(HBĐT) - Đồng chí Trịnh Xuân Nghị, Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ 09 xã Đồng Tân (Lạc Thủy) cho biết: “Những năm qua, công tác giữ gìn ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực. Để đạt được kết quả đó, BCĐ xã đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các thôn đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phòng - chống ma túy, buôn bán người, mại dâm và HIV /AIDS. Từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục các đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng”.

Thành phố Hòa Bình:
Đổi mới hoạt động tuyên truyền phòng - chống ma tuý

(HBĐT) - Theo số liệu của Ban chỉ đạo 09 TP Hòa Bình, năm 2014, toàn thành phố đã phát hiện 40 vụ với 43 đối tượng tội phạm ma túy, thu giữ 160,68 g hêrôin, 5 gói ma túy đá, 17 viên hồng phiến, triệt phá 3 điểm bán lẻ ma túy; toàn thành phố hiện có 687 người nghiện ma túy ở ngoài xã hội. Tổng số người nhiễm HIV đến thời điểm hiện nay 328 người, trong đó 120 người đã chết vì AIDS. Do đó, tăng cường công tác tuyên truyền là một trong những giải pháp quan trọng đang được TP Hòa Bình triển khai để đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Thu giữ 91 bánh hêrôin và trên 10 nghìn viên ma túy tổng hợp

(HBĐT) - Thực hiện phương án 365/PA-CAT-PV11 của Công an tỉnh về đấu tranh giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Mai Châu, theo thống kê của lực lượng chức năng Công an tỉnh, tính từ tháng 9 - 18/12/2014, lực lượng chức năng đã phát hiện 12 vụ, bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ 91 bánh hêrôin và 92,838 g hêrôin, 10.213,5 viên ma túy tổng hợp.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014)
“Đội quân nông dân” bước vào trận đánh lớn

(HBĐT) - Từ một đội quân nông dân với vũ khí thô sơ gậy gộc, giáo mác, cung, nỏ, LLVT cách mạng tỉnh đã không ngừng lớn mạnh qua từng trận đánh gây cho quân Pháp nỗi hoang mang, khiếp đảm...

Phát huy truyền thống quân đội anh hùng, xây dựng nền QPTD ngày càng vững mạnh

(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014), 25 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014), P.V Báo Hòa Bình đã trao đổi với đại tá Bùi Trọng Quỳnh, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh về phát huy truyền thống 70 năm QĐND Việt Nam anh hùng trong xây dựng nền QPTD ngày càng vững mạnh.

Ban CHQS huyện Yên Thủy: Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng

(HBĐT) - Để xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đội ngũ CB -CS có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Yên Thủy đã tập trung quán triệt, học tập triển khai thực hiện các chỉ thị của Đảng ủy Quân khu, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh, Huyện ủy về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào TĐQT trong LLVT và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ QP -QSĐP. Đặc biệt, tập trung vào việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Bộ Chính trị, Quân ủy T.Ư về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong Đảng bộ và LLVT huyện.

Thành phố Hòa Bình: Chú trọng xây dựng LLVT địa phương tinh gọn, rộng khắp

(HBĐT) - Thượng tá Vũ Hải Ninh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố nhấn mạnh: Thời gian qua Ban CHQS thành phố đã thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng công tác xây dựng, huấn luyện lực lượng DQTV, DBĐV đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, chủ động đối phó hiệu quả với mọi tình huống có thể xảy ra trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng SSCĐ của LLVT tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

(HBĐT) - Năm 2014, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 100% các cơ quan, đơn vị xây dựng đầy đủ các văn kiện tác chiến phòng thủ phù hợp với từng giai đoạn, kịp thời chỉ đạo bổ sung, điều chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến phòng thủ bảo đảm sát với tình hình, đặc điểm của từng địa phương. Đồng thời, làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn diện trên các mặt; xây dựng được thế trận QPTD vững chắc, kết hợp chặt chẽ thế trận tại chỗ với thế trận cơ động, tạo thành thế trận rộng khắp trong KVPT tỉnh.

Dốc sức cho Mường Thanh (Tiếp theo kỳ trước)

(HBĐT) - Kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã được đánh giá và ghi nhận những đóng góp xứng đáng trong việc chi viện sức người, sức của; phối hợp với quân và dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Xe tải lật rơi xuống hố ven tỉnh lộ 433

(HBĐT) - Khoảng 6 giờ, ngày 18/12, chiếc xe tải biển kiểm soát 28H-4316 trong khi đang di chuyển hướng thị trấn Đà Bắc – TP. Hòa Bình đến địa phận tổ 17, phường Tân Hòa, cách khu vực nghĩa trang Sông Đà (TPHB) khoảng hơn 100m đã bị lật rơi xuống hố rộng khoảng 5m, sâu 4m. Đây là hố đơn vị thi công Dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 433 đào lên để thi công cống thoát nước.

Chiến dịch Hòa Bình - sự lớn mạnh của LLVT tỉnh (Tiếp theo kỳ trước)

(HBĐT) - Liên tiếp thất bại trên các hướng, các mặt trận, với âm mưu giành lại thế chủ động trên chiến trường, cuối năm 1951, Pháp đã tung một lượng lớn binh lực cùng phương tiện chiến đấu vào Hòa Bình nhằm thu hút, tiêu diệt lực lượng chủ lực của ta, nối lại hành lang Đông - Tây, khôi phục lại “Tam giác sắt” Hà Nội - Sơn Tây - Hòa Bình; chặn đứng con đường vận chuyển, tiếp tế của ta lên Việt Bắc. Với âm mưu đó, từ ngày 9 - 14/ 11/1951, quân Pháp đã huy động 20 tiểu đoàn, có máy bay, pháo binh yểm trợ tiến đánh Hòa Bình. Trong vòng 10 ngày, chúng đã chiếm được một vùng rộng lớn dọc quốc lộ 6 và sông Đà.

Giải pháp nào ngăn chặn, đẩy lùi những hành vi vi phạm nghiêm trọng về trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng

(HBĐT) - Năm 2014, Viện KSND tỉnh khởi tố mới 217 vụ án vi phạm về trật tự an toàn xã hội, giảm 8 vụ so với cùng kỳ năm 2013. Nhìn vào con số “giảm”, ít nhiều cũng đã có điểm đáng mừng. Tuy nhiên, những người trực tiếp làm công tác điều tra, xét xử những vụ việc này vẫn không thể buông tiếng thở phào nhẹ nhõm bởi thực tế: tình hình thế tội phạm ở lĩnh vực này tiếp tục có những diễn biến ngày càng phức tạp với tính chất, hậu quả hết sức nghiêm trọng, đặc biệt là các tội: xâm hại tình dục đối với trẻ em, mua bán người, giết người, chống người thi hành công vụ...

Phòng Chính trị - Bộ CHQS tỉnh: Đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba

(HBĐT) - Ngày 16/12, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba.

Bộ CHQS tỉnh tổng kết hoạt động công tác Đảng - công tác chính trị năm 2014

(HBĐT) - Ngày 16/12, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức tổng kết hoạt động công tác Đảng - Công tác Chính trị (CTĐ-CTCT) năm 2014 và triển khai phương hướng hoạt động CTĐ-CTCT năm 2015.

Trung đoàn 12 - nòng cốt cho toàn dân đánh giặc (Tiếp theo kỳ trước)

(HBĐT) - Ra đời và tiếp nối truyền thống chiến đấu của Trung đoàn 52 Tây Tiến sau khi chiến dịch Lê Lợi (1949 - 1950) và chiến dịch Biên Giới (1950) kết thúc thắng lợi, Trung đoàn 12 bộ đội địa phương thực sự trở thành nòng cốt, chỗ dựa vững chắc cho nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đánh giặc, giành những thắng lợi to lớn góp công vào chiến thắng chung đánh bại hoàn toàn thực dân Pháp xâm lược của cả dân tộc.

Tỷ lệ hòa giải thành đạt 80%

(HBĐT) - Năm 2014, các tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh tiếp tục được củng cố, kiện toàn, duy trì hoạt động của 2.048 tổ hoà giải với 11.624 hòa giải viên. Các tổ hoà giải đã tham gia hoà giải 100% việc phát sinh trong cộng đồng dân cư, đã hoà giải thành 1.031/1.295 việc, đạt tỷ lệ 80%. Các vụ việc chủ yếu về lĩnh vực dân sự, HN-GĐ, đất đai, môi trường…

Chiến dịch Lê Lợi - đập tan âm mưu lập xứ Mường tự trị (Tiếp theo kỳ trước)

(HBĐT) - Trước thế bao vây của địch, vào thu - đông năm 1949, Trung ương và Bác Hồ đã chỉ đạo Liên khu 3 mở chiến dịch Lê Lợi nhằm đánh tan hành lang đông - tây của địch tại Hòa Bình, khai thông đường liên lạc từ Liên khu 4 lên Việt Bắc, đập tan âm mưu lập xứ Mường tự trị, giải phóng một phần lãnh thổ, tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào kháng chiến ở Hòa Bình, Liên khu 3, Liên khu 4 phát triển. Với ý nghĩa đó, Hòa Bình đã trở thành chiến trường trọng điểm của chiến dịch.

Phát huy tốt vai trò tham mưu cho Đảng uỷ Quân sự tỉnh xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị

(HBĐT) - Từ khi tái lập tỉnh (năm 1991), đặc biệt là từ năm 2009 đến nay, để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp BVTQ trong tình hình mới, xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc, xây dựng LLVT tỉnh có sức mạnh tổng hợp và khả năng SSCĐ cao, Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh) đã bám sát tình hình thực tiễn, chủ động, tích cực đổi mới hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ - CTCT), xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị.

2 ô tô đâm nhau khi vào vòng xuyến

(HBĐT) - Vào khoảng 13 giờ 30 ngày 13/12, tại khu vực vòng xuyến thuộc ngã tư đường Trần Hưng Đạo và đường Chi Lăng thuộc địa phận phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tắc xi mang biển kiểm soát 28A-00149 và xe ô tô mang biển kiểm soát 28A-01811. Hậu quả cả hai xe ô tô đều bị hư hỏng nặng phần đầu xe, rất may không có ai bị thương.

Bác Hồ với lực lượng vũ trang

(HBĐT) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị thống soái tối cao của lực lượng vũ trang nhân dân, Người khai sinh ra quân đội nhân dân Việt Nam, một đội quân “Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh và nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND 22/12/1944, chúng ta lại nhớ đến Bác, nhớ đến tư tưởng Hồ Chí Minh, quốc phòng toàn dân là lấy dân làm gốc, lực lượng vũ trang làm nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền quốc gia với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

Chuyện về người Anh hùng áo vải tay không giết giặc

(HBĐT) - Trong quá trình trưởng thành và lớn mạnh của LLVT tỉnh đã có những tấm gương chiến đấu anh dũng làm cho quân thù khiếp sợ. Họ chính là biểu tượng cho ý chí, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân và dân các dân tộc tỉnh ta. Một trong số đó là Anh hùng LLVT liệt sỹ Triệu Phúc Lịch.

Lạc Sơn: Tập trung xây dựng các mô hình tự quản về ANTT ở cơ sở

(HBĐT) - Xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong giai đoạn hiện nay, huyện Lạc Sơn đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các chương trình, kế hoạch của các cấp liên quan đến công tác ANTT.

TP Hoà Bình: Xảy ra 187 vụ phạm pháp hình sự

(HBĐT) - Năm 2014, Công an TP Hoà Bình đã tăng cường mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; huy động được các cấp, ngành và toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, xây dựng KDC an toàn về ANTT...

Đà Bắc: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT

(HBĐT) - Ngay từ đầu năm, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) về an toàn giao thông (ATGT) được các lực lượng chức năng của huyện Đà Bắc chú trọng. Ban ATGT huyện đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các xã, thị trấn tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ (GTĐB), đường thủy nội địa, Nghị định của Chính phủ về đảm bảo TTATGT, đồng thời phát động thực hiện chiến dịch toàn dân tham gia làm giao thông nông thôn trên địa bàn và tuyên truyền văn hóa giao thông cho nhân dân. Từ đó, hình thành nếp sống văn minh, ý thức chấp hành pháp luật, tạo thói quen cho người tham gia giao thông chấp hành đúng quy định của pháp luật.