Hoàng Công Thìn, học sinh lớp 8B lấy trộm điện thoại và tiền của cô giáo, bị nhà trường bắt làm bản kiểm điểm và cho hạnh kiểm yếu. Để "trả đũa", chiều 3/4, lợi dụng lúc nhà trường vắng người, Thìn đã chui qua cửa sổ vào phòng thư viện và dùng xăng đốt rồi bỏ chạy.

Giám đốc dựng công ty để lừa đảo

Nguyễn Đình Thâu lập công ty từ năm 2008. Công việc chủ yếu của y khi lập công ty là vay người này rồi trả cho người kia cứ thế xoay vòng, tiêu xài hoang phí trong khi không thu được lãi từ việc kinh doanh nên nợ mẹ đẻ ra nợ con.

Bi hài chuyện đi tìm những thiếu nữ "mất tích"

Nhận được đơn trình báo việc con gái mất tích của chị H., các trinh sát đã tổ chức rà soát, lên kế hoạch giải cứu cô bé tận Trùng Khánh (Trung Quốc). Nhưng khi sự việc sáng tỏ thì đó chỉ đơn thuần là do muốn gặp người yêu nên cô nữ sinh này đã tự bỏ nhà đi.

Đảm bảo an ninh, an toàn cho năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 2010

Lực lượng CAND quyết tâm đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong năm ASEAN 2010 ở Việt Nam, góp phần vào thành công chung, khẳng định sức mạnh và niềm tin mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó, qua đó tạo dấu ấn đậm nét về một nước Việt Nam đang lớn mạnh, năng động, thông thoáng, cởi mở nhưng chặt chẽ về an ninh, trật tự…

Lật tẩy những kẻ "chăn vịt trời" trên khu đất "vàng"

Bất ngờ được “đồng nghiệp cũ” liên lạc và cho xem “Biên bản bản bàn giao quản lý đất dự án" có con dấu và chữ ký của Phó Chủ tịch TP Hà Nội, anh Chí chuyển ngay cho Minh 200 triệu đồng để được thuê đất. Cho đến khi cơ quan Công an lật tẩy kịch bản lừa của Trần Văn Minh, ngoài số tiền trên, anh Chí còn "mất oan" khoảng 100 triệu đồng để chi cho việc thuê 2 máy ủi ngày đêm san đất tại khu đất của gã "chăn vịt trời" ấy...

Phải làm rõ trách nhiệm sau những vụ học sinh thiệt mạng vì điện rò rỉ

Những vụ rò rỉ điện làm chết các học sinh tại TP HCM vừa qua, người dân chờ đợi một phản ứng tích cực từ phía các ngành có liên quan nhưng tất cả chỉ được đáp lại bằng những hành động nhằm "xoa dịu" và đùn đẩy trách nhiệm. Thời gian trôi qua, gia đình các nạn nhân đã vơi đi nỗi buồn nhưng trong tâm khảm của họ nỗi đau vẫn còn đó. Họ chờ tiếng nói "lương tâm, trách nhiệm" của những người có liên quan đến những cái chết của con cháu họ.

Trận đấu súng nảy lửa với 2 tội phạm nước ngoài

Một cuộc truy bắt tội phạm có vũ khí diễn ra quyết liệt bằng trận đấu súng nảy lửa vừa xảy ra trên địa bàn TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Trong cuộc chiến đấu này, hai chiến sĩ CSCĐ bị thương, một tên tội phạm người nước ngoài đã bị tiêu diệt tại hiện trường giữa cuộc truy kích.

Quý I, công tác thanh tra phát hiện sai phạm trên 557 triệu đồng

(HBĐT) - Trong quý I, toàn ngành thanh tra đã triển khai 34 cuộc thanh tra KT-XH, trong đó, thanh tra các huyện, thành phố thực hiện 16 cuộc, thanh tra các sở, ban, ngành thực hiện 17 cuộc, tập trung vào các nội dung: quản lý tài chính, quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, đo lường chất lượng hàng hoá, kinh doanh xăng dầu…

“Sở khanh” chuyên lừa tình nữ sinh

Với bề ngoài khá bảnh bao, cách nói chuyện như rót mật vào tai những thiếu nữ mới lớn, Vương Xuân Cường, 26 tuổi, trú tại xã Tân Hoà, huyện Quốc Oai (Hà Nội), đến cổng trường THPT, dùng vật chất để dụ dỗ tình yêu của các cháu học sinh, rủ các cháu đi chơi rồi giở trò đồi bại...

Chủ quan, thờ ơ, xem nhẹ công tác phòng ngừa - Nguyên nhân của hoả hoạn

(HBĐT) - Từ một số vụ hoả hoạn xảy ra trên địa bàn tỉnh, chúng ta thấy rõ nguyên nhân chính là do con người chủ quan, thờ ơ, xem nhẹ công tác phòng ngừa.

Bẫy mua hàng qua mạng

Mua - bán qua mạng đang trở thành một trào lưu mới trong giao dịch thương mại. Tuy nhiên do quá mới mẻ, đã không ít người bị dính bẫy khi mua hàng qua mạng do các đối đối tượng lừa đảo giăng ra.

Đoàn thanh tra... ba không

Không có quyết định thành lập đoàn thanh tra nhưng vẫn bắt giữ tàu khai thác cát

Ông già 65 tuổi bắt cóc trẻ em để... nuôi

Chỉ vì mong muốn có 1 đứa cháu để chăm sóc, thương yêu nên khi thấy cháu Phước mới chỉ gặp ông lần đầu mà đã rất thân thiện, ông Cường đã nảy sinh ý định chiếm đoạt cháu bé để "đem về nuôi".

