Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã ký hiệp định tài trợ trị giá 180,4 triệu USD cho dự án xây dựng Trường Đại học Việt - Đức. Khoản vay được thực hiện theo hình thức tín dụng ưu đãi với thời hạn vay 35 năm.

Nhà giáo công tác 5 năm trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên

Chính phủ vừa thông báo Dự thảo lần 2 Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo. Theo đó, nhà giáo có thời gian làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập đủ 5 năm trở lên được tính hưởng phụ cấp thâm niên.

Học sinh Hà Nội sẽ được học về nếp sống thanh lịch

Ngay trong tiết học đầu tiên của năm học mới 2010-2011, học sinh Hà Nội sẽ được học về nếp sống văn minh, thanh lịch của người Tràng An. Đây là một trong những đóng góp của ngành giáo dục Hà Nội trong năm học mới hướng tới đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Trường tốp dưới lo “sốt vó”

Mức điểm sàn bằng với năm 2009 đã đảo lộn kế hoạch của nhiều trường tốp dưới khi các trường này vẫn hy vọng điểm sàn sẽ giảm so với năm 2009

Tín hiệu tốt lành từ Thứ trưởng Giáo dục

Công nghệ giáo dục (CNGD) là đề tài được nhiều người quan tâm. Số phận hẩm hiu của CNGD vẫn còn những khoảng mờ chưa được làm sáng tỏ. Người ta chưa kịp đánh giá hiệu quả của CNGD thì nó đã trở thành quá khứ với quy định một CT một bộ SGK. Và hôm nay cái “quá khứ” đó lại quay trở lại mạnh mẽ. Tuy nhiên chưa có lời lý giải chính thức nào cho sự kiện này.

Trước thềm năm học mới - “Nóng” chuyện cơ sở vật chất

Chỉ còn hơn 3 ngày nữa là bước vào năm học mới (bắt đầu từ 16-8), thế nhưng, điệp khúc thiếu trường lớp cục bộ lại tiếp tục tái diễn…

Ngành giáo dục và đào tạo Nam Định đón nhận danh hiệu tiên tiến xuất sắc

Năm học 2009-2010 này, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Nam Định được Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua xuất sắc, 10 lĩnh vực thi đua của ngành trong tốp dẫn đầu toàn quốc được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT khen thưởng.

Tập huấn nghiệp vụ viết tin, bài cho 160 cán bộ, giáo viên

(HBĐT) - Ngày 12/8, tại trường PT Dân tộc Nội trú Cao Phong (Cao Phong), Sở GD-ĐT phối hợp với Báo Hòa Bình tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ viết tin, bài cung cấp cho Website của ngành GD&ĐT.

Cao Phong: Chủ động chuẩn bị cho năm học 2010-2011

(HBĐT) - Đầu tháng 8/2010, ngành GD&ĐT huyện Cao Phong đã thành lập 4 đoàn công tác đến kiểm tra, khảo sát công tác chuẩn bị cho năm học 2010-2011 tại các trường trong huyện. Điều nhận thấy rõ nhất chính là hầu hết các trường đều thể hiện sự chủ động, tích cực chuẩn bị cho năm học mới với các điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ, công tác tuyển sinh...

Lạc Sơn: Tập huấn chương trình giáo dục mầm non cho năm học mới 2010 – 2011

(HBĐT) - Trong 4 ngày, từ 9 – 12/08, phòng GD-ĐT huyện đã tổ chức tập huấn chương trình giáo dục mầm non cho 70 CBQL và 100 lớp thuộc 4 nhóm tuổi là nhà trẻ, lớp 3 tuổi, lớp 4 tuổi, lớp 5 tuổi.

Top 200 trường THPT có điểm thi ĐH cao nhất năm 2010

Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ GD-ĐT vừa công bố danh sách 200 trường THPT được đánh giá có điểm thi ĐH cao dựa trên việc xác định khách quan bằng chất lượng điểm thi, quy mô học sinh dự thi. Dẫn đầu danh sách là khối các trường chuyên thuộc ĐHQG Hà Nội

Khen thưởng 3 học sinh đạt giải tại các kỳ thi Olympic quốc tế

Ngày 11-8, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức buổi gặp mặt và khen thưởng 3 học sinh của trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn vừa đạt giải tại các kỳ thi Olympic quốc tế.

Chuyện hậu trường Olympic Toán quốc tế

"Đã nhiều lần, tôi ngồi trước máy tính và định viết về cuộc thi IMO (Olympic Toán quốc tế) 51, về chuyến đi đến Kazakhstan; và trong những lần đó, có những lúc thú thực là tôi cũng đã viết. Nhưng càng viết, tôi càng sửng sốt nhận ra rằng không thể nào kết thúc. Có quá nhiều chuyện, và như một cây non đang vươn mình lớn, các cành và lá cứ đâm chồi nảy lộc kéo tôi miên man, đến mức, tôi tin là mình không bao giờ đến được ngọn cây của rạng rỡ ngày về".

Nhiều chỉ tiêu NV2 vào CĐ

Ngày 11-8, thêm nhiều trường ĐH và CĐ công bố điểm chuẩn và chỉ tiêu nguyện vọng 2

Tân Lạc xây dựng xã hội học tập

(HBĐT) - Xác định tầm quan trọng của công tác xã hội hóa giáo dục là nhằm tạo dựng một xã hội học tập, trong nhiều năm qua, ngành GD&ĐT huyện Tân Lạc đã quan tâm thực hiện phong trào XHH giáo dục, qua đó đã nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về công tác giáo dục, về duy trì và phát triển số lượng, chất lượng giáo dục cũng như xây dựng cơ sở vật chất cho các ngành học, cấp học để thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài cho địa phương, góp phần thực hiện các mục tiêu KT – XH của huyện.

Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ GD-ĐT: Không công nhận bằng cấp của chương trình không đảm bảo chất lượng

“Nếu chương trình không đảm bảo chất lượng, đối tác không được kiểm định thì bằng cấp sẽ không được công nhận. Trong tháng 8 này, Bộ có kế hoạch đi kiểm tra một số sơ sở liên kết đào tạo trong đó có các cơ sở mà gần đây được báo chí nhắc tới”.

Điểm chuẩn vào các trường ĐH Y Thái Bình, Y tế công cộng, Ngoại thương

Điểm trúng tuyển đối với học sinh phổ thông KV3 vào trường ĐH Y Thái Bình khối A là 20,5 điểm, khối B thấp nhất là 17,0 điểm; trường ĐH Y tế công cộng là 16,5 điểm; trường ĐH Ngoại thương khối A là 24 điểm, khối D1, 2, 3, 4, 6 là 22 điểm.

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2010: Nhiều cơ hội cho nguyện vọng 2

Ngày 10-8, Báo SGGP tổ chức buổi giao lưu trực tuyến “Làm thế nào để trúng tuyển nguyện vọng (NV) 2, NV3?”. Trong gần 3 giờ, hàng trăm thắc mắc của bạn đọc đã được giải đáp bởi Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM, thành viên Hội đồng điểm sàn Bộ GD-ĐT; Tiến sĩ Bùi Trân Phượng, Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen; Th.S Võ Văn Tuấn, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Văn Lang; Th.S Nguyễn Văn Long Giang, Phó phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật; Th.S Huỳnh Tổ Hạp, Phó phòng Đào tạo Trường ĐH Sài Gòn. Các chuyên gia khẳng định: Cơ hội vào NV2, 3 không ít nhưng không dễ vào và gợi mở “bí quyết” giúp thí sinh (TS) nắm chắc cơ hội để chiến thắng trong cuộc đua này.

Vẫn chưa thể cấp bằng cho sinh viên

Hôm qua, 10-8, ông Trịnh Trường Giang, Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, cùng đại diện khoa kinh tế, thanh tra và phòng tổ chức của trường đã có buổi làm việc với khoảng 15 sinh viên (SV) TC 04 KETD (kế toán tại chức Thủ Đức khóa 2004 - 2008) về việc cấp bằng tốt nghiệp. Buổi làm việc không đem lại kết quả khi nhiều câu hỏi của SV đề nghị cho biết lý do chưa cấp bằng đã không nhận được câu trả lời rõ ràng

Nhiều trường công bố điểm chuẩn

Ngày 9-8, nhiều trường ĐH đã công bố điểm trúng tuyển chính thức và chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2. Các trường tốp trên tại Hà Nội sẽ tuyển nhiều chỉ tiêu nguyện vọng 2

Viện Toán phá lệ trả lương cao nhất cho Ngô Bảo Châu

Ông Lê Tuấn Hoa, Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam cho biết nếu Ngô Bảo Châu có đoạt giải thưởng Fields thì cũng còn rất lâu nữa, vị trí Toán của Việt Nam trên bản đồ quốc tế mới được nâng lên. Ông đã có những nhận xét dưới đây về Ngô Bảo Châu và Toán học Việt Nam.

“Bí quyết” học giỏi của học sinh con nhà nghèo

Trong suốt thời SV, tôi đã từng làm gia sư cho nhiều học sinh ở thành phố. Từ đó, tôi thấy các em có một nhược điểm chung là không học bằng sự đam mê, còn những học sinh nghèo chúng tôi thì ngược lại

Phát triển Mạng nghiên cứu và Ðào tạo Việt Nam

Ngày 9-8, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị toàn quốc "Mạng nghiên cứu và Ðào tạo Việt Nam (VinaREN) lần thứ năm". Hội nghị lần này tập trung thảo luận về việc tăng cường khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững mạng VinaREN tại các đơn vị thành viên; hoạt động của VinaREN trong khuôn khổ hợp tác với các tổ chức quốc tế nhằm mục đích thúc đẩy nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ mạng và phát triển các mạng băng rộng hiệu năng cao (APAN) cùng với kết quả triển khai thực hiện dự án mạng thông tin Á - Âu giai đoạn 3 tại Việt Nam (TEIN3).

LĐLĐ TPHCM, CEP trao học bổng cho 527 học sinh nghèo học giỏi

Ngày 9-8, LĐLĐ TPHCM, Quỹ Trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm TPHCM (CEP) đã trao học bổng cho 527 học sinh nghèo học giỏi. Đây là con em gia đình những CNVC-LĐ nghèo, mồ côi cha, mẹ, bị bệnh hiểm nghèo, khuyết tật.

Người thầy giáo - thầy thuốc trẻ

(HBĐT) - Tốt nghiệp trường Đại học Y Thái Nguyên năm 2002, thầy giáo trẻ Nguyễn Anh Hùng (sinh năm 1979) trở về quê hương và nhận công tác giảng dạy tại trường Trung cấp Y Hòa Bình. Tuy mới có 8 năm tham gia công tác, nhưng đó là thời gian anh làm việc, nỗ lực, sáng tạo không mệt mỏi cho sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp đào tạo đội ngũ cán bộ ngành Y.