Toàn cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Sáng ngày 20/2, Sở GD&ĐT đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học”. Các chi, Đảng bộ thuộc ngành đã tới dự.

Đà Bắc: 100 học sinh tham gia hội thi giao lưu học sinh giỏi lớp 5

(HBĐT) - Cuối tháng 1/2013, ngành GD&ĐT huyện Đà Bắc đã tổ chức Hội thi giao lưu học sinh giỏi lớp 5, năm học 2012-2013 . Có 100 học sinh xuất sắc, đại diện cho 28 trường học trong toàn huyện đã về dự.

Lương Sơn: 330 em được công nhận là học sinh giỏi cấp huyện

(HBĐT) - Ngành GD&ĐT huyện Lương Sơn vừa tổ chức kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện (tiểu học, THCS) năm học 2012-2013. Có 548 học sinh đăng ký dự thi.

Sở GD&ĐT triển khai công tác trọng tâm tháng 3/2013

(HBĐT) - Chiều 18/2, Sở GD&ĐT đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến, đánh giá tình hình công tác GD&ĐT tháng 2 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2013.

Ở nơi cả cô và trò đều là giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia

(HBĐT) - Có một điều đặc biệt, đó là trong quá khứ họ đã từng là cô - trò và bây giờ lại trở thành đồng nghiệp, cùng đứng trên bục giảng, cùng dưới một mái trường và đều trở thành những người thầy giỏi nhất ở bậc tiểu học của cả huyện Đà Bắc. Điều đó được minh chứng bằng những danh hiệu, thành tích mà họ đã đạt được. Trong đó, đáng kể nhất là bằng công nhận giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia do Bộ GD&ĐT trao tặng. Những người mà chúng tôi muốn nói đến đó là nhà giáo ưu tú (NGƯT) Nguyễn Thị Thanh, Hiệu phó và cô giáo Nguyễn Thị Lợi, giáo viên trường tiểu học Kim Đồng (thị trấn Đà Bắc).

Nắng ấm ngôi trường nội trú vùng cao

(HBĐT) - Nắng đã lên và sương đã tan dần trên những ngôi nhà ở Nà Nguồm, Mường Chiềng, huyện Đà Bắc. Từ phía khu A, khu B, trường PTDTNT liên xã Mường Chiềng, những học sinh trong trang phục Tày, Dao, Mường... ríu rít, tay trong tay đi về phía các lớp học.

Cổ tích ở Mường Thàng

(HBĐT) - Hình dung ban đầu của chúng tôi về ngôi trường ở một trong những vùng khó khăn bậc nhất của huyện Cao Phong là một ngôi trường còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất còn hạn chế; các em học sinh đến trường trong điều kiện thiếu thốn về sách, bút, áo, quần không đủ ấm giữa mùa đông lạnh buốt ở miền gió núi. Nhưng trên thực tế, đó là một sự tưởng tượng có phần thái quá về nỗi ám ảnh của sự nghèo khó nơi vùng đất khó khăn mà tôi đã từng có dịp đến cách đây nhiều năm về trước...

Ngày xuân nói chuyện khuyến học, khuyến tài

(HBĐT) - Hội Khuyến học tỉnh được thành lập năm 1997, đến nay đã có 15 năm phát triển. Trong suốt quá trình hoạt động, Hội ngày càng mở rộng quy mô, dần đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả. 100%, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã thành lập Hội Khuyến học với 2.247 chi hội, 121.854 hội viên, đạt 15,2% dân số toàn tỉnh. Cùng với tích cực tuyên truyền, vận động toàn dân chăm lo sự nghiệp giáo dục, Hội đẩy mạnh phát triển các phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài, đưa cuộc vận động xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học lan tỏa sâu rộng.

Trên 200 thí sinh đoạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố

(HBĐT) - Ngành GD&ĐT thành phố vừa tổ chức kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố năm học 2012-2013. Có 392 học sinh của 17 trường THCS trên địa bàn dự thi ở 8 môn. Kết quả, đã có trên 200 em đoạt giải từ khuyến khích trở lên.

1.000 sinh viên nghèo được hỗ trợ về quê đón Tết

Sáng 1-2 , Hội sinh viên TP. Hà Nội và Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam đã tổ chức xe đưa sinh viên các trường ĐH, CĐ về quê đón Tết cùng gia đình nhân dịp Tết Quý Tỵ 2013. Hàng chục chuyến xe Tết được bố trí tới các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và các tỉnh miền núi phía Bắc. Đây là năm thứ hai Hội sinh viên thành phố triển khai hoạt động này.

Ngành GD&ĐT
Tặng 60 suất quà cho giáo viên, học sinh xã Hùng Tiến và Nật Sơn

(HBĐT) - Nhân dịp đón xuân Quý Tỵ 2013, ngày 30/1, lãnh đạo Sở GD&ĐT đã đến thăm, tặng quà cho 20 giáo viên mầm non và 40 học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc 2 xã Hùng Tiến, Nật Sơn (Kim Bôi).

46 thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia năm học 2012-2013

(HBĐT) - Trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 năm học 2012-2013, đoàn học sinh tỉnh ta đã đoạt 46 giải, tăng 7 giải so với kỳ thi năm học 2011-2012.