Phận đời góa phụ và âm mưu vòi tiền người tình ngoại quốc

Xin tiền người tình ngoại quốc để lo cho đứa con tật nguyền trước khi đi tù không thành, Trần Thị Mỹ Hạnh đã bỏ thuốc ngủ vào rượu cho ông này uống rồi “cuỗm” sạch tài sản của nạn nhân.

Hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Việt Nam với các nước

Ngày 7-4, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Bộ Công an) phối hợp Cơ quan điều tra CHLB Ðức tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ hai nước về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nguy hiểm và tội phạm có tổ chức

Quý I, toàn tỉnh xảy ra 11 vụ cháy

(HBĐT) - Theo số liệu từ Phòng CS PCCC (Công an tỉnh), trong quý I/2010, toàn tỉnh xảy ra 11 vụ cháy (4 vụ cháy nhà, 7 vụ cháy rừng). Thiệt hại về tài sản trực tiếp trên 3,2 tỉ đồng và 101,8 ha rừng.

Làm giấy tờ giả quản lý đất 10.000 ha để lừa DN

Minh sử dụng văn bản giả với nội dung, giao cho công ty của anh ta được quyền trông nom, quản lý, bảo vệ lô đất 10.000 ha thuộc dự án xây dựng Trụ sở Văn phòng đại diện của 60 tỉnh, thành rồi đi lừa được một số doanh nghiệp đến thuê đất.

Chiêu lừa cao tay thổi giá gỗ sưa ở Việt Nam

Vì sao một sản phẩm làm từ gỗ sưa lại có giá lên đến hàng chục tỉ đồng khi được bán tại Trung Quốc? Đây không chỉ là băn khoăn của nhiều người Việt Nam mà là ngay cả những người dân Trung Quốc.

Cao Phong: Quần chúng nhân dân tích cực phòng chống tội phạm

(HBĐT) - Xuất phát từ quan điểm “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, phong trào bảo vệ ANTQ là của toàn dân”, Đảng bộ, chính quyền huyện Cao Phong đã tập trung sự lãnh, chỉ đạo tuyệt đối và toàn diện các mặt công tác đảm bảo ANTT, huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm. Do vậy, trong nhiều năm qua, tình hình ANCT và TTATXH trên địa bàn huyện luôn được giữ vững, ổn định.

Phạt "nóng" những trường hợp không nhường đoàn xe ưu tiên

Phục vụ Hội nghị cấp cao ASEAN 16, Công an Hà Nội tự điều tiết xe dẫn đường, trưng dụng xe của các phòng, huyện, đội tuần tra kiểm soát chứ không huy động từ các địa phương khác. Mỗi đoàn dẫn sẽ được bố trí 2 ôtô và 3 môtô làm nhiệm vụ dẫn đường, đảm bảo trật tự giao thông. Trong các kíp dẫn đoàn sẽ có bộ phận xử lý vi phạm không nhường đường cho xe ưu tiên có Cảnh sát dẫn đường.

Triệt phá băng cướp táo tợn trên tuyến QL1A

Nhóm cướp có 8 tên gồm 7 nam và 1 nữ. Chúng có ý định đi từ Bắc Giang vào các tỉnh phía Nam, trong quá trình di chuyển đã thực hiện 4 vụ cướp xe môtô tại các tỉnh Bắc Giang, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị và trên 10 vụ cướp giật tài sản của người đi đường từ Bắc Giang đến Quảng Trị.

Phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em - tiềm ẩn nhiều khó khăn

(HBĐT) - Theo đánh giá của Bộ Công an, tỉnh ta là một trong những địa bàn trọng điểm và tuyến buôn bán phụ nữ, trẻ em sang Trung Quốc qua các tỉnh biên giới phía Bắc. Tình hình tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em luôn tiềm ẩn những khó khăn, phức tạp, số đối tượng liên quan đến loại tội phạm này phần lớn là ở địa phương khác đến hoạt động tại địa bàn, hoạt động lưu động.

Giết người vì nghi ma ngũ hải để chữa bệnh cho người thân

Những vụ án mạng đau lòng ấy xảy ra ở các bản làng người dân tộc thiểu số ở một số huyện vùng cao của tỉnh Hà Giang. Ở những nơi này, người dân quan niệm ai là ma ngũ hải đều là kẻ ác, cần phải loại bỏ khỏi cuộc sống cộng đồng. Vì thế khi bị đau ốm, bệnh tật trong người, thay vì đưa đi bệnh viện khám xét, người ta đổ cho người bị nghi là ma ngũ hại làm hại...

Giám đốc ôm hàng trăm tấn cà phê ký gửi bỏ trốn

Từ ngày 1 đến 2-4, hơn 50 người dân ở xã Ea Đar đến trình báo cho UBND xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắc Lắc và nộp giấy biên nhận ký gửi cà phê cho Công ty TNHH An Tiến với số lượng đã lên đến hơn 160 tấn, trị giá tới 3,6 tỷ đồng.

Sơ kết cao điểm tiến công tội phạm ma túy tuyến Tây Bắc và vùng phụ cận

Tổng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị sơ kết cao điểm tiến công tội phạm ma túy cụm địa bàn các tỉnh Tây Bắc và vùng phụ cận.