Các học viên thực hành đao loát và sử dụng phần mềm tại hội trường.

(HBĐT) - Trong 2 ngày 2-3/11 tại hội trường đa năng trường DTNT tỉnh, Sở GD&ĐT đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thư viện trường học năm học 2011-2012 cho trên 200 cán bộ chuyên trách thư viện các trường học trong toàn tỉnh. Dự và khai mạc có lãnh đạo Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố.

Xử lý những bức xúc của giáo dục ĐH

Thời gian qua đã có rất nhiều ý kiến đóng góp, phản biện xung quanh các nội dung trong dự thảo Luật giáo dục ĐH. Về vấn đề này, GS.TSKH Bùi Văn Ga - thứ trưởng Bộ GD-ĐT, phó trưởng ban thường trực ban soạn thảo Luật giáo dục ĐH - cho biết:

Khi sách tham khảo được gợi ý mua thêm

Ngoài bộ sách giáo khoa theo quy định của Bộ GD-ĐT, học sinh hiện nay còn được hướng dẫn, gợi ý hoặc bắt buộc sử dụng nhiều loại sách và thiết bị khác trong trường học.

Nhiều chính sách ưu đãi đối với giáo dục mầm non

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015, bao gồm chính sách đối với trẻ em, giáo viên và cơ sở giáo dục.

Có nên đặt lòng tin vào các chương trình liên kết?

Các chương trình liên kết quốc tế chất lượng, nghiêm túc không chỉ mang “mác ngoại” mà thực sự có “chất ngoại”.

Sở GD&ĐT: Giao ban trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 và một số hoạt động của ngành

(HBĐT) - Sáng 1/11, Sở GD&ĐT đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với nội dung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ GD&ĐT 3 tháng 8\9\10 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2011. Tham gia giao ban trực tuyến cùng với điểm cầu tại Sở GD&ĐT có 11/11 điểm cầu tại các huyện, thành phố.

Thực hư câu chuyện giáo viên bắt học sinh vào toa lét đo ống quần

Nhà trường yêu cầu học sinh mặc đồng phục trong đó ống quần không được dưới 20 cm. Nếu học sinh nào mặc quần ống nhỏ, cô giáo bắt vào nhà vệ sinh đo ống quần xuống viên gạch sau đó báo cho cô biết là ống quần có bằng chiều dài viên gạch không…

Khi sách tham khảo được gợi ý mua thêm

Ngoài bộ sách giáo khoa theo quy định của Bộ GD-ĐT, học sinh hiện nay còn được hướng dẫn, gợi ý hoặc bắt buộc sử dụng nhiều loại sách và thiết bị khác trong trường học.

Trường tư thiếu sân chơi

Dù có mức phí mỗi tháng cao hơn trường công lập ít nhất 3 lần nhưng đa số trường mầm non tư thục chỉ chú ý đến phòng học máy lạnh, chương trình quốc tế… mà bỏ qua sự cần thiết của sân chơi đối với sự phát triển của trẻ.

Yên thuỷ:Trẻ hoá, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý

(HBĐT) - Trên tinh thần trẻ hóa, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở, cấp ủy, chính quyền huyện Yên Thủy thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng củng cố hệ thống chính trị các cấp; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ huyện.

Chấm dứt tình trạng không kiểm soát được chất lượng đào tạo

Nhiều yếu kém trong giáo dục ĐH đã được đưa ra tại hội nghị sơ kết 1,5 năm Chỉ thị số 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 29/10. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu: “Kiên quyết chấm dứt tình trạng không kiểm soát được chất lượng đào tạo”.

Không kiểm soát được chỉ tiêu tuyển sinh

Mặc dù Bộ GD-ĐT có nhiều chủ trương, tiêu chí nhằm siết chặt, cắt giảm chỉ tiêu tuyển sinh ở những trường ĐH, CĐ chưa đủ điều kiện, song thực tế không phải như vậy.

Dễ dãi liên thông

Ngay sau khi kỳ thi liên thông được tổ chức một cách “kỳ lạ” tại Trường CĐ nghề Kỹ thuật công nghệ TP.HCM bị Tuổi Trẻ phát hiện, nhiều giảng viên thừa nhận nếu không “thả cửa” sẽ không SV nào trúng tuyển.

Có ngành học chỉ một hay ba giảng viên

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận cho biết, thực tế, một số trường đại học chất lượng còn rất yếu kém; có ngành học chỉ một hay ba giảng viên, cơ sở vật chất hoàn toàn thuê mướn...

