Cán bộ Phòng Tư pháp huyện Cao Phong trợ giúp pháp lý cho người dân xã Thung Nai.

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, huyện Cao Phong đã tích cực triển khai các chương trình, dự án tuyên truyền PBGDPL, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể như: MTTQ, VH-TT, giáo dục, tư pháp trong tuyên truyền, PBGDPL đến nhân dân. Đặc biệt là cùng với các ngành, đội ngũ cán bộ tư pháp huyện đã tuyên truyền, phổ biến với hình thức tư vấn thu hút đông đảo đối tượng là nhân dân các dân tộc trên địa bàn, trọng điểm là các xã vùng cao, sâu, xa.

Nhà máy thủy điện suối Tráng xả nước làm 2 người thương vong

(HBĐT) - Theo thông tin từ Công an huyện Cao Phong, ngày 15/9, tại nhà máy thủy điện suối Tráng (xóm Dài - xã Bắc Phong - Cao Phong) thuộc Công ty TNHH Văn Hồng xảy ra vụ tai nạn làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Công an huyện Mai Châu vì nhân dân phục vụ

(HBĐT) - Nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa của CVĐ “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, hơn 1 năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Mai Châu đã tập trung chỉ đạo toàn đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, đưa CVĐ từng bước đi vào chiều sâu với nhiều nội dung, hình thức cụ thể, bước đầu mang lại hiệu quả trên các mặt công tác.

Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo TTATGT

(HBĐT) - Nhân tháng cao điểm về công tác TTPBGDPL về TTATGT và tăng cường TTKS, xử lý nghiêm các hành vi phạm pháp luật về TTATGT năm 2012. Đồng chí Phạm Anh Quý, Phó Giám đốc Sở GT-VT, kiêm Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Hòa Bình về thực trạng, kết quả cùng những tồn tại, bất cập và định hướng trong công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Xung quanh việc khiếu nại của người dân thôn Khai Đồi, xã Sào Báy (Kim Bôi)

(HBĐT) - Vừa qua, Báo Hòa Bình nhận được đơn khiếu nại của ông Bùi Văn Ly, đại diện chi hội NCT thôn Khai Đồi, xã Sào Báy (Kim Bôi) về việc đề nghị xem xét, giải quyết trả lại cho thôn Khai Đồi, xã Sào Báy diện tích đất Gò Chùa đã giao cho Công ty Lạc Hồng quản lý, sử dụng và việc mở đường ra sông cho nhân dân thôn Khai Đồi. Phóng Viên Báo Hòa Bình đã gặp gỡ các cơ quan, ban, ngành chức năng của huyện, xã và Công ty Lạc Hồng, kết quả như sau:

Bí hướng xây dựng mã số định danh công dân

“Mã số định danh có bảo đảm quyền bí mật đời tư?”, “Để thực hiện được việc cấp mã số đồng bộ cho 87 triệu dân phải mất 5 - 10 năm”… Đây là những băn khoăn được đặt ra trong phiên thảo luật về dự luật Hộ tịch tại UB Thường vụ Quốc hội ngày 13/9.

Bán cả vợ và em vợ để hưởng "lãi" hằng tháng

Với mỗi người đem bán, Tòng Văn Vinh được chia 500 ngàn đồng, nhưng quan trọng là hàng tháng Vinh còn nhận thêm 1 triệu/1 người từ khoản bóc lột thân xác của các cô gái. Thấy quá hời, Vinh không ngần ngại táng tận lương tâm bán cả vợ và em gái vợ sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

Huyện Tân Lạc, Kim Bôi tổ chức hội thi hòa giải viên giỏi

(HBĐT) - Ngày 13/9, huyện Tân Lạc đã tổ chức hội thi hòa giải viên giỏi lần thứ 3 năm 2012. Tham dự hội thi có 24 hòa giải viên đến từ 24 xã, thị trấn trong toàn huyện.

