Sống chật vật trong căn nhà trọ hoang tàn, gia cảnh khốn khó mọi bề nhưng em Vũ Thị Cẩm Nhung - học sinh lớp 10A8, Trường THPT Lê Duẩn (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vẫn luôn gắng gượng vượt khó, nhiều năm liền là HS giỏi.

Lượng sức mà học

Nếu không đủ sức bước vào cuộc tranh đua bậc ĐH, CĐ, thí sinh có thể chọn học nghề bậc trung cấp (TC), có thể làm việc ngay khi còn đi học.

Thêm chỉ tiêu tuyển sinh của một số trường ĐH

Đã có thêm các trường ĐH Tài chính Ngân hàng HN, ĐH Tây Nguyên, ĐH Thủy lợi, ĐH Điện lực… công bố chính thức chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012.

Câu lạc bộ Sao Khuê - Ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức tỉnh ta

(HBĐT) - Cùng với đội ngũ trí thức cả nước, trí thức tỉnh Hòa Bình đã có đóng góp tích cực trên tất cả các lĩnh vực xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Nhìn tổng thể, đội ngũ trí thức tỉnh Hòa Bình đã phát triển lớn mạnh, có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp phát triển KT -XH của địa phương.

Aptech Việt Nam dẫn đầu Tập đoàn Aptech toàn cầu

Hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế FPT-Aptech tại Việt Nam đang là đơn vị đứng đầu của Tập đoàn Aptech toàn cầu với 56% thị phần, tiếp sau là các hệ thống Aptech của Nigeria, Brazil, Nga…

Tuyển sinh khối công an có nhiều thông tin mới

Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND vừa hoàn thành hướng dẫn công tác tuyển sinh năm 2012. Theo đó, năm nay, việc tuyển sinh ở khối ngành công an sẽ có nhiều đổi mới so với các năm trước.

Phương án mới tuyển sinh ĐH-CĐ: Nhiều trường than

Sau khi Bộ GD-ĐT cho phép kéo dài thời gian xét tuyển cho các trường đến 31-12 và thí sinh được photocopy giấy báo điểm không hạn chế để mang đi xét tuyển, nhiều trường cho rằng phương án mới này dễ dẫn tới hiện tượng thí sinh ảo.

Kon Tum:
Xách nước theo con đến trường

Những ngày này, thời tiết tỉnh Kon Tum khô hanh, nắng nóng kéo dài khiến 15/39 trường học trên địa bàn huyện Sa Thầy thiếu nước phục vụ sinh hoạt cho học sinh. Hàng trăm phụ huynh đưa con đến trường phải khệ nệ đèo thêm can nước.

Từ năm 2016, chỉ còn 2 môn thi ĐH bắt buộc

Từ năm 2016 trở đi, chỉ tổ chức thi tuyển sinh một đợt, nhiều môn, trong đó có 2 môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và các môn thi tự chọn. Mặc dù tán thành phương án này nhưng lãnh đạo nhiều trường vẫn lo ngại.

Tù túng môi trường nội trú

Phần lớn cơ sở nội trú của các trường phổ thông ngoài công lập tại TP.HCM đều chật chội, kém an toàn và dễ có nguy cơ gây dịch bệnh.

Triển khai công tác chuẩn bị đại hội giáo dục các cấp

(HBĐT) - Sáng 16/2, tại Sở GD&ĐT, Hội đồng giáo dục tỉnh đã họp để triển khai công tác chuẩn bị Đại hội giáo dục tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2012-2016.

Hậu Giang: SV tốt nghiệp loại giỏi sẽ được hưởng 100% lương

UBND tỉnh Hậu Giang vừa có quyết định số 10/2012/QĐ-UBND về chế độ và chính sách đãi ngộ thu hút nguồn nhân lực về địa phương công tác. Theo đó, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi về tỉnh Hậu Giảng công tác sẽ được hưởng 100% lương, không qua lương tập sự.

Nam Phi: đi học trễ là vào đồn cảnh sát!

Nếu đi học trễ, học sinh tại thành phố Soweto, Nam Phi sẽ bị đưa đến đồn cảnh sát địa phương và chờ phụ huynh bảo lãnh. Quy định cứng rắn này vừa được Sở Giáo dục Soweto đưa ra ngày 14-2.

