Khúc gỗ đối tượng sử dụng chuẩn bị đánh anh Cơ nhưng sau đó vứt bỏ trước nhà.

Theo anh Nguyễn Hồng Cơ phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam (thường trú tại TP HCM) trong khoảng thời gian từ 23h43' đến 23h47' ngày 21/5 có sáu cuộc điện thoại gọi tới số thuê bao của anh Cơ đe dọa sẽ giết anh bất cứ lúc nào. Cách đây hai năm, anh Cơ cũng bị đe dọa sẽ bị giết…

8 năm tù cho "mẹ mìn" bắt cóc trẻ em

Không tìm được người mua cháu Hải, Mai gọi điện thoại một người tình cũ khác thông báo sắp đi XKLĐ tại Hàn Quốc nên gửi con để anh này nuôi. Nhận định hành vi của Nguyễn Thị Mai là nguy hiểm, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 8 năm tù giam.

Bắt tội phạm ma túy, một Cảnh sát bị trọng thương

Phát hiện Nguyễn Tiến Hùng vừa giao ma túy cho hai con nghiện, Thượng sĩ Long lập tức lao đến khống chế, bắt giữ. Hùng chống trả quyết liệt rồi bất ngờ rút dao giấu sẵn trong người đâm về phía ngực phải Thượng sĩ Long.

Hãy để người dân giám sát việc bán nhà thu nhập thấp

Để việc bán nhà thu nhập thấp được minh bạch, danh sách những người được quyền mua nhà phải được niêm yết công khai tại UBND phường, tổ dân phố, nơi những người này có hộ khẩu gốc và nơi cư trú. Người dân theo dõi sẽ xác định chính xác nhất những trường hợp nào là đúng đối tượng, những trường hợp nào chưa đúng.

Hãy để người dân giám sát việc bán nhà thu nhập thấp

Để việc bán nhà thu nhập thấp được minh bạch, danh sách những người được quyền mua nhà phải được niêm yết công khai tại UBND phường, tổ dân phố, nơi những người này có hộ khẩu gốc và nơi cư trú. Người dân theo dõi sẽ xác định chính xác nhất những trường hợp nào là đúng đối tượng, những trường hợp nào chưa đúng.

Hội thi báo cáo viên giỏi LLVT huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Ngày 31/5, Ban CHQS huyện Lương Sơn tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi LLVT huyện năm 2011. Tham dự hội thi có đại diện Bộ CHQS, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và 6 báo cáo viên đến từ trường tiểu học Bãi Lạng (thị trấn Lương Sơn), trường THCS Nhuận Trạch và Ban CHQS huyện Lương Sơn. Đây là 6/13 thí sinh xuất sắc của vòng sơ loại diễn ra vào ngày 25/5.

Triển khai Đề án nâng cao chất lượng công tác PB, GDPL trong các nhà trường về lĩnh vực Quốc phòng

(HBĐT) - Ngày 31/5, tại Ban CHQS thành phố, Ban chỉ đạo Đề án “PB, GDPL trong nhà trường” của Thành phố Hòa Bình đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng công tác PB, GDPL trong các nhà trường trên địa bàn về lĩnh vực quốc phòng.

Tập huấn phòng chống TNXH, truyền thông phòng, chống bệnh lao và giao lưu văn nghệ tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

(HBĐT) - Ngày 30/5, Hội LHPN tỉnh và Công an tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 của TW Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” tại xã Pà Cò (huyện Mai Châu).

Nhà báo Võ Thanh Mai bị côn đồ tấn công

Vào lúc 7 giờ 40 phút ngày 30-5, khi đang đổ xăng tại cây xăng ở góc đường Nguyễn Thị Minh Khai và Lê Hồng Phong, TP Vinh, nhà báo Võ Thanh Mai, công tác tại Báo Nông nghiệp Việt Nam, thường trú tại Nghệ An đã bất ngờ bị 2 đối tượng đi trên một xe máy dùng kiếm tấn công rồi lên xe máy tẩu thoát.

Phú Yên : Bắt giữ xe chở 6,6m3 gỗ quý trái phép

Chi cục Kiểm lâm Phú Yên cho biết, trưa ngày 29-5 đã phối hợp với công an Phú Yên kiểm tra phát hiện chiếc xe tải mang biển kiểm soát 78K-7043 chưa rõ lái xe điều khiển đã vận chuyển 6,6 m3 gỗ hương (nhóm I) không có giấy tờ hợp pháp, đang lưu hành trên tuyến quốc lộ 25 theo hướng từ Gia Lai về Phú Yên.

Vì sao Nguyễn Công Chính bị khởi tố, bắt tạm giam? - Chống chính quyền, chia rẽ đoàn kết dân tộc

Cơ quan An ninh Điều tra - Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Công Chính (SN 1969, ngụ tổ 10 phường Hoa Lư TP Pleiku tỉnh Gia Lai) về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết” theo Điều 87 Bộ luật Hình sự. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Công Chính đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Báo SGGP xin được thông tin đến bạn đọc những sai phạm mang tính hệ thống, kéo dài của Nguyễn Công Chính chống chính quyền nhân dân, chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Bến Tre xét xử vụ án lật đổ chính quyền nhân dân

Ngày 30/5, Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre đã xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với 7 bị cáo phạm tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân“ theo khoản 2, Điều 79 Bộ Luật Hình sự của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em - phụ huynh vẫn lơ là

(HBĐT) - Nghị định 34 về xử phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 20/5/2010 quy định trẻ từ 6 tuổi trở lên ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm, trường hợp không đội mũ bảo hiểm sẽ bị xử phạt từ 100.000 - 200.000 đồng. Tuy nhiên, việc thực hiện quy định này còn hạn chế, nhiều bậc phụ huynh vẫn  lơ là đối với việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ.

