(HBĐT) - Ngày 4/12, tại trường THCS Cửu Long (Lương sơn), Sở TT&TT phối hợp với Sở GD&ĐT, Bưu điện tỉnh tổ chức phát động cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 47 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Dự lễ phát động có lãnh đạo Sở TT&TT, Bưu điện tỉnh; phòng GD&ĐT, phòng VH&TT, đại diện các trường TH, THCS trên địa bàn huyện Lương Sơn.

Trường phổ thông thực hành chất lượng cao Nguyễn Tất Thành:
Xây dựng trường học với phương châm “học sinh là trung tâm”

(HBĐT) - Sạch sẽ, hiện đại, đạt chuẩn, đó là cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi bước vào các lớp học của trường phổ thông thực hành chất lượng cao Nguyễn Tất Thành. Đến thăm lớp 1A1, trước mắt chúng tôi là hệ thống máy tính nối mạng internet, máy chiếu, bảng phụ, điều hòa 2 chiều; cô và trò đang sôi nổi trong giờ học tiếng Việt nhờ có hình ảnh minh họa sinh động. Không khí lớp học sôi nổi, cởi mở; các em học sinh chủ động, tự tin, hứng thú với giờ học.

Quan tâm dạy tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Là tỉnh có đến 70% dân số là người dân tộc thiểu số, do đó, việc dạy tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số luôn được ngành GD&ĐT đặc biệt quan tâm.

Triển khai định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới

(HBĐT) - Ngày 1/12, Sở GD&ĐT đã tổ chức hội nghị triển khai định hướng về chương trình giáo dục phổ thông mới. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội thi Phó hiệu trưởng quản lý giỏi THCS năm học 2017 – 2018

(HBĐT) - Trong 3 ngày (27 – 29/11), huyện Cao Phong đã tổ chức hội thi Phó hiệu trưởng quản lý giỏi THCS năm học 2017 – 2018. 13 thí sinh đến từ 13 đơn vị trường học khối THCS toàn huyện đã tham dự.

Huyện Lạc Sơn:
Quan tâm xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng hiếu học

(HBĐT) - Năm 2012, huyện Lạc Sơn có 1.385 gia đình hiếu học, 15 dòng họ hiếu học, 67 cộng đồng khuyến học. Nhưng đến năm 2017, toàn huyện đã tăng lên 5.650 gia đình hiếu học, 82 dòng họ hiếu học, 293 cộng đồng khuyến học. Kết quả này thể hiện những bước phát triển lớn mạnh trong phong trào thi đua xây dựng gia đình hiếu học, dòng học hiếu học, cộng đồng hiếu học của huyện Lạc Sơn.

Sở GD&ĐT tập huấn công tác pháp chế năm học 2017 - 2018

(HBĐT) - Ngày 29/11, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị tập huấn công tác pháp chế năm học 2017 - 2018. Tiến sĩ Mai Thị Anh, Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ GD&ĐT dự và trực tiếp triển khai nội dung hội nghị tập huấn.

Xã Yên Trị - điển hình công tác khuyến học ở Yên Thủy

(HBĐT) - Sau hai năm (2015 - 2017), Hội khuyến học xã Yên Trị (Yên Thủy) chính thức đi vào hoạt động, đến nay đã có trên 1.400 hội viên sinh hoạt ở 14 chi họ và 4 ban khuyến học cơ quan, trường học, 6 ban khuyến học dòng họ. Hội đã thu hút các ngành, đoàn thể và mọi gia đình quan tâm, chăm lo công tác khuyến học.

“30 phút vàng” - mô hình giáo dục đoàn viên, thanh niên hiệu quả

(HBĐT) - "Một thành tích đáng ghi nhận của tuổi trẻ toàn tỉnh trong nhiệm kỳ 2012- 2017 đó là đã xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình giáo dục thanh, thiếu niên hiệu quả, sáng tạo. Đáng chú ý đó là mô hình "30 phút vàng” của trường PTDTNT THPT tỉnh. Thông qua "30 phút vàng”, không chỉ giúp Đảng ủy, Ban giám hiệu (BGH), BCH Đoàn trường nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng mà còn góp phần định hướng dư luận trong thanh, thiếu niên” - anh Bạch Thanh Chương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn cho biết.

