Ghi nhận những kết quả đạt được của Báo CAND qua 65 năm xây dựng, trưởng thành, tại buổi làm việc chiều 8/12, Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng, Báo CAND nói riêng, báo chí trong lực lượng CAND nói chung giữ vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, xây dựng sống động hình ảnh người chiến sĩ Công an trong lòng dân, là mặt trận truyền thông thể hiện tiếng nói của lực lượng CAND, giúp người dân thêm hiểu, tin và yêu Công an. Đây là buổi làm việc của

Những "chuyên gia" phá án nhanh

Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2011, do Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi phát động, cán bộ, chiến sĩ Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an huyện Sơn Tịnh đã nêu cao tinh thần, mưu trí, nhạy bén trong công việc, khám phá nhanh nhiều vụ án hình sự nghiêm trọng, được nhân dân tin yêu khen ngợi, góp phần giữ vững cuộc sống bình yên của nhân dân.

Chiếm đoạt nhà người khác theo kiểu “xã hội đen”

Gần một tuần nay, người dân sinh sống tại khu tập thể Viện Lịch sử quân sự, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội vô cùng bức xúc trước một vụ đòi nhà mang tính chất "xã hội đen" xảy ra tại đây. Cách hành xử của những người đòi nhà khiến người dân lo ngại trật tự xã hội trên địa bàn phường này đang có những dấu hiệu bất an…

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục pháp luật trong LLVT tỉnh

(HBĐT) - Trong những năm qua, công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) của LLVT tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp và Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh và Quân khu 3, sự phối hợp chặt chẽ giữ LLVT tỉnh với các cơ quan chức năng của tỉnh.

Án kinh doanh thương mại và tranh chấp lao động hành chính trên địa bàn tăng cao

(HBĐT) - Theo thống kê của ngành Toàn án tỉnh, năm 2011 số vụ án kinh doanh thương mại, các tranh chấp lao động tăng cao so với năm 2010.

Cần quản lý chặt các công ty dịch vụ đòi nợ thuê

Tại Phòng Quản lý nhân sự của Phòng khám H., các đối tượng thuộc 1 công ty đòi nợ ép chị Nguyễn Thị H., nhân viên kế toán phải làm giấy cam kết trả hết số nợ cho Công ty Dược và Trang thiết bị y tế Q.Đ. Sau đó, các đối tượng đeo kính đen xuống ngồi tại 4 góc của Phòng khám H., khiến các bệnh nhân hoảng hốt bỏ chạy.

Kế hiểm nhằm vào các em học sinh

Phượng, Cương, Hòa, Hồng, Thành và Long thường sử dụng tên giả và xuất hiện trên mạng Internet như những cô gái, chàng trai con nhà giàu, tiêu tiền như nước, rủ các em học sinh ham chơi nhập hội. Chúng cho các em ăn uống, chơi bời như những người "cùng hội cùng thuyền", rồi khi các em không còn nghi ngờ, chúng rủ các em về thăm "nhà" ở vùng biên giới…

Hành xử kiểu "luật rừng" ở dự án vùng sâu

Liên quan đến dự án đang đầu tư tại huyện vùng sâu của Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ), ngày 3/12 vừa qua, Công an huyện Vĩnh Thạnh đã kịp thời ngăn chặn một vụ hành xử theo kiểu "luật rừng" của các cá nhân trong dự án mà chủ đầu tư là Công tư CP ĐTXD Cơ hội mới (TP HCM) và các đối tượng liên quan đến chủ đầu tư.

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 223.000 lượt người

(HBĐT) - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân, ngành Tư pháp đã phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể triển khai hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, biện pháp như: lồng ghép tại các hội nghị, thi tìm hiểu pháp luật, phổ biến pháp luật trong trường học, tờ gấp pháp luật và qua các phương tiện thông tin đại chúng…

Hà Nội: Dựng lại hiện trường vụ nã đạn vào xe buýt

Giám đốc Xí nghiệp xe buýt Hà Nội Hồ Lê Thanh cho biết, cơ quan công an đã đến làm việc với Xí nghiệp. Ông cũng đã ký quyết định đưa xe về khu vực xảy ra vụ nã đạn để phục vụ công tác dựng lại hiện trường.

Thẩm phán vào nhà nghỉ với vợ người khác xin từ chức

Tin từ TAND tỉnh Cà Mau, Phó Chánh Văn phòng tòa, thẩm phán Nguyễn Thanh Mộng đã thừa nhận quan hệ không trong sáng với vợ người khác, xin tự nhận hình thức kỷ luật về Đảng là cảnh cáo và xin từ chức.

Thành phố Hòa Bình tổng kết công tác QP - QSĐP năm 2011

(HBĐT) - Ngày 6/12, UBND thành phố đã tổ chức tổng kết công tác QP - QSĐP năm 2011 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012.

Lạc Thủy nỗ lực đảm bảo trật tự ATGT

(HBĐT) - Theo ông Phạm Quang Vinh – Chủ tịch UBND, Trưởng Ban ATGT huyện Lạc Thủy, để công tác đảm bảo trật tự ATGT đạt hiệu quả, bên cạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT, lực lượng chức năng của huyện đã đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Khẩn trương lấy lời khai trong vụ nã đạn vào xe buýt

Tin từ công an huyện Thường Tín (Hà Nội) vừa cho hay, đơn vị này đang khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng trong vụ dùng súng bắn vào xe buýt đang lưu thông ngày 5/12 vừa qua.

