. Các lực lượng, phương tiện được huy động để đồng loạt ra quân triển khai đợt cao điểm tấn công truy quét, trấn áp tội phạm đảm bảo TTATXH để nhân dân yên tâm phấn khởi đón tết, vui xuân. Hoạt động đón Tết, vui xuân luôn gắn liền với các lễ hội nên số lượng người, phương tiện tăng đột biến, vì vậy, công tác đảm bảo TTATGT là nhiệm vụ hết sức phức tạp và quan trọng.

Cao Phong: Triển khai công tác đảm bảo ANTT năm 2012

(HBĐT) - Ngày 18/1, UBND huyện Cao Phong đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2011 và triển khai công tác đảm bảo ANTT năm 2012.

Cái ác phải bị lên án

Một nhà báo tâm sự rằng điều khiến cô bàng hoàng nhất trong phiên toà xét xử Lê Văn Luyện không phải là những tình tiết man rợ, thái độ bất chấp của kẻ giết người mà chính là phản ứng của một nhóm thanh thiếu niên khi Luyện được đưa ra xe đặc dụng. Những cô gái mặt còn đầy sự thơ ngây và những nam thanh niên chưa tới tuổi trưởng thành đã có những câu nói và hành động thờ ơ với cái ác của Luyện.

Chủ nhà cho 'quan' chơi cờ tiền tỷ bị bắt

Cho hai quan chức mượn nhà để đánh cờ tiền tỷ và là trung gian "chung độ" của hai người nên bà Phấn bị bắt giam.

Vượt qua “hội chứng ì” dịp Tết

Những ngày này, hầu như học sinh đều hướng sự tập trung vào không khí của những ngày cận tết thay vì vào việc học. Tình hình này sẽ còn tiếp tục diễn ra những ngày sau tết.

Vụ cưỡng chế ở Hải Phòng: “Phải chữa từ nguyên nhân”

“Trong vụ việc ở Tiên Lãng, xử lý ông Vươn rõ ràng là xử lý hậu quả nhưng chữa bệnh thì phải chữa từ nguyên nhân” - LS Lê Đức Tiết, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ & Pháp luật UBTW MTTQ nhận định.

"Kết nhóm" để đi trộm công sở

Phú quen biết với Nguyễn Tuấn Vũ (lúc đó đang thụ án 19 năm về tội trộm cắp tài sản). Sau khi Vũ trốn khỏi trại giam, Phú cũng mãn hạn tù. Cả hai móc nối với nhau và tiếp tục phạm tội. Phú làm tài xế cho Vũ để đột nhập các công sở...

Thành Phố Hòa Bình:
Tập trung giải quyết những tồn tại, vướng mắc tại HTX rau Nghĩa Phương

(HBĐT) - Sáng thứ bảy ngày 7/1/2012, khu vực mặt bằng đang triển khai phương án sửa chữa, mở rộng chợ Nghĩa Phương (phường Phương Lâm - TPHB) trở nên ồn ào, huyên náo do hàng chục người là thành viên và xã viên HTX rau Nghĩa Phương tụ họp để phản đối việc BQT HTX rau Nghĩa Phương ban hành Thông báo số 72, ngày 22/12/2011 “Về việc quản lý tài sản các kiốt tại chợ Nghĩa Phương” và việc không chấp hành Văn bản chỉ đạo số 11 ngày 5/1/2012 của Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình “Về việc tạm dừng việc thực hiện Thông báo số 72/TB-HTX ngày 22/12/2011 của HTX rau Nghĩa Phương”.

Hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

(HBĐT) - Ngày 9/1, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành QĐ số 01/2012/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sản xuất, sơ chế các loại sản phẩm nông - lâm - thủy sản an toàn thuộc danh mục sản phẩm được hỗ trợ do Bộ NN&PTNT và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định.

Giải đáp pháp luật:
Quyền và nghĩa vụ của nạn nhân mua, bán người

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thoa (Đà Bắc) hỏi: Đề nghị cho biết nạn nhân bị mua, bán có quyền và nghĩa vụ gì?

Giết người cướp hơn 100 triệu đồng

(HBĐT) - Vào hồi 20h05’ ngày 16/1, khi ra cửa hàng của gia đình tại tổ 5, phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, chị Nguyễn Thị Hoàng Yến đã phát hiện mẹ đẻ là bà Trần Thị Lan - sinh năm 1965 trú tại tổ 13, phường Tân Thịnh - TPHB đã chết.

Bộ Công an vào cuộc vụ cưỡng chế đất ở Hải Phòng

"Lãnh đạo Hải Phòng và huyện Tiên Lãng đã chỉ đạo vụ cưỡng chế đất nên phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng và trả lời cơ quan chức năng liên quan", Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh cho biết.