Sẽ điều chỉnh thời gian xét tuyển, lịch thi ĐH, CĐ 2012

Hầu hết lãnh đạo các trường ĐH,CĐ đều tán thành những thay đổi tuyển sinh 2012 của Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên, nhiều đại biểu vẫn không đồng tình về việc kéo dài thời gian xét tuyển, không in cuốn “Những điều cần biết”. Đặc biệt, đề nghị thay đổi lịch thi ĐH, CĐ.

Hội nghị hiệu trưởng trường ĐH-CĐ: Từ năm 2016 không thi theo khối

“Quy chế tuyển sinh 2012 sẽ bổ sung chế tài xử lý cảnh cáo hoặc có hình thức kỷ luật cao hơn đối với hiệu trưởng và những người khác liên quan nếu kê khai các tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh không đúng, không trung thực”.

Phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi - hành trình về đích

(HBĐT) - Từng được thử thách và trải nghiệm qua nhiều hoạt động liên quan đến công tác PCGD, nhất là PCGD THCS (năm 2003), tỉnh ta có nhiều kinh nghiệm trong các bước triển khai, thực hiện công tác PCGDMN trẻ 5 tuổi suốt 2 năm qua.

Hướng về học sinh xa trung tâm

Không chú trọng hoành tráng, chương trình Tư vấn mùa thi (TVMT) năm nay của Báo Thanh Niên mong muốn đem đến cho thí sinh những thông tin gần gũi và thiết thực nhất.

Học sinh đi xe máy đến trường: Xử lý kỷ luật cao nhất là đuổi học

Ngày 11-2, ông Nguyễn Minh Hùng - phó giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng - cho biết sau khi Tuổi Trẻ có bài phản ánh “Học sinh vẫn đi xe phân khối lớn” (Tuổi Trẻ ngày 2-2), sở đã có cuộc họp với lãnh đạo các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên nhằm chấn chỉnh việc học sinh đi xe máy đến trường.

Chọn ngành dự thi hiệu quả

Chọn ngành, trường dự thi phù hợp luôn là vấn đề nóng, làm đau đầu thí sinh và các bậc phụ huynh trước mỗi mùa thi tuyển sinh ĐH-CĐ. Đây là bước đi quyết định tương lai nên thí sinh (TS) cần cân nhắc kỹ trước khi làm hồ sơ đăng ký dự thi.

Điều chỉnh giờ học ở Hà Nội: Sẽ không cứng nhắc

Ngày 10-2, Sở GD-ĐT TP Hà Nội họp với đại diện các trường, phòng GD-ĐT của 12 quận, huyện trong diện phải điều chỉnh giờ học nhằm nghe ý kiến, đề xuất về việc thực hiện điều chỉnh giờ học.

Hà Nội: Kế hoạch đổi giờ học gần như bị "phá sản”

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có công văn gửi các trường, tiếp tục điều chỉnh giờ học tại 10 quận nội thành và 2 huyện Thanh Trì, Từ Liêm.

Nhìn lại 3 năm thực hiện đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên

(HBĐT) - Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 trên địa bàn tỉnh quy mô gồm 2.704 phòng học và 1.405 phòng công vụ.

Khóc cười chuyện HS tiểu học… thất tình

Con bỏ ăn, chẳng màng học hành…, bố mẹ đang lo lắng không hiểu sự tình cũng phải bàng hoàng khi con ném chăn gối, sách vở khóc lóc: “Tại sao Hùng lại thích bạn Ân chứ không phải con?”.

Năm 2012: Sẽ ban hành Luật Giáo dục đại học

Vẫn còn “sạn”, quá chi tiết... đó là những ý kiến “nổi cộm” khi đề cập đến Dự thảo Luật Giáo dục đại học lần thứ năm tại buổi làm việc của Uỷ ban Văn hoá Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng (Quốc hội khoá XIII) với giới chuyên gia giáo dục, các nhà quản lý lĩnh vực đại học trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phía nam ngày 7.2.

Nhiều qui định mới về dạy thêm – học thêm

Hôm qua, 7-2, Bộ GD-ĐT công bố dự thảo qui định về dạy thêm học thêm (đối với cả dạy thêm học thêm trong nhà trường và dạy thêm học thêm ngoài nhà trường).