Nhân rộng mô hình an ninh tự quản khu Thuỷ sản

(HBĐT) - Tối 12/9, UBND phường Phương Lâm (TPHB) đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thành lập và hoạt động Đội an ninh tự quản khu Thủy sản. Tới dự có các đồng chí Bùi Đức Sòn, TVTU, Giám đốc Công an tỉnh, Quách Tùng Dương, Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo CA thành phố và Đảng ủy phường Phương Lâm.

Sang Việt Nam, xài thẻ thanh toán giả

Chỉ tính riêng năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012, lực lượng chức năng đã phát hiện 10 vụ, 10 đối tượng chủ yếu là công dân Malaysia, sử dụng hộ chiếu giả, thẻ tín dụng giả để mua đồ điện tử, vàng tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, thu nhiều phương tiện, thiết bị làm thẻ giả và hàng trăm thẻ tín dụng giả.

Các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật viên chức

(HBĐT) - Bà Lê Thị Hoàn (TPHB) hỏi: Đề nghị cho biết trong những trường hợp nào chưa xem xét xử lý kỷ luật viên chức vi phạm pháp luật? 

Chỉ huy phó quân sự xã tiêu biểu

(HBĐT) - Sinh ra và lớn lên ở xã Thu Phong (Cao Phong) mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Ngay từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, Bùi Thanh Tuấn đã viết đơn tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc. Trúng tuyển, anh được nhận nhiệm vụ tại trường sĩ quan Lục quân 1.

Nhân rộng mô hình bản đồng bào Dao đảm bảo ANTT

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Lương Huy, Trưởng công an xã Thống Nhất (TPHB) cho biết: Hai xóm Đồng Chụa, Đậu Khụ, xã Thống Nhất (TPHB) là vùng đồng bào dân tộc Dao sinh sống từ lâu đời gồm nhiều dòng họ khác nhau, chủ yếu là ngành Dao quần chẹt. Trong những năm qua, tình hình ANTT trên địa bàn cơ bản ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, cải thiện đời sống người dân, xây dựng xóm, bản văn hoá.

Phá đường dây sản xuất ma túy tổng hợp "có chuyên gia nước ngoài"

Đây là vụ án sản xuất, mua bán, tàng trữ ma túy tổng hợp (MTTH) với số lượng lớn, liên quan đến 14 đối tượng thuộc nhiều tỉnh, thành phố. Các bị can đều có thời gian đi lao động xuất khẩu tại Cộng hòa Séc, biết công thức và cách sản xuất ma túy từ một số tân dược… Trong một thời gian dài, các bị can đã tổ chức sản xuất trái phép chất ma túy tại 6 điểm ở Hà Nội và Hải Phòng.

Học sinh phạm tội ngày càng "phổ biến"

Từ những lỗi vi phạm nhỏ như vi phạm an toàn giao thông đường bộ, trộm cắp… bất đắc dĩ phải ra tòa nhưng khoảng 2 năm gần đây tình trạng học sinh phạm tội ngày càng "phổ biến" với mức độ phạm tội ngày càng nghiêm trọng hơn.

Hội nghị tuyên truyền Luật giao thông đường bộ cho 180 hội viên nông dân

(HBĐT) - Thực hiện chương trình phối hợp về việc tổ chức vận động hội viên nông dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trong 2 ngày 10-11/9/2012, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật giao thông đường bộ cho 180 cán bộ hội viên nông dân ở 3 huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn, Cao Phong.

Ra mắt mô hình quản lý về ANTT đối với khu nhà cho HSSV và người lao động thuê trọ

(HBĐT) - Tối 10/9, UBND phường Chăm Mát (TPHB) phối hợp với khu dân cư 24,25,27 ra mắt mô hình quản lý về ANTT đối với khu nhà cho HSSV và người lao động thuê trọ. Tới dự hội nghị có lãnh đạo phường Chăm Mát, công an phường, công an thành phố Hòa Bình; đại diện lãnh đạo các trường: trung học KT-KT Hòa Bình, Cao đẳng sư phạm Hòa Bình, trường Cao đẳng nghề Hòa Bình và gần 100 hộ dân có nhà cho thuê trọ trong toàn phường.