Ngành GD&ĐT:
Từng bước hình thành nếp sinh hoạt dân chủ trong hoạt động quản lý trường học

(HBĐT) - Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thực hiện QCDC ở cơ sở, Đảng ủy Sở GD&ĐT đã kiện toàn Ban chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm các thành viên và xây dựng kế hoạch, nội dung triển khai thực hiện trong toàn ngành.

Tổng kết giao lưu báo tường Mừng Đảng - mừng xuân năm 2013

(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam(3/2/1930-3/2/2013), mừng xuân mới Quý Tỵ, sáng 29/1, tại trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, Sở GD&ĐT đã tổ chức lễ kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng và tổng kết, trao giải giao lưu báo tường năm 2013. Tham gia giao lưu có 11 phòng GD&ĐT huyện, thành phố; các trường THPT, PTDTNT huyện, liên xã, trường chuyên nghiệp và các trung tâm trên địa bàn tỉnh.

Tặng quà cho học sinh vùng khó khăn huyện Lạc Sơn, Yên Thủy

(HBĐT) - Ngày 28/1, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho học sinh khó khăn các trường tiểu học, THCS thuộc các xã Ngọc Sơn (Lạc Sơn) và Lạc Sỹ (Yên Thủy). Tham gia cùng đoàn có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Khuyến học, Phòng GD&ĐT các huyện Lạc Sơn, Yên Thủy.

TP. Hoà Bình
Thi làm báo tường chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng

(HBĐT) - Ngày 25/1, Phòng GD – ĐT thành phố đã tổ chức thi làm báo tường chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2013).

Công bố quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh giai đoạn 2011 – 2020

(HBĐT) - Ngày 25/1, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị công bố quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh giai đoạn 2011 – 2020 và tiếp xúc với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp về nhu cầu đào tạo nghề năm 2013. Đồng chí Bùi Văn Cửu – Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS huyện Kim Bôi năm học 2012- 2013

(HBĐT) - Vừa qua, ngành GD&ĐT huyện Kim Bôi đã tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS năm học 2012- 2013. Tham gia có 134 giáo viên đến từ 31 trường THCS trong địa bàn huyện.

Đánh giá việc xây dựng công trình trường PT DTNT huyện Yên Thuỷ

(HBĐT) - Sáng 24/1, tại Yên Thuỷ, ngành GD&ĐT đã tổ chức việc đánh giá kết quả thực hiện công trình trường phổ thông DTNT huyện Yên Thuỷ; tiến hành sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2012-2013 về công tác GD dân tộc. Tới dự có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Hội khuyến học tỉnh, Ban Dân tộc, Sở KH&ĐT cùng các ngành, đoàn thể hữu quan trên địa bàn.

Trường THCS xã Đông Lai - xây dựng môi trường giáo dục năng động

(HBĐT) - Trường THCS xã Đông Lai (Tân Lạc) có 293 học sinh với 12 lớp học và 22 giáo viên, trong đó, 100% giáo viên đạt chuẩn, trên chuẩn 31%.

331 thí sinh đoạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay

(HBĐT) - Ngành GD&ĐT vừa tổ chức kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2012-2013. Tham dự kỳ thi có 425 học sinh THPT, THCS của 27 trường THPT, 11 phòng GD&ĐT huyện, thành phố và 4 trường PT dân tộc nội trú huyện, liên xã. Trong đó, có 225 học sinh nữ, 130 học sinh dân tộc ít người.

Quy định việc công dân Việt Nam du học nước ngoài

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/1/2013 quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập.

Trao 25 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó xã Ngòi Hoa (Tân Lạc)

(HBĐT) - Ngày 22/1, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Hội Khuyến học huyện Tân Lạc tổ chức trao 25 suất học bổng của Quỹ học bổng Mai Vàng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của trường tiểu học, THCS xã Ngòi Hoa. Mỗi suất học bổng trị giá 500.000 đồng.

Gắng sức cùng giáo dục Hang Kia

(HBĐT) - Vậy là sau một chặng đường khá dài, cuối tháng 12/2012, Hang Kia, xã của đồng bào Mông (Mai Châu) đã có đủ các điều kiện để công nhận đạt chuẩn PCGD THCS. Như vậy là cách sau mốc tỉnh được Bộ GD&ĐT công nhận đạt chuẩn là 9 năm. Tuy nhiên, dẫu là muộn màng nhưng kết quả đạt được hôm nay của Hang Kia cũng cần được ghi nhận bởi nền tảng và điều kiện của xã vùng cao này không giống với nhiều xã khác của Mai Châu...

Nơi chắp cánh cho những ước mơ học sinh người dân tộc

(HBĐT) - Không còn cảnh trèo đèo, lội suối tới trường. Giờ đây, hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) trên địa bàn tỉnh đã trở thành mái nhà chung, là ngưỡng cửa mở ra “chân trời mới” đầy tương lai tươi sáng, một hành trang kiến thức chắp cánh cho những ước mơ của các em học sinh người dân tộc thuộc các xã vùng sâu, xa, cao, đặc biệt khó khăn.