ảnh minh họa.

Chính phủ vừa đồng ý về nguyên tắc trong năm 2011 sẽ hỗ trợ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho học sinh đang học tại các trường phổ thông dân tộc bán trú ở các vùng khó khăn. Mức hỗ trợ không vượt quá so với quy định tại Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg.

Tuyển sinh vào lớp 1 ở Hà Nội: Đâu là tác nhân tạo “nóng”?

Trong khi nhu cầu tìm trường tốt tăng vọt thì chất lượng giữa các cơ sở đào tạo không đồng đều nên “chạy trường" tiếp tục gia tăng. Yếu tố tâm lý cộng thêm “tác nhân” trào lưu đã tạo nên độ “nóng” mỗi khi tuyển sinh vào lớp 1 ở Hà Nội.

Bơ phờ vì thi

Hàng loạt kỳ kiểm tra và các cuộc thi từ cấp trường đến cấp quốc gia trải dài suốt năm học đang tạo áp lực lớn với học sinh tiểu học.

Khó có trường ĐH tư phi lợi nhuận ở VN

Hoạt động vì lợi nhuận hay phi lợi nhuận đang là vấn đề nóng bỏng trong các trường ĐH ngoài công lập (NCL). Hội thảo “Mô hình trường ĐH tư thục VN” do Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ NCL tổ chức tại Hà Nội hôm qua cũng tranh luận khá gay gắt về vấn đề này.

Tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2011 - Đại học vùng rộng cửa, nhưng...

Theo số liệu thống kê mà các sở GD-ĐT cho biết chiều 24-4, hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2011 ở các tỉnh đều tăng, nhiều tỉnh tăng 4.000 - 9.000 hồ sơ. Tuy nhiên, không như những thông tin ban đầu khiến các ĐH vùng khấp khởi là lượng hồ sơ nộp vào các trường này đều tăng, sau khi hoàn tất khâu nhập liệu hồ sơ, con số thực mà các sở GD-ĐT công bố đã một lần nữa khiến các nhà quản lý giáo dục lo ngại: Đại học vùng vẫn chưa chiếm được ngôi vị trong suy nghĩ của chính học sinh tại vùng đó.

Bí quyết của mẹ giúp con thành công trong kỳ thi đại học

Dù học bài chăm chỉ, con bạn vẫn không thể ôn thi hiệu quả nếu không có phương pháp học khoa học, thông minh bằng cách hệ thống kiến thức. Phương pháp này vừa được các thầy cô hàng đầu đến từ trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM tư vấn tại hội thảo “Cùng BRAND’S vào đại học”, diễn ra tại trường ĐH Bách khoa ngày 9-10 và 16-17.4.2011.

Ra đề theo hướng mở

Trừ môn ngoại ngữ, năm nay đề thi các môn khác vẫn có hai phần chung và riêng. Phần chung là kiến thức giao thoa giữa các chương trình chuẩn và chương trình nâng cao

Khi sinh viên “không muốn bị lạc hậu”

Đầu năm học, sinh viên vào lớp với vẻ ngoài giản dị và tính cách chân thành. Nhưng một thời gian sau, họ gần như thay đổi toàn bộ…

Tân Lạc:
Hơn 700 lao động tham gia sàn giao dịch việc làm

(HBĐT)- Ngày 22/4, Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh đã phối hợp với Tỉnh Đoàn và phòng LĐ –TB&XH huyện Tân Lạc tổ chức phiên giao dịch việc làm thứ I năm 2011 tại sàn giao dịch việc làm huyện Tân Lạc.

Trường THCS Trung Minh xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”

(HBĐT)- Tháng 10/2009, trường THCS Trung Minh được chuyển giao từ Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn về Phòng GD&ĐT TP Hòa Bình. Được sự quan tâm của ngành, cấp lãnh đạo cùng sự cố gắng của ban giám hiệu, tập thể đội ngũ giáo viên, CNV, học sinh trong toàn trường, năm học 2009 – 2010, trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học và đề ra nhiều hoạt động cho năm học mới, trong đó, phong trào thi đua “trường học thân thiện, học sinh tích cực” được trường đặc biệt quan tâm.

Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011: Hồ sơ đăng ký dự thi giảm mạnh

Ngày 21-4, ngày cuối cùng nhận hồ sơ dự thi ĐH, CĐ năm 2011 tại các trường, số lượng thí sinh đến đăng ký dự thi thưa thớt hơn so với năm trước

Không dễ để có một tấm bằng MBA

Để nâng cao trình độ và có bằng cấp quốc tế, nhiều bạn trẻ đã lựa chọn các khóa học MBA quốc tế học tại Việt Nam để có thể vừa đi học vừa đi làm. Tuy nhiên, để có một tấm bằng MBA không phải dễ.

