Tại hội nghị các đại biểu tham dự đã thống nhất việc triển khai thực hiện công tác tuyển quân đợt I và ra quân huấn luyện năm 2013 của LLVT tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

(HBĐT) - Ngày 7/3, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân đợt I và ra quân huấn luyện năm 2013.

Tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS

(HBĐT) - Ngày 5/3, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS năm 2012 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2013. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu Hòa Bình, dự hội nghị có lãnh đạo Công an tỉnh, các thành viên BCĐ phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh.

Phong trào “uân đội chung sức xây dựng NTM”:
Bài học kinh nghiệm từ việc huy động sức dân ở huyện Tân Lạc

(HBĐT) - Xác định phong trào “Quân đội chung sức xây dựng NTM” là một phong trào lớn, có ý nghĩa thiết thực trong phát triển KT-XH, góp phần làm thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn của địa phương. Đảng ủy, Ban CHQS huyện Tân Lạc đã coi đây là một nhiệm vụ chính trị của đơn vị và tập trung mọi nguồn lực, huy động sức dân, cộng đồng xã hội, chung sức cùng tham gia xây dựng NTM ở thôn, xóm, KDC.

30 tháng tù cho tội vi phạm ATGT và 18 tháng án tù treo cho hành vi cướp tài sản của trẻ vị thành niên

(HBĐT) - Ngày 5/3, TAND tỉnh mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự vi phạm quy định về điều khiển phương tiên giao thông đường bộ đối với bị cáo Bùi Minh Hoan, sinh năm 1962, trú tại thôn Cự Môn, xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa).

Yên Thuỷ ra quân huấn luyện năm 2013

(HBĐT) - Vừa qua, Ban CHQS huyện Yên Thuỷ đã tổ chức ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2013. Tham gia lễ ra quân có gần 300 chiến sĩ dân quân tự vệ, sĩ quan dự bị động viên của 13 xã, thị trấn, các đơn vị tự vệ và dự bị động viên trên địa bàn toàn huyện.

Lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

(HBĐT) - Cho dù xuất phát mỗi người một quê, thế nhưng tất cả CBCS đang công tác tại kho K102 - BTL Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đều coi mình là những người con của đất Mường Thàng. Từ đây, họ đã không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân trên tinh thần lấy dân làm gốc của lực lượng BĐBP bằng những việc làm thiết thực, với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Nét nổi bật trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở Yên Thủy

(HBĐT) - Nét nổi bật trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của huyện Yên Thủy trong những ngày đầu năm 2013 là đã gắn việc triển khai chương trình nhiệm vụ công tác với việc đẩy mạnh thực hiện Đề án xây dựng xã, thị trấn không có ma túy đến năm 2015.

Bao giờ thượng uý công an hy sinh khi tham gia bắt tội phạm ma tuý mới được công nhận là liệt sỹ ?

(HBĐT) - Hơn 21 tháng trôi qua nhưng mỗi khi nhắc đến những chuyên án, đường dây, ổ nhóm tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy bị triệt phá trên địa bàn, CBCS CA tỉnh ít nói đến chiến công và thành tích của mình. Trong câu chuyện của họ là nỗi đau về những đồng đội đã hy sinh. Đặc biệt, họ luôn đau đáu với nỗi niềm bao giờ thượng úy Đỗ Mạnh Linh, Đại đội phó Đại đội CSCĐ, người đã hy sinh khi cùng đồng đội tham gia chuyên án vận chuyển ma túy lớn (tháng 5/2011) mới được công nhận là liệt sỹ?

Tân Lạc:
Ra quân huấn luyện năm 2013

(HBĐT) - Ngày 1/3, UBND huyện Tân Lạc đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2013. Tới dự có đồng chí Thiếu tướng Bùi Định Phái, UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Lương Sơn, Kỳ Sơn, Kim Bôi ra quân huấn luyện năm 2013

(HBĐT) - Ngày 1/3, Ban CHQS huyện Lương Sơn đã tổ chức ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2013. Tham gia lễ ra quân có 1.041 chiến sĩ dân quân tự vệ, sĩ quan dự bị động viên của 20 xã, thị trấn, 12 đơn vị tự vệ và 1 đơn vị dự bị động viên trên địa bàn toàn huyện.

Hội Phụ nữ xã Pà Cò tham gia phòng - chống ma tuý bằng những việc làm cụ thể

(HBĐT) - Đối với hoàn cảnh chị Sùng Y Di ở xóm Pà Cò Con, xã Pà Cò (Mai Châu), ai nghe qua cũng phải nao lòng. Chồng chị từng là giáo viên. Thế nhưng, ma túy đã làm bao người dân lao vào con đường lầm lạc, trong đó có chồng chị Di.

Đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn lễ hội đền Bờ

(HBĐT) - Năm 2013, ngày mùng 4 tháng giêng, đền Bờ đã chính thức khai hội. Là tuyến du lịch sinh thái - văn hóa - tâm linh hấp dẫn nên ngay những ngày đầu tiên, lễ hội đền Bờ đã thu hút hàng nghìn lượt du khách trong nước và quốc tế. Tham quan du lịch vùng hồ Hòa Bình và đền Bờ có 2 tuyến chính gồm bến cảng Bích Hạ (xã Thái Thịnh - TP. Hòa Bình) và bến Thung Nai, xã Thung Nai (Cao Phong).

Thực hiện 40 cuộc thanh tra, kiểm tra trong tháng 2

(HBĐT) - Trong tháng 2, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện 40 cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó có triển khai 7 cuộc, tiếp tục tiến hành và hoàn thiện 32 cuộc, kết thúc 1 cuộc).

