Bộ GD-ĐT đang phối hợp với Bộ Nội vụ hoàn thiện dự thảo sửa đổi Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT - BGDĐT - BNV quy định định mức biên chế sự nghiệp trong các trường mầm non công lập. Nội dung được dư luận quan tâm trong dự thảo sửa đổi là điều chỉnh định mức biên chế cho cô nuôi (tức bảo mẫu) theo yêu cầu thực tế.

Học ngoại ngữ trong trường đại học: Bao giờ hết “ngọng”?

Với hơn 1.000 tiết học tiếng Anh, lẽ ra sau khi tốt nghiệp đại học, một sinh viên "có thể sử dụng ngoại ngữ này linh hoạt và hiệu quả phục vụ các mục đích xã hội, học thuật và chuyên môn" (trình độ C1). Song trên thực tế, rất nhiều người đã bỏ lỡ các cơ hội việc làm vì tiếng Anh quá kém.

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn sát thực tế

(HBĐT) - Tổ chức dạy nghề cho người lao động là một trong những nhiệm vụ được Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh chú trọng. Trung tâm tích cực phối hợp với chính quyền các cấp, tổ chức mở lớp đào tạo nghề tại chỗ cho các địa phương với những ngành, nghề phù hợp với trình độ văn hóa, điều kiện hoàn cảnh gia đình và thực tế nguồn nhân lực địa phương.

Thầy giáo trong công viên

Bàn học là ghế đá, thầy giáo là sinh viên, học trò là những cô, cậu bán vé số, kẹo, hoa… lang thang ở khu vực Công viên 30.4 (Q.1, TP.HCM).

Bình Định: Hai chị em mồ côi cha học giỏi

Mồ côi cha từ nhỏ, hai chị em Ánh Nguyệt và Minh Nhật sống trong tình yêu thương, che chở của mẹ và bà nội. Với nghị lực vượt khó, cả hai chị em đã đạt được nhiều giải thưởng và thành tích trong học tập. Nhiều năm qua, hai em đều là học sinh giỏi.

Eo biển Hormuz là tuyến đường vận chuyển dầu quan trọng bậc nhất thế giới.

Sáng 7-1, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, TƯ Hội Sinh viên Việt Nam đã trao giải thưởng "Sao tháng giêng" và danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" năm học 2010-2011 cho 200 sinh viên xuất sắc tiêu biểu.

Lớp học “đặc biệt” của cô giáo Lê Thị Chiến

(HBĐT) - Đó là lớp học của cô giáo trẻ Lê Thị Chiến, sinh năm 1983 tại căn nhà cấp 4, tổ 14, phường Hữu Nghị (TPHB). Lớp học “đặc biệt” là những em nhỏ từ 3-5 tuổi với nhiều khuyết tật bẩm sinh được gia đình gửi đến nhờ cô Chiến chăm sóc, dạy bảo.

Trung tâm Giới thiệu việc làm - địa chỉ tin cậy của người lao động

(HBĐT) - Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ tổ chức đào tạo, dạy nghề ngắn hạn, tư vấn thông tin thị trường lao động và giới thiệu việc làm, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp, giới thiệu đi làm việc ở nước ngoài cho người lao động.

Hiểu đúng việc dạy chữ cho trẻ trước khi vào lớp 1

Tâm lý của phần lớn phụ huynh hiện nay là sợ con mình kém so với các bạn nên đã cho con học đọc, viết trước khi vào lớp 1. Phụ huynh cần có cái nhìn khoa học hơn về vấn đề này.

Giao ban trực tuyến, triển khai công tác phổ cập giáo dục năm 2012

(HBĐT) - Sáng ngày 3/1, tại điểm cầu Sở GD&ĐT tỉnh, Ban chỉ đạo PCGD tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến, đánh giá tình hình thực hiện công tác PCGD năm 2011; triển khai công tác PCGD năm 2012. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh tới dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ GD&ĐT), các thành viên BCĐ của tỉnh cùng 11 điểm cầu các huyện, thành phố.

Đề án 1956 ở Lạc Thuỷ - trao cho người nghèo cơ hội vươn lên

(HBĐT) - Đây là năm thứ 2, Đề án 1956 (đào tạo nghề cho lao động nông thôn) được triển khai trên địa bàn huyện Lạc Thủy. Thay vì một số nghề đã lựa chọn đào tạo nhưng không hiệu quả trước đây như chổi chít, mây - giang đan, Đề án hướng tới nghề nuôi gà đồi - một nghề gần gũi và thiết thực hơn với hộ nghèo. Đối với đối tượng được hưởng lợi, đề án đã đem đến cho họ cơ hội thoát nghèo.

Kỳ vọng giáo dục

Những vấn đề “nóng” nhất của lĩnh vực GD-ĐT trong năm 2011 được dư luận đặc biệt quan tâm hy vọng năm mới sẽ có sự đột phá.

Đằng sau hào quang học sinh giỏi quốc gia

Trên đường chạy đua giành giải học sinh giỏi quốc gia, những gia đình có con em vào đội tuyển đầy danh giá phải đóng góp những khoản chi phí tốn kém, có khi lên đến vài chục triệu đồng.

