Trường trung cấp Y tế:
Nâng cao chất lượng dạy và học

(HBĐT) - Tiền thân là trường Cán bộ Y tế tỉnh, được Bộ Y tế ban hành Quyết định thành lập tháng 9/1962 trực thuộc Sở Y tế. Tháng 5/2009, thực hiện Luật Giáo dục và theo sự chỉ đạo của Bộ GD- ĐT, Trường được đổi tên thành Trường Trung cấp Y tế tỉnh trực thuộc Sở Y tế.

Tỉnh ta đoạt 46 giải học sinh giỏi quốc gia

(HBĐT) - Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 năm học 2010-2011, tỉnh ta có 46 em đoạt giải, tăng 6 giải so với kỳ thi năm học 2009-2010.

GS Ngô Bảo Châu: Tôi sẽ cống hiến nhiều hơn cho xã hội

“Thời gian toàn tâm toàn ý dành hết thời gian cống hiến cho khoa học của tôi đã qua. Chặng thời gian tiếp theo của tôi sẽ là thời gian cống hiến nhiều hơn cho xã hội, đặc biệt là cho giáo dục để góp phần đào tạo thế hệ trẻ…”

Học sinh nghèo chỉ có 1/100 cơ hội vào các trường ĐH hàng đầu.

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn chỉ có 1/100 cơ hội trúng tuyển vào các trường ĐH hàng đầu.

Các trường ĐH ráo riết cạnh tranh "hút" thí sinh

"Công cuộc" cạnh tranh “hút” thí sinh giữa các trường đại học, cao đẳng công lập và dân lập ngày càng ráo riết. Thậm chí đến các trường đại học công lập thuộc loại “tốp” cũng không còn đứng yên chờ thí sinh.

Trường THPT Cù Chính Lan:
Tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp, cao đẳng, đại học

(HBĐT)- Còn hơn 4 tháng nữa, các em học sinh mới bước vào thi tốt nghiệp THPT và thi cao đẳng, đại học. Tuy nhiên, việc chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới đã được Ban giám hiệu trường THPH Cù Chính Lan (Lương Sơn) quan tâm ngay sau kỳ nghỉ Tết.

Nhiều hệ lụy phát sinh khi di dời các trường ĐH-CĐ

Việc di dời các trường ĐH-CĐ ra khỏi nội thành Hà Nội đang làm xáo động giảng viên, sinh viên, và phụ huynh, học sinh. Giữa lúc các bộ, ngành và TP Hà Nội còn chưa thống nhất được giải pháp cụ thể cho vấn đề này, chúng ta hãy cùng tham gia bàn thảo về vấn đề này.

Đề thi ĐH, CĐ 2011 đánh giá khả năng suy luận của thí sinh

Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, về đề thi ĐH, CĐ 2011 sẽ cải tiến công tác biên soạn đề thi chung theo hướng kiểm tra kiến thức cơ bản, khả năng suy luận của thí sinh, phù hợp với nội dung chương trình và thời gian quy định cho từng môn thi.

Thí sinh dự thi vào khối Quân đội bắt đầu sơ tuyển từ 10/3

Từ ngày 10/3/2011, các đơn vị, địa phương trong cả nước tiến hành sơ tuyển và đăng ký dự thi cho các thí sinh trong và ngoài quân đội có nguyện vọng dự thi vào các học viện, trường quân đội năm 2011.

Ấm áp ngôi nhà chung

(HBĐT) - “Ngôi nhà chung”, đó là tình cảm và cách gọi của không ít các em học sinh trường tiểu học thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn) khi nói về ngôi trường thân yêu, nơi các em đang hàng ngày được “những người mẹ hiền thứ hai” dìu dắt, dạy dỗ.

Chú trọng công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho phụ nữ

(HBĐT) - Trong những năm gần đây, Hội PN các cấp trong tỉnh đã hưởng ứng phong trào xoá đói - giảm nghèo, giúp cho nhiều hộ gia đình phụ nữ vượt qua đói nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, tăng thu nhập cho gia đình.

Cảm động hình ảnh cô giáo chống nạng gỗ lên bục giảng

Từng vòng xe lăn bánh chậm chạp nhưng chắc chắn. Thân hình người phụ nữ bé nhỏ ngày ngày dò dẫm trên chiếc xe đạp lọc cọc tới trường, chống nạng gỗ bước lên mục giảng nhiệt huyết “gieo chữ” cho bao thế hệ học sinh…

Cơ hội tìm hiểu hơn 800 trường đại học quốc tế

"Triển lãm giáo dục quốc tế" năm 2011 do Công ty Đức Anh A&T và 32 trường, viện, tập đoàn giáo dục tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 13-3 tại khách sạn Melia, Hà Nội. Tại đây quy tụ đại diện của hơn 800 trường ĐH trên thế giới, đến từ Anh, Australia, Mỹ, Canada, Thụy Sĩ, Singapore…

Bếp ăn trường học chỉ được nhận thực phẩm an toàn

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Quang Quý đã ký văn bản gửi các sở GD-ĐT, các trường ĐH, CĐ, TCCN trên toàn quốc hướng dẫn triển khai "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm" từ ngày 15-4 đến ngày 15-5-2011.

Sở GD&ĐT: Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và thi nữ CB, GV, NV khéo tay

(HBĐT) - Ngày 4/3, tại trường THPT Nguyễn Trãi (Lương Sơn), Sở GD&ĐT đã tổ chức lễ kỷ niệm 101 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 1971 năm khởi nghĩa hai Bà Trưng và thi nữ CB, GV, NV khéo tay lần thứ nhất năm 2011. Tham gia hội thi có 76 đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh với 320 CB, GV, NV khéo tay được tuyển chọn từ cơ sở.

Học sinh THCS xã Yên Quang lo lắng khi chuyển cấp

(HBĐT) - Sau Nghị quyết 31 của Chính phủ, từ tháng 7/2009, xã Yên Quang Quang được chuyển từ huyện Lương Sơn về huyện Kỳ Sơn. Cũng từ đây, giáo dục xã Yên Quang đối mặt với một thực tế khó khăn: Trẻ học hết lớp 9 sẽ học lên THCS tại đâu?

Đổi mới trong Quy chế tuyển sinh 2011: Thí sinh được quyền rút hồ sơ xét tuyển

Trong chương trình Tập huấn máy tính tuyển sinh ĐH, CĐ 2011 cho 63 sở GD-ĐT diễn ra tại Trường CĐ Nguyễn Tất Thành (TPHCM) ngày 3/3, ông Ngô Kim Khôi, phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT cho biết thí sinh được quyền rút hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Phụ huynh thấp thỏm lo học phí tăng

Xăng, gas, điện, nước và các mặt hàng thiết yếu tăng giá khiến các trường học, đặc biệt là trường tư, lâm vào cảnh khốn đốn, còn phụ huynh học sinh (PHHS) cũng thấp thỏm lo sợ học phí tăng theo.

Hơn một tỷ đồng dành cho sinh viên có ý tưởng kinh doanh tốt

Ngày 3-3, tại TP Hồ Chí Minh, báo Doanh nhân Sài Gòn, Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn phối hợp tổ chức khởi động cuộc thi Tài năng Lương Văn Can với sự tham dự của hơn 2.000 sinh viên các trường đại học. Cuộc thi nhằm khuyến khích sinh viên mạnh dạn thực hiện các ý tưởng kinh doanh, lập nghiệp và phát huy tinh thần ý tưởng kinh doanh tốt đẹp danh nhân Lương Văn Can.

Chương trình 135 nâng đỡ trẻ em nghèo đến trường

(HBĐT) - Chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật là một trong 4 hợp phần của Chương trình 135 giai đoạn II. Theo Quyết định 112 ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ, định mức hỗ trợ cho con hộ nghèo đi học tại các lớp mẫu giáo thôn, bản là 70.000 đồng/tháng x 9 tháng/năm. Học sinh bán trú là con các hộ nghèo đang học tại các trường phổ thông được hỗ trợ tiền ăn, dụng cụ sinh hoạt và học tập với mức 140.000đồng/tháng x 9 tháng/năm

Dạy và học bằng bản đồ tư duy

Một phương pháp dạy học mới đang gây được sự chú ý của rất nhiều người, đó là học bằng bản đồ tư duy (BÐTD) - hình thức ghi chép nhằm tìm tòi, đào sâu, mở rộng ý tưởng, hệ thống hóa một chủ đề hay một mạch kiến thức... bằng cách kết hợp việc sử dụng đồng thời hình ảnh, đường nét, mầu sắc, chữ viết, với sự tư duy tích cực không chỉ tạo hứng thú cho học tập của học sinh mà còn góp phần đổi mới và làm phong phú các phương pháp giáo dục.

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2011: Nhiều thay đổi có lợi cho thí sinh

Chiều 2-3, Bộ GD-ĐT đã chính thức công bố chi tiết phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển sinh ĐH- CĐ năm 2011. Theo đó, Bộ khẳng định, kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ hệ chính quy năm 2011 về cơ bản giữ ổn định theo giải pháp “3 chung” như các năm trước. Tuy nhiên, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các trường, năm nay Bộ đã có một số điều chỉnh theo hướng có lợi cho thí sinh.

Các trường phải tạo điều kiện tối đa cho thí sinh thi nhờ

Các trường ĐH, CĐ phải tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh có nguyện vọng học NV1 tại các trường không tổ chức thi được dự thi (thi nhờ).

Ký kết liên tịch về dạy nghề cho bộ đội xuất ngũ

(HBĐT) - Sáng ngày 2/3, Sở GD&ĐT phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, trường Cao đẳng công nghệ và kinh tế Hà Nội tổ chức ký kết liên tịch về dạy nghề cho bộ đội xuất ngũ.