Đinh Thị Phương Thảo giành huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế, em nhận giải đặc biệt “Nữ sinh châu Á đạt kết quả cao nhất” do Hội Vật lý Châu Á Thái Bình Dương trao tặng

Đoàn học sinh Việt Nam giành 5 huy chương gồm 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng tại Olympic Vật lý quốc tế.

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 97,13%

(HBĐT) - Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, tỉnh ta có 9.040 thí sinh tham gia dự thi tại 2 cụm thi. Trong đó có 6.052 thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT; 2.988 thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Điểm trung bình môn tiếng Anh thấp nhất

Ngày 19.7, hàng loạt cụm thi đã công bố điểm. Đại diện các cụm thi ĐH đều nhận định điểm thi của thí sinh năm nay thấp hơn năm ngoái. Đặc biệt, ở tất cả các cụm thi, môn tiếng Anh có điểm trung bình thấp nhất.

Đã công bố danh sách kết quả thi THPT Quốc gia năm 2016

(HBĐT) - Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 diễn ra từ ngày 1- 4/7, tỉnh Hòa Bình có 9.040 thí sinh tham gia dự thi tại 2 cụm thi. Cụm thi số 20 (do Sở GD&ĐT chủ trì) với 24 điểm thi dành dành cho 6.052 thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT. Cụm thi số 29 (do trường Đại học Hải Phòng chủ trì) dành cho 2.988 thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Trường tiểu học Lý Tự Trọng (TP Hòa Bình):
Nơi ươm những mầm xanh

(HBĐT) - Năm học 2015 - 2016, trường tiểu học Lý Tự Trọng (TP Hòa Bình) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Là một trong những trường dẫn đầu thành phố có học sinh tham gia các cuộc thi đạt thành tích cao. Nhà trường được đề nghị cấp trên công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Đó là sự ghi nhận cho những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”.

Bộ GD&ĐT điều chỉnh lịch xét tuyển đại học, cao đẳng 2016

Ngày 18/7, Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi các Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo về công bố kết quả thi và điều chỉnh lịch xét tuyển ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016.

Giáo dục khởi nghiệp ở đại học còn bỏ ngỏ?

Đó là một trong những vấn đề được đưa ra bàn thảo tại Hội nghị Khoa học kinh tế trẻ, với chủ đề: 'Cộng đồng kinh tế ASEAN - Triển vọng và thách thức', do Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM tổ chức mới đây.

Môi trường giáo dục không áp lực ở Phần Lan

“Hãy học hỏi Phần Lan, quốc gia có nhiều trường tốt nhất và nền giáo dục ở đó có nhiều điểm khác biệt với Mỹ”, Howard Gardner, chuyên gia giáo dục của Harvard từng khuyên người Mỹ.

Tôi là ''''nạn nhân'''' của dạy thêm

"Tôi cố gắng tham gia tất cả chương trình học nhà trường đề ra, bắt đầu bằng học phụ đạo. Nhưng chương trình học phụ đạo cũng giống như những gì học trên lớp và tôi vẫn không biết gì thêm...", độc giả Nguyễn Bằng chia sẻ.

VN giành 1 Vàng, 4 Bạc Olympic Toán quốc tế 2016

Theo kết quả Olympic Toán quốc tế năm 2016, đội tuyển Việt Nam giành được 1 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

Gặp mặt nữ học sinh, sinh viên dân tộc miền núi tiêu biểu

Sáng 13-7, 50 học sinh, sinh viên nữ ưu tú người dân tộc thiểu số, được thụ hưởng và trưởng thành từ Quỹ học bổng Vừ A Dính lần đầu tiên được về thủ đô thăm Tòa nhà Quốc hội, càng vinh dự và tự hào hơn khi được đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch QH tiếp thân mật và trao gửi nhiều tin yêu.

Hiệu quả mô hình trường liên cấp ở huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Cách đây 5 năm, trường tiểu học và trường THCS xã Hùng Tiến (Kim Bôi) chính thức sáp nhập và trở thành trường liên cấp đầu tiên của huyện Kim Bôi. Hoạt động của nhà trường sau những bỡ ngỡ đã có nhiều đổi mới tích cực, chất lượng giáo dục ngày càng được khẳng định.

Thành phố Hòa Bình:
Công tác tuyển sinh đảm bảo theo đúng kế hoạch, hướng dẫn

10h sáng ngày 12/7, chúng tôi có mặt tại trường THCS Lý Tự Trọng (phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình). Đây là ngày thứ 2 nhà trường phát hành hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của học sinh.

Đã xuất hiện nhiều điểm 10 môn Lý, Hóa, Địa

Tại các cụm thi của ĐH Thủy lợi đã xuất hiện điểm 10 môn Địa, Môn Lý và Môn Hóa học. Ở cụm thi của ĐH Bách Khoa Hà Nội điểm cao nhất là điểm 9,5 ở môn Sử.

