Một phần khu nhà đất số 20 đường Nguyễn Thị Minh Khai quận 1 được bán sai quy định

Khu nhà đất số 20 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM được xác lập sở hữu Nhà nước diện nhà cơ quan hành chính chế độ cũ. Năm 1981, Công ty Quản lý kinh doanh nhà TPHCM (nay là Công ty TNHH MTV quản lý kinh doanh nhà TP, đơn vị được giao quản lý khu nhà đất trên) ký hợp đồng cho Công ty Giống gia cầm miền Nam (nay là Công ty cổ phần Giống gia cầm miền Nam) thuê làm trụ sở văn phòng. Một thời gian sau, một phần khu đất đã được biến hóa thành nhà của 5 hộ dân.

EmailPrint Bắt đối tượng vận chuyển 1.000 viên ma túy tổng hợp

Ngày 25-5, CA tỉnh Nam Định cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - CA tỉnh Nam Định vừa bắt quả tang Lã Thị Hiền (SN 1977, trú tại phường Phan Đình Phùng, TP Nam Định) đang vận chuyển 1.000 viên ma túy tổng hợp bằng xe máy trên tuyến QL 1A, từ Hà Nội về Nam Định.

Băng hoạt động theo kiểu "xã hội đen" trữ nhiều "hàng nóng"

Chiều 23/5, Đại tá Lê Tấn Thảnh - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT chủ trì cuộc họp báo báo cáo kết quả bước đầu thực hiện kế hoạch triệt phá chuyên án, bắt hàng loạt đối tượng hoạt động theo kiểu "xã hội đen" có sử dụng "hàng nóng". Đây là băng nhóm thứ ba bị Công an tỉnh Bạc Liêu triệt phá trong khoảng 6 tháng trở lại đây.

Khởi tố kẻ bắt cóc học sinh lớp 3 để đòi nợ

Ngày 25-5, VKSND huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn quyết định khởi tố Nguyễn Thị Lộc (SN 1972, ở thôn 2A, xã Ea Mnang, huyện Cư M’gar) về tội bắt cóc để chiếm đoạt tài sản

Nhân rộng mô hình tổ liên gia tự quản về ANTT ở thôn Ba Cầu

(HBĐT) - Năm 2004 trở về trước, nói đến thôn Ba Cầu (Ngọc Lương-Yên Thủy) ai nấy đều ái ngại bởi những diễn biến phức tạp về tình hình trật tự xã hội. Thôn không chỉ có người nghiện ma túy, đối tượng mại dâm, tụ điểm buôn bán ma túy mà tình trạng trộm cắp tài sản xảy ra liên tiếp.

Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính

(HBĐT) - Ngày 19/5, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 1444 Về việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, các nhân về quy định hành chính.

Phối hợp bắt đối tượng lừa bán trẻ em

Nạn nhân đáng thương của vụ án này là cô gái người dân tộc Nùng, đang tuổi trăng tròn tên là Hoàng Thị C.. Hơn 2 tháng bị giam giữ nơi đất khách quê người, C. và 2 cô gái Việt Nam có cùng cảnh ngộ lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng đã đập vỡ cửa kính trốn về nước.

Phạt tù hai bị cáo người nước ngoài trộm tiền tỷ

Ngày 24-5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 15 năm tù giam đối với hai bị cáo An-đai Pra-y-ô-ga (39 tuổi) và Tét-đi Oai-day-a (36 tuổi), quốc tịch In-đô-nê-xi-a về tội trộm cắp tài sản. Ngoài án phạt tù, hai bị cáo phải bồi thường cho người bị hại số tiền hơn 2,2 tỷ đồng đã chiếm đoạt.

Đường dây thuốc lá lậu của nguyên quản lý thị trường bị phá

Rạng sáng 24/5, Cảnh sát kinh tế TP HCM đã phá sập một đường dây vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ thuốc lá ngoại trái phép có quy mô lớn tại Sài Gòn của nguyên một quản lý thị trường. Gần 50.000 gói thuốc lá bị tạm giữ.

Vụ chìm tàu Khu du lịch Dìn Ký - Chưa đề nghị khởi tố bị can

Chiều qua 24-5, trao đổi với PV Báo SGGP, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam cho biết: Ngày 24-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương mới chính thức ký quyết định tạm giữ hình sự trong 3 ngày 2 nhân viên tàu du lịch Dìn Ký gồm: Lê Văn Đức, nhân viên tạp vụ - mặc dù không có bằng lái nhưng vẫn điều khiển chiếc tàu trong lúc trời đang dông bão và Lao Văn Quang - người quản lý bến tàu.

Nhân rộng mô hình tuyên truyền pháp luật ở KDC

(HBĐT) - Xã Thống Nhất (TPHB) là một trong 2 xã được chọn làm điểm thực hiện đề án “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân chấp hành pháp luật tại địa bàn KDC” thuộc Chương trình 212. Triển khai đề án, xã đã thành lập được 9 nhóm nòng cốt, mỗi nhóm có từ 3 - 7 thành viên là đại diện các ngành, đoàn thể ở cơ sở, thực hiện tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật tại thôn, xóm, KDC. Năm 2010, xã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn

Tăng án tử hình kẻ tra khảo, đánh chết công nhân

Xét mức án dành cho hành vi chỉ đạo đàn em treo ngược một công nhân lên rồi tra khảo như thời trung cổ cho đến chết của ông trùm Lê Bá Sông là chưa thỏa đáng, VKSND TPHCM đã kháng nghị tăng án từ chung thân lên tử hình.