Đau lòng những vụ án mạng trong gia đình

Ngày 13/1, Công an huyện Sơn Tây đã khởi tố Đinh Văn Oanh, 36 tuổi, ở Tập đoàn 2, thôn Tà Vái, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây về việc gây ra cái chết cho người vợ Đinh Thị Kích, 26 tuổi. Đây là một trong những vụ bạo hành đánh chết vợ gây bức xúc dư luận ở Quảng Ngãi trong thời gian qua.

Đề cao cảnh giác với “giặc lửa” trong dịp Tết

(HBĐT) - 9 vụ cháy, thiệt hại gần 3 tỉ đồng là con số mà phòng Cảnh sát PCCC và CN, CH (Công an tỉnh) cho biết về tình hình cháy, nổ trên địa bàn tỉnh năm 2011. Mặc dù số vụ cháy và thiệt hại về tài sản đều giảm so với năm 2010 nhưng theo Trưởng phòng, thượng tá Nguyễn Văn Viện thì không nên chủ quan, lơ là với “giặc lửa”, bởi đã có những năm số vụ cháy giảm nhiều nhưng liền ngay năm sau đó lại tăng đột biến. Trong đó, cần đặc biệt chú ý đẩy mạnh công tác chủ động phòng, chống trong mùa hanh khô và dịp Tết Nguyên đán.

Phát động noi gương Trung sỹ Đỗ Đăng Long

(HBĐT) - Công an tỉnh vừa tổ chức phát động toàn lực lượng học tập tấm gương hy sinh dũng cảm trong khi làm nhiệm vụ của Trung sỹ Đỗ Đăng Long – Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (Công an TP. Hải Phòng).

Hà Nội: Cuối năm “xe dù” được dịp... lộng hành

Như “đến hẹn lại tới”, mỗi dịp cuối năm khi người dân từ Thủ đô đổ về quê ăn Tết thì tình trạng “xe dù” lại ngang nhiên lộng hành. Trên những tuyến đường gần bến xe, các loại xe khách chạy với tốc độ “rùa” nhằm chèo kéo, ép khách…diễn ra phổ biến.

Thủ phạm gây nổ xe ở Bắc Ninh có thể chịu án tử hình

"Hành vi tước đoạt tính mạng hai mẹ con chị Quỳnh và một thai nhi của Tiềm đã phạm vào tình tiết tăng nặng, hình phạt cao nhất cho tội danh này là tử hình", luật sư Nguyễn Hồng Bách chia sẻ với VnExpress.net.

Tiêu hủy 83 loại hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng

(HBĐT) - Ngày 13/1, Hội đồng chức năng gồm chi cục QLTT và các Sở: Tài chính, KH & CN, Y tế, VH - TT & DL, Nông nghiệp & PTNT, Công an tỉnh đã tiến hành xử lý, tiêu hủy số hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng không có giá trị sử dụng do chi cục QLTT và ngành chức năng tịch thu từ tháng 4 - 12/2011.

Lực lượng công an xã - điểm tựa lòng dân

(HBĐT) - Công an xã là lực lượng vũ trang bán chuyên trách, là công cụ trọng yếu của Đảng và Nhà nước ở cấp xã để đảm bảo AN - TT, ATXH ở cơ sở. Là lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, công an xã có trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác AN -TT, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác về AN -TT, ATXH trên địa bàn.

Bộ CHQS tỉnh: Triển khai nhiệm vụ công tác và quán triệt nhiệm vụ SSCĐ trong dịp tết nguyên đán năm 2012

(HBĐT) - Ngày 13/1, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác và quán triệt nhiệm vụ SSCĐ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, Dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và chỉ huy các Ban CHQS huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xét xử

(HBĐT) - Ngày 13/1, TAND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành Tòa án năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012. Đồng chí Đinh Duy Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự.

Đảm bảo giữ vững ANCT - TTATXH trên đại bàn thành phố Hòa Bình

(HBĐT) – Ngày 13/1, UBND thành phố Hòa Bình tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân BVANTQ” và triển khai nhiệm vụ công tác ANTT năm 2012.

Vụ"quan" đánh cờ 5 tỷ: Bắt tạm giam Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Sóc Trăng

Tin từ cơ quan CSĐT công an tỉnh Sóc Trăng cho biết: chiều 11/1, Cơ quan này đã có quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Đinh Văn Mười (56 tuổi), Phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thành ủy Sóc Trăng, về hành vi “đánh bạc”.