Xã Nam Thượng chăm lo phát triển giáo dục

(HBĐT) - Nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền và người dân xã Nam Thượng (Kim Bôi) đang mang lại chuyển biến tích cực trong lĩnh vực GD&ĐT của xã. Bí thư Đảng ủy xã Nam Thượng Bùi Văn Nheo cho biết: Xã có địa bàn rộng, nhiều thôn, xóm nằm cách xa trung tâm xã, xa điểm trường, nhiều năm trước cơ sở vật chất còn yếu kém. Đảng ủy xã đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về phát triển GD&ĐT. UBND xã xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai Nghị quyết. coi đó là một nhiệm vụ quan trọng trong phát triển KT-XH.

Học sinh nghỉ hè đến ngày 22/8

(HBĐT) - Ngày 6/7/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1746/QĐ-UBND về việc Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ngày tựu trường của tất cả các cấp học ngày 22/8; ngày khai giảng là ngày 5/9.

Olympic Sinh học quốc tế tại Việt Nam đạt kỷ lục về số đoàn tham gia

Chiều 11-7, Ban Tổ chức Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 27 (IBO 2016) cho biết, IBO diễn ra tại Hà Nội sắp tới đạt kỷ lục về số lượng với 71 đoàn tham dự

Rèn luyện trẻ từ “Học kỳ quân đội”

(HBĐT) - Được sự phối hợp của Ban CHQS TP Hòa Bình, Thành đoàn Hòa Bình, trường Quân sự tỉnh, lớp “Học kỳ quân đội” ra đời nhằm tạo sân chơi lành mạnh, thú vị cho học sinh từ 9 -17 tuổi trong thời gian các em nghỉ hè. “Học kỳ quân đội” là môi trường rèn luyện tính kỷ luật, sự thương yêu, sẻ chia, môi trường sống lành mạnh để các em được trải nghiệm với những hoạt động, sinh hoạt tập thể.

Huyện Yên Thủy xã hội hóa công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em

(HBĐT) - Huyện Yên Thủy hiện có 17.342 trẻ dưới 16 tuổi, trong đó có 7.521 trẻ dưới 6 tuổi, chiếm tỷ lệ 10,9% dân số; 769 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Trong thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em hoàn cảnh khó khăn luôn được các cấp, ngành quan tâm. Hoạt động truyền thông, giáo dục từ cộng đồng đã từng bước làm thay đổi hành vi, tập quán nuôi dưỡng và chăm sóc đối với trẻ em. Việc cấp thẻ BHYT miễn phí cho trẻ em ngày càng đi vào nền nếp và ổn định. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm chăm sóc phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng…

Ra mắt CLB cán bộ trẻ tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 7/7, Ủy Ban Hội LHTN tỉnh tổ chức lễ ra mắt CLB cán bộ trẻ tỉnh Hòa Bình. Tham dự có đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Sở Nội vụ và đông đảo CC-VC trẻ trên địa bàn tỉnh.

Khai mạc trại hè thiếu nhi Hòa Bình năm 2016

(HBĐT) - Ngày 5/7, Trung tâm hoạt động TTN tỉnh tổ chức khai mạc trại hè thiếu nhi Hòa Bình năm 2016. Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn và trên 60 học sinh vượt khó tiêu biểu trong toàn tỉnh đã tham dự chương trình khai mạc.

Kỳ thi THPT Quốc gia trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc đúng quy chế

(HBĐT) - Tỉnh ta có 9.040 thí sinh tham gia Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tại 2 Cụm thi. Trong đó, Cụm thi số 20 (do Sở GD&ĐT chủ trì) với 24 điểm thi dành cho 6.052 thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT. Cụm thi số 29 (do trường Đại học Hải Phòng chủ trì) dành cho 2.988 thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng được tổ chức tại 4 điểm thi. Từ ngày 1- 4/7, Kỳ thi đã diễn ra với 8 môn thi là toán, ngoại ngữ, ngữ văn, vật lý, địa lý, hóa học, lịch sử và sinh học. Theo đánh giá chung của Ban Chỉ đạo Kỳ thi, mọi công tác kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Kỳ thi THPT quốc gia 2016: Phép thử quan trọng để tiếp tục đổi mới

Kỳ thi THPT quốc gia 2016 cho đến thời điểm này đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía phụ huynh, thí sinh và xã hội về công tác tổ chức thi. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá đây là một kỳ thi thành công và xem như "phép thử quan trọng" công tác thi và tuyển sinh theo hướng nhẹ nhàng hiệu quả hơn trong những năm tới.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016:
Cụm thi Đại học - an toàn, nghiêm túc trong cả 4 ngày thi

(HBĐT) - Khác với kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện tổ việc chức cụm thi Đại học tại địa phương. Tại tỉnh ta, cụm thi Đại học được tổ chức tại 4 điểm thi đặt tại trường Cao Đẳng Sư phạm Hòa Bình (2 điểm thi), trường CĐ KT – KT và trường THPT Ngô Quyền (phường Chăm Mát – thành phố Hòa Bình) với tổng cộng 96 phòng thi, 2.988 thí sinh đăng ký dự thi. Tuy là năm đầu tiên được tổ chức nhưng qua 4 ngày thi có thể nhận thấy, công tác tổ chức từ khâu đón học sinh, hướng dẫn thí sinh làm thủ tục cũng như công tác đảm bản an ninh trật tự tại khu vực điểm thi diễn ra khá tốt.