Hôm qua 4-6, hơn 1 triệu thí sinh cả nước đã hoàn tất kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010. Ông Trần Văn Nghĩa, phó cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT), cho biết thí sinh sẽ được biết điểm thi chậm nhất vào ngày 18-6. Trao đổi với Tuổi Trẻ ngay sau buổi thi cuối cùng, ông Trần Văn Nghĩa - phó cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) - đánh giá:

Tạo tiền đề tiếp tục thực hiện đổi mới thi và tuyển sinh

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010 gồm sáu môn, diễn ra từ ngày 2 đến 4 - 6.

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2009 – 2010: Không có thí sinh vi phạm quy chế thi

(HBĐT) - Chiều ngày 4/6, các thí sinh khối THPT đã thi tốt nghiệp môn cuối cùng là ngoại ngữ và khối GDTX thi môn Vật lý. Sau 3 ngày thi, cả 36 hội đồng coi thi trong tỉnh đều diễn ra đúng quy chế, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, công bằng và tiết kiệm. Toàn tỉnh có 47 thí sinh bỏ thi, trong đó có 19 thí sinh THPT và 28 thí sinh GDTX.

26 giáo viên tham gia Hội thi giáo viên tổng phụ trách đội giỏi toàn tỉnh năm học 2009 – 2010.

(HBĐT) - Ngày 3/6, Tỉnh đoàn Hòa Bình đã tổ chức hội thi giáo viên tổng phụ trách đội toàn tỉnh năm học 2009 – 2010.

Học chữ trước khi vào lớp 1: Rất dễ lệch chuẩn

Việc học trước của trẻ sẽ dẫn đến tâm lý chủ quan, không chú ý khi cô giáo giảng bài, tạo thói quen mất tập trung. Đặc biệt, trẻ học trước còn gây khó khăn cho giáo viên dạy lớp 1, bởi trước đó đã học không đúng phương pháp, quy trình từ cách cầm bút, đặt bút, tư thế ngồi khiến giáo viên rất mất công để chỉnh sửa…

Tư vấn tuyển sinh: Tỷ lệ “chọi” có quyết định đến điểm chuẩn?

Điểm sàn vào trường ĐH Kinh tế Quốc dân liệu có biến động? Thắc mắc về cấu trúc đề thi môn Văn ĐH, CĐ? Nhận giấy báo dự thi ở đâu? Khi nào thì công bố hình thức thi năm 2011? Thắc mắc về ưu tiên học sinh giỏi quốc gia?...

Đề thi sử, địa dễ!

Hôm qua, 3-6, thí sinh cả nước đã hoàn thành ngày thi thứ hai, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010. Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, sau hai ngày thi đã có 5.245 thí sinh bỏ thi, nhiều hơn hôm qua 582 em.

Giảm 10% giá vé tàu cho học sinh đi thi ĐH

Để tạo điều kiện cho các sĩ tử đi thi và nhập học vào các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học và dạy nghề năm học 2010, ngành đường sắt sẽ giảm 10% giá vé cho tất cả các thí sinh và thân nhân đi cùng.

Kết thúc 2 ngày thi không có thí sinh vi phạm quy chế

(HBĐT) - Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT, sau 2 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2009 – 2010, 36 hội đồng coi thi trong toàn tỉnh đều diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Trường THPT Yên Thuỷ A: Giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ bắt đầu từ những việc làm cụ thể

(HBĐT) - Chúng tôi có dịp về thăm trường THPT Yên Thuỷ A vào buổi chào cờ đầu tuần, được dự buổi nói chuyện truyền thống giữa Hội CCB nhà trường với toàn thể học sinh, chúng tôi phần nào cũng hiểu được công tác giáo dục truyền thống là một phần không thể thiếu trong việc hình thành và phát triển đạo đức, nhân cách cho học sinh

Dạy tiếng Anh thiếu nhi: 6 nguyên tắc vàng

Đề án “Dạy và học ngoại ngữ” trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2008. Đặc biệt, trong đề án, dạy và học tiếng Anh có vị trí vô cùng quan trọng, nhất là việc dạy và học cho thiếu nhi. Có 6 nguyên tắc vàng trong dạy tiếng Anh cho thiếu nhi để việc dạy và học có hiệu quả

Khuất tất tại Trường ĐH Thủ Dầu Một

Bổ nhiệm hiệu trưởng trái quy định của Thủ tướng Chính phủ, thông báo tuyển sinh chui là hai sai phạm nghiêm trọng của Trường ĐH Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương).

Lớp học đặc biệt của thầy giáo đặc biệt

Lần đầu tiên, các trường đại học trong nước có một lớp học dành riêng cho người khiếm thị. Đó là lớp Tin học văn phòng cho người khiếm thị, thuộc Trường ĐH Văn Lang TPHCM, do thầy Trần Bá Thiện đảm nhiệm.

