Là đơn vị mới thành lập, tuổi đời chưa tròn con số 1, thế nhưng với 14 cán bộ, chiến sỹ, Phòng Cảnh sát truy nã, Công an tỉnh Bắc Giang (PC52 Bắc Giang) đã vận động đầu thú được 33 đối tượng truy nã trong đó có 7 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm chỉ trong 6 tháng đầu năm 2011.

Hàng kém chất lượng "vào" trung tâm thương mại

Trong khi các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra giải pháp thì tình trạng hàng giả, hàng nhái… không những không giảm mà đang ngày càng gia tăng khiến tình hình thị trường càng thêm rối ren. Hàng lậu, hàng giả, kém chất lượng, hiện không chỉ được bán tràn lan ngoài thị trường mà cũng đã đi vào các trung tâm thương mại ngày càng nhiều.

Phát huy vai trò người cao tuổi trong phong trào phòng chống tội phạm

(HBĐT) - Hiện nay, trong toàn tỉnh có 7.356 NCT là đảng viên, 3.124 người có công, 11.409 cán bộ hưu trí, 7.144 CCB, 14.065 người tham gia trong công tác đoàn thể. Bằng uy tín và kinh nghiệm của hàng trăm, ngàn hội viên người cao tuổi tham gia công tác ANTT đã và đang góp phần tích cực, có hiệu quả giữ vững ANCT tại địa phương.

Ngòi Hoa (Tân Lạc): Vòng vo gần 2 năm, giấy chứng quyền sử dụng đất lâm nghiệp chưa về với chủ

(HBĐT) - Vào cuối năm 2008, đầu năm 2009 việc Công ty trồng rừng nguyên liệu Việt Ban (Lương Sơn) liên danh với Công ty Bằng Tân Mai (Tân Lạc) cùng một số doanh nghiệp ngoài tỉnh cử người về 23 xã, thị trấn của huyện Tân Lạc thu gom giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp (GCNQSDĐLN) với lời hứa “Được hỗ trợ vay vốn ưu đãi để phát triển trồng rừng” đã khiến hàng nghìn hộ dân háo hức và tự nguyện nộp GCNQSDĐLN, thậm chí ở xã Tuân Lộ còn có không ít hộ nộp cả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thổ cư. Trong đó, riêng xã Ngòi Hoa có 150 GCNQSDĐLN của các hộ dân thuộc 5 xóm Ngòi, Liếm, Bưng, Nẻ, Mu.

6 tháng, lực lượng QLTT tỉnh xử lý 719 vụ vi phạm

(HBĐT) - 6 tháng đầu năm 2011, lực lượng QLTT tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên thị trường. Kết quả đã tiến hành kiểm tra, xử lý 719 vụ vi phạm hành chính, tịch thu tiền và hàng hóa trị giá trên 1 tỷ đồng.

Ăn cắp mật khẩu trên mạng lừa hàng chục người

Học hành ít, ham chơi games, Phúc và Tuấn tìm cách ăn cắp mật khẩu nick chat của nạn nhân rồi giả danh bị hại để lừa bạn bè của họ. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng chục nạn nhân sập bẫy với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Điều đáng nói là, chúng không giỏi về vi tính, không được học hành nhiều nhưng lại lừa được những người có học hành tử tế, thậm chí có địa vị trong xã hội.

Rèn quân ở "lò" đào tạo Cảnh sát vũ trang

Cả học trò lẫn thầy cô giáo đều phải lăn lộn trên thao trường, khổ luyện để làm chủ các kỹ năng võ thuật, bơi, lặn bí mật, leo trèo… Để cho "ra lò" những thế hệ học trò có năng lực thực thi nhiệm vụ trong các tình huống gay cấn như giải cứu con tin, hỗ trợ phá các tổ chức tội phạm, chống khủng bố…, việc đào tạo phải rất công phu. Đó là những gì mà thầy và trò Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang khổ công luyện đức, rèn tài.

Cần duy trì và nâng cấp hệ thống pháp y trong CAND

Giám định pháp y là một ngành đặc thù, rất độc hại và mang yếu tố đặc thù, riêng pháp y Công an còn phải chịu thêm áp lực về kỷ luật của lực lượng vũ trang rất nghiêm ngặt… Nếu chuyển pháp y Công an ra ngoài lực lượng Công an cho "khách quan" thì có phải chuyển toàn bộ các chuyên ngành giám định kỹ thuật hình sự ra khỏi Công an hay không?

Xóa sổ băng nhóm dùng roi điện gây ra 31 vụ cướp

6 tháng đầu năm 2011, Sáng và đồng bọn thường ép phụ nữ đi xe máy một mình ở các đường vắng, dừng lại, rồi dùng roi điện chích và hành hung cướp xe máy. Chúng đã gây ra 31 vụ cướp tài sản; trong đó thực hiện trót lọt 28 vụ.

“Các anh đã nỗ lực vì nhân dân”

(HBĐT) - Ngày 26/6, trao đổi với chúng tôi, thượng tá Trần Mạnh Hải - Phó Công an thành phố Hòa Bình cho biết: cơ quan điều tra đã khám phá thành công vụ án chiếm đoạt tài sản xảy ra cách đây đúng 1 năm, bắt giữ đối tượng phạm tội và trả lại tài sản cho bị hại.