Phạm pháp tăng, khám phá thấp

Năm 2011, nhiều tội phạm vẫn gia tăng mạnh, nhất là tội phạm về ma túy (tăng 20% với trên 12.000 vụ), môi trường (tăng 8,4% với gần 5.000 vụ) và trật tự quản lý kinh tế - chức vụ (tăng 4,38% với hơn 11.000 vụ).

Ðình chỉ công tác hai cán bộ Bệnh viện đa khoa Kiên Lương

Ngày 3-12, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Kiên Lương (huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) Nguyễn Văn Thạnh vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác hai cán bộ là Nguyễn Thị Tình và Trần Thị Thanh Thủy (công tác tại Khoa Y học cổ truyền) để làm rõ việc thanh toán khống tiền bảo hiểm y tế.

Đồng Nai: Xin đểu không được dọa chém CSGT

Ngày 4/12, Công an phường Long Bình (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã tạm giữ Quãng Văn Cường để xử lý hành vi xin đểu. Đáng nói là Cường nhắm vào lực lượng CSGT để xin đểu.

Gian nan công tác đảm bảo giao thông trên tuyến Quốc lộ 12B

(HBĐT) - Nhiều năm qua, QL 12B đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến hoạt động giao lưu, phát triển và TTATGT trên địa bàn nơi có tuyến đường đi qua. Tháng 9/2010, dự án cải tạo, nâng cấp QL 12B với tổng chiều dài 44 km được khởi công trong niềm vui của nhân dân các huyện Yên Thủy, Lạc Sơn, Tân Lạc. Tuy nhiên, sau gần 13 tháng, tình hình đảm bảo giao thông trên toàn tuyến ngày càng trở nên khó khăn, phức tạp do tình trạng thi công chậm, thi công dở dang, kéo dài.

Số vụ, số người chết và bị thương do TNGT giảm so với cùng kỳ

(HBĐT) - Theo Công an tỉnh, từ đầu năm đến ngày 20/11, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 135 vụ TNGT, làm chết 117 người, bị thương 124 người. So với cùng kỳ năm 2010, giảm 10 vụ, bằng 3,13% (135/145 vụ), giảm 5 người chết, bằng 4,1%, giảm 7 người bị thương, bằng 5,34%.

Lực lượng cảnh sát môi trường kỷ niệm 5 năm thành lập

(HBĐT) - Ngày 29/11, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường (Công an tỉnh) đã tổ chức kỷ niệm 5 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát môi trường (29/11/2006 – 29/11/2011).

Thị trấn vụ bản (Lạc Sơn):
Xây dựng địa bàn dân cư lành mạnh

(HBĐT) - Thời gian qua, thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng - chống tệ nạn ma túy, mại dâm bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: qua hệ thống loa truyền thanh của xóm, phố. Qua đó làm cho mọi người nâng cao cảnh giác, phát hiện vi phạm báo cho chính quyền kịp thời chặn và xử lý. Đồng thời, cảm hóa, giáo dục những người đã sử dụng chất ma túy từ bỏ, tạo điều kiện cho đối tượng có việc làm và thu nhập ổn định để xóa bỏ mặc cảm với xã hội. Đội hoạt động xã hội tình nguyện của thị trấn được tổ chức và nắm bắt tình hình kịp thời, phối hợp cùng tổ kiểm tra liên ngành hoạt động, tham mưu thường xuyên cho cấp ủy Đảng, chính quyền theo kế hoạch của UBND thị trấn đã đề ra.

Viết theo đơn, thư bạn đọc:
Cần xử lý nghiêm tình trạng xe nhái, giả tuyến Hòa Bình - Mỹ Đình để bảo vệ quyền lợi cho hành khách

(HBĐT) - Vừa qua, Báo Hòa Bình liên tục nhận được đơn - thư của bạn đọc là hành khách thường xuyên đi tuyến đường Hòa Bình - Mỹ Đình (Hà Nội) kiến nghị nhiều lần đi phải những xe nhái, giả tuyến vừa thiệt hại về kinh tế, vừa tốn kém thời gian. Thực trạng trên đã kéo dài nhưng các ngành chức năng không có biện pháp giải quyết, xử lý gây tâm lý bức xúc trong dư luận.

Y án sơ thẩm vụ mua bán trái phép gần 100 bánh hêrôin

(HBĐT) - Ngày 2/12, tại TAND tỉnh, TAND tối cao đã tổ chức phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án “Hà Ngọc Lương, Trần Lê Quang cùng đồng bọn tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý, không tố giác tội phạm xảy ra tại 7 tỉnh phía Bắc”.

“Giám sát giao thông qua hình ảnh” góp phần giảm TNGT

Từ khi sử dụng hệ thống giám sát, tai nạn giao thông trên đoạn Pháp Vân - Ninh Bình đã giảm cả 3 mặt, giảm 43 vụ (23,2%), số người chết giảm 60 người (29,2%), số người bị thương giảm 18 người (19,6%). Đặc biệt, trên cả tuyến đường này nhiều năm qua đã không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Ngày 1/12, Hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định 133/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phối hợp phòng, chống tội phạm ma túy (PCTPMT) ở khu vực biên giới, cửa khẩu, trên biển từ năm 2002 - 2011 đã diễn ra tại Hà Nội.