Thi hành án tử hình kẻ giết chủ nợ bỏ xác vào thùng xốp

Sáng 27/5, Hội đồng thi hành án TP Hồ Chí Minh đã thi hành bản án tử hình đối với Châu Hùng Sơn (51 tuổi) về tội "giết người" và "cướp tài sản" tại trường bắn Bình Long (tỉnh Bình Phước). Sơn là hung thủ đã sát hại dã man 2 chị em chủ nợ là bà Võ Thị Hoa (ngụ quận 2) rồi sau đó bỏ xác họ vào thùng xốp phi tang.

Rắn độc lại xuống phố

Tại ngã ba Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão, thay vì nhốt rắn độc trong những chiếc cũi bọc lưới mắt cáo được chất ở yên sau xe gắn máy như kiểu buôn truyền thống, người phụ nữ buôn "thú độc" khoảng 40 tuổi bày la liệt trên lối đi dành cho khách bộ hành gần chục chiếc túi lưới, bên trong đầy rắn độc cắn chết người.

Giám đốc ngân hàng ôm 20 tỉ đồng bỏ trốn

Ngày 29-5, Công an tỉnh Đồng Tháp xác định ông Nguyễn Hữu Quang - nguyên giám đốc phòng giao dịch huyện Lấp Vò thuộc Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) - đã bỏ trốn và ra lệnh cấm xuất cảnh đối với ông này. Các cơ quan chức đang truy tìm ông Quang để phục vụ điều tra.

Chuyển biến bước đầu sau 2 tháng thực hiện CVĐ về chấp hành điều lệnh

(HBĐT) - Lễ phát động CVĐ và chấp hành điều lệnh trong toàn lực lượng công an tỉnh được tổ chức vào ngày 10/3/2011, đúng vào dịp kỷ niệm 63 năm ngày lực lượng CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Công an tỉnh là một trong hai đơn vị của toàn quốc tiến hành lễ phát động sớm hơn so với quy định của Ban chỉ đạo Bộ Công an.

Hai tàu cá gặp cướp biển

CATP) Cuối cùng, tàu của anh Nguyễn Tấn Luận (39 tuổi, ngụ thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cùng 13 ngư dân đã về tới cảng Sa Kỳ. Nỗi kinh hoàng vẫn còn in rõ trên mỗi ngư dân khi bị cướp biển tấn công, bắn trọng thương tại vùng biển giữa Malaysia và Philippines.

Trung tâm JTCC phá 11 vụ vận chuyển ma túy qua đường hàng không

Trung tâm chống tội phạm xuyên quốc gia Việt Nam - Australia đã phối phợp với các Cục nghiệp vụ cùng Cảnh sát Liên bang Australia khám phá 11 vụ vận chuyển ma túy từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Việt Nam đi TP Sydney, Australia bằng đường hàng không…

21 năm tù về tội vận chuyển tiền giả

Ngày 27-5, tại trị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Bế Văn Trịnh, 12 năm tù và Lương Tuấn Quỳnh, 9 năm tù về tội vận chuyển tiền giả. Tổng hình phạt của hai bị cáo là 21 năm tù.

Thị trấn Đà Bắc chung tay phòng - chống ma tuý

(HBĐT) - “Cũng như phần lớn các nơi khác, công tác cai nghiện và quản lý sau cai ở đây gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều hộ gia đình do nhận thức còn hạn chế nên đã cố tình che giấu hoặc không hợp tác với chính quyền để đưa con em mình đi cai. Anh Lường Đức Thắng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đà Bắc nhận xét.

Thu giữ 2000 sản phẩm làm đẹp không rõ nguồn gốc

Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra một cửa hàng mỹ phẩm đã phát hiện hơn 2.000 sản phẩm làm đẹp, nhưng không có nguồn gốc xuất xứ.

Đề nghị truy tố nhân viên chiếm đoạt tiền của công ty

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố Cù Khắc Vĩnh Phúc (SN 1979, ngụ tỉnh Long An) về tội “Tham ô tài sản”.

Sử dụng công nghệ cao trộm cắp tài sản xuyên quốc gia

Ngày 25/5, Phòng 9 Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) cho biết đã sơ kết điều tra vụ án trộm cắp tài sản bằng hình thức thông qua mạng Internet. Đây là vụ án với thủ đoạn mới, liên quan đến đối tượng và bị hại là người nước ngoài. Đáng tiếc rằng, có một số học sinh, sinh viên giỏi về công nghệ thông tin đã sử dụng khả năng của mình vào mục đích trộm cắp tài sản.

Ô tô dùng tiếng còi quá to sẽ bị phạt 2 - 3 triệu đồng

Từ 30.6, người điều khiển ô tô lắp đặt, sử dụng còi vượt quá âm lượng quy định sẽ bị phạt từ 2 - 3 triệu đồng. Vấn đề là việc xử phạt liệu có khả thi?