Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga vừa có văn bản cho phép các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh và kéo dài thời gian xét tuyển hệ chính quy năm 2010.

GS Ngô Bảo Châu nối ĐHQG Hà Nội với ĐH Chicago

Trước đề nghị của GS Mai Trọng Nhuận, Giám đốc ĐHQG Hà Nội, về mong muốn hợp tác với ĐH Chicago trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, GS Ngô Bảo Châu cho rằng, hai bên cần phải xác định được thế mạnh và nhu cầu của mỗi bên cho hiệu quả. Buổi làm việc giữa lãnh đạo ĐHQG Hà Nội với GS Ngô Bảo Châu (ĐH Chicago) diễn ra chiều 2/11.

Loạn sách tham khảo

Sách tham khảo bày bán tràn lan với rất nhiều sai sót

Đại sứ Hoa Kỳ nói chuyện với SV ĐH Kinh tế quốc dân

Hôm qua 3/11, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael W.Michalak đã có buổi nói chuyện với hàng trăm SV ĐH Kinh tế quốc dân về các vấn đề kinh tế khu vực, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và quan hệ thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ.

Học sinh Hàn Quốc chọn trường chuyên Việt Nam

Trong khi nhiều gia đình người Việt Nam có xu hướng cho con học trường Tây trên đất Việt thì hai học sinh người Hàn Quốc lại cố gắng thi đậu vào Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa TPHCM để được học tiếng Việt, văn hóa Việt.

Mái trường Anh hùng nơi quê biển

Sau nửa thế kỷ nỗ lực cho sự nghiệp trồng người, với gần 17 nghìn học sinh đã tốt nghiệp, đang công tác trên các lĩnh vực ở mọi miền đất nước, năm 2010, Trường THPT A Hải Hậu (Nam Ðịnh) được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Tân Lạc: Tập huấn nâng cao năng lực công tác tự đánh giá

(HBĐT) - Trong 2 ngày (1 - 2/11), phòng GD & ĐT huyện Tân Lạc đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực công tác tự đánh giá cho 100 cán bộ quản lý và giáo viên là hiệu trưởng và thư ký Hội đồng tự đánh giá các trường tiểu học, PTCS, THCS trên địa bàn toàn huyện.

Cùng chăm lo sự nghiệp giáo dục ở Quý Hòa

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Tiến Bài, Chủ tịch UBND xã Quý Hòa (Lạc Sơn) cho biết: Nghị quyết HĐND xã trong 3 khóa liên tiếp gần đây (khóa XV, XVI và XVIII) đều có nội dung xã hội hóa giáo dục. Học sinh của xã đỗ đại học được thưởng 2 triệu đồng. Hàng năm, mỗi hộ đều góp cho quỹ khuyến học 4 kg thóc. Hai năm học gần đây, xã đã có 15 em đỗ đại học. Năm học 2009-2010, xã có 7 học sinh giỏi cấp tỉnh, 14 học sinh giỏi cấp huyện

Nhà trường tắc trách, sinh viên lãnh đủ

Hàng trăm sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn từ rớt tốt nghiệp thành đậu, nhiều sinh viên bị mất điểm phải đóng tiền học lại. Nghiêm trọng hơn, chỉ trong một khoa có đến hơn 700 sinh viên bị tạm ngưng và buộc thôi học. Liệu nguyên nhân do tắc trách hay vì tuyển vượt chỉ tiêu quá nhiều nên trường đã tìm đủ mọi cách “giữ chân” sinh viên?

Đào tạo từ xa vẫn chưa hấp dẫn

Theo đánh giá của một số chuyên gia, lý do khiến nhiều người, trong đó có các nhà quản lý quay lưng lại, chưa yên tâm với việc đào tạo từ xa chính là sự hoài nghi về chất lượng sản phẩm đào tạo

GS. Ngô Bảo Châu được cấp nhà mới ở Vincom

Chiều 2/11, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Quý đã tới thăm gia đình GS. Ngô Bảo Châu tại căn hộ mới mà Chính phủ vừa mua để giao cho gia đình GS. Ngô Bảo Châu sử dụng lâu dài.

82 tác phẩm đoạt giải cuộc thi “Em vẽ ước mơ của em”

Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi lần 2 với chủ đề “Em vẽ ước mơ của em” do Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam tổ chức từ ngày 1-9 đến ngày 15-10 đã kết thúc. Năm nay, cuộc thi đã thu hút được đông đảo các em thiếu nhi lứa tuổi 6-10 tuổi tham gia. Gần 9.000 bức tranh từ các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai được gửi về dự thi.

Khai giảng lớp học chữ nổi (Braille) cấp Quốc gia cho người mù tại Lạc Sơn

(HBĐT) - Ngày 2/11, Hội Người mù huyện Lạc Sơn đã tổ chức khai giảng lớp học chữ nổi (Braille) cấp Quốc gia cho người mù. Đến dự và động viên có lãnh đạo T.Ư Hội Người mù Việt Nam, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh và huyện

Tấm lòng người Mông Hang Kia, Pà Cò với sự nghiệp giáo dục

(HBĐT) - Là 2 xã đặc biệt khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống kinh tế của 2 xã Hang Kia, Pà Cò thuộc huyện Mai Châu đang còn khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhận thức của người Mông Hang Kia, Pà Cò về công tác phát triển giáo dục đã có chuyển biến đáng kể, xuất hiện ngày càng nhiều những tấm lòng hảo tam giành cho sự nghiệp giáo dục ở địa phương.

Mỹ mất 158 nghìn tỷ USD vì bạo lực học đường

Tổ chức quốc tế Plan vừa đưa ra bản báo cáo về tác động kinh tế của bạo lực học đường. Bản báo cáo phân tích trên 3 khía cạnh của bạo lực học đường, gồm đánh đập, lạm dụng tình dục và bắt nạt người khác. Mỹ phải trả một giá cao cho bạo lực trong giới trẻ, kể cả trong và ngoài trường học. Theo ước tính của Plan, bạo lực trong giới trẻ gây thiệt hại 158 nghìn tỷ USD ở Mỹ.

Giáo viên không được sử dụng ĐT di động khi đang giảng dạy

Đó là một trong những nội dung của Dự thảo điều lệ trường tiểu học Bộ GD-ĐT công bố ngày 1/11. Ngoài ra, Bộ GD-ĐT cũng quy định, giáo viên không được uống rượu, bia, hút thuốc lá khi tham gia các hoạt động giáo dục ở nhà trường.

Tốt nghiệp hơn 1 năm vẫn chưa có bằng

Theo phản ánh của sinh viên theo học hệ vừa học vừa làm (khóa 2005 - 2009) Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn: Sinh viên đã thi tốt nghiệp hơn 1 năm nay nhưng đến nay nhà trường vẫn chưa cấp bằng tốt nghiệp, gây ảnh hưởng đến việc làm của sinh viên.

Tiếp cận phổ cập và quyền con người

Ðó là chủ đề của Chiến dịch phòng, chống AIDS toàn cầu nhân Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (1-12). Năm nay, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm phát động trong cả nước Tháng hành động quốc gia phòng, chống AIDS (từ ngày 10-11 đến 10-12).

Chấm điểm hiệu trưởng trường mầm non

Ngày 1-11, Bộ GD-ĐT đã lấy ý kiến rộng rãi dự thảo quy định về chuẩn hiệu trưởng trường mầm non

Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ: Quyên góp ủng hộ học sinh vùng khó khăn

(HBĐT) - Ngày 1/11, Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ đã phát động đợt quyên góp ủng hộ học sinh vùng khó khăn. Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn và hết sức thiết thực của nhà trường nhằm góp phần vơi bớt những khó khăn của học sinh vùng sâu, vùng xa.

Đào tại liên thông CĐ, ĐH từ trung cấp nghề, CĐ nghề: Sẽ không “vênh” về chất lượng?

Theo thông tư liên tịch hướng dẫn về đào tạo liên thông vừa được Bộ GD-ĐT và Bộ LĐ-TB-XH ký kết, học viên trung cấp nghề và CĐ nghề sẽ có nhiều cơ hội học lên trình độ CĐ và ĐH

Cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt 2010”: Vun đắp tâm hồn

Ngày 31-10, Báo SGGP phối hợp cùng Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức lễ trao giải cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” năm 2010 với sự tài trợ của Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam. Đến dự lễ trao giải có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài.

Cô giáo hành hạ trẻ có thể bị phạt 3 năm tù

"Cô giáo sai quá rồi. Sẽ phải chịu hình phạt thích đáng...". Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non Lê Minh Hà nói với VietNamNet chiều 31/10. Còn luật sư Trương Xuân Hải phân tích, cô Xuân Nữ có thể bị phạt 3 năm tù và cấm dạy trẻ 5 năm vì hành vi hành hạ trẻ dã man.

“Bộ không mong muốn đẩy học sinh hư khỏi trường học”

Đó là quan điểm của Tiến sĩ Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ công tác học sinh sinh viên, Bộ GD-ĐT về việc xử lý học sinh sau hàng loạt vụ nữ sinh đánh nhau thời gian qua

Kim Bôi: 180 giáo viên THCS được tập huấn, bồi dưỡng chuẩn kiến thức, kỹ năng cấp học, môn học năm học 2010 - 2011

(HBĐT) - Từ ngày 27 - 29/10, Sở GD & ĐT phối hợp với phòng GD & ĐT huyện Kim Bôi tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuẩn kiến thức, kỹ năng cấp học, môn học năm học 2010 - 2011. 180 giáo viên đến từ 32 trường THCS, PTCS trên địa bàn toàn huyện đã tham dự.