(HBĐT) - Năm 2016, TP Hòa Bình quan tâm đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Thành phố đã đề nghị công nhận lại 6 trường, công nhận mới 2 trường đạt chuẩn quốc gia. Đến nay, toàn thành phố có 40/54 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 74,1%. Trong đó có 4 trường mầm non, 1 trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 2.

Xã Mông Hóa - điểm sáng phong trào khuyến học của huyện Kỳ Sơn

(HBĐT) - Cùng các đồng chí trong Hội Khuyến học huyện Kỳ Sơn, chúng tôi đến thăm xóm Nội (xã Mông Hóa) - một trong những xã được đánh giá là điểm sáng trong phong trào khuyến học của toàn huyện. Đúng 19 h, tiếng nhạc hiệu từ hệ thống loa phát thanh vang lên báo hiệu giờ tự học của con em trong xóm bắt đầu. Chỉ ít phút sau đó, không gian dần trở nên yên tĩnh, việc ăn uống tại các hộ gia đình cũng nhanh chóng kết thúc, góc học tập trong mỗi gia đình lần lượt sáng đèn.

Sở GD&ĐT:
Triển khai nhiệm vụ năm 2017 và học kỳ II năm học 2016 – 2017

(HBĐT) - Ngày 12/1, Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2016; sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ năm 2017, học kỳ II năm học 2016-2017. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

30 nghìn học sinh dự thi English Champion 2017

Sáng 10-1, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Khuyến học Việt Nam, Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam, Hội Anh ngữ Việt Mỹ VATC và Học viện Anh ngữ EQuest họp báo giới thiệu Cuộc thi English Champion 2017. Đây là năm thứ năm cuộc thi được tổ chức trên quy mô toàn quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực động viên trẻ em nghèo hiếu học vùng biên

Nhân chuyến công tác tại An Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch danh dự Quỹ “Bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số và học sinh nghèo” đã trao 50 xe đạp cho trẻ em nghèo hiếu học huyện biên giới Tịnh Biên và Tri Tôn.

Tổng kết công tác khuyến học năm 2016 và sơ kết 1 năm triển khai đại trà các Mô hình học tập

(HBĐT) - Ngày 6/1, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức tổng kết công tác khuyến học năm 2016, sơ kết 1 năm triển khai đại trà các mô hình học tập. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Tất Dong, Tổng thư ký, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Xã Đông Phong xây dựng thành công “Cộng đồng học tập”

(HBĐT) - Với mục tiêu “học để biết, học để làm, học để làm người và học để cùng chung sống”, trong những năm vừa qua, Đảng ủy, chính quyền xã Đông Phong (Cao Phong) luôn coi việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập là nhân tố then chốt cho sự phát triển của xã hội. Nhờ sự tuyên truyền, vận động tích cực của các cấp, ngành, đến nay, Đông Phong là xã đầu tiên trên địa bàn huyện xây dựng thành công đơn vị “Cộng đồng học tập” cấp xã.

Trường THPT 19/5 (Kim Bôi):
Chung tay phòng, chống ma túy học đường

(HBĐT) - Giữa tháng 12/2016, cùng đoàn công tác của Sở GD &ĐT tới dự hoạt động ngoại khóa với chủ đề “Tuyên truyền phòng - chống ma túy học sinh THPT năm 2016” của thầy và trò trường THPT 19/5 huyện Kim Bôi, chúng tôi cảm nhận được những nỗ lực vượt bậc của thầy và trò nhà trường chung tay đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi trường học. Dưới hình thức sân khấu hóa, 3 đội thi gồm: đội ma túy (khối 12), thuốc phiện (khối 11) và hoa anh túc (khối 10) đã đem đến cho khán giả nhiều bất ngờ. 3 tiểu phẩm do các em học sinh đạo diễn với nội dung phong phú, đa dạng, bám sát chủ đề đã đem đến cho khán giả những tiểu phẩm đặc sắc phản ánh mối nguy hiểm chết người của ma túy trong học đường. Từ đó mang thông điệp đến với tất cả mọi người: “Nói không với ma túy”.

Khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2017

(HBĐT) - Ngày 4/1, tại trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ đã diễn ra Lễ khai mạc kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2017. Tham dự kỳ thi năm nay có 75 học sinh (75/75 em đều là học sinh trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ).

Chữ đang “rơi” ở xã Ba Khan

(HBĐT) - Bán trâu, bò để nuôi con ăn học, mong một ngày, bằng cái chữ các con sẽ có được cuộc sống no ấm hơn. Thế nhưng, ra trường vài năm mà vẫn chưa tìm được việc làm, con em của họ lại phải tha hương đi làm công nhân kiếm tiền, trả nợ cho sự học. Tấm bằng cất tủ, kiến thức rơi rớt là thực trạng buồn của câu chuyện về sự học ngày nay ở xã nghèo Ba Khan, huyện Mai Châu...

Tiếp lửa truyền thống cho thế hệ trẻ

(HBĐT) - Phát huy tinh thần người lính Cụ Hồ, những năm qua, các cấp Hội CCB trong tỉnh luôn gương mẫu trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và giúp đỡ hội viên làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, Hội đặc biệt coi trọng công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ nhằm giữ gìn và phát huy những phẩm chất đáng quý của người lính Cụ Hồ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dấu ấn phong trào thi đua xây dựng trường chuẩn quốc gia

(HBĐT) - Kết thúc năm học 2015- 2016, toàn tỉnh có 36% trường học đạt chuẩn quốc gia. Từ tháng 7-12/2016 có thêm 22 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia đã nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự đồng thuận trong nhân dân.

Ngành giáo dục: Năm 2017 - Tiếp tục lắng nghe và hành động

Giáo dục là một ngành đặc thù có tác động rộng lớn khi mà một người đi học có biết bao người dõi theo. Vì vậy, để tiếp tục tạo dựng niềm tin, năm 2017 với ngành giáo dục sẽ là một năm lắng nghe, đổi mới và hành động.

Trường PT DTNT THCS Lạc Sơn:
Hướng tới sự phát triển toàn diện của học sinh

(HBĐT) - Không chỉ quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục văn hóa, nhà trường còn hết sức quan tâm đảm bảo sức khỏe, rèn luyện cho học sinh ý thức tự giác, chuẩn mực đạo đức, tích cực tham gia hoạt động văn, thể, mỹ. Đảm bảo cho học sinh dân tộc được giáo dục, rèn luyện, phát triển toàn diện. Đó chính là quan điểm, mục tiêu đã và đang được trường PT DTNT THCS Lạc Sơn - đơn vị lá cờ đầu ngành giáo dục tỉnh quan tâm thực hiện trong nhiều năm qua.

Xã Xuất Hóa (Lạc Sơn) :
Lan tỏa mạnh mẽ phong trào khuyến học, khuyến tài

(HBĐT) - Phát huy truyền thống hiếu học, những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân xã Xuất Hóa (Lạc Sơn) luôn chú trọng phong trào khuyến học, khuyến tài. Sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào đã trở thành động lực đóng góp vào những thành quả phát triển KT -XH của xã.

Khó khăn xây dựng trường chuẩn quốc gia ở huyện Mai Châu

(HBĐT) - Trước năm 2010, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Mai Châu mới đạt 8,4%. Nhiệm kỳ 2010 – 2015 mục tiêu đề ra là toàn huyện phải có trên 22% trường đạt chuẩn, thực tế đã có 27% trường đạt chuẩn. Con số này hiện nay là 18/60 trường (tương đương 30%). Kết quả này đã thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, nhân dân huyện Mai Châu. Tuy nhiên, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia của huyện vẫn thấp hơn so với toàn tỉnh (gần 40%).

Bộ Giáo dục sẽ công bố thêm đề thi thử nghiệm các môn thi 2017

Ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết, trong thời gian tới, Bộ sẽ công bố thêm bộ đề thi thử nghiệm của các bài thi THPT 2017 vào cuối tháng 1/2017 để các thí sinh tham khảo.

Phát động cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 46 năm 2017

(HBĐT) - Ngày 26/12, tại trường THCS Sông Đà, Sở TT&TT phối hợp với Sở GD – ĐT, Bưu điện tỉnh tổ chức phát động cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 46 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Dự lễ phát động có lãnh đạo Sở TT&TT;  Bưu điện tử; Tỉnh đoàn; phòng GD&ĐT thành phố, đại diện các trường TH, THCS trên địa bàn thành phố Hòa Bình.  

