(HBĐT) - Chiều 12/4, tại Nhà văn hóa tổ 4 - 5 phường Phương Lâm, Hội Khuyến học thành phố Hòa Bình đã tổ chức tập huấn điểm "Sức khỏe và dinh dưỡng cho cộng đồng”. Dự buổi tập huấn có đồng chí Quách Thế Tản, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; các đồng chí chủ tịch hội khuyến học, thường trực TTHTCĐ các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

(HBĐT) - Huyện Kim Bôi xác định việc nâng cao chất lượng GD&ĐT là nhiệm vụ trọng tâm, từ đó thực hiện đồng bộ các giải pháp giúp tạo chuyển biến tích cực.

Bộ Giáo dục lên tiếng về xử lý thí sinh có điểm thi THPT gian lận

Các thí sinh có điểm gian lận trong Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 vẫn được sử dụng điểm thật để xét tốt nghiệp, nếu thiếu sẽ được dự thi Trung học phổ thông quốc gia 2019.

Nhiều thí sinh Hà Giang, Sơn La được nâng điểm là con em lãnh đạo đương nhiệm

Nhiều thí sinh ở Hà Giang, Sơn La được nâng điểm trong vụ tiêu cực kỳ thi THPT quốc gia 2018 là con em của lãnh đạo đương nhiệm.

Bạo lực học đường: Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp mới của Việt Nam

Bạo lực học đường không phải chỉ là vấn đề của Việt Nam mà ở nhiều nước trên thế giới. Các nước đã có giải pháp gì cho vấn đề này? Việt Nam sẽ làm cách nào để cải thiện bạo lực học đường?

Dấu ấn mô hình "Thư viện xanh"

(HBĐT) - Giờ ra chơi, dưới tán cây xanh mát rợp bóng sân trường, từng nhóm học sinh ngồi chụm đầu bên những trang sách, truyện, say sưa, thích thú. Mỗi cuốn sách là cả một thế giới rộng mở, hấp dẫn mở ra trước mắt các em. Mô hình "Thư viện xanh" đã mang đến cho học sinh trường tiểu học xã Kim Tiến (Kim Bôi) thói quen rất đáng quý, đó là đọc sách. Nhờ vậy các em có thêm say mê, yêu thích đến trường.

Vụ thịt gà ôi thiu: Trường tiểu học Chu Văn An nhận lỗi với phụ huynh

Tại cuộc họp 3 bên, Tiểu học Chu Văn An vẫn chỉ nhận thịt gà có mùi lạ, trong khi đó phụ huynh vẫn khẳng định thịt có mùi nồng nặc, không phải mùi lạ.

Gian lận điểm thi tại Hà Giang: Nhiều con lãnh đạo tỉnh được nâng điểm

Theo phản ánh của không ít phụ huynh Hà Giang cũng như thu thập thông tin của Thanh Niên cho thấy trong số những thí sinh được nâng điểm đã có trường hợp người nhà của lãnh đạo tỉnh Hà Giang.

Bạo lực học đường: Quan điểm lạc hậu và lỗ hổng nhận thức pháp lý

Quan điểm giáo dục quyền lực vẫn phổ biến trong xã hội. Nhận thức sai dẫn đến hành vi sai, và trẻ em vẫn tiếp tục bị xâm hại. Đến lượt mình, trẻ cũng học theo người lớn, sai cả nhận thức lẫn hành vi.

Huyện Yên Thủy:
Tổ chức hoạt động ngoại khóa điểm với chủ đề phòng, chống xâm hại trẻ em và giáo dục ATGT

(HBĐT) - Tại trường THCS Yên Lạc, Phòng GD&ĐT huyện Yên Thủy vừa tổ chức điểm hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và công tác giao dục an toàn giao thông trong trường học năm 2019.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:
Người mẹ thứ hai của học sinh nghèo

(HBĐT) - Ngôi nhà tạm, nhỏ bé, liêu xiêu nằm ven sông Đà. Trong nhà tối om, không có cửa số, ánh sáng chỉ lọt vào được qua những khe liếp, vậy nên ban ngày muốn học bài, Vân và Quân phải kê bàn ra sân học. Cái nghèo, cái khó khiến các em phải đối mặt với nguy cơ thất học. Thật may mắn khi các em nhận được sự quan tâm, yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ của cô Hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn Kỳ Sơn Đỗ Thị Kim Dung.

Hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trên 200 học sinh trường tiểu học và THCS Thịnh Lang

(HBĐT) - Ngày 8/4, Đoàn phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình), Trung tâm học tập cộng đồng phường và trường tiểu học và THCS Thịnh Lang phối hợp tổ chức chương trình ngoại khóa chuyên đề "phòng - chống đuối nước cho thanh thiếu niên năm 2019”. Chương trình có sự tham gia của trên 200 học sinh nhà trường.

Khối thi đua số 3 các Ban Khuyến học trực thuộc triển khai công tác năm 2019

(HBĐT) - Ngày 5/4, Khối thi đua số 3 các Ban Khuyến học trực thuộc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khuyến học năm 2018, triển khai công tác thi đua khuyến học năm 2019.

Gia Lai: Cán bộ xã đánh học sinh xin thôi các chức vụ trong Đảng

Sau khi vào trường tiểu học đánh hai học sinh, ông Nguyễn Phi Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa, Gia Lai đã xin thôi giữ các chức vụ trong Đảng.

Vụ Khá Bảnh: "Giang hồ 4.0" và nỗi lo con trẻ xem gì trên Internet?

Một "giang hồ" trên mạng Internet đăng tải hàng trăm video clip kệch cỡm, tục tĩu thu hút tới 2 triệu lượt theo dõi khiến nhiều người không khỏi lo ngại về thứ mà con trẻ đang xem tự do trên YouTube.

Toàn tỉnh có 84,6% phòng học kiên cố

(HBĐT) - Thời gian qua, ngành GD&ĐT đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và ứng dụng CNTT. Cơ sở vật chất các nhà trường tiếp tục được quan tâm đầu tư, góp phần quan trọng trong việc duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

Dấu ấn hoạt động sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học

(HBĐT) - Đầu tháng 3 vừa qua, tại cuộc thi Khoa học Kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2019 khu vực phía Bắc do Bộ GD&ĐT tổ chức tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, tỉnh ta có 6 dự án tham gia thì có 3 dự án đoạt giải, trong đó có 1 giải nhì và 2 giải tư.

Hơn 650 học sinh Việt Nam và quốc tế thi Toán tại Hà Nội

Hơn 650 học sinh Việt Nam và quốc tế trong độ tuổi học lớp 8 đến lớp 10 đã có mặt tại Thủ đô Hà Nội, sẵn sàng tham gia Kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng (HOMC) 2019.

Ý kiến Bộ Công an về việc công bố danh tính học sinh gian lận thi cử

Về việc công khai phụ huynh, học sinh vụ gian lận thi cử, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định sẽ có cách xử lý thỏa đáng, đảm bảo nghiêm túc, đúng pháp luật và quan tâm các cháu học sinh.

Giảm 142 đơn vị, trường học

(HBĐT) - Thực hiện việc sáp nhập trường học, mạng lưới trường lớp học tiếp tục được sáp nhập, điều chỉnh hợp lý, đúng lộ trình.

Hà Nội thực hiện đánh giá theo Chuẩn hiệu trưởng và giáo viên

Đến thời điểm trước ngày 30-6, Hà Nội sẽ có kết quả đánh giá xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên toàn ngành theo Chuẩn hiệu trưởng và Chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

Ðổi mới ở các trung tâm dạy và học nghề

Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, thời gian qua nhiều trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX), trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện sáp nhập thành Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX). Ðến nay, các trung tâm GDNN - GDTX đã không ngừng đổi mới phương thức tuyển sinh, đa dạng hóa các chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của mọi đối tượng.

Ngày 1/4, thí sinh cả nước bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi Kỳ thi THPT quốc gia 2019

Thí sinh trên cả nước đăng ký dự thi từ ngày 1-20/4/2019, với mục đích xét tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng: Cách chức Ban Giám hiệu, chi ủy trường

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc.

535 thí sinh tham gia kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

(HBĐT) - Sáng 29/3, tại Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật tỉnh đã khai mạc kỳ thi Thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) giáo viên các cấp học từ hạng III lên hạng II năm 2018. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi thăng hạng CDNN giáo viên các cấp học từ hạng III lên hạng II năm 2018, dự và chỉ đạo kỳ thi. Nội dung