Ký kết quy chế phối hợp đảm bảo ANTT và phòng- chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm

(HBĐT) - Ngày 28/2, BHXH tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác ANTT năm 2012, triển khai công tác năm 2013; ký kết quy chế phối hợp đảm bảo ANTT trong cơ quan BHXH tỉnh và phòng- chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT với Công an tỉnh. Dự lễ ký kết có lãnh đạo, các phòng chức năng của Công an tỉnh; lãnh đạo BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thành phố.

Phát hiện, bắt 25 vụ, 27 đối tượng phạm tội về ma túy

(HBĐT) - Tính từ đầu năm đến ngày 20/2, lực lượng chức năng Công an tỉnh đã phát hiện, bắt 25 vụ, 27 đối tượng phạm tội về ma túy. Thu giữ 742,83 gram Heroin và gần 25 gram ma túy dạng đá, 199 viên ma túy tổng hợp.

Kinh hoàng chuyện chồng ôm mìn... truy sát vợ trong ngày Tết

(HBĐT) - Dù sự việc đã xảy ra đã gần nửa tháng nhưng những người dân xóm Ong, xã Trung Hòa (Tân Lạc) vẫn còn nguyên cảm giác hãi hùng khi nhắc lại chuyện Bùi Văn Sạn ôm mìn... truy sát vợ trong ngày 13/2 (tức ngày 4 Tết). Bùi Văn Sạn (sinh năm 1978) đã trở thành nạn nhân với một phần cơ thể nát bấy và chị Bùi Thị Duyên (vợ Sạn, sinh năm 1983) dù thoát chết trong gang tấc nhưng phải mang thương tật và nỗi ám ảnh suốt đời.

Kỳ Sơn huy động sức dân để giữ gìn ANTQ từ cơ sở

(HBĐT) - Kỳ Sơn được xác định là vùng kinh tế động lực của tỉnh, có các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trọng yếu và tuyến đường thủy sông Đà tạo thành cửa ngõ giao lưu giữa các tỉnh Tây Bắc với đồng bằng. Đây là những điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, song cũng là điểm để các thế lực thù địch, các loại tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội hoặc lẩn trốn sau khi gây án. Nhận thức rõ vấn đề này, cấp ủy, chính quyền huyện Kỳ Sơn đã chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (TDBVANTQ).

Cao Phong: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phòng- chống tệ nạn xã hội

(HBĐT) - “Là một địa bàn rộng, chạy dọc theo quốc lộ 6, đồng thời bị chia tách theo nhiều tuyến đường nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Cao Phong tương đối phức tạp. Trong đó, nổi cộm là các tệ nạn xã hội như ma tuý, mại dâm”- Ông Phạm Thanh Trưởng, Phó phòng LĐ- TBXH huyện Cao Phong cho biết.

Xử lý hành chính 10 trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế và môi trường

(HBĐT) - Tính từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng Công an tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực kinh tế và môi trường.

Nóng bỏng “cuộc chiến” phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội

(HBĐT) - Đại tá Phạm Sử, Phó Giám đốc CA tỉnh cho biết: Để đảm bảo cho cán bộ, nhân dân yên tâm, phấn khởi đón xuân, vui Tết, từ trung tuần tháng 12/2012, Ban giám đốc CA tỉnh đã tập trung chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác nắm tình hình liên quan đến ANTT, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, triển khai thực hiện nghiêm túc điện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ CA về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Đảm bảo quân số thường trực chiến đấu. Tăng cường quản lý cư trú và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Tăng cường công tác PCCC, đảm bảo TTATGT, trật tự công cộng và tuần tra vũ trang, kiểm soát ban đêm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm... Từ đó, ANCT -TTATXH của tỉnh ổn định và giữ vững, không xảy ra đột xuất, bất ngờ, đảm bảo an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, đoàn khách đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh.

Giải đáp pháp luật: Thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn

(HBĐT) - Chị Bùi Thị Lành (Lạc Sơn) hỏi: Năm nay tôi 36 tuổi, trong quá trình chuyển nhà tôi đã làm mất giấy khai sinh. Nay tôi muốn làm lại giấy khai sinh nhưng gặp một số rắc rối về việc chứng thực (vì tôi đã chuyển hộ khẩu đi nơi khác từ 16 năm qua). Nay trong sổ hộ khẩu mới của bố mẹ tôi không có tên tôi. Vậy xin hỏi trường hợp tôi có thể làm giấy khai sinh mới hay không?

“Bí quyết” ngăn ngừa ma tuý của người Dao

(HBĐT) - Ở xã Vầy Nưa (Đà Bắc), không ai là không biết tới già làng Bàn Văn Thân, người Dao Tiền ở xóm Dướng là một người có uy tín trong dòng họ và được bà con nhân dân nơi đây rất quý trọng.

Phòng An ninh xã hội - Công an tỉnh
“4 cùng” để mang lại bình yên cho nhân dân

(HBĐT) - Với mỗi cán bộ, chiến sỹ của phòng An ninh xã hội - Công an tỉnh, họ đều coi việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là thước đo sự chuẩn mực về đạo đức, lối sống, kỹ năng làm việc. Trong bất kỳ nhiệm vụ nào, cán bộ, chiến sỹ đơn vị luôn thấm nhuần tư tưởng “lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện “4 cùng” để mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thực hiện đồng bộ các chính sách tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự

(HBĐT) - Liên tục trong nhiều năm liền tỉnh ta luôn là địa phương hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân, được Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 đánh giá cao về chất lượng tân binh nhập ngũ. Bước vào mùa tuyển quân năm 2013, phóng viên Báo Hòa Bình đã trao đổi với Đại tá Bùi Trọng Quỳnh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu Trưởng - Bộ CHQS tỉnh xung quanh công tác tuyển quân của tỉnh.