Thâm nhập "thế giới" của các tài xế container

Nghề lái xe container là nghề vô cùng nguy hiểm bởi chỉ sơ sểnh một chút là gây họa cho người và chính bản thân, nhẹ thì đầu xe cũng bẹp dúm, cả tài lẫn phương tiện "nằm nghiêng" trên mặt đường, nặng là lao xe xuống vực. Hơn nữa, người lái xe còn luôn phải đề phòng bị cướp hàng. Chính vì cần sự "tỉnh táo", nên thứ được các "tài công" tìm đến chính là ma túy.

72 đối tượng trong quán bar KS Sheraton dương tính với ma túy

Kết quả xét nghiệm tử 148 người có nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy tại trụ sở cơ quan CA cho thấy 72 đối tượng dương tính với ma túy.

Hà Nội xử lý nghiêm các đối tượng trộm cây sưa

6 tháng qua, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra hàng chục vụ chặt trộm cây gỗ sưa. Chỉ riêng trong đêm 24 rạng ngày 25/6, 3 cây gỗ sưa đỏ đã bị "sưa tặc" cưa trộm.

Hội thảo phương án bắt giữ đối tượng ma tuý

(HBĐT) - Ngày 1/7, Công an tỉnh đã tổ chức hội thảo phương án bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy bằng phương tiện cơ giới trên quốc lộ. Đồng chí Bùi Đức Sòn – UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã dự và chủ trì hội thảo.

Phòng CS Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp CA tỉnh: Những người thực thi công lý

(HBĐT) - Chúng tôi có dịp gặp gỡ thượng tá Trần Văn Ba – Phó phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (PC81) khi anh vừa chỉ huy lực lượng bảo vệ phiên tòa xét xử đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Điều tra, làm rõ 173 vụ phạm pháp hình sự

(HBĐT) - Theo thống kê của lực lượng chức năng, trong 6 tháng đầu năm 2011 toàn tỉnh đã xảy ra 289 vụ phạm tội về trật tự xã hội, tăng 86 vụ so với cùng kỳ năm 2010. Làm 10 người chết, 56 người bị thương, số tài sản bị thiệt hại trị giá gần 5 tỷ đồng.

Hà Nội: Gửi xe ở bệnh viện vẫn bị “chặt chém”

Trước tình trạng “làm xiếc” với giá gửi xe, đầu tháng 6 vừa qua, GĐ Sở Y tế Hà Nội đã kiểm điểm GĐ các bệnh viện Hà Đông, Thanh Nhàn, Phụ sản… Tuy nhiên, đến thời điểm này, tình trạng "móc túi" người nhà, bệnh nhân vẫn không thay đổi ở các bãi xe.

Bộ Công an sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng

Chiều 30/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Bộ Công an; lãnh đạo đại diện các Tổng cục, Vụ, Cục thuộc Bộ Công an.

Tổng cục Cảnh sát PCTP triển khai cuộc vận động từ những góc nhìn thực tế

Để xây dựng hình ảnh lực lượng Cảnh sát không chỉ vững mạnh trong công tác chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã nghiêm túc thực hiện cuộc vận động "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".

Vụ "Hiệp sĩ" bị trả thù: Bộ Công an "vào cuộc"

Bộ Công an đang phối hợp Công an Bình Dương khẩn trương điều tra vụ án truy sát "hiệp sĩ" Nguyễn Tăng Tiên, trong đó liên quan đến các hoạt động băng nhóm tội phạm ở Bình Dương.

Trợ giúp pháp lý lưu động cho trên 300 đối tượng chính sách huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Từ ngày 27 – 30/6, Trung tâm Trợ giúp pháp lý (Sở Tư pháp) phối hợp với xã Mường Chiềng, Tân Pheo (Đà Bắc) tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động cho trên 300 đối tượng là người nghèo, người có công, người già, trẻ em, người dân tộc thiểu số tại 2 xã.

Buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý, lĩnh án tử hình

(HBĐT) - Ngày 29/6, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do Bùi Văn Bình, sinh năm 1980 trú tại khu I - thị trấn Lếnh - Việt Yên - Bắc Giang cầm đầu cùng với các bị cáo Bùi Văn Hùng (em trai Bình), sinh năm 1988, trú tại xã Ninh Khánh - Việt Yên - Bắc Giang; Vũ Thị Hoán, sinh năm 1981 (vợ Bình) và Hoàng Văn Quỳnh, sinh năm 1986 trú tại bản Cáu - Thanh Long - Văn Lãng - Lạng Sơn.

Những “hai lúa” đánh mất mình vì… casino

Rất nhiều người dân từng sang bên kia biên giới đánh bạc cho biết, sở dĩ họ đi là do điều kiện đi đứng qua lại biên giới (ý nói thủ tục hành chính) giờ đây quá đơn giản. Kế đến là "hồi nào giờ chỉ thấy casino qua phim ảnh, nay muốn tận mắt… cho biết".

Những chiến sỹ trẻ kiên cường giữ bình yên bản làng

Mặc dù Mường Lát không được xác định là địa bàn trung chuyển ma túy lớn nhưng vấn đề vận chuyển, buôn bán ma túy từ bên kia biên giới vẫn còn, điều này đòi hỏi các cán bộ CSĐT tội phạm về ma túy phải bám bản, bám địa bàn và phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Tạo "sự cố môi trường" để xả thải

Một thủ đoạn của doanh nghiệp được Cục Cảnh sát môi trường điểm mặt chỉ tên: tạo "sự cố môi trường" để tiếp tục xả chất thải nguy hại. Cách tạo sự cố cũng trở thành chiêu gỡ rối khi bị Cảnh sát sờ tới.