Sau ngày thi thứ nhất, có hơn 4.600 thí sinh bỏ thi

Theo báo cáo nhanh của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo), tổng hợp số liệu sau ngày thi thứ nhất, tổng số thí sinh bỏ thi là 4.663 em, chiếm tỷ lệ hơn 0,4% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi.

Trường THCS Phú Cường: Nâng cao chất lượng dạy học, hướng tới trường đạt chuẩn Quốc gia

(HBĐT) - Trường THCS Phú Cường, huyện Tân lạc có 39 cán bộ giáo viên, trong đó có 19 đảng viên , 413 học sinh,  có 97% là học sinh dân tộc, 14 phòng học kiên cố bảo đảm học 2 buổi/ngày.

Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu dự thi tốt nghiệp

Sáng nay 2/6, hơn 1 triệu thí sinh trong cả nước dự thi tốt nghiệp THPT 2010. Theo đó, thí sinh phải thi 6 môn Ngữ văn, Hóa học, Địa lý, Lịch sử, Toán, Ngoại ngữ, Vật lý. Trong đó, môn Ngoại ngữ và Hóa học thi theo hình thức trắc nghiệm.

“Không khó hiểu khi chất lượng đào tạo giảm sút”

Các đề án thành lập trường “ít bị từ chối”, suất đầu tư cho sinh viên giảm hơn một nửa, chất lượng đầu vào thấp... là những vấn đề được ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục và Thanh thiếu niên, Nhi đồng nêu ra khi nói về đào tạo ĐH.

Siêu thị Vì Hoà Bình tặng quà cho hơn 1.000 thiếu niên, nhi đồng học giỏi

(HBĐT) - Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Siêu thị Vì Hoà Bình đã tổ chức chương trình tặng quà cho tất cả các em thiếu niên, nhi đồng đạt học lực giỏi ở các cấp TH, THCS, THPT trong toàn tỉnh.

Thi tốt nghiệp THPT 2010: Những điều không được phép... quên

Nỗ lực của hàng triệu thí sinh trong cả nước sẽ được thể hiện trong kỳ thi tốt nghiệp THPT bắt đầu từ ngày mai. Vì vậy, thí sinh không được để xảy ra những sơ suất không đáng có, làm ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.

Hướng nghiệp cho bé bằng...công viên việc làm

Lần đầu tiên tại Việt Nam, mô hình học tập thân thiện giáo dục kỹ năng sống và hướng nghiệp cho trẻ em "công viên việc làm" được giới thiệu.

Cô bạn “văn võ song toàn” muốn đạt thủ khoa cả hai kỳ thi

Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2010, Nguyễn Thị Hồng Nhung đã xuất sắc đạt giải nhì môn Văn. Cô bé có vóc dáng nhỏ bé, xinh xắn cũng trở nên “cao lớn” trong mắt mọi người khi đã là một đệ nhất đẳng huyền đai môn Suzucho Kara Karate.

Kỳ Sơn: Hơn 300 thiếu nhi tham gia giao lưu “Nâng cánh ước mơ”.

(HBĐT) - Ngày 31/05, Phòng LĐ – TB – XH đã phối hợp với Phòng GD&ĐT, Huyện đoàn Kỳ Sơn tổ chức buổi giao lưu “Nâng cánh ước mơ” hưởng ứng tháng hành động “Vì trẻ em” năm 2010. Tham gia buổi giao lưu có đại diện tổ chức ChildFun tại Việt Nam, lãnh đạo Sở LĐ – TB – XH, Tỉnh đoàn, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương và hơn 300 em thiếu nhi đại diện cho trẻ em toàn huyện.

Trung tâm Thương mại giải trí Applaza Anh Kỳ: Trao 18 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

(HBĐT) - Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Trung tâm thương mại giải trí Applaza Anh Kỳ đã tổ chức chương trình Nhạc hội trẻ thơ. Chương tình có sự tham gia của hơn 300 thầy cô, cha mẹ và các em học sinh của các trường tiểu học trên địa bàn Thành phố

Đề thi tốt nghiệp nằm trong chương trình lớp 12

Ông Trần Văn Kiên, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng Bộ GD-ĐT cho biết: “Đề thi tốt nghiệp nằm trong chương trình THPT hiện hành và chủ yếu chương trình lớp 12 chứ không phải chỉ có kiến thức ở lớp 12”.

6 tuổi giải toán lớp... 9!

Mới học lớp 1 nhưng bé Nguyễn Thế Thiện (6 tuổi, ngụ tại phường 24, quận Bình Thạnh, TPHCM) đã giải được những bài toán dành cho học sinh lớp 7, lớp 8, thậm chí là lớp 9.