Hội thi phó hiệu trưởng giỏi cấp THCS huyện Cao Phong

(HBĐT) - Trong 3 ngày (từ 28 - 30/12), Phòng GD&ĐT huyện Cao Phong đã tổ chức hội thi Phó hiệu trưởng giỏi cấp THCS năm học 2011- 2012. Tham gia có 13 phó hiệu trưởng đến từ các trường THCS trên địa bàn huyện.

Ngành GD-ĐT: Phát triển ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, giảng dạy và học tập

(HBĐT) - Ngành GD &ĐT tỉnh hiện có 716 trường, trung tâm và 210 TTHTCĐ. Những năm học qua, thực hiện Chỉ thị số 55 ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GD &ĐT về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục giai đoạn 2008 - 2012, ngành đã có những nỗ lực và đạt được kết quả nhất định. Tổng kết năm học 2010 - 2011, trong thành tích chung được Bộ GD &ĐT tặng cờ thi đua xuất sắc, mảng ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục là một trong 13 lĩnh vực công tác được Bộ đánh giá cao...

Lơ là chuyện kiểm định chất lượng trường ĐH

Năm 2004, Bộ GD-ĐT triển khai chương trình kiểm định chất lượng (KĐCL) tại các trường ĐH trên cả nước. Sau thời gian sôi động, đến nay mọi thứ lại hết sức im ắng.

Sẽ có thêm chính sách ưu đãi cho HS trường chuyên

Học sinh chuyên đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế được ưu tiên xét tuyển vào đại học hoặc cử đi đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học có uy tín trong nước và nước ngoài.

Phụ huynh phải đóng tiền mua tivi LCD

Trong đơn khiếu nại gửi đến báo Tuổi Trẻ và các cơ quan chức năng, tập thể phụ huynh khối lớp 1 Trường tiểu học Vĩnh Phước 2, TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết ngoài những khoản như tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, quỹ hội phụ huynh học sinh, tiền bảng tên, tiền phục vụ..., năm học này phụ huynh học sinh còn phải đóng thêm 250.000 đồng để mua tivi LCD và đầu máy.

Kim Bôi: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2011.

(HBĐT) - Ngày 29/12, UBKT huyện Kim Bôi đã phối hợp với trung tâm BDCT huyện tổ chức khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát năm 2011. Tham dự lớp có gần 220 cán bộ, đảng viên là các phó chủ nhiệm chuyên trách UBKT xã, thị trấn và các bí thư chi bộ, ủy viên UBKT cấp cơ sở thuộc tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Nghề giáo - nước mắt và những cánh hoa hồng

(HBĐT) - Hà Thị Phương Hoa là giáo viên trường mầm non Yên Mông, chi xóm Mỵ, xã Yên Mông (TPHB). Vào nghề được hơn hai năm, thời gian tuy ngắn nhưng chừng đó đủ để Hoa thấm thía những mặn đắng của nghề nuôi dạy trẻ - cái nghề mà khi ở ngoài nhìn vào, người ta thấy nó giản đơn và trong vắt như tâm hồn của một em bé lên ba nhưng thực chất nó đã khiến người trong cuộc như Hoa không ít lần bật khóc.

10 sự kiện giáo dục - khuyến học nổi bật năm 2011

15 năm thành lập Hội Khuyến học Việt Nam; phụ cấp thâm niên cho hơn 1 triệu nhà giáo từ 1/9/2011; Bộ GD-ĐT bác kiến nghị bỏ điểm sàn tuyển sinh ĐH...nằm trong số những sự kiện giáo dục nổi bật năm 2011 theo bình chọn của Dân trí.

Cải cách giáo dục: Nhiều việc trong tầm tay

Theo báo cáo phát triển con người của Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP), Việt Nam được xếp hạng 128/187 quốc gia.

Gần 450 trường ĐH, CĐ quy tụ bàn thảo tuyển sinh 2012

Ngày 27/12, Bộ GD-ĐT đã có công văn gửi các đại học, học viện các trường ĐH, CĐ trong cả nước thông báo về Hội nghị Hiệu trưởng trường ĐH, CĐ tổ chức tại Hà Nội vào ngày 14/1 tới. Tại hội nghị này, sẽ quyết định những thay đổi lớn trong tuyển sinh 2012.

Eo biển Hormuz làm nóng giá dầu

Iran một lần nữa đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz, nơi 40% lượng dầu thế giới đi qua, nếu bị phương Tây cấm vận dầu khí. Lập tức giá dầu thế giới tăng mạnh.

Sở GD & ĐT:
Triển khai công tác pháp chế, thống kê, tổng hợp, thi đua, khen thưởng năm học 2011 – 2012

(HBĐT) - Ngày 28/12, Sở GD & ĐT tổ chức hội nghị triển khai công tác pháp chế, thống kê, tổng hợp, thi đua và khen thưởng năm học 2011 – 2012. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở GD & ĐT, phòng GD&ĐT huyện, thành phố, các trường, trung tâm giáo dục trực thuộc Sở…