Trẻ cần học kỹ năng mềm khi nào?

“Cứ hè đến, tôi lại đi tìm các lớp ngoại khóa cho con. Tuy nhiên tôi luôn cân nhắc nên cho con học Kỹ năng sống và các môn năng khiếu thế nào cho phù hợp. Từ bản thân, tôi thấy kỹ năng sống thực sự rất cần thiết, nhưng thời điểm nào học là hợp lý nhất?”

Kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2011: Quan tâm trường gần nhà

Hôm qua là ngày cuối cùng nộp hồ sơ (HS) đăng ký dự thi (ĐKDT) ĐH-CĐ. Thống kê ban đầu cho thấy thí sinh (TS) chủ yếu tập trung vào khối A và các trường địa phương.

Trường THCS Đông Phong đón bằng công nhận trường chuẩn quốc gia

(HBĐT) - Ngày 21/4, trường THCS Đông Phong (Cao Phong) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường chuẩn quốc gia năm 2011.

123.000 lao động có nhu cầu đào tạo nghề trong năm 2010 – 2020

(HBĐT) - Thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, Sở LĐ-TB&XH đã chủ trì, phối hợp thực hiện điều tra, khảo sát, dự báo nhu cầu đào tạo nghề của lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Tiến tới giao quyền tự chủ cho các trường trong việc thi tuyển

“Tôi cho rằng, chúng ta phải tiến nhanh tới việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường trong việc thi tuyển để các trường tuyển được học sinh có năng lực nhất, đáp ứng với yêu cầu cụ thể của từng ngành học…”.

Tuyển sinh lớp 10: Chất lượng hay số lượng?

Năm học 2011-2012, TPHCM dự kiến dành 57.455 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập. Trong khi đó, số lượng học sinh (HS) tốt nghiệp THCS dự kiến lại trên 76.000. Việc có thêm 2 quận là Bình Tân và quận 6 xét tuyển và có thêm 2 trường mới có khả năng tiếp nhận hơn 1.700 học sinh dường như vẫn chưa thể làm dư luận bớt lo lắng về một kỳ thi đầy căng thẳng mà hiệu quả vẫn không như ý.

Bát nháo dịch vụ gia sư: Nhập vai giáo viên

Để tìm hiểu chất lượng gia sư mà những trung tâm gia sư (TTGS) giới thiệu đến phụ huynh, PV Thanh Niên thử nhập vai làm giáo viên đi dạy kèm…

Mô hình liên kết "trường đại học và địa phương"

Là tỉnh biên giới phía bắc, điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội khó khăn, chậm phát triển cho nên nhu cầu về áp dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ liên ngành và đa ngành chất lượng cao của Hà Giang ngày một lớn. Ðể đáp ứng yêu cầu đặt ra, tỉnh Hà Giang đã và đang thực hiện nhiều giải pháp, trong đó triển khai mô hình đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ liên kết giữa "trường đại học và địa phương".

Mở lớp dạy nghề dệt thổ cẩm cho 100 học viên xã Yên Nghiệp

(HBĐT) - Nhằm khôi phục và phát triển nghề truyền thống, hướng tới xây dựng phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh, Trung tâm khuyến công & tư vấn công nghiệp vừa phối hợp với UBND huyện Lạc Sơn mở 2 lớp dạy nghề dệt thổ cẩm tại xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn).

Trường THCS Nguyễn Tất Thành: Nơi ươm mầm ước mơ cho học sinh vùng cao

(HBĐT) - Được thành lập từ năm 2005, trường THCS Nguyễn Tất Thành đã và đang khẳng định là môi trường giáo dục chất lượng cao của huyện vùng cao Mai Châu.

Mở lớp đào tạo nghiệp vụ kinh doanh xăng, dầu

(HBĐT) - Ngày 19/4, Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh đã phối hợp với trường Đào tạo cán bộ Công Thương Trung ương khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ kinh doanh xăng, dầu cho 50 học viên là nhân viên bán hàng của các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Dự thảo Luật Giáo dục đại học: Xa rời thực tế!

Dự thảo Luật giáo dục đại học còn quá chung chung xa rời thực tế, chưa cụ thể; cần xóa bỏ thi đại học như hiện nay, bỏ chỉ tiêu tuyển sinh, bỏ quy định về xin mở mã ngành, chuyên ngành; tự chủ đại học…

Thi tốt nghiệp THPT 2011: 50% đề thi dành cho vận dụng kiến thức

Thời điểm này, nhiều trường đang gấp rút cho học sinh ôn tập, thi thử để chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT. Với mong muốn đạt được kết quả tốt, nhiều học sinh đã bị quá tải trong việc ôn thi nhưng thực chất vẫn thiếu những kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết.