Quân đội Triều Tiên hôm nay đe dọa sẽ sớm có “những hành động đặc biệt” để biến nhiều vùng ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc thành tro bụi và cáo buộc lãnh đạo bảo thủ Seoul phỉ báng lãnh đạo Triều Tiên.

Manila mời Bắc Kinh ra tòa án quốc tế

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario vừa tuyên bố Manila sẵn sàng “mời những người bạn Trung Quốc” ra trước Tòa án quốc tế về luật biển (ITLOS) để giải quyết hòa bình vấn đề bãi cạn Scarborough.

Trung Quốc không hài lòng Triều Tiên

Trung Quốc tuyên bố sẽ không trả lại bất kỳ người Triều Tiên nào vượt biên giới vào Trung Quốc. Trung Quốc (TQ) đã đình chỉ thỏa thuận về người tị nạn với đồng minh Triều Tiên. Theo đó, TQ không gửi trả lại biên giới những người Triều Tiên chạy trốn như trước đây nữa để trả đũa việc Bình Nhưỡng đã không hỏi ý kiến TQ về vụ phóng tên lửa tuần trước.

Syria: Bạo lực tiếp tục bất chấp thỏa thuận ngừng bắn

Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria ngày 18/4 đưa tin sáu nhân viên an ninh, trong đó có một sỹ quan, đã thiệt mạng và 11 binh sỹ chính phủ bị thương trong một vụ nổ ở tỉnh Idlib, miền Bắc nước này.

Phương Tây đồng loạt dỡ bỏ trừng phạt Myanmar

Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) sẽ sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Myanmar nhằm đáp lại những nỗ lực cải cách vượt bậc của chính phủ dân sự mới ở nước này. Trước đó, Australia và Nauy cũng đưa ra những tuyên bố tương tự.

Tướng Flynn sẽ đứng đầu Tình báo quân đội Mỹ?

Theo AFP, các quan chức Mỹ ngày 17/4 cho biết Trung tướng Michael Flynn, người từng chỉ trích hoạt động của tình báo quân đội ở Afghanistan là "chỉ liên quan chút ít," đã được đề cử đứng đầu cơ quan tình báo của Lầu Năm Góc.

Mỹ, Trung tán thành dự thảo lên án Bình Nhưỡng

Hãng tin Kyodo dẫn lời các nhà ngoại giao ở Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho hay Mỹ và Trung Quốc hôm 15-4 đã đồng ý dự thảo tuyên bố lên án hành động phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.

Mảnh vỡ tên lửa Triều Tiên và thế tiến thoái lưỡng nan của Hàn Quốc

(HBĐT) - Hàn Quốc đã quyết định không công khai kết quả của chiến dịch tìm kiếm các mảnh vỡ tên lửa Triều Tiên sau khi nó rơi xuống Hoàng Hải sau vụ phóng thất bại hôm 13/4.

Mỹ - Philippines tập trận giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc

(HBĐT) - Bất chấp căng thẳng đang gia tăng với Trung Quốc, từ ngày 16/4, hàng trăm binh sĩ Mỹ và Philippinessẽ bắt đầu cuộc tập trận chung trong gần hai tuần ở Biển Đông nhằm tăng cường liên minh quân sự trước những lo ngại về sức mạnh ngày càng tăng của Bắc Kinh.

LHQ: Vụ phóng tên lửa Triều Tiên vi phạm 2 nghị quyết trừng phạt

Liên hợp quốc hôm qua đã gọi việc Triều Tiên phóng tên lửa, vốn vỡ ra thành nhiều mảnh ngay sau khi được phóng lên, là một điều đáng tiếc và vi phạm các nghị quyết của Hội đồng bảo an.

Mỹ đóng "siêu chiến hạm" tàng hình cực kỳ đắt tiền

BBC dẫn lời hãng AP đưa tin một tàu chiến khổng lồ, ̣đắt tiền và được trang bị đầy đủ những công nghệ tối tân nhất đang được đóng tại nhà máy đóng tàu thuộc thành phố Bath, bang Maine của Mỹ.

Xác nhận Triều Tiên phóng tên lửa mang theo vệ tinh

Đài truyền hình YTN của Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên ngày 13/4 đã phóng tên lửa đạn đạo mang theo vệ tinh theo dõi thời tiết.

Trung Quốc yêu cầu Philippines rút tàu chiến khỏi vùng biển tranh chấp

Trung Quốc ngày 12/4 đã hối thúc Philippines rút hai tàu hải quân ra khỏi vùng biển tranh chấp ở ngoài khơi bãi đá ngầm Scarborough, mà Trung Quốc gọi là Hoàng Nham, ở Biển Đông.

“Nhiều khả năng Triều Tiên phóng tên lửa ngày 12/4”

Báo Sankei của Nhật Bản đưa tin nhiều khả năng Triều Tiên sẽ phóng tên lửa tầm xa vào ngày 12/4 nếu điều kiện thời tiết cho phép.

Trung Quốc lại rúng động vì Bạc Hy Lai

Cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất Trung Quốc trong nhiều thập kỷ qua có bước ngoặt kịch tính với việc cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai bị tước bỏ toàn bộ chức vụ trong khi người vợ bị bắt vì nghi ngờ giết người.

Nhật cảnh báo tàu bè về mảnh vỡ tên lửa Triều Tiên

Ngày 10.4, lực lượng tuần duyên Nhật đã bắt đầu phát đi cảnh báo cho tàu bè trong khu vực về nguy cơ các mảnh vỡ trong vụ phóng vệ tinh của CHDCND Triều Tiên rơi xuống, theo AFP.

Ứng viên tổng thống Rick Santorum bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hoà Mỹ Rick Santorum hôm qua đã tuyên bố chấm dứt cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, mở đường cho cựu thống đốc Massachusetts Mitt Romney giành tấm vé ứng cử tổng thống để đối đầu với Barack Obama vào tháng 11 tới.

Kịch bản viễn cảnh bán đảo Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa

Tình hình bán đảo Triều Tiên sẽ thế nào sau vụ phóng tên lửa sắp tới của Bình Nhưỡng? Đây đang là câu hỏi được dư luận thế giới quan tâm nhất hiện nay khi mà Triều Tiên đã gần như hoàn tất khâu chuẩn bị cho vụ phóng và giờ “G” cũng sắp điểm.

Lùi để tiến

Khủng hoảng chính trị Syria kéo dài trong hơn một năm qua dường như đã lâm vào ngõ cụt khi giao tranh giữa lực lượng chính phủ với phe đối lập ngày càng quyết liệt.

Israel không thể phá huỷ cơ sở hạt nhân Iran bằng tấn công phủ đầu

Một tạp chí quân sự uy tín cho hay Israel không thể phá huỷ chương trình hạt nhân của Iran bằng một cuộc tấn công phủ đầu với lực lượng không quân hiện thời, khiến giới lãnh đạo nước này phải tìm kiếm các biện pháp tấn công khác.

Tỷ phú Thái Lan và người cha tàn độc

“Bao nhiêu ký ức đau đớn hãi hùng kéo về như bão tố. Người bố bắt con lao động kiệt sức, và sẵn sàng giết con”...

“Đánh chặn vệ tinh chính là hành động chiến tranh”

Hãng thông tấn chính thức KCNA đưa tin một quan chức Triều Tiên ngày 5/4 tuyên bố việc đánh chặn vụ phóng vệ tinh của nước này sẽ là một hành động chiến tranh.

Trung Quốc: Rò rỉ ống khí làm 1.000 người sơ tán

Ngày 5/4, gần 1.000 người dân tỉnh An Huy (miền Đông Trung Quốc) đã phải sơ tán sau khi một đường ống dẫn khí tự nhiên bị rò rỉ gây hỏa hoạn.

5 kẻ dàn dựng vụ 11/9 đối mặt với phiên toà thế kỷ

Mỹ sẽ chính thức đưa ra xét xử 5 phiến quân al-Qaeda, trong đó có Khalid Sheikh Mohammed, bị cáo buộc dàn dựng các vụ khủng bố 11/9, trong phiên toà thế kỷ ở Vịnh Guantanamo.

LHQ lên án vụ đánh bom liều chết nhằm vào Thủ tướng Somalia

Ngày 4/4, phái viên hàng đầu của Liên Hợp Quốc về Somalia, ông Augustine Mahiga đã cực lực lên án vụ đánh bom liều chết xảy ra cùng ngày trong một buổi lễ tại Nhà hát Quốc gia ở thủ đô Mogadishu, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 10 người bị thương.