Cướp giật tài sản đòi tiền chuộc

Cướp giật tài sản đòi tiền chuộc: Chiều tối 21-5, chị Nguyễn Thu Hoài (SN 1990, ở Tứ Kỳ, Hải Dương) điều khiển xe máy đi hướng Cầu Giấy-Nhổn, đến khu vực đường Hồ Tùng Mậu (Cầu Diễn, Từ Liêm), bị 2 thanh niên đi xe máy (không rõ BKS) cùng chiều, cướp giật 1 túi xách, trong có 2 điện thoại di động, 1,5 triệu đồng và một số giấy tờ khác.

Triệt phá băng, nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm ở Bạc Liêu

Chiều 23-5, Ban giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu thông báo công an tỉnh vừa triệt phá ba băng, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, trong đó có băng tội phạm đặc biệt nguy hiểm do Thạch Quang cầm đầu, phạm các tội: Tàng trữ, sử dụng nhiều loại vũ khí; cố ý gây thương tích; mua bán, sử dụng chất ma túy trái phép; tổ chức đánh bạc; đòi nợ thuê mướn; bảo kê theo kiểu "xã hội đen"...

Quảng Ngãi: Ngư dân bị cướp biển tấn công

Ngày 23-5, ông Trần Văn Dũng (SN 1973, ở thôn Phú Quý, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho biết: tàu QNg 5129 TS, công suất 80CV vừa bị cướp biển tấn công tại vùng biển giáp ranh giữa Malaysia và Philippines.

Lạc Sỹ: Xây dựng địa bàn trong sạch, không tệ nạn ma túy, mại dâm.

(HBĐT) - Là một trong 4 xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Thủy, xã Lạc Sĩ cách trung tâm huyện gần 20 km, hệ thống đường nhựa đã vào đến trung tâm xã lại có địa bàn giáp ranh Hưng Thi (Lạc Thủy), Nuông Dăm, Cuối Hạ (Kim Bôi), Văn Nghĩa, Bình Hẻm, Mỹ Thành (Lạc Sơn).

Đắc Lắc: Hé lộ đường dây xuất khẩu lao động trái phép sang Nga

Một nạn nhân trong đường dây này vừa trốn thoát từ Liên bang Nga trở về, tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn Thị Phú (trú tại xã Cư Ewi, huyện Cư Kuin).

Kịp thời bắt giữ các đối tượng tống tiền

Chiều 19-5, tại xã Mê Linh (huyện Mê Linh), Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CA huyện Mê Linh bắt quả tang đối tượng Phạm Phú Mạnh (SN 1986, ở Ninh Giang, Hải Dương) có hành vi tống tiền gia đình ông Phạm Văn Anh (SN 1964, ở xã Văn Khê, huyện Mê Linh).

Ảo giác, gây án thật

15h ngày 13/5, người dân sống tại khu vực phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội bị một phen hoảng loạn, khi chứng kiến cảnh tượng chẳng khác gì phim hành động. Trên tầng 2 của một căn nhà, người thanh niên tự xưng là Lê Quang Hải (32 tuổi, trú tại Hà Nội) tay lăm lăm con dao nhọn và một quả lựu đạn luôn miệng nói đã rút chốt, để chống lại người định giết anh ta…

Công an thành phố Hoà Bình phát động phong trào học tập tấm gương dũng cảm hy sinh của đồng chí Đỗ Mạnh Linh

(HBĐT) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, ngày 21/5, Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố Hoà Bình đã tổ chức quyên góp ủng hộ và phát động phong trào học tập tinh thần kiên quyết tấn công truy bắt tội phạm, tấm gương dũng cảm hy sinh của đồng chí Đỗ Mạnh Linh trong toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng công an thành phố Hoà Bình.

Đội cảnh sát giao thông đường thủy:
Đảm bảo ATGT đường thủy trong mùa mưa lũ

(HBĐT) - Với biên chế 12 CBCS, đội CSGT đường thủy (Phòng CSGT CA tỉnh) là lực lượng chủ chốt trong công tác đảm bảo TTATGT đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng CAND phục vụ tốt cho ngày bầu cử Quốc hội

Từ ngày 15/5, Công an tỉnh Thanh Hoá đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sỹ các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện tăng cường cán bộ đến tất cả 636 xã, phường trong tỉnh để cùng với Công an và ban bầu cử địa phương làm tốt công tác bảo vệ bầu cử, không để xảy ra các vụ việc ảnh hưởng đến kết quả bầu.

Phát động học tập tấm gương dũng cảm của các đồng chí Đỗ Mạnh Linh và Hoàng Minh Thành

Chiều 19/5, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm đã phát động cán bộ, chiến sỹ học tập tấm gương dũng cảm của Thượng úy Đỗ Mạnh Linh, Đại đội phó Đại đội CSCĐ dũng cảm hy sinh khi làm nhiệm vụ và Thượng sỹ Hoàng Minh Thành, chiến sỹ CSCĐ Công an tỉnh Hòa Bình bị thương trong khi truy bắt đối tượng buôn bán, vận chuyển 50 bánh heroin tối 18/5.

"Xe thương binh" nhưng chủ xe thì... lành lặn

Số lượng người điều khiển xe ba bánh là thương binh, bệnh binh, người khuyết tật chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Phần lớn các trường hợp vi phạm đều mạo danh, dán, đính khẩu hiệu "nhái" cơ sở thương binh, bệnh binh lên thành xe nhằm mục đích "né" lực lượng chức năng.

Lực lượng vũ trang tỉnh sẵn sàng cho ngày bầu cử

(HBĐT) - Nhận thức sâu sắc vị trí và ý nghĩa to lớn của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIII, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy - Bộ tư lệnh Quân khu 3, trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và Mặt trận tổ quốc các địa phương, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thực hiện tốt các bước chuẩn bị bầu cử.