Quan tâm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết: Toàn tỉnh hiện có hơn 219 nghìn trẻ em. Trong năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, ngành, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn giảm; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm, chăm sóc tăng. Hoạt động tập huấn nâng cao năng lực và truyền thông, tư vấn được đẩy mạnh. 100% trẻ có hoàn cảnh đặc biệt thuộc đối tượng trợ giúp được hưởng đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Nhà nước. Có 2/11 huyện, thành phố và 121/210 xã, phường, thị trấn thành lập được Ban Bảo vệ trẻ em (chiếm 57,6%). Với 47 điểm tư vấn cộng đồng và 102 điểm tư vấn trường học đã trợ giúp cho trẻ em và gia đình các em có điều kiện tiếp cận các dịch vụ phúc lợi xã hội đầy đủ, chi tiết.

Ban CHQS huyện Kim Bôi:
Giáo dục truyền thống “Anh Bộ đội Cụ Hồ” cho trên 670 học sinh

(HBĐT) - Ngày 19/12, tại trường Tiểu học và THCS xã Tú Sơn, Ban CHQS huyện Kim Bôi đã phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường tổ chức chương trình ngoại khoá chuyên đề Giáo dục truyền thống “Anh Bộ đội Cụ Hồ” nhân dịp hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2016) và 27 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2016).

Gặp mặt đại diện cựu học sinh trường Thanh niên Lao động XHCN Hòa Bình, trường PT DTNT THPT tỉnh

(HBĐT) - Ngày 17/2, tại trường PT DTNT THPT tỉnh diễn ra lễ gặp mặt đại diện cựu học sinh trường Thanh niên Lao động XHCN Hòa Bình, trường PT DTNT THPT tỉnh.

Xã Tử Nê - điểm sáng trong phong trào khuyến học

(HBĐT) - Đầu tháng 10, chúng tôi có dịp tham gia cùng Hội Cựu giáo chức xã Tử Nê (huyện Tân Lạc) trong ngày hội “Mổ lợn nhựa khuyến học, khuyến tài”. Đồng chí Phạm Thị Châu - Chủ tịch Hội Khuyến học xã Tử Nê phấn khởi chia sẻ: Đã thành truyền thống, cứ vào ngày 2/10 hàng năm, chúng tôi lại tổ chức mổ lợn nhựa khuyến học, khuyến tài. Số tiền tiết kiệm này sẽ được các cựu giáo chức mua quần áo, sách vở cho con cháu hoặc quyên góp ủng hộ, động viên những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thêm động lực để tới trường.

Bộ GD-ĐT trao bằng khen cho 5 giáo viên che chở 15 HS mẫu giáo

Ngày 17-12, tại trường mẫu giáo xã An Hiệp (Tuy An, Phú Yên), đoàn Bộ GD-ĐT do ông Trần Thiện Tự, Phó cục trưởng cục Nhà giáo Bộ và ông Phan Hải Thiện, Chánh văn phòng 2 của Bộ đã trao bằng khen Vì hành động dũng cảm cho 5 giáo viên.

Trường THPT Lạc Sơn kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ, bằng công nhận đạt chuấn Quốc gia

(HBĐT) - Ngày 17/12, trường THPT Lạc Sơn long trọng tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập, đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và bằng công nhận trường THPT đạt chuẩn Quốc gia. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Bùi Văn Khánh, UVTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành cuả tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Lạc Sơn, lãnh đạo các ban, ngành, các xã, thị trấn huyện Lạc Sơn, các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

200 giáo viên, học sinh tham gia chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”

(HBĐT) - Ngày 15/12, tại Trường THPT Ngô Quyền (TP Hòa Bình), Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Công ty Anh Kỳ, Sở GD&ĐT, Tỉnh Đoàn, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) tổ chức chương trình tập huấn giáo viên cốt cán và giảng dạy minh họa chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cho 100 giáo viên của 47 trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh và 100 học sinh của trường.