 Xử phạt vi phạm quy định về lao động đặc thù

(HBĐT) - Ông Nguyễn Tiến Thỏa (Kim Bôi) hỏi: Trường hợp người sử dụng lao động sử dụng lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm thì bị xử phạt như thế nào? Trả lời:

Công an giúp dân khắc phục hậu quả mưa lụt

Trên tuyến QL1A đi qua địa bàn huyện Hà Trung (Thanh Hóa), trong các ngày từ 6 đến 9/9, lực lượng Cảnh sát giao thông đã dầm mình trong nước lũ làm cọc tiêu cho từng đoàn xe qua, lại; chốt chặn không cho người và phương tiện vượt qua những đoạn đường đang thi công bị ngập sâu; bám mặt đường điều hòa giao thông, không để bị ùn tắc.

Thận trọng với "chiêu" khuyến mãi

Người tiêu dùng cần thận trọng, vì có không ít doanh nghiệp muốn “đẩy” hàng tồn, tăng doanh thu, đã không ngần ngại đưa ra nhiều thủ thuật trong khuyến mãi để dụ khách…

Giả mạo chữ ký để "ăn tiền tấn"

Thời gian gần đây, tại Hà Nội, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã điều tra làm rõ nhiều vụ giả mạo chữ ký của người có thẩm quyền nhằm chiếm đoạt số tiền rất lớn. Do thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi nên nhiều người nhẹ dạ cả tin đã dễ dàng mắc mưu kẻ lừa đảo...

Bồi dưỡng diễn tập KVPT tỉnh năm 2012 cho lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể

(HBĐT) - Ngày 10/9, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng diễn tập KVPT tỉnh năm 2012 cho lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể.

Hiệu quả từ những phiên toà xét xử lưu động tại Mai Châu

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, Tòa án nhân dân huyện Mai Châu xét xử 9 vụ sơ thẩm lưu động với 12 bị cáo, có 2 vụ xét xử lưu động theo đề án 03 tại xã Pà Cò, trong đó có 7 vụ về ma túy, các vụ này có khung hình phạt ở mức từ 2-10 năm tù. Phiên tòa thường được mở ở các địa phương có tình hình tội phạm phức tạp, những tụ điểm nóng về ma túy như các xã: Hang Kia, Pà Cò, Xăm Khòe, Tân Sơn…

Giải đáp pháp luật: Trẻ mồ côi sống lang thang có được làm CMND không ?

(HBĐT) - Bạn Nguyễn Thanh Hòa (Lương Sơn) hỏi: Tôi có một người bạn cùng làm việc ở một nhà hàng. Bạn ấy vốn là trẻ mồ côi sống lang thang không có nơi ở cố định. Hiện tại bạn ấy đã 20 tuổi nhưng vẫn chưa có chứng minh thư nhân dân. Vậy, xin hỏi trường hợp của bạn tôi không có hộ khẩu thường trú có được làm CMND không? Trả lời:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng - chống mại dâm

(HBĐT) - Theo đánh giá của lực lượng chức năng, tính đến nay, tệ nạn mại dâm (TNMD) trên địa bàn tỉnh vẫn có những diễn biến phức tạp. Hoạt động mại dâm ở các địa bàn giáp ranh, cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm mặc dù đã giảm nhưng tính chất, mức độ, phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi. Hoạt động mại dâm, môi giới mại dâm được thực hiện dưới nhiều hình thức như giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động có thu nhập cao... để dụ dỗ, lừa gạt những phụ nữ, trẻ em nhẹ dạ, cả tin, có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế hoặc do ăn chơi đua đòi, lười lao động, thích hưởng thụ đã bị bọn tội phạm lôi kéo, dụ dỗ hoặc ép buộc tham gia hoạt động mại dâm.