Trường THPT Kim Bôi:
Lan tỏa phong trào thi đua “Hai tốt”

(HBĐT) - Là phong trào lớn của ngành Giáo dục, thi đua "Dạy tốt, học tốt” đã thu hút sự hưởng ứng của các trường học. Từ thực hiện các nội dung của phong trào đã phát huy tính sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy và học của giáo viên, học sinh. Trường THPT Kim Bôi là một trong những đơn vị đi đầu trong phong trào "Hai tốt” của huyện Kim Bôi.

Xã Tây Phong (Cao Phong):
Điểm sáng phong trào “Khuyến học, khuyến tài”

(HBĐT) - Nếu như năm 2012, toàn xã chưa có dòng họ hiếu học nào và mới chỉ có 4/10 xóm đạt "cộng đồng hiếu học” thì đến nay, xã Tây Phong (Cao Phong) đã có 4 dòng họ, 10/10 xóm đăng ký cộng đồng học tập. Tương tự như vậy, số gia đình hiếu học hiện nay cũng đã tăng gấp 3 lần so với năm 2012. Kết quả này đã thể hiện sự quan tâm của chính quyền xã đối với công tác khuyến học, khuyến tài và đáng quý hơn cả là sự nâng lên về nhận thức, chuyển biến trong hành động của nhân dân.

Người tặng nhà ăn bán trú cho trường tiểu học thị trấn Thanh Hà: Hạnh phúc khi được sẻ chia

(HBĐT) - Với mong muốn các cháu học sinh được chăm sóc tốt hơn, có nơi ăn, chốn nghỉ đàng hoàng hơn, chị Lê Thị Luyến ở khu Đoàn Kết - thị trấn Thanh Hà (Lạc Thuỷ) đã tự nguyện bỏ ra hơn 100 triệu đồng để xây tặng trường tiểu học thị trấn nhà ăn bán trú khang trang...

Nặng lòng với “con chữ" vùng cao

(HBĐT) - Trường cách nhà 70 km, cả tháng mới về thăm nhà được 1 lần, đã từng bị tai nạn vì đường đến trường quá hiểm trở, đồng lương giáo viên ít ỏi không đủ chi tiêu nhưng cô vẫn chắt chiu mua cho học sinh từ cuốn vở, đôi dép… Trong lớp học lều bạt được dựng lên giữa rừng sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, tôi đã được cô giáo Xa Thị Thu (giáo viên trường tiểu học Đồng Ruộng, chi xóm Nhạp, xã Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc) trải lòng về sự nghiệp "gieo chữ” nơi vùng cao đầy khó khăn và ân tình như thế.

Trường tiểu học Tân Pheo B vượt khó trong việc đổi mới giáo dục

(HBĐT) - Những năm qua, thầy và trò trường tiểu học Tân Pheo B (xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc) luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học, giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia giai đoạn I.

Trường Tiểu học xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

(HBĐT) - Ngày 20/11, trường Tiểu học xã Phú Thành tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2017) và đón bằng công nhân trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Đến dự có đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND, HĐND huyện Lạc Thủy, các thầy cô giáo qua các thế hệ nhà trường….Trường tiểu học xã Phú Thành được thành lập năm 1992 trên cơ sở tách từ trường PTCS xã Phú Thành theo Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 1992 của Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy.

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình khai giảng năm học 2017 – 2018

(HBĐT) - Ngày 20/11, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình tổ chức lễ khai giảng năm học 2017 – 2018, kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017). Dự và chúc mừng nhà trường có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo sở LĐ-TB&XH; lãnh đạo các Sở, ngành trong tỉnh; Đại diện UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh cùng đông đảo các thầy, cô giáo và các em học sinh, sinh viên trong nhà trường.

Trường tiểu học Lý Tự Trọng kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam

(HBĐT) - Ngày 20/11, trường tiểu học Lý Tự Trọng tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017). Tới dự có lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, Liên đoàn lao động tỉnh; phường Phương Lâm, đại diện hội phụ huynh cùng đông đảo các thầy cô giáo và học sinh nhà trường.

Trao tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" cho 7 Nhà giáo

(HBĐT) - Sáng ngày 20/11, Sở GD&ĐT đã tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ IV, năm 2017. Dự buổi lễ có đồng chí Bùi Văn Cửu, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trường PT DTNT THPT Tỉnh: Kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

(HBĐT) - Ngày 20/11, trường PT DTNT THPT tỉnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Đến dự và chia vui với thầy trò nhà trường có đồng chí Đinh Văn Dực, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phấn đấu đưa sự nghiệp GD&ĐT phát triển lên tầm cao mới

(HBĐT) - LTS: Liên tục 8 năm, từ năm học 2008-2009 đến nay, ngành GD&ĐT tỉnh ta được Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua xuất sắc, tiêu biểu. Năm 2012, ngành GD&ĐT Hòa Bình được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì. Đây là phần thưởng xứng đáng của Đảng và Nhà nước đối với GD&ĐT tỉnh Hòa Bình, khẳng định vị trí của GD&ĐT Hòa Bình so với GD&ĐT cả nước. Nhân kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/10/2017), PV Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Bùi Trọng Đắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT.

Trường THPT Lạc Sơn: Quan tâm đào tạo học sinh dân tộc thiểu số vùng khó khăn

(HBĐT) - Đưa chúng tôi đi thăm phòng học tiếng Anh, phòng tin học với các trang thiết bị hiện đại, đồng chí Đinh Thị Thanh Tươi, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng THPT Lạc Sơn phấn khởi cho biết: Tuy còn nhiều khó khăn nhưng những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, ngành giáo dục và nhân dân trên địa bàn huyện đã quan tâm, chung tay xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất cho nhà trường. Trường hiện có 24 phòng học, 11 phòng làm việc; hệ thống phòng tin học, phòng học tiếng Anh, phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm… được trang bị tương đối đầy đủ, đáp ứng yêu cầu dạy và học. Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia vào tháng 12/2016.

Giáo dục huyện Tân Lạc - 60 năm vượt khó và phát triển

(HBĐT) - Cách đây 60 năm, khi huyện Tân Lạc mới được thành lập, đa số người dân chưa biết chữ; đội ngũ cán bộ từ huyện đến xã có rất ít người học đến lớp 4, còn lại hầu hết ở trình độ người biết đọc, biết viết. Giai đoạn này, toàn huyện có 6 trường với 16 lớp học, gần 500 học sinh và trên 20 giáo viên. Nhiều phong trào thi đua "Dạy tốt – học tốt” đã được phát động và diễn ra sôi nổi, liên tục như: "Tích cực thi đua dạy tốt, học tốt, đuổi kịp và vượt Bắc Lý”, "Thi đua học tập và tiến kịp xã Thu Phong”... đã từng bước đưa Tân Lạc trở thành điểm sáng của ngành giáo dục tỉnh Hòa Bình và các tỉnh miền núi phía Bắc. Minh chứng rõ nét đó là năm 1985, xã Ngổ Luông được phong tặng danh hiệu "Anh hùng lao động ngành giáo dục”.

Đội ngũ người thầy trong đổi mới giáo dục

Suốt chiều dài lịch sử dân tộc, người thầy luôn giữ vai trò, vị trí quan trọng trong đời sống xã hội của đất nước. Thực hiện việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD và ĐT), trước mắt là chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, với các thầy giáo, cô giáo hiện nay, không chỉ giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, tâm huyết, gắn bó với nghề mà cần thường xuyên đổi mới, sáng tạo trong hoạt động giáo dục.

Kỷ niệm 45 năm thành lập trường THCS Lê Quý Đôn

(HBĐT) - Ngày 19/11, trường THCS Lê Quý Đôn tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm thành lập (1972 - 2017) và 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 (20/11/1982 - 20/11/2017). Đến dự có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bạch Công Điệu, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh. Lãnh đạo các sở, ban, ngành, Hội Khuyến học tỉnh; lãnh đạo thành phố Hòa Bình; cùng các thế hệ lãnh đạo, thầy cô giáo và học sinh của nhà trường qua các thời kỳ.

Khởi động mô hình “Tư vấn tâm lý học sinh”

(HBĐT) - Nhà trường có thư ngỏ để tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến phản ánh của từng phụ huynh; xây dựng hòm thư "Điều em muốn nói” để học sinh có thể chia sẻ mọi câu chuyện, vấn đề gặp phải trong cuộc sống; phòng "Tư vấn tâm lý” được xây dựng thân thiện; Tổ tư vấn tâm huyết, đảm bảo giữ bí mật những vấn đề tư vấn nhạy cảm cho học sinh... Đó là những nỗ lực rất sáng tạo, tâm huyết đã và đang được trường THCS thị trấn Bo (Kim Bôi) triển khai để thực hiện điểm mô hình "Tư vấn tâm lý học sinh”.