(HBĐT) - Ngày 6/2, trường Phổ thông liên cấp Sao Mai (TP Hòa Bình) tổ chức hội thảo khoa học "Giáo dục song ngữ - kiến tạo thế hệ mới với tư duy toàn cầu”. Đây là hội thảo ý nghĩa, đặt trong bối cảnh nhà trường đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tạo sự đột phá về nâng cao chất lượng giáo dục, trước mắt, thực hiện mục tiêu trong năm học 2023 – 2024, Sao Mai trở thành một ngôi trường quốc tế dưới sự điều hành của ông Koji Nakano – Chủ tịch Công ty Cổ phần Giáo dục quốc tế VitJan.  

4 học sinh trung học đoạt Huy chương Vàng Olympic Phát minh và Sáng tạo thế giới

Ngày 5/2, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong (thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) cho biết, 4 học sinh của trường vừa đoạt Huy chương Vàng tại cuộc thi Olympic Phát minh và Sáng tạo thế giới, được tổ chức ở Seoul, Hàn Quốc.

Những ngôi trường hạnh phúc

Mỗi khoảng sân vườn, hành lang, góc lớp dù hẹp đến bao nhiêu, các cô giáo mầm non, tiểu học tại Ðà Nẵng vẫn nỗ lực cải tạo để có thể biến thành những không gian xanh tràn đầy ánh sáng. Ở đó, học sinh được hòa mình vào với thiên nhiên, các hoạt động học tập, vui chơi đạt hiệu quả hơn.

Các trường học vùng sâu vùng xa vất vả duy trì sĩ số học sinh sau Tết

Đến thời điểm này, học sinh cả nước đã quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, ở một số địa phương, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vẫn còn tình trạng học sinh chưa đến trường đầy đủ.

Gặp mặt đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia THPT, năm học 2022 - 2023

(HBĐT) - Chiều 31/1, tại trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, Sở GD&ĐT tổ chức chương trình gặp mặt đầu xuân đội tuyển học sinh giỏi tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia (HSGQG) THPT năm học 2022 - 2023. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Huyện Tân Lạc thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục

(HBĐT) - Trên lộ trình thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), huyện Tân Lạc đã triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó, xác định thực hiện có hiệu quả các chủ trương đổi mới phương pháp dạy và học, xem đây là khâu đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục (CLGD).

Mở ngành mới phải đáp ứng những điều kiện gì?

Hiện nay nhiều trường đại học công bố đề án tuyển sinh năm 2023, trong đó có những trường mở thêm ngành học mới. Vậy, để mở ngành học mới, các trường cần đáp ứng những điều kiện gì.

Những điểm mới nổi bật trong tuyển sinh đại học năm 2023

Rút ngắn thời gian xét tuyển đại học, quy định mới về cách tính và áp dụng điểm ưu tiên là hai điểm mới nổi bật trong tuyển sinh đại học năm 2023.

Kỳ vọng hiện thực hóa các chế độ, chính sách mới dành cho giáo viên

Thiếu giáo viên không phải vấn đề mới, song năm 2022 là năm vấn đề này bộc lộ rõ nhất. Không chỉ thiếu giáo viên, tình trạng giáo viên nghỉ việc do các nguyên nhân về thu nhập, áp lực công việc và nhiều giáo cơ sở giáo dục, đặc biệt là giáo dục mầm non ngoài công lập phải đóng cửa cũng là vấn đề nổi cộm của năm 2022.

Tự hào “nghề khuyến học”

(HBĐT) - Tháng 7/1968, tôi về dạy học tại trường cấp 1+2 Xuân Phong (nay là trường TH&THCS Xuân Phong), một trường thuộc xã vùng sâu đặc biệt khó khăn của huyện Kỳ Sơn cũ (nay là huyện Cao Phong). Nhiệm vụ của tôi là dạy học. Đêm đêm, tôi cầm đèn pin xuống xóm, vào nhà dân để khuyên bảo con em học bài, vận động con em đến trường, vận động nhân dân chặt bương, tre, cắt gianh về làm lớp học... Khi đó chưa có cụm từ "khuyến học”. Sau này, khi thành lập Hội Khuyến học (HKH) Việt Nam, đặc biệt là khi HKH tỉnh ra đời thì cụm từ "khuyến học” mới được lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Và tôi hiểu rằng mình đã làm "nghề khuyến học”...

Lặng thầm những “chuyến đò” đưa chữ sang sông

(HBĐT) - Khi tôi còn ngủ, vẫn có người thầy đang thức với những cơn gió ngoài sông, để sớm mai, trong bát cơm của đám học trò nghèo có thêm con tôm, con cá... Khi tôi còn ngủ, vẫn có một dáng gầy trong tấm áo phong sương lặng thầm những chuyến đò "đưa khách” là những cô, cậu học trò sang sông gánh gồng ước mơ con chữ. Khi tôi còn ngủ, có những thầy, cô giáo không còn trẻ vẫn ngược dốc đi vào màn sương để kịp giờ lên lớp vào sáng mai ở ngôi trường bên kia núi...

Ngành nghề nào có mức lương cao nhất năm 2023?

Navigos Group vừa công bố kết quả một cuộc khảo sát với dự đoán về mức lương năm 2023 của 23 ngành nghề. Theo đó, tại một số lĩnh vực hấp dẫn, sinh viên mới tốt nghiệp được nhận mức lương khởi điểm lên tới 800-1.200 USD/tháng.

Có 30 trường học đạt chuẩn quốc gia

(HBĐT) - Huyện Lạc Thủy hiện có 38 trường học (4 trường THPT, 15 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 2 trường THCS, 14 trường TH&THCS, 1 trường PTDTNT THCS&THPT) và 1 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Năm 2022, do tình hình dịch Covid-19 phức tạp, các trường học thực hiện các hình thức tổ chức dạy học phù hợp điều kiện thực tế đảm bảo chất lượng giáo dục, kết quả: Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,73%; học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%; học sinh giỏi cấp huyện 250 em, cấp tỉnh 69 em.

5 xu hướng giáo dục trong năm 2023

2023 là năm đầu tiên hệ thống giáo dục ở hầu hết các quốc gia chính thức trở lại bình thường một cách trọn vẹn sau 2 năm gián đoạn vì COVID-19. Sự thúc đẩy của đại dịch và công nghệ sẽ giúp tạo ra những biến chuyển lớn.

Thêm nhiều trường đại học công bố phương án tuyển sinh 2023

Tính đến thời điểm này, cả nước có gần 30 trường đại học công bố phương án dự kiến tuyển sinh đại học 2023.

Các trường học tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào xuân Quý Mão 2023

(HBĐT) - Xuân Quý Mão 2023 đã cận kề. Trước khi bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các trường học trong toàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để chào xuân, hân hoan đón năm mới với quyết tâm giành được những thắng lợi mới.

Đổi môn lựa chọn vào cuối năm học, những khó khăn học sinh phải đối diện

Việc Bộ GD-ĐT ban hành công văn hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn vào thời điểm các nhà trường phổ thông vừa kết thúc học kỳ 1 cho thấy ngành giáo dục đã lắng nghe tiếng nói của học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo.

Thi tốt nghiệp THPT: Sửa quy chế để thí sinh tập trung làm bài tốt

Dự kiến bỏ quy định cho phép thí sinh mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi nhận được nhiều ý kiến đồng tình vì cho rằng việc của thí sinh khi đi thi là làm bài thật tốt chứ không phải để thu thập bằng chứng tố cáo tiêu cực.

Ngành Giáo dục thực hiện chuyển đổi số:
Từng bước xây dựng Hệ sinh thái giáo dục thông minh

(HBĐT) - Với chiếc máy tính xách tay có kết nối internet, chạy trên nền tảng Snapdragon của Qualcomm, học sinh tham gia câu lạc bộ (CLB) Lập trình và STEM của trường THPT Công Nghiệp (TP Hòa Bình) được hướng dẫn sử dụng ngôn ngữ lập trình Micro:bit để thực hiện dự án "Nhà vệ sinh thông minh”. Đây là một trong nhiều sản phẩm giáo dục STEM học sinh toàn tỉnh đã lập trình thời gian qua, minh chứng cho niềm yêu thích khoa học đang lan tỏa trong một bộ phận học sinh ưu tú. Cùng với đội ngũ giáo viên, các em là những nhân tố tích cực góp phần xây dựng nên một Hệ sinh thái giáo dục thông minh (HSTGDTM), tạo nền tảng quan trọng để ngành Giáo dục tỉnh thực hiện hành trình chuyển đổi số (CĐS).

Ngành GD&ĐT triển khai 17 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và học kỳ II năm học 2022 – 2023

(HBĐT) - Chiều 10/1, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và học kỳ II năm học 2022 - 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát động Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52

Ngày 9/1, tại Trường Trung học Cơ sở Lê Lợi (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức Lễ phát động Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 (2023) và trao giải Khuyến khích Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 (2022).

89 giáo viên tham dự Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp THCS tỉnh năm học 2022 - 2023

(HBĐT) - Sáng 7/1, Sở GD&ĐT tổ chức lễ tổng kết, trao giải Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp THCS tỉnh năm học 2022 - 2023. Trước đó, hội thi được tổ chức trong 3 ngày (4 - 6/1) dành cho giáo viên dạy các môn: Toán, Địa lý, Công nghệ, Giáo dục thể chất.

Giữ bản sắc văn hóa từ trên ghế nhà trường

(HBĐT) - Sau 2 năm học, phần lớn hơn 800 học sinh trường THPT Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn đã biết viết bộ chữ Mường, sử dụng nhạc cụ dân tộc, hát các làn điệu dân ca Mường, mặc trang phục truyền thống, chơi các trò chơi và chế biến các món ăn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mường phục vụ du lịch địa phương.

Khởi sắc bức tranh giáo dục huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Trong bức tranh giáo dục huyện Kim Bôi những năm gần đây có điểm sáng đáng ghi nhận là trường TH&THCS Nam Thượng. Từ năm học 2016 - 2017 đến nay, chất lượng giáo dục của trường từng bước nâng lên ở cả khối tiểu học và khối THCS. Cùng với nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục, trường triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hiện thực hóa 5 tiêu chuẩn về trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Sau khi hoàn thành mục tiêu quan trọng này, trường tiếp tục phấn đấu thực hiện nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Huyện Cao Phong: Lấp lánh những tấm gương học tập trong cộng đồng

(HBĐT) - Chị Vũ Thị Hoa ở khu 2, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) rất tự hào về thành tích học tập của cậu con trai út Phạm Anh Tuấn, hiện đang học song song 2 khoa của trường Đại học Thăng Long (Hà Nội). Trong 12 năm học phổ thông, con trai chị luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, năm học lớp 12 còn xuất sắc đạt giải trong cuộc thi mang tầm quốc tế, nối dài và làm vẻ vang thêm truyền thống tốt đẹp của dòng họ Phạm - dòng họ học tập tiêu biểu trong nhiều năm nay của thị trấn Cao Phong cũng như toàn huyện Cao Phong.