Thạch Sanh tân truyện:
“Xã hội hoá”

(HBĐT) - Sau chiến công diệt xà tinh cứu công chúa, tiếng tăm Thạch Sanh nổi như cồn. Nhờ thế mà sau tuần trăng mật, vợ chồng Thạch Sanh còn được đi thăm thú, thưởng ngoạn khắp nơi. Đi đến đâu ai cũng ngưỡng mộ bởi chàng có thân hình săn chắc, cuồn cuộn cùng với tài bắn cung, phi lao; giờ lại biết ăn chơi sành điệu nên cũng không ít người ghen tỵ. Để phò mã suốt ngày ăn chơi, vua cha cũng ngại với quần thần, nghĩ nát óc rồi cuối cùng quyết định bổ nhiệm Thạch Sanh làm Hiệu trưởng trường THCS ở xã vùng 135 đúng nơi chôn nhau, cắt rốn của chàng tiều phu ngày nào, những mong chức quản lý nho nhỏ giúp chàng rể rạng danh với dòng họ.

Giao lưu “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Hòa Bình” năm 2011

(HBĐT) - Tối ngày 28/10, trung tâm hoạt động TTN tỉnh tổ chức chương trình giao lưu “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Hòa Bình” năm 2011. Tham gia đêm giao lưu có đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Hội Khuyến học, đơn vị tài trợ và các em thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn đến từ các xã, phường, trường học, Trung tâm Bảo trợ xã hội trên địa bàn TP Hòa Bình, huyện Kỳ Sơn.

Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức

(HBĐT) - Theo số liệu từ Sở Nội vụ, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh hiện có trên 28.400 người, trong đó, CBCC hành chính 2.182 người, viên chức sự nghiệp 23.152 người. Về trình độ, khối CBCC hành chính trên đại học chiếm 2,6%, đại học 70%, cao đẳng 4,6%, trung cấp 16,3%; khối viên chức sự nghiệp tiến sỹ, thạc sỹ chiếm 0,8%, đại học 26,1%, cao đẳng 23,8%, trung cấp 45,4%.

Giáo dục Tân Thành vượt khó vươn lên

(HBĐT) - Năm học 2011-2012 này, tại Bặc Rặc - một bản người Dao ở xã Tân Thành (Lương Sơn),cô giáo tiểu học cắm bản lớp ghép 3 trình độ đang đồng hành cùng các em lớp 1, 2, 3 học cái chữ Bác Hồ. ở 10 xóm, bản khác, các em học sinh dân tộc Mường, Kinh, Dao cũng đã, đang nhận được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và toàn dân. So với thời điểm cách đây 5-7 năm, sự nghiệp GD ở Tân Thành đã có nhiều đổi mới.

Đề xuất chính sách ưu tiên cho học sinh khuyết tật

Chiều 25/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Dự thảo Thông tư Liên tịch Quy định chính sách ưu tiên về giáo dục đối với người khuyết tật, nhằm trưng cầu ý kiến rộng rãi trong công luận trước khi ban hành chính thức.

Dự án Luật Giáo dục đại học hướng đến kiểm soát đầu ra

Chiều 26-10, Bộ GD-ĐT đã tổ chức họp báo chuyên đề về dự án Giáo dục Đại học (GDĐH).

Trường cao đẳng Nghề Hòa Bình khai giảng năm học 2011-2012

(HBĐT) - Ngày 26/10, trường CĐ nghề Hòa Bình đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2011-2012. Đến dự và chung vui với nhà trường có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, TP Hòa Bình; Tổng Cục dạy nghề, Hội Dạy nghề Việt Nam.

Trường tiểu học xã Mỵ Hòa:
Đưa công nghệ thông tin vào giảng dạy

(HBĐT) - Năm học này, trường tiểu học xã Mỵ Hòa có 21 lớp học với 454 học sinh. Thầy giáo Đinh Duy Hồng, hiệu trưởng nhà trường không giấu nổi niềm vui cho biết: Năm học mới 2011 – 2012, thầy, trò trường tiểu học xã Mỵ Hòa đã được Viện Khoa học kỹ thuật quân sự - Bộ QP tặng 17 máy vi tính để phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập. Các em học sinh sẽ có điều kiện tiếp xúc sớm hơn với công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng học tập.

Chất lượng giáo dục ĐH phải thay đổi tận gốc

Chất lượng giáo dục đại học yếu kém đã được nhiều nhà giáo, nhà khoa học cảnh báo từ nhiều năm nay chứ không phải sau sự kiện Nam Định “chê” sinh viên dân lập mới được đưa ra bàn thảo.

Sẽ có nhiều chính sách ưu tiên về giáo dục cho người khuyết tật

Bộ GD-ĐT vừa công bố Dự thảo Thông tư liên tịch quy định chính sách ưu tiên về giáo dục đối với người khuyết tật. Theo dự thảo này người khuyết tật được ưu tiên về độ tuổi nhập học; tuyển sinh; miễn, giảm một số môn học; học phí; học bổng…

Rủ nhau học tiến sĩ Mỹ “ngoài luồng”

Không chỉ giảng viên các trường CĐ, ĐH địa phương, ngay cả nhiều giảng viên của các trường ĐH lớn cũng tham gia học tiến sĩ “chui”...