Các phạm nhân vui vẻ khi gặp người thân.

Ngày 19/2, mặc dù trời mưa lất phất, nhưng cái giá buốt của ngày đầu xuân ở vùng núi cao Như Xuân, Thanh Hóa không ngăn được tình cảm của hàng trăm gia đình có người thân đang lao động, cải tạo tại Trại giam Thanh Lâm, Tổng cục VIII, Bộ Công an.

Nỗi lòng mẹ nhà báo Hoàng Hùng khi hay tin “con dâu giết chồng”

Sau những phút giây đau xót, định thần lại, bà Nguyễn Thị Kim Nga vẫn không thể tin rằng con dâu lại là hung thủ giết chồng. Từ lúc vụ án xảy ra, đêm nào bà cũng thắp nhang cầu mong kẻ thủ ác là ai khác chứ không phải Liễu như dư luận ám chỉ. Bởi nếu đúng như vậy thì hai đứa cháu nội của bà sẽ sống ra sao trong những ngày sắp tới…

Tiếp tục xử lý nghiêm những người không đội MBH

Sau một tuần Hà Nội ra quân kiểm tra, xử phạt các trường hợp người tham gia giao thông không đội MBH, lực lượng CSGT Hà Nội đã xử phạt gần 4.600 trường hợp, tạm giữ 1.200 xe máy và hơn 600 giấy tờ đăng ký xe.

Chuyện bất khả kháng của những thủy thủ tìm kiếm cứu nạn

"Trong nghề đi biển thường có từ "bất khả kháng", tức là khi tai nạn đến anh phải gánh chịu. Vì thế, mỗi một thuyền viên khi đối mặt với đại dương, nhất là những khi có bão tố đều phải sẵn sàng đối chọi với khắc nghiệt của thời tiết…". Đó là lời tâm sự của thuyền trưởng tàu SAR 412 Phan Xuân Sơn.

Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông

(HBĐT)- Bước vào năm 2011, Ban ATGT tỉnh đã chỉ đạo và phối hợp với các cấp, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát chặt tình hình TTATGT. Đặc biệt, ngay từ đầu tháng 1/2011, Ban ATGT tỉnh đã triển khai Kế hoạch và ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện và triển khai một số biện pháp và giải pháp cấp bách bảo đảm TTATGT nhân dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Tân Mão.

CSHS phá đường dây "buôn người" ra nước ngoài

Ngày 20/2, Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) cho biết đã kết thúc chuyên án triệt phá đường dây tội phạm mua bán người từ tỉnh Tây Ninh sang Trung Quốc ép làm gái bán dâm và làm vợ bất hợp pháp. Đây là chuyên án có sự kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng điều tra, trinh sát của Phòng 6, Phòng 7, Cục C45, Phòng PC45 - Công an tỉnh Tây Ninh và các lực lượng liên quan.

Khi hung thủ là “người thân”

Chỉ trong vòng một tháng, Đà Nẵng đã xảy ra 2 vụ giết người, cướp tài sản mà những kẻ thủ ác lại chính là “người thân”… Vụ “con nuôi” giết mẹ vừa bị lực lượng CSHS khám phá là 1 ví dụ.

Phía sau tội ác tày trời

Tất cả những bao tải trôi trên sông đều được gia đình anh Nguyễn Hữu Tài mở ra, đánh dấu để nếu lần sau có gặp còn biết đã mở ra hay chưa. Đã từng theo chân các điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội và gia đình nạn nhân đi tìm kiếm một phần thi thể nạn nhân trong vụ Nguyễn Đức Nghĩa, chúng tôi hiểu rằng đó là một công việc nặng nề, vô vọng và cực kỳ đau đớn.

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sa lưới

(HBĐT)- Những ngày đầu xuân mới, thông tin phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh bắt giữ thành công đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm nhanh chóng được lan truyền. Đáng chú ý, đối tượng lần này có nhiều tiền án, tiền sự, khét tiếng trong giới giang hồ đất cảng Hải Phòng. Trong khi lẩn trốn, hắn thường xuyên có khẩu súng K59, lắp sẵn đạn bên người.

Thanh tra huyện Lương Sơn:
Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết KN-TC

(HBĐT)- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác giai đoạn 2006 - 2010 của Thanh tra huyện Lương Sơn có nhiều tiến bộ. Trong năm qua, Thanh tra huyện đã thực hiện 15 cuộc thanh tra KT-XH, trong đó có 6 cuộc thanh tra công trình xây dựng, 7 cuộc thanh, kiểm tra trách nhiệm thực hiện Luật KN-TC, 2 cuộc thanh, kiểm tra trách nhiệm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

TP Hoà Bình: Tỷ lệ thi hành án dân sự đạt 99%

(HBĐT) - Đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự (THADS), trong năm qua, Chi cục THADS thành phố Hoà Bình đã tập trung tổ chức thực hiện công tác thi hành án đạt hiệu quả. Chi cục đã thụ lý 905 việc, trong đó có 789 việc có điều kiện thi hành, 97 việc chưa có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 730 việc, đạt 99%. Tổng giá trị thi hành trên 12,1 tỉ đồng, có điều kiện thi hành trên 4,9 tỉ đồng, giá trị thực thu trên 4,1 tỉ đồng, đạt 82%.

10 ngày đêm "giải mã" vụ án trước Giao thừa

Sau đúng 10 ngày điều tra, kể từ lúc nhận được tin dữ về vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, cán bộ chiến sĩ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hưng Yên mới có phút thở phào nhẹ nhõm khi cả hai đối tượng trong vụ án đã công nhận hành vi giết người và bắt đầu khai báo.

Ngăn chặn tội phạm “giả danh tình báo”

Trong thời gian qua, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 45), Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện 4 vụ giả danh cán bộ tình báo để hoạt động phạm tội. Điều đáng nói là các đối tượng này đều có trong tay tấm thẻ hội viên "Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến - Khối tình báo- B58" (sau đây gọi tắt là "thẻ hội viên B58") do chính chủ nhiệm khối tình báo B58 cấp...

Quảng Nam: Nhiều vụ khai thác vàng trái phép dẫn đến chết người

Có thể thấy, những vụ sập hầm trong thời gian vừa qua trên một số địa bàn huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng Nam đã gây hậu quả nghiêm trọng hầu hết do sự chủ quan, thiếu ý thức trong công tác phòng và bảo hộ lao động. Vì lợi nhuận bản thân, những chủ “vàng tặc” bằng mọi cách ra sức bóc lột, đẩy người lao động vào tình trạng nguy hiểm cận kề cái chết bất cứ lúc nào.

Công an tỉnh làm theo lời bác dạy

(HBĐT) - Với chủ trương thực hiện “ba cùng” với nhân dân, CBCS Công an tỉnh cũng có mặt giúp đỡ bà con lao động, sản xuất, gặt hái những mùa bội thu. Dựa vào dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân là hành động thiết thực để hưởng ứng CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Vụ 2 em bé ngủ mê man khi đi nhà trẻ: Phạt hành chính bảo mẫu, đóng cửa điểm giữ trẻ

Chiều 18.2, ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Giao, thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết, UBND phường đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với bảo mẫu Võ Thị Y (SN 1954), thường trú tại thành phố Cần Thơ về hành vi giữ trẻ không phép. Đồng thời, đóng cửa vĩnh viễn điểm giữ trẻ tự phát tại khu nhà trọ.

Xử phạt hành chính 15 trường đại học, cao đẳng vượt chỉ tiêu tuyển sinh năm 2010

Bộ Giáo dục và Ðào tạo vừa xử phạt vi phạm hành chính với 15 trường đại học (ÐH), cao đẳng (CÐ) tuyển sinh vượt trên 15% chỉ tiêu đã được thông báo năm 2010.

Ban CHQS thành phố Hòa Bình tổ chức tập huấn cán bộ DQTV năm 2011

(HBĐT) - Từ ngày 15 – 19/2, Ban CHQS thành phố Hòa Bình đã tổ chức lớp tập huấn DQTV năm 2011 cho 115 cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm công tác QP-QS các xã, phường, cơ quan, ban, ngành trên địa bàn.

Xử lý 2 doanh nghiệp có hành vi trốn thuế, trây ỳ nợ đọng thuế

(HBĐT) - Trong thời gian vừa qua, Cục Thuế tỉnh đã tiến hành thanh tra thuế 22 doanh nghiệp, truy thu và tiền phạt sau thanh tra trên 3,5 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh thấm nhuần lời Bác dạy

(HBĐT) - Triển khai CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, những năm qua, thanh tra tỉnh đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm sát sao đến triển khai thực hiện CVĐ theo đúng trình tự, các bước hướng dẫn của cấp trên.

Kiều nữ đi xế hộp buôn ma túy

Cô gái tuổi đôi mươi Vũ Tú Oanh nhập “hàng trắng” từ Quảng Ninh để cung cấp cho nhiều dân chơi tại vũ trường, quán bar tại Hà Nội.

Khởi tố bị can, bắt giam “đinh tặc” Nguyễn Thế Công

Chiều 17.2, ông Nguyễn Văn Nam - Phó Viện trưởng VKSND thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương - cho biết: Viện đã ký quyết định khởi vụ án, bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thế Công (SN 1981, quê Thanh Hóa) về hành vi rải đinh trên đại lộ Bình Dương.

Cho ý kiến dự án Luật Phòng, chống mua bán người

Trong khuôn khổ phiên họp thứ 38, sáng 17-2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống mua bán người. Hai nội dung quan trọng còn những ý kiến khác nhau trong dự luật là việc xác định “hành vi mua bán người và các hành vi có liên quan đến mua bán người” và việc hỗ trợ các nạn nhân bị mua bán.

Truy tố tám đối tượng đào bới, bốc trộm hài cốt để chiếm đất

Liên quan đến vụ đào bới mồ mả, bốc trộm hài cốt để chiếm đất ở Ðác Nông như Báo Nhân Dân đã đưa tin, ngày 17-2, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Gia Nghĩa đã ký Quyết định số 15/CT-VKS truy tố tám đối tượng về tội "xâm phạm mồ mả, hài cốt" theo Khoản 1, Ðiều 246, Bộ luật Hình sự.

Lạc Thuỷ từng bước chuyên sâu công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

(HBĐT) - Đội ngũ ban đầu có 2 biên chế, đến nay, Phòng Tư pháp huyện Lạc Thuỷ đã có 6 biên chế, trong đó có 2 cán bộ được phân công chuyên trách công tác tuyên truyền pháp luật. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện tuyên truyền như máy quay phim, chụp ảnh, loa đài được đầu tư, trang bị, góp phần chuyên môn hoá trong công việc. Lạc Thuỷ từng bước chuyên sâu công tác tuyên truyền, PBGDPL, tạo hiệu quả tích cực trong thực hiện tuyên truyền pháp luật trên địa bàn.