(HBĐT) - Được triển khai từ năm 2017, phong trào xây dựng ngôi nhà "Khăn quàng đỏ” được Huyện Đoàn - Hội đồng đội huyện Cao Phong phối hợp Phòng GD&ĐT huyện tổ chức đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh về ý nghĩa nhân văn của phong trào. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái; đồng thời tăng cường sự quan tâm, chăm lo, chia sẻ khó khăn giữa các đội viên, đoàn viên với nhau.

Quyền lợi của người tiêu dùng trong lĩnh vực giáo dục

(HBĐT) - Năm học 2021 - 2022 đã bắt đầu, thị trường sách giáo khoa (SGK), sách tham khảo cũng trở nên sôi động. Tình trạng sách lậu, sách giả trôi nổi trên thị trường là mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng, đặc biệt khi các địa phương trong tỉnh vẫn đang chịu tác động của dịch Covid-19.

Tín hiệu lạc quan từ mô hình “Công dân học tập”

(HBĐT) - "Dù năm nay đã ngoài 60 tuổi nhưng vì thấy chương trình có ý nghĩa thiết thực với bản thân và gia đình, tôi vẫn quyết tâm tham gia, phấn đấu trở thành một "công dân học tập” (CDHT) theo bộ tiêu chí của Hội Khuyến học (HKH) Việt Nam” - bà Nguyễn Thị Triệu, xóm Nam Sơn 2, xã Thu Phong (Cao Phong) chia sẻ.

Năm học mới qua 15 ngày, vẫn còn gần 70.000 học sinh TP.HCM chưa tham gia học

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM hiện có 68.550 học sinh vẫn chưa tham gia học, chiếm gần 5% học sinh toàn thành phố.

315 trường đại học tham gia xét tuyển lọc ảo

Sau hai ngày tham gia xét tuyển lọc ảo, từ 13 - 15/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hỗ trợ 315 trường đại học tham gia công tác này để có kết quả điểm chuẩn chính thức.

Học sinh huyện Lương Sơn tựu trường với tinh thần phòng, chống dịch Covid-19 rất cao

(HBĐT) - Hôm nay ngày 15/9, các đơn vị, trường học trên địa bàn huyện Lương Sơn đồng loạt tổ chức đón học sinh tựu trường, chậm hơn nửa tháng so với thời gian tựu trường của học sinh toàn tỉnh. Sau một thời gian dài nghỉ hè và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để tăng cường công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19, học sinh huyện Lương Sơn được đến trường trong niềm hân hoan gắn liền với ý thức PCD rất cao.

Huyện Lương Sơn: Tổ chức tựu trường đảm bảo các quy định phòng, chống dịch Covid-19

(HBĐT) -  Ngày 15/9, các đơn vị, trường học trên địa bàn huyện Lương Sơn đồng loạt tổ chức đón học sinh tựu trường, chậm hơn nửa tháng so với thời gian tựu trường của học sinh toàn tỉnh. Sau thời gian dài nghỉ hè và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, để tăng cường công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19, học sinh huyện Lương Sơn được đến trường trong điều kiện an toàn, các trường học đều thực hiện nghiêm túc các quy định về PCD Covid-19.

Cẩn trọng khi cho trẻ sử dụng máy tính, điện thoại học trực tuyến

(HBĐT) - Thông tin bé trai 10 tuổi ở TP Hà Nội tử vong do sự cố trong quá trình học trực tuyến khiến không ít phụ huynh và học sinh lo lắng lẫn bàng hoàng, xót xa. Sự việc lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh trong việc quản lý và hướng dẫn con, em học trực tuyến tại nhà. Tại tỉnh, mặc dù học sinh đã được đến trường, tuy nhiên, các em vẫn thường xuyên sử dụng các thiết bị di động để tra cứu thông tin hoặc nhận bài tập từ giáo viên. Do vậy, việc giám sát chặt chẽ khi cho trẻ sử dụng các thiết bị công nghệ là việc làm vô cùng cần thiết.

Xếp loại học sinh theo quy định mới: Chưa phù hợp với định hướng nghề nghiệp

Năm học mới, Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư đánh giá học sinh THCS và THPT với nhiều điểm tiến bộ, nhân văn, phù hợp xu hướng nhưng xếp loại học tập chưa phù hợp với mục tiêu phân hóa, định hướng nghề nghiệp cấp THPT.

Giảm bất bình đẳng khi học sinh học trực tuyến

Giảng dạy trực tuyến nếu không tính toán dễ làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục, nhất là đối với học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Giáo viên tăng cường phối hợp với phụ huynh để hỗ trợ học sinh học trực tuyến

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường phải quán triệt đến toàn thể giáo viên tham gia dạy trực tuyến, đặc biệt là đối với cấp tiểu học phải phối hợp cùng phụ huynh trao đổi thông tin, quan tâm hỗ trợ kịp thời việc học tập của học sinh tại nhà.

Ngày 15/9, học sinh huyện Lương Sơn được tựu trường, bắt đầu năm học mới

(HBĐT) - Sở GD&ĐT vừa ban hành Công văn số 2369/SGD&ĐT-CTTT, ngày 13/9/2021 về việc cho trẻ em, học sinh, học viên (HSSV) trên địa bàn huyện Lương Sơn được đi học trở lại sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Tinh giản kiến thức, kỹ năng bậc tiểu học ứng phó với dịch COVID-19

Trước những khó khăn trong việc dạy online, dạy qua truyền hình khi dịch COVID-19 phức tạp, ngày 13/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn cụ thể với bậc tiểu học về việc tinh giản về yêu cầu kiến thức, kỹ năng.

Ưu tiên tổ chức dạy học trên truyền hình đối với lớp 1, lớp 2

Ngày 13/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) có Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc tổ chức dạy học ứng phó diễn biến dịch Covid-19, trong đó ưu tiên tổ chức dạy học trên truyền hình đối với lớp 1, lớp 2; từ lớp 3 đến lớp 12, tổ chức dạy học trực tuyến là chủ đạo…

Khoảng 1,5 triệu học sinh cần hỗ trợ máy tính để học trực tuyến

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng số học sinh chưa có máy tính để học trực tuyến tại 26 tỉnh/thành phố ước khoảng 1,5 triệu học sinh.

Cần sự hỗ trợ của cha mẹ và thầy cô khi trẻ học online

Niềm vui của trẻ em trong độ tuổi đến trường là hàng ngày được tiếp xúc với bạn bè, thầy cô, được học tập và vui chơi thoải mái.

Agribank Hòa Bình - Thắp sáng tương lai, ươm mầm sáng tạo

(HBĐT) - Với hành trình 30 năm xây dựng và phát triển, Agribank Hòa Bình luôn giữ vững vị thế là định chế tài chính hàng đầu phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Vừa học vừa phòng, chống dịch - áp lực lớn trong năm học mới

(HBĐT) - Trong khi học sinh các huyện, thành phố phấn khởi đến trường, chính thức bước vào năm học mới thì học sinh trên địa bàn huyện Lương Sơn phải ở nhà, áp dụng các hướng dẫn của thầy, cô để "tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học”. Đây là khởi đầu đặc biệt cho một năm học rất đặc biệt, bởi dự báo dịch Covid-19 sẽ dồn lên năm học 2021 - 2022 những áp lực rất khó lường nên tinh thần "vừa học vừa phòng, chống dịch” sẽ là tinh thần xuyên suốt năm học.

Tăng cường thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên trong năm học 2021 – 2022

(HBĐT) - Sở GD&ĐT vừa ban hành Công văn số 2306/SGD&ĐT-CTTT, ngày 8/9/2021 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2021 - 2022. Đây là nội dung quan trọng cần tăng cường để góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học mới của ngành GD&ĐT tỉnh, bám sát Chỉ thị số 800 của Bộ trưởng Bộ GD&DT về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng GD&ĐT.

Nhân rộng mô hình sân chơi từ vật liệu tái chế

(HBĐT) - Những năm qua, mô hình sân chơi từ rác thải tái chế đã được nhân rộng tại địa bàn dân cư. Tuy nhiên, đưa mô hình này vào trường học là ý tưởng khá mới mẻ. Mới đây, mô hình được hiện thực hóa bởi các thầy, cô giáo là đoàn viên chi đoàn trường tiểu học Sông Đà (TP Hòa Bình).

Nỗ lực tối đa để học sinh học tập thuận lợi nhất có thể

Chiều 8/9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc làm việc với Bộ GD&ĐT, Hội Khuyến học Việt Nam, đại diện các đài truyền hình, kênh truyền hình Trung ương… bàn giải pháp đẩy mạnh dạy học trực tuyến, trên truyền hình và các phương thức giáo dục khác trong tình hình dịch bệnh hiện nay.

Phát huy hiệu quả “trường học của Nhân dân”

(HBĐT) - Tại Trung tâm Học tập cộng đồng (TTHTCĐ) xã Thu Phong (Cao Phong), khu vực đọc sách đã trở nên quen thuộc với nhiều người dân. Khuôn viên thoáng mát, ghế ngồi sạch sẽ. Khi đến đây, người dân được tiếp cận với tủ sách phong phú có hàng nghìn quyển sách thuộc nhiều lĩnh vực, được cán bộ trung tâm tận tình hướng dẫn, giới thiệu những quyển sách phù hợp nhất. Điều này khiến bất cứ ai đến với trung tâm cũng cảm thấy hài lòng.

Chủ tịch nước: Các trường nội trú cần chủ động trong xây dựng phương án dạy và học

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2021 - 2022, sáng 7/9, tại Thành phố Yên Bái, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông (THPT) tỉnh Yên Bái. Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Kim Sơn và lãnh đạo một số bộ, ngành.

Tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh được học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19

(HBĐT) - Thời gian qua, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều học sinh đã phải di chuyển về các địa phương cư trú mà không kịp trở lại trường học để bắt đầu năm học 2021 - 2022. Nhằm bảo đảm quyền lợi học tập cho học sinh trong điều kiện phòng, chống dịch (PCD) Covid-19, Bộ GD&ĐT đã gửi công văn đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở GD&ĐT và các trường học thực hiện việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19